Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 22: Thực Hiện Nhiệm Vụ. Nguồn Năng Lượng Kì Lạ

Đăng: 26/09/2026 11:46 1,836 từ 15 lượt đọc

“Nguyễn Quốc Hùng, 16 tuổi, đang học tại trường trung học Ninh Hải, thuộc tính Hỏa hệ, cảnh giới Chiến Binh cấp 1 trung kỳ.” Một người đàn ông to lớn, mái tóc màu nâu đậm, gương mặt sắc cạnh, để râu quai nón đang đọc hồ sơ của Nguyễn Quốc Hùng.


Người đàn ông sau khi đọc xong sơ yếu lý lịch của Quốc Hùng liền nhíu mày, gương mặt thoáng nét khó chịu. "Chỉ có vậy thôi sao? Giới trẻ ngày nay đúng là không biết trời cao đất dày. Bọn chúng tưởng làm thợ săn là trò đùa chắc?"


Người phụ nữ bên cạnh tên là Lê Đào Anh nghe người đàn ông nói vậy liền bĩu môi “ Đội trưởng, anh đọc mặt sau chưa vậy”


“Còn có mặt sau” Người đàn ông lật qua trang tiếp theo trên giấy còn ghi thêm mấy dòng nữa thì cười


“ Hà hà, hấp tấp quá, hấp tấp quá rồi” Người đàn ông kia đọc mấy dòng mặt sau liền bật người đứng dậy


“Cái gì, chỉ mới Chiên Binh cấp 1 sơ kỳ, đã đánh thắng Cự nhãn tinh thử nhất giai hậu kỳ, không đùa chứ, không những thế lại còn là thiên phú Bạch Sắc cấp.”


Lê Đào Anh, người phụ nữ nãy giờ đứng cạnh, nhếch môi cười, ánh mắt có chút đắc ý:


“Thế nên em mới đưa hồ sơ này cho anh ngay lập tức. Một Chiến Binh Cấp 1 sơ kỳ đánh bại yêu thú nhất giai hậu kỳ, thực sự rất hiếm gặp. Còn về thiên phú, có lẽ nhà trường đã đo sai, tuy hiếm nhưng không phải không có tiền lệ.”


Người đàn ông trầm mặc vài giây, bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy.


“Nếu thực sự có thể chiêu mộ thằng nhóc này, nói không chừng chỉ trong hai, ba năm nữa, chúng ta có thể trở thành đội thợ săn số một thành phố!”


Hắn bật cười sảng khoái, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú xen lẫn chút tham vọng. Một nhân tài như thế, hắn tuyệt đối không thể để vuột mất!


CỘC CỘC


Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Đào Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Cậu ta đến rồi." Cô bước tới, nhẹ nhàng mở cửa, trước mắt là một thanh niên cao khoảng 1m8, mái tóc xanh rũ xuống, khuôn mặt che kín sau lớp khẩu trang.


"Vào đi."


Quốc Hùng lặng lẽ bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng nhỏ. Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị đang chăm chú quan sát hắn, ánh nhìn như muốn xuyên thấu từng lớp da thịt.


Cảm nhận được ánh mắt ấy, Quốc Hùng thầm nghĩ: Đi phỏng vấn mà cũng căng thẳng thế này sao?


Người đàn ông rời ghế, bước lên một bước, đưa tay ra. "Chào cậu, tôi là Trần Dũng, đội trưởng Hỏa Dực Đội. Có lẽ cậu cũng đã nghe danh chúng tôi?"


Quốc Hùng vươn tay bắt lại, nhưng ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, một luồng linh lực lặng lẽ len vào cơ thể hắn.


Một đòn thăm dò sao?


Khóe môi Quốc Hùng khẽ nhếch lên. Không để bản thân bị động, hắn lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể, đồng thời kích hoạt Khai Môn, khiến linh lực hòa vào huyết nhục, phản công cả về thể chất lẫn năng lượng.


Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Trần Dũng. Ban đầu hắn chỉ muốn thử sức thanh niên này, nên đã cố ý áp chế tu vi xuống Chiến Binh cấp 2. Nào ngờ, linh lực từ Quốc Hùng tuy là Chiến Binh cấp 1 trung kỳ, nhưng sức mạnh thể chất của hắn lại vượt xa Chiến Binh cấp 1 hậu kỳ, nửa bước Chiến Binh Cấp 2 sơ kỳ.


"Ồ?" Trần Dũng khẽ nhíu mày. "Thú vị đấy."


Cả hai giằng co một lúc, không ai chịu nhượng bộ. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng dứt khoát đặt lên tay họ.


"Chào hỏi gì mà lâu thế?" Lê Đào Anh khoanh tay trước ngực, híp mắt cười. "Lần đầu tiên tôi thấy có người bắt tay tận hai phút vẫn chưa xong đấy."


Trần Dũng và Quốc Hùng sực tỉnh, đồng thời buông tay.


"Ha... thất lễ rồi." Trần Dũng ho nhẹ, điều chỉnh lại sắc mặt rồi nhanh chóng vào vấn đề chính. "Nhiệm vụ lần này sẽ diễn ra sau hai ngày. Cậu nhìn về phía bắc đi, ngoài rìa thành phố có một trung tâm thương mại bị Cự Nhãn Tinh Thử tấn công ba tháng trước. Đám yêu thú này đã chui lên từ lòng đất và chiếm cứ nơi đó."


Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau đó, quân đội đã đến quét sạch phần lớn, nhưng vẫn còn sót lại một số con trốn trong tàn tích. Nhiệm vụ của chúng ta là dọn dẹp sạch sẽ, không để sót một con nào."


Quốc Hùng trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Phần thưởng chia thế nào?"


Trần Dũng cười, khoanh tay đáp: "Cậu không cần lo lắng. Vì số lượng yêu thú còn lại không nhiều, hiệp hội treo thưởng 30 triệu. Phần thưởng sẽ được chia theo công lao của từng người, công bằng tuyệt đối."


Trần Dũng cười rồi nói “ Cậu không cần phải lo lắng, vì quân đội đã dọn gần hết nên chỉ còn lại vài con, phần thưởng của hiệp hội là 30 triệu, chúng tôi sẽ tính theo công lao của từng người nên cậu cứ yên tâm”


Quốc Hùng nghe xong cũng yên tâm rồi nói “ Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, hai ngày sau chúng ta gặp lại”. Ngay khi Quốc Hùng định xoay người đi thì Trần Dũng ngăn lại


“ Quốc Hùng, khoan hãy đi đã”


“ Có chuyện gì sao ?” Quốc Hùng hỏi


“ Tôi đã xem hồ sơ của cậu, thấy thành tích của cậu quá xuất sắc nên tôi muốn mời cậu gia nhập vào đội của tôi trong thời gian dài hạn” Trần Dũng ái ngại nói. Bình thường việc chiêu mộ các thành viên đều không phải việc của hắn mà là Lê Đào Anh trực tiếp làm việc này dù sao hắn cũng có tài ăn nói chỉ biết đánh bọn yêu thú ngoài kia mà thôi


Quốc Hùng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ mình lại được một tổ đội săn yêu thú có tiếng mời chào nhanh như vậy.


Gia nhập đội săn yêu thú sao? Có lợi thì cũng có lợi, nhưng... nếu mình muốn hoạt động tự do sau khi tấn thăng linh sư thì sao? Đi một mình, toàn bộ phần thưởng đều thuộc về mình, không phải chia chác với ai.


Suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu. "E rằng chuyện này hơi khó. Tôi chỉ tham gia nhiệm vụ này để rèn luyện trước kỳ thi cuối kỳ, không có ý định gia nhập đội nào lâu dài cả."


Trần Dũng chưa vội từ bỏ, hắn kiên nhẫn nói thêm: "Cậu đừng vội quyết định ngay. Hỏa Dực Đội không phải tổ đội mạnh nhất thành phố, nhưng chúng tôi đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thành viên của mình."


Quốc Hùng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Vậy cứ để sau nhiệm vụ rồi tính."


Trần Dũng cười hài lòng. "Được, chúng tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu."


Bước ra khỏi hiệp hội, Quốc Hùng khẽ thở dài. Có vẻ như anh ta rất quyết tâm lôi kéo mình vào đội. Đúng là Hỏa Dực Đội thuộc top 10 trong thành phố, chế độ đãi ngộ chắc chắn không tệ, nhưng... mình thích tự do hơn. Gia nhập tổ đội, đôi khi còn phải lo lắng đấu đá nội bộ, rất phiền phức.


…


Hai ngày sau, Cách trung tâm thương mại 500m.


Hỏa Dực Đội đã có mặt từ sáng sớm. Đội gồm bốn người: đội trưởng Trần Dũng, Lê Đào Anh, cùng hai thành viên mà Quốc Hùng chưa từng gặp qua. Người thanh niên dáng vẻ chừng 25 tuổi, mái tóc đen điểm sắc đỏ nổi bật, cao khoảng 1m7, tên là Lê Bá Phúc. Người còn lại là một phụ nữ gương mặt đầy vẻ từng trải, mái tóc xanh lá uốn nhẹ, tên Ngô Bích Diễm.


“ Đội trưởng, không phải anh nói hôm nay có thành viên mới sao, tại sao bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu vậy” Lê Bá Phúc lên tiếng nói


Bên cạnh hắn, Ngô Bích Diễm hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mỏng, chậm rãi nói: “Đúng là bọn trẻ thời nay, cứ phải để tiền bối chờ đợi. Mà nghe nói, tên này chỉ mới Chiến Binh Cấp 1 sơ kỳ mà đã tiêu diệt được yêu thú nhất giai hậu kỳ, có thật không?”


Lê Bá Phúc nghe đến đây cũng ngạc nhiên vô cùng “ Cái gì, chị không đùa chứ, hiểu rồi bảo sao đội trưởng nhà ta phải đích thân mời người ta vào đội”


Đúng lúc đó, từ đằng xa, Quốc Hùng thấy nhóm người đang đứng đợi mình bèn vội chạy tới, cúi người hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi mọi người, hôm nay em có chút việc nên đến trễ. Mong mọi người bỏ qua.”


Nói về lý do mà hắn đi trễ, hắn nói là có việc bận thực chất là nói phét, chẳng qua là hắn tập luyện quá mức nên ngủ quên mất mà thôi.


Trần Dũng và Lê Đào Anh đã quen biết Quốc Hùng nhưng Lê Bá Phúc và Ngô Bích Diễm thì lần đầu gặp mặt. Thấy ánh mắt dò xét của hai người, Quốc Hùng cũng chủ động bước tới chào hỏi.


Trần Dũng lên tiếng, cắt ngang cuộc chào hỏi: “Được rồi, làm quen đến đây thôi. Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành.” Nói rồi, anh dẫn đầu tiến về phía trung tâm thương mại.


Bước vào bên trong, cả đội lập tức bị một mùi hôi thối nồng nặc tấn công, mùi của xác chết hòa cùng mùi ẩm mốc của tòa nhà bỏ hoang đã lâu khiến ai nấy đều nhăn mặt, không kiềm được.


“Thật không ngửi nổi,” Ngô Bích Diễm cau mày, vẻ mặt rõ ràng khó chịu.


Quốc Hùng trầm giọng nói: “Chứng tỏ nơi này có yêu thú, mọi người cẩn thận.”


Hắn không hề dựa vào mùi hôi để suy luận. Đôi mắt lúc này đã chuyển sang một màu trắng đục, kinh mạch quanh mắt nổi lên chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. Hắn đảo mắt quan sát, rồi lạnh lùng lên tiếng


“Tầng một, góc phải có hai con, góc trái có một con. Còn trên các tầng trên, có hơn mười con. Tất cả đều là Cự Nhãn Tinh Thử.”

0