Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 41: Thiếu Tá Lâm Cuồng Chiến Ma Phương Tuấn

Đăng: 10/10/2026 11:54 2,010 từ 14 lượt đọc


XẸT!

Mũi giáo đâm xuyên ngực Pi Năng SaMai!

Đôi mắt hắn trợn trừng, hơi thở nghẹn lại.

Máu trào ra từ khóe miệng, thân thể run rẩy một lúc rồi hoàn toàn bất động.

ẦM!

Thi thể Pi Năng SaMai rơi xuống đất, không còn chút hơi thở nào.

Quốc Hùng thu lại xương cốt, lạnh lùng nhìn xuống xác chết.

Hắn cúi đầu, nhặt lên chiếc huy hiệu màu đen rơi bên cạnh xác chết.

Hắn quay sang nhìn đám bạn học, lại gần lay người tất cả học sinh, ánh mắt của hắn liếc qua Ngô Liên Hạo như nghĩ ra điều gì đó rồi không quan tâm nữa.

Đám học sinh sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn nguyên sự sợ hãi nhưng khi Quốc Hùng giải thích tình hình nhưng hắn nói dối là chính Thiếu Tá Lâm là người tiêu diệt đám người Hắc Ám Giáo Phái, và nhờ hắn giải cứu bọn họ.

Đám người nghe thấy Thiếu Tá Lâm trở về thì cực kỳ hạnh phúc, Quốc Hùng nói Thiếu Tá Lâm đang chiến đấu với bọn Hắc Ám Giáo Phái nên cần vài người ở lại hỗ trợ kéo dài thời gian, còn lại hãy rời khỏi đây tìm chi viện

Lúc này Long Vân lên tiếng

“Quốc Hùng đồng học nói đúng. Bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ta trước khi vào đây may mắn có ghi chép lại đường ra nên có thể nhanh chóng rời khỏi đây nhờ chi viên. Các cậu ở lại đây đi, càng đông chúng ta càng có lợi thế hơn”

Lê Trọng Khang bước ra gương mặt tỏ vẻ đồng tình

Quốc Hùng quét ánh mắt qua đám học sinh, thấy rõ sự lưỡng lự hiện lên trên gương mặt từng người.
Dù ai nấy đều khâm phục Thiếu Tá Lâm, nhưng chính bản thân bọn họ cũng hiểu rằng với thực lực hiện tại, nếu lao ra ngoài chiến đấu chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Quốc Hùng liếc qua Long Vân, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Hắn làm sao không nhìn ra dụng ý của Long Vân? Nhưng lúc này không phải thời điểm tranh cãi.

"Ai muốn hỗ trợ theo ta ra ngoài, còn lại mau thoát khỏi khu rừng này tìm chi viện."

Cả đám học sinh ngước nhìn hắn, trong mắt vừa có do dự, vừa có quyết tâm. Một vài người siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước ra.

Cuối cùng, chỉ có Ngô Liên Hạo và Nguyễn Ngọc Tuyết bước ra.

Quốc Hùng gật đầu, ánh mắt đầy thâm trầm.

"Được, vậy thì đi theo ta!"

Những học sinh còn lại thì nhanh chóng ra ngoài. Quốc Hùng cùng với hai người ra bên ngoài, cẩn thận quan sát tình hình.

Bên ngoài, rất nhiều binh sỹ đã bị giết. Bọn chúng chính là cấp dưới của Thiếu Úy Dũng – những kẻ vì sức mạnh mà phản bội nhân loại. Lúc này ngoài sân chỉ còn 2 bóng người, Thiếu Tá Lâm quần áo rách nát, đang ôm lấy hông đang chảy máu của mình, cơ thể kiệt sức muốn khuỵu xuống nhưng đã có Huyền Thiết Chùy chống đỡ.

Đối diện Thiếu Tá Lâm chính là tên còn lại của Hắc Ám Giáo Phái – Ma Phương Tuấn[SN1] . Hắn lúc này cũng không khá hơn Thiếu Tá Lâm là bao. Cơ thể hắn cháy khét, có thể ngửi thấy mùi thịt nướng.

Ma Phương Tuấn gào thét “ Tên khốn khiếp nhà ngươi!!!”

15 PHÚT TRƯỚC…

Thiếu Tá Lâm bước vào lều, ánh mắt quét nhanh qua xung quanh. Mọi thứ có vẻ yên tĩnh bất thường. Không có dấu hiệu chiến đấu, cũng không thấy bất kỳ kẻ địch nào phục kích.

Ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa lều, nhưng đúng khoảnh khắc ấy—

"Khốn kiếp!"

ẦM!

Một luồng sang xanh rực bùng lên dưới chân ông, tạo thành một vòng trận pháp

[Xích Khốn Trận] - Một loại trận pháp cấp có thể giam cầm mục tiêu trong trận

Ngay khi trận pháp kích hoạt, những sợi xích lam quang lao ra từ bốn góc lều, siết chặt lấy tứ chi của Thiếu Tá Lâm, ghim hắn xuống ghế!

Một làn huyết sương đỏ thẫm dâng lên từ mặt đất, bao phủ toàn thân Thiếu Tá Lâm.

"Chết tiệt... Đây là độc của Huyết Cốt yêu xà?"

Cơ thể Thiếu Tá Lâm lập tức tê liệt, cơ thể như bị đóng băng, không thể điều khiển được.

Một giọng cười khàn khàn vang lên từ bên ngoài lều.

"Hắc hắc… Cuối cùng nhà ngươi cũng mắc câu?"

Một bóng người khoác áo choàng đen, thân hình cao gầy, chậm rãi bước vào trong màn đêm. Hắn không ai khác chính là Ma Phương Tuấn, kẻ còn lại trong trận chiến này.

Hắn nheo mắt nhìn kẻ bị trói chặt giữa trận pháp, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

“Ngươi đã trúng [Xích Khốn Trận] và cả huyết độc của Huyết Cốt Yêu Xà. Bây giờ có giãy giụa cũng vô ích thôi. Ngươi chỉ là con cá nằm trên thớt, tùy ta xẻ thịt mà thôi.”

Thiếu Tá Lâm không đáp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tĩnh lặng mà sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Tình thế của hắn lúc này cực kỳ bất lợi. Nếu không hành động ngay, hắn chỉ có con đường chết!

Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết đoán. Ngón tay run rẩy nhưng vẫn dần cử động được. Đây chỉ là một trận pháp Nhị Giai, đối với một Đại Chiến Binh cấp 1 sơ kỳ như hắn, mặc dù có thể giam cầm, nhưng chưa đủ sức hoàn toàn trói buộc hắn. Điều đáng sợ thực sự chính là Huyết độc trong không khí. Nếu hít vào quá lâu, ngay cả cường giả cấp Đại Chiến Binh cũng không thể chống đỡ.

Không chút do dự, hắn móc từ trong áo ra một viên đan dược màu đỏ sẫm.

Thấy vậy, sắc mặt Ma Phương Tuấn lập tức biến đổi, giọng hắn vọt cao vì kinh hãi:

“Bạo Huyết Đan! Ngươi điên rồi sao?!”

Bạo Huyết Đan là một loại đan dược cực kỳ bá đạo. Nó có thể ép buộc khí huyết bùng nổ, đẩy sức mạnh và tốc độ của người sử dụng lên một tầng cao mới trong thời gian ngắn. Nhưng cái giá phải trả là vô cùng đắt—sau khi thuốc hết hiệu lực, người dùng sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt, thậm chí tổn thương kinh mạch nặng nề. Nếu sử dụng quá nhiều lần, tuổi thọ sẽ bị bào mòn đến mức đáng sợ!

Nhưng giờ phút này, Thiếu Tá Lâm không còn lựa chọn nào khác.

Không chút chần chừ, hắn mạnh mẽ bóp nát viên Bạo Huyết Đan, nuốt xuống!

Rầm!!!

Ngay tức khắc, một cỗ khí huyết sôi trào bùng phát trong cơ thể hắn như một ngọn lửa hoang dại. Mạch máu trên cánh tay và cổ căng phồng như muốn nổ tung, cơ bắp co giật dữ dội.

Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh toàn thân hắn bùng nổ, vượt xa giới hạn bình thường!

Rắc rắc rắc…!

Những sợi xích trong Xích Khốn Trận không chịu nổi áp lực kinh khủng, từng mảnh vỡ vụn tung tóe!

Ma Phương Tuấn chấn động! Hắn vội lùi lại vài bước, mặt tái mét:

“Chết tiệt! Hắn thật sự liều mạng rồi!”

Nhưng lúc này đã quá muộn!

Vút!

Một luồng gió mạnh ập đến, bóng người trước mặt hắn biến mất!

BÙM!!!

Chỉ trong tích tắc, một nắm đấm cuồng bạo giáng thẳng vào mặt Ma Phương Tuấn!

ẦM!

Thân thể hắn bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, kéo theo cả những mảnh vải của chiếc lều rách nát.

Đất đá bắn tung tóe, mặt đất nứt vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp của cú đấm.

Ma Phương Tuấn rên lên một tiếng, khóe môi trào ra một dòng máu tươi. Nhưng hắn nhanh chóng lau đi, đôi mắt lóe lên sát khí.

[Thuật pháp :Thủy Xà Na Di]

Ma Phương Tuấn gầm lên, hai tay vung mạnh. Một con Thủy Xà khổng lồ hiện ra, thân hình trườn lượn dữ tợn như một ngọn sóng khổng lồ, lao thẳng đến Thiếu Tá Lâm!

Nhưng hắn chỉ nhíu mày, dậm mạnh chân xuống đất!

Rầm!!!

Lực chấn động khủng khiếp từ cú dậm chân khiến mặt đất nứt vỡ, sóng xung kích lan rộng! Con rắn nước khổng lồ bị mất thăng bằng, chệch hướng ngay lập tức!

Thiếu Tá Lâm nương theo lực bật, lách người né tránh, sau đó tung một cú đấm thẳng vào bả vai Ma Phương Tuấn!

Bịch!

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên chói tai! Cả một bên vai hắn suýt nữa bị nghiền nát!

Ma Phương Tuấn gào lên đau đớn, một chân khụy xuống đất.

Không cho hắn kịp phản ứng, Thiếu Tá Lâm vung một cú đấm khác thẳng vào mặt hắn!

Bốp!
Ma Phương Tuấn bị đánh bay ra xa, thân thể lăn lộn trên mặt đất.

Ma Phương Tuấn lồm cồm bò dậy. Hắn hét lớn “ đám các ngươi còn không mau ra bảo vệ ta, tên nào ngăn cản được hắn ta sẽ có thưởng

Đám binh sỹ phản bội trong trong góc chạy ra bao quanh Ma Phương Tuấn gương mặt sợ hãi nhìn Thiếu Tá Lâm.

Thiếu Tá Lâm nhìn đám binh lính chỉ vì sức mạnh mà phản bội nhân loại “ Đám khốn nạn, chính các ngươi đã ra tay giết chết đồng đội của của mình, các ngươi còn gì để nói không”

Đám binh linh nghe những lời nói hùng hồn của Thiếu Tá Lâm sợ hãi, nuốt nước bọt. đúng vậy, Thiếu Tá Lâm đã biết không hề có đội tuần tra yêu thú xung quanh dưới sự chỉ huy của Trung Úy Phong nào cả. Tất cả đều bị bọn phản bội này giết hại

Một tên lính run rẩy bước lên nói “ Chúng ta không làm gì sai cả, chúng ta chỉ muốn mạnh lên thôi. Hắc Ám Giáo Phái sẽ cho chúng ta điều đó. Ngươi có thể chúng ta sức mạnh không. Tất cả mọi người còn không mau xông lên bảo về đại nhân”

Tiếng gào thét của hắn như một mồi lửa ném vào đám cỏ khô, thổi bùng sự cuồng loạn của cả đám phản bội. Bọn chúng gầm lên, như hổ đói lao thẳng về phía Thiếu Tá Lâm!
Nhưng hắn không hề nao nún.

Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ phản bội.

"Các ngươi muốn sức mạnh? Được thôi! Để ta cho các ngươi thấy—sức mạnh thực sự là gì!"

Đám binh lính điên cuồng xông lên, Thiếu Tá Lâm lúc này nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trên tay cầm Huyền Thiết Chùy. Vung liên tục vào đám lính. Đám binh sỹ chỉ có tu vi ở cấp Chiến Binh làm sao có thể chống cự được sức mạnh tuyệt đối của Thiếu Tá Lâm.

Máu văng tung tóe, hòa cùng đất cát.Chỉ trong 1 phút, tất cả đám lính đều đã bị Thiếu Tá Lâm giết sạch không còn hơi thở. Thiếu Tá Lâm trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rồi hắn nhìn sang Ma Phương Tuấn. Lúc này, Ma Phương Tuấn rút ra một chiếc bình nhỏ, tu ừng ực thứ chất lỏng đen nhầy nhụa bên trong!

Cơ thể hắn run lên bần bật, gân xanh nổi khắp người. Đôi mắt hắn từ từ trở nên đục ngầu, khí thế toàn thân vọt lên đáng sợ!

Rắc rắc!

Những đường vân đen ngoằn ngoèo bò khắp làn da hắn, không khí xung quanh rung động mãnh liệt. Ngay cả mặt đất bên dưới cũng xuất hiện những vết nứt lớn tỏa ra từ vị trí hắn đứng.


0