Chương 32: Hỏa Mao Viên
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
"Thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 7 ngày. Ta sẽ phát cho mỗi người một ít đan dược trị thương, còn lại thì tự lo liệu!"
Quốc Hùng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngả lưng ngủ một giấc, chuẩn bị cho hành trình ngày mai.
...
Tại khu tập trung cách đó không xa, Trung Úy Phong đứng cạnh Thiếu Tá Lâm, người giữ quyền cao nhất trong đợt huấn luyện này.
"Anh Lâm, nhiệm vụ lần này có quá nguy hiểm không? Chúng ta không cử người giám sát sao?" Trung Úy Phong lo lắng hỏi.
"Trước sau gì bọn chúng cũng sẽ trở thành Tu Luyện Giả, ra chiến trường đối đầu với yêu thú. Để bọn chúng trải nghiệm thực tế sớm một chút sẽ tốt hơn."
"Nhưng mà trong đó có..."
Trung Úy Phong vừa định nói tiếp thì Thiếu Tá Lâm đã cắt ngang:
"Yên tâm! Ta đã sắp xếp ổn thỏa. Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được."
Không ai nói thêm lời nào, cả hai nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
...
Sáng hôm sau.
Cả nhóm học viên giật mình khi phát hiện Trung Úy Phong đã biến mất. Không cần ai nhắc nhở, bọn họ đều hiểu rằng kỳ huấn luyện đã chính thức bắt đầu. Tất cả nhanh chóng tìm kiếm đồng đội, bởi lẽ đi một mình trong khu rừng này chẳng khác nào tự chuốc lấy nguy hiểm.
Quốc Hùng vốn không phải người thích giao tiếp, phần lớn thời gian hắn đều dành cho tu luyện, chỉ thi thoảng trao đổi để thu thập thông tin cần thiết. Vì thế, đến lúc này, hắn chỉ đi cùng Phạm Văn, lập thành một nhóm hai người.
Cả hai rời khỏi khu tập trung từ sớm. Quốc Hùng muốn nhân cơ hội này rèn luyện thực chiến trước khi tìm kiếm Huyết Cốt Đằng.
Cách đó khoảng trăm mét, hai con Thiết Báo to lớn đang vùi đầu vào bữa tiệc đẫm máu. Chúng có thân hình giống như loài báo thông thường, nhưng trên trán lại mọc một chiếc sừng bạc sắc nhọn. Máu tươi nhỏ từng giọt từ chiếc xác hươu con, nhuộm đỏ cả thảm cỏ.
Phạm Văn phát hiện trước, lập tức ra hiệu cho Quốc Hùng dừng lại. Không chần chừ, hắn bật người lao tới. Linh lực từ đan điền trào dâng, xuyên qua kinh mạch như dòng lũ cuộn trào, kéo theo từng tia lôi điện nhỏ lách tách quanh cánh tay.
Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh đã ngưng tụ đến cực hạn.
[Thuật pháp : Lôi Chấn Quyền]
Một quyền nổ tung như sấm sét giáng xuống!
Thiết Báo giật mình, bản năng cảnh giác khiến nó ngẩng phắt đầu lên. Đồng tử vàng rực co lại, nhưng đã quá muộn.
"GRÀO!!!"
Tiếng gầm đau đớn vang vọng cả khu rừng. Cú đấm mang theo lôi đình oanh kích thẳng vào sườn nó, bạo liệt đến mức cả thân thể đồ sộ bị đánh bay xa hơn ba trượng, đập mạnh xuống đất, tạo thành một vệt dài cày xới thảm lá rừng. Từng tia điện vẫn còn lập lòe trên lớp lông cháy xém.
Phạm Văn khịt mũi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: "Hừ, biết thế nào là lợi hại chưa?"
Thế nhưng, ngay khi hắn còn đang hả hê, con Thiết Báo còn lại đã lặng lẽ bỏ chạy từ lúc nào. Đến khi hắn nhận ra, nó đã phóng đi mất dạng.
Chưa kịp thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, trước mặt nó bỗng xuất hiện một bóng người.
Một thân ảnh cao ráo đứng chặn đường, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh nhạt.
"Làm gì cũng phải có đôi có cặp, ngươi nghĩ chạy là xong sao?"
Chưa dứt lời, Thuận Thiên Kiếm đã rời vỏ.
Đường kiếm sắc bén vạch ngang không trung, ánh thép lóe lên trong chớp mắt.
"XOẸT—!"
Thiết Báo khựng lại, thân thể bị chẻ đôi gọn gàng, máu bắn tung tóe. Một hơi thở sau, nó đổ gục xuống đất, mất đi sự sống.
Quốc Hùng bước tới, động tác thuần thục xử lý thi thể yêu thú. Chỉ trong chốc lát, lớp da cùng chiếc sừng bạc quý giá đã được lấy ra, cẩn thận cất vào trong người.
Phạm Văn lúc này đi tới nói “ Chỉ là yêu thú cấp 1 trung kỳ mà thôi, giá trị của cái sừng không lớn lắm, không cần thiết.”
“Haizz, không thể để lãng phí thế này, có thêm một ít linh thạch vẫn hơn”
Nói rồi cả hai lại đi tiếp, mặc dù có vài yêu thú ngán đường những với sức của Phạm Văn và Quốc Hùng vẫn có thể chống trả.
….
Lúc này tại một vị trí nào đó trong khu an toàn
“ Đường ở đây thật khó tìm, Như Yên, em có biết đây là hướng nào không” Long Vân đang đau đầu nhìn vào bản đồ, hắn bình thường chỉ có ăn chơi, tu luyện chiến đấu yêu thú được gia tộc mua về làm gì biết cái định hướng trong rừng này.
Như Yên lúc này cũng lắc đầu “ Em cũng không biết, em có học là dựa vào mặt trời và thân cây nhưng ở đây bốn bề đều giống nhau, hôm nay lại không có nắng nên không thể xác định phương hướng”
Lê Trọng Khang lúc này đứng quan sát lên tiếng “ Quả thực đúng là như vậy, e rằng chúng ta phải mò đường mà đi trước khi trời tối mà thôi
Ngô Liên Hạo lúc này đi sau hai người không nói gì bởi vì ở lĩnh vực này hắn thật sự mù tịt. Ban đầu hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ một mình, nào ngờ đâu đi vào chỗ này thì lại bị lạc không thể xác định được phương hướng, loay quanh một hồi thì gặp 3 người này cũng đang ở đây nên hắn cũng nhập hội.
Nào ngờ đâu cả 3 người chẳng khá hơn hắn dẫn đến tình cảnh giở khóc giở cười như hiện tại.
Lúc này, khi cả bốn người còn đang loay hoay tìm đường, thì bất ngờ Ngô Liên Hạo cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột, không chỉ có Ngô Liên Hạo mà đám người còn lại cũng cảm nhận được điều này.
Cành lá rung chuyển dữ dội, từng đám lá khô bị hất tung lên không trung, báo hiệu có thứ gì đó đang lao tới. Ngô Liên Hạo nhíu mày, lập tức thủ thế, cảnh giác xung quanh. Lê Trọng Khang nhanh chóng lấy kiếm thủ thế, ánh mắt quét qua từng tán cây. Long Vân và Liễu Như Yên thì có chút lúng túng, nhưng vẫn tựa vào lưng nhau cảnh giới xung quanh
Một đàn Hỏa Mao Viên từ trong rừng lao ra!
Hỏa Mao Viên là một loài yêu thú hệ hỏa, hình dạng giống khỉ nhưng to lớn hơn rất nhiều, toàn thân phủ đầy lớp lông đỏ rực, đặc biệt cái mao trên đầu nó là một ngọn lửa cháy hừng hực. Chúng có tốc độ nhanh nhẹn, móng vuốt sắc bén và đặc biệt là khả năng phun hỏa diễm từ miệng. Đối với Tu Luyện Giả cấp thấp, bị một bầy Hỏa Mao Viên vây công tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Một con Hỏa Mao Viên dẫn đầu gầm lên, đôi mắt đỏ rực khóa chặt bốn người. Theo sau nó là hơn mười con khác đang lăm le bao vây.
“Chết tiệt! Sao lại xui xẻo thế này!” Long Vân hét lên, mồ hôi lạnh túa ra.
“Không còn cách nào khác, phải đánh!” Lê Trọng Khang quát khẽ, hai tay phát ra linh quang, sẵn sàng chiến đấu.
Không để bọn họ kịp bàn bạc, con Hỏa Mao Viên đầu đàn đột ngột lao tới, nắm đấm đỏ rực như than hồng giáng xuống chỗ Long Vân!
BÙM!
Long Vân vội vàng lăn sang một bên, đất đá văng tung tóe. Con Hỏa Mao Viên chưa kịp thu thế, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, nhanh như chớp bổ xuống cánh tay nó!
Keng!
Lê Trọng Khang xuất thủ! Thanh kiếm trong tay hắn sắc bén vô cùng, nhưng lại bị lớp lông cứng như thép của Hỏa Mao Viên chống đỡ chỉ bị thương nhẹ
“Lớp lông của nó quá dày” Lê Trọng Khang trầm giọng nhắc nhở.
Con yêu thú đầu đàn tu vi Nhị giai trung kỳ, sức mạnh và thể chất đương nhiên lớn còn hơn 10 con khác cũng tu vi nhất giai hậu kỳ.
Ngô Liên Hạo không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhảy bật lên cao,linh lực trong cơ thể lập tức bùng lên. Linh khí hệ lôi từ đan điền trào ra, lan tỏa khắp kinh mạch, dọc theo cánh tay rồi tụ lại nơi nắm đấm. Một loạt tia lôi điện nhỏ lách tách xuất hiện, quấn quanh bàn tay hắn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai.
[Thuật pháp : Thiểm lôi quyền]
Con Hỏa Mao Viên cảm nhận được nguy hiểm từ thuật pháp của Ngô Liên Hạo liền ném một con Hỏa Mao Viên khác che chắn trước mặt
Con Hỏa Mao Viên xấu số kia bị nắm đấm của Ngô Liên Hạo đánh vào đầu.Một luồng sét trắng lóe lên, truyền thẳng vào cơ thể nó, khiến từng sợi lông cháy xém, toàn thân co giật dữ dội.
Con Hảo Mao Viên tận dụng cơ hội há miệng gầm lên một tiếng, từ miệng phun ra một quả cầu lửa to bằng nắm tay.
Ngô Liên Hạo thấy tình huống xấu, nhanh chóng phản ứng, cũng may hắn thuộc tính lôi hệ, nên tốc độ cũng hơn người có thuộc tính khác một chút.
Do khoảng cách quá gần Hỏa Mao Viên nên dù có phản ứng nhanh vẫn bị dính một phần hỏa cầu của nó.
Ngô Liên Hạo ôm bả vai cắn chặt răng chịu đựng
Lê Trọng Khang nhanh chóng lao vào, sử dụng quyền cước mạnh mẽ nhằm vào đầu gối của một con Hỏa Mao Viên.
BỐP!
Một cú đá mạnh khiến nó lảo đảo, tạo cơ hội cho Long Vân chém xuống một nhát trí mạng!
Máu tươi bắn tung tóe, nhưng chưa kịp vui mừng, một con khác đã phóng tới, nắm đấm bọc trong hỏa diễm giáng thẳng xuống!
ẦM!
Cả nhóm bị ép phải lùi lại, nhanh chóng nhận ra
Số lượng quá đông, nếu cứ đánh thế này sẽ kiệt sức mà chết!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.