Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 31: Nhiệm Vụ Trong 7 Ngày Tới.

Đăng: 04/10/2026 10:17 1,834 từ 5 lượt đọc


"Ta là Dương Hạo Lâm, người phụ trách chính tại đây. Theo sự ủy thác của nhà trường, ta sẽ chịu trách nhiệm giám sát và huấn luyện các ngươi trong suốt quá trình này."

Giọng nói rắn rỏi như sấm nổ vang vọng cả khoảng không, khiến đám học sinh bất giác nuốt nước bọt.

"Bắt đầu từ ngày mai, tất cả hoạt động của chúng ta sẽ diễn ra bên trong khu rừng này." Nói rồi, Dương Hạo Lâm chỉ tay về phía rừng già âm u phía trước. "Về kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ, ta sẽ phổ biến sau khi mọi người ổn định nơi trú quân."

Phía dưới, một số học sinh nhỏ giọng bàn tán.

"Ngươi biết không, vị này chính là Dương Hạo Lâm, một trong ba đại đội trưởng của đội tiên phong đấy. Nghe nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hai năm trước còn lên báo vì đã đạt đến Đại Chiến Binh cấp một sơ kỳ. Có anh ta ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều!"

Dương Hạo Lâm quay sang một quân nhân bên cạnh, ra lệnh.

"Trung úy Phong, cậu dẫn đội này đến khu vực trú quân đã được đánh dấu trước. Tôi sẽ theo sau."
Một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo tiến lên, ánh mắt sắc bén lướt qua đám học sinh, giọng nói dứt khoát vang lên.

"Trật tự!"

Lời nói uy nghiêm khiến không khí lập tức yên lặng.

"Các ngươi cứ ồn ào như vậy không sợ yêu thú gần đây phát hiện ra sao?"

Bên dưới có người nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Rõ ràng chính hắn là người to tiếng nhất, vậy mà còn trách chúng ta gây động tĩnh..."

Trung úy Phong quét mắt nhìn đám học sinh, khẽ thở dài, trong lòng âm thầm lắc đầu.

"Đám nhóc này... không biết có thể vượt qua thử thách của Thiếu tá Lâm hay không đây..."

Sau đó, hắn cất giọng nghiêm nghị.

"Tất cả nghe đây! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi bộ. Quãng đường từ đây đến điểm trú quân là mười cây số đường rừng, các ngươi cần quan sát kỹ người đi trước để tránh lạc đường!"

Không đợi ai phản ứng, Trung úy Phong xoay người tiến về phía khu rừng. Đám học sinh nhìn nhau, không ai dám chậm trễ, vội vàng nối bước theo sau.

Quốc Hùng dõi mắt nhìn theo bóng lưng Trung úy Phong đang tiến về phía trước, rồi cũng vác ba lô lên vai, nhanh chóng bước đi. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên chân hắn còn gắn thêm mấy cục tạ, mỗi bước chân như đè nặng thêm áp lực.

Đi bên cạnh hắn là một nữ sinh cao ráo, mái tóc trắng dài khẽ đung đưa theo từng bước đi. Đôi mắt sắc sảo của nàng liên tục lướt trên dưới quan sát hắn, lộ rõ vẻ bất ngờ. Ngoài Nguyễn Ngọc Tuyết ra thì còn ai vào đây nữa.

"Ngươi vừa mới đột phá sao?" Giọng nàng có phần kinh ngạc. Theo trí nhớ của nàng, chỉ mới mấy tháng trước, Quốc Hùng còn đang ở Chiến Binh cấp một trung kỳ, vậy mà bây giờ đã tấn cấp lên hậu kỳ[SN1] . Điều này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Trong lịch sử, chưa từng có ai sở hữu thiên phú Bạch Sắc cấp mà lại có tốc độ tu luyện khủng khiếp đến vậy.

Ngay cả khi sử dụng đan dược hay linh thạch nhiều đến mức nào đi nữa, cơ thể cũng cần thời gian để hấp thụ. Chính thiên phú là yếu tố quyết định tốc độ này. Thiên phú càng cao, tốc độ hấp thu càng nhanh, từ đó rút ngắn thời gian đột phá. Đây là lý do ngay cả những gia tộc hùng mạnh cũng không thể bồi dưỡng được hậu nhân nếu thiên phú của họ quá thấp.

Quốc Hùng liếc nhìn Nguyễn Ngọc Tuyết, giọng bình thản: "Chỉ mới gần đây thôi. Còn ngươi không phải cũng đã đột phá lên Chiến Binh cấp một viên mãn rồi sao? Tốc độ tu luyện của ngươi và đám kia đúng là yêu nghiệt."

Vừa nói, hắn vừa liếc sang nhóm Lê Trọng Khang, Long Vân và Liễu Như Yên. Theo quan sát của hắn, bọn họ cũng vừa mới đột phá Chiến Binh cấp một viên mãn không lâu.

Nguyễn Ngọc Tuyết nhếch môi, hừ nhẹ: "Ngươi mà cũng dám gọi người khác là yêu nghiệt à? Nhìn lại mình đi rồi hãy nói."

Dứt lời, nàng không buồn để ý đến hắn nữa, sải bước nhanh về phía trước.

Quốc Hùng bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn: "Để có được kết quả hôm nay, ta đã phải liều mạng chiến đấu với yêu thú ngoài rìa thành phố đấy. Các ngươi không biết ta đã cực khổ đến mức nào đâu."

Trong lòng hắn tràn đầy uất ức. Khi mọi người còn đang nhàn nhã tu luyện trong môi trường an toàn, hắn đã phải lăn lộn bên ngoài, từng ngày từng đêm chém giết yêu thú để đổi lấy tài nguyên. Nếu không phải nhờ quân đội cấp cho Xích Vân Quả, hắn e rằng giờ này vẫn còn dậm chân tại chỗ.

Một tiếng thở dốc vang lên từ phía sau.

"Phì phì phì..."

Phạm Văn, người vẫn đang cố gắng bám theo Quốc Hùng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

"Quốc Hùng... mệt chết ta rồi... Ta thật sai lầm khi nghe lời ngươi..."

Chỉ mới ngày hôm qua, hắn còn hăm hở muốn kiểm tra thực lực của mình sau khi đột phá. Kết quả, chỉ sau năm chiêu, hắn đã bị Quốc Hùng đánh cho không kịp trở tay. Nhận ra bản thân còn quá yếu, hắn quyết tâm đến tìm Quốc Hùng để học hỏi. Và đây chính là hậu quả...

Tạ tay 50kg, tạ chân 50kg, tạ thân 80kg, thêm cả ba lô 20kg, tổng cộng hắn đang phải mang theo 200kg trên người, chạy 20km mỗi ngày.

Dù có tu vi Chiến Binh cấp một hậu kỳ, nhưng với khối lượng như vậy mà phải chạy bộ đường dài gần 20km, đúng là muốn lấy mạng hắn mà!

Quốc Hùng quay lại nhìn bộ dạng thảm hại của Phạm Văn, cười cười: "Không phải ngươi nói muốn tập luyện sao? Trước kia ta ngày nào cũng phải tập như vậy đó." Hắn còn giả vờ làm mặt đau khổ như thể bản thân đã từng trải qua chuyện kinh khủng lắm.

"Nhanh lên nào, chỉ còn 5km nữa thôi mà!" Quốc Hùng phấn khởi bước nhanh về phía trước, như thể chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

Phạm Văn phía sau muốn khóc mà không khóc nổi, cắn răng chạy lên trước, hét lên: "Này! Chờ ta với!"

Ngô Liên Hạo lặng lẽ đi ngay phía sau, trong khi Quốc Hùng và Phạm Văn thì thầm:

“Nếu không có tài nguyên dốc vào người, ta dám chắc ngươi không thể nào chịu nổi cường độ luyện tập như vậy.”

Hắn vẫn chưa quên trận thua trước Quốc Hùng. Ngày hôm đó, hắn đã dốc toàn lực chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn bại trận. Giờ đây, hắn khao khát một lần nữa phân thắng bại, muốn chứng minh rằng kẻ không có gia tộc hậu thuẫn thì tuyệt đối không thể mạnh lên được.

...

Tại khu vực phía nam, gần trung tâm khu rừng, một nhóm khoảng hai mươi người ngồi thành vòng tròn. Ở giữa, Trung Úy Phong trầm giọng thông báo:

"Tất cả chú ý! Chúng ta đã nhận được chỉ thị từ nhà trường. Kỳ huấn luyện lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển chọn vào Học Viện Quốc Gia vào năm sau. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong nhiều tiêu chí đánh giá."

"Cái gì? Học Viện Quốc Gia sao? Năm nay họ tuyển sinh à?" Một nhóm học sinh lập tức xôn xao, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích.

Nhìn thấy đám hậu bối vui mừng như vậy, Trung Úy Phong không muốn dội ngay cho họ một gáo nước lạnh, nhưng vẫn phải nhắc nhở:

"Đừng vội mừng! Vì tính chất đặc thù của kỳ huấn luyện này, yêu cầu sẽ vô cùng khắc nghiệt. Nhiệm vụ lần này là thu thập Huyết Cốt Đằng. Vị trí của nó đã được đánh dấu trên bản đồ. Mỗi người nhận một tấm mà tìm!. Nếu nhiệm vụ đợt này thành công, cả lớp đều sẽ được nộp hồ sơ lên Học Viên để họ xét tuyển còn người cầm được Huyết Ma Đằng nộp cho chúng ta, sẽ được tuyển thẳng."

Nghe tới đây, đám học sinh cực kỳ phấn khích, đừng tuyển thẳng đây đúng là chuyện trong mơ.

"Đúng đó! Học viên ở đó không chỉ được dạy bởi những giảng viên hàng đầu mà còn có quyền sử dụng rất nhiều tài nguyên quý hiếm! Nghe nói họ có cả mật thất tu luyện cấp cao, nơi mà linh khí dày đặc gấp mấy lần bên ngoài!"

"Chưa kể đến việc có thể kết giao với vô số thiên tài. Mỗi năm, Học Viện Quốc Gia đều có ít nhất vài người bước vào hàng ngũ cường giả cấp cao! Nếu có thể tốt nghiệp từ đó, sau này chẳng phải lo chuyện tài nguyên hay thế lực nữa!"

Một học viên khác chen vào "Chưa hết đâu! Học Viện Quốc Gia có hệ thống truyền thừa của các tiền bối cường giả để lại! Ai mà lọt vào mắt xanh của một vị đại năng, thì chẳng khác nào một bước lên trời!"

Cả nhóm càng nghe càng hưng phấn, ánh mắt sáng rực. Được vào học viện chính là tấm vé đổi đời, ai mà không muốn chứ?

Trung Úy Phong không để đám học sinh kia nói cái gì, phát cho từng học viên một tấm bản đồ có dấu X đỏ đánh dấu vị trí cần đến.

"Các em có thể đi một mình hoặc lập nhóm tùy ý. Yêu thú tiêu diệt hay linh dược thu thập được đều thuộc về các em. Nhưng nhìn kỹ vào bản đồ đi! Thấy khu vực màu đen không? Đó là khu vực cấm, nơi mà yêu thú yếu nhất cũng đã đạt cấp 3 – vô cùng nguy hiểm."

"Ặc… vậy chẳng phải 3/4 khu rừng này đều đầy rẫy nguy hiểm sao?" Quốc Hùng cau mày nhìn bản đồ.
Chỉ khu vực họ đang đứng, lấy bán kính 30 cây số làm trung tâm, là còn tạm an toàn. Ngoài ra, chỉ có một khu vực khác ở phía bắc rừng cũng được đánh dấu là an toàn.

[SN1]Nguyễn Quốc Hùng
Cảnh giới : Chiến binh cấp 1 hậu kỳ

0