Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 29: Lê Bá Phúc Bại

Đăng: 01/10/2026 09:13 1,794 từ 14 lượt đọc

Trong một gian phòng sang trọng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng từng đồ vật quý giá, Lê Bá Phúc đang nằm nhắm mắt. Cả không gian tràn ngập âm thanh nhẹ nhàng của những bản nhạc cổ điển, hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ khiến tâm hồn con người trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, sự bình yên ấy không kéo dài lâu.

Bất chợt, đôi mắt hắn mở to, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một cơn đau nhói buốt lan ra từ vết thương chưa lành, khiến hắn vô thức ôm lấy sườn mình, miệng lẩm bẩm đầy tức tối:

“ Lũ khốn chết tiệt ! Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Tất cả là tại thắng ranh con chết tiệt kia” Từng hình ảnh hiện ra trong đầu Lê Bá Phúc, cảnh mọi người tung hô Nguyễn Quốc Hùng người anh hùng trong mắt họ còn hắn thì nằm thoi thóp dưới nền đất bẩn thỉu, không những thế sau cuộc chiến, phần thưởng chia cho hắn còn chưa tới một nửa của Nguyễn Quốc Hùng khiến Lê Bá Phúc giận càng thêm giận

“ Nhưng mà không sao, đám người kia sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, thằng ranh con kia chắc đang phải thoi thóp ở cái xó xỉnh nào rồi” Nghĩ đến đây khuôn mặt của Lê Bá Phúc mới giãn ra một chút, nở một nụ cười đầy mãn nguyện

RENG … RENG

Trong không gian đang chìm trong giai điệu của bài nhạc cổ điện, thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên phá đi bầu không khí trầm lắng kia

Lê Bá Phúc vội vàng lấy chiếc điện thoại mở ra, thì thấy một dòng tin nhắn. Sau khi đọc xong, hắn lúc này cười như điên dại “ Ha ha ha, phải như thế chứ, bây giờ phải đi xem xem lũ người kia hành hạ thằng nhóc kia như thế nào”

Cầm lấy chiếc áo khoác da thú Lê Bá Phúc bước nhanh ra khỏi phòng…

Lê Bá Phúc dựa theo địa điểm mà Vinh Hiển – chính là cái tên đại ca mà Quốc Hùng bón hành, đi tới một con hẻm nhỏ. Đập vào mắt của Lê Bá Phúc là một thân ảnh đang ngồi chiễm chệ trên nắp thùng rác, một tay chống cằm, hai mắt nhắm lại tựa như đang ngủ.

Tiếng bước chân tới gần , Vinh Hiển mở mắt ra trước mặt là Lê Bá Phúc đang nhìn hắn, đôi lông mày chau lại tạo thành một nếp gấp mờ trên trán, nói

“ Nhà ngươi cũng thật nhàn rỗi, việc làm tới đâu rồi, nếu làm không tốt, đừng hòng ta nôn ra một viên linh thạch nào” Lê Bá Phúc bắn ra một ngụm nước bọt khinh thường nói.

Đây không phải lần đầu tiên hắn thuê mấy tên này làm việc, dù sao thì chuyện đánh người đoạt bảo không phải cách hành sự của hắn, mấy cái tên tội phạm này làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều.

“ Ngươi mới nói gì, chán sống rồi sao” Vinh Hiển gằn giọng, đứng dậy mắt liếc về phía Lê Bá Phúc nói

“ Người ở trong này, đi theo ta”

Cả hai đi vào một con hẻm cụt, nơi này toàn là rác, không có ai sinh sống. Lê Bá Phúc nhìn xung quanh chỉ toàn là rác, không thấy người đâu thì liền càu nhàu nói

“ Nhà ngươi dẫn ta tới chỗ hôi thối làm gì”

Vinh Hiển nghe thấy Lê Bá Phúc nói vậy dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn với Lê Bá Phúc nói

“ Sao ngươi lại khó chịu với nơi này như vậy, còn ta thì thấy ở đây rất hợp với ngươi, tên rác rưởi”

“ Người vừa mới nói cái gì” Lê Bá Phúc tức giận lao tới định giáo huấn tên này một trận thì Vinh Hiển đã nhanh tay bắt lấy quật ngược ra đằng sau, mặt đất lỏm xuống một khoảng nhỏ xung quanh Lê Bá Phúc.

“ Ngươi nhìn kỹ ta là ai” Nói rồi Vinh Hiển liền biến thành một người khác, chính là Nguyễn Quốc Hùng.

Lê Bá Phúc sau khi định thần, đôi mắt mở to thì hoảng hốt “ Ngươi … Sao ngươi có thể”

“ Hừ. Tại sao không phải là ta.” Quốc Hùng cười cười nói.

Nhìn thấy Quốc Hùng vẫn bình an vô sự, Lê Bá Phúc hoảng sợ tột độ. Ngay cả Vinh Hiển cùng đám tay chân cũng không thể trừ khử hắn, huống hồ một mình đơn độc giao đấu, kết cục chỉ có thể là bại trận.

Không chần chừ, Quốc Hùng bấm quyết, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển. Một luồng hỏa diễm bùng phát, tựa tia chớp đỏ rực xé rách không khí, lao thẳng về phía Lê Bá Phúc.

[Thuật pháp : Hỏa Phóng]

Chưa dừng lại ở đó, hắn vung tay liên tục, từng luồng lửa như hỏa tiễn rực cháy không ngừng bắn ra, ép Lê Bá Phúc phải liên tục thối lui. Nơi ngọn lửa lướt qua, mặt đất cháy sém, tro bụi bốc lên mờ mịt.

Lê Bá Phúc nhanh chóng trấn tĩnh, linh khí vận chuyển cuồn cuộn, khiến không khí xung quanh xoắn lại, hội tụ thành một lưỡi dao vô hình dài hơn một trượng. Không hề có hình dạng cụ thể, nó xé gió lao thẳng tới Quốc Hùng với sát ý sắc bén.

Quốc Hùng lập tức né tránh, thân pháp linh hoạt vượt xa những tu giả đồng cấp. Hắn khẽ nhếch môi cười bí hiểm, tay giơ lên kết ấn.

"GIẢI!"

Ngay dưới lớp đất dưới chân Lê Bá Phúc, một lá phù mỏng bất ngờ phát sáng, những ký tự trên đó đột ngột bốc cháy.

"BÙM!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lửa và sóng xung kích cuốn phăng mọi thứ. Khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, giữa những mảnh đất vỡ vụn, Lê Bá Phúc rú lên thảm thiết. Một chân hắn bị thiêu đen, thịt cháy khét, máu loang lổ vương vãi khắp nơi. Cơn đau dữ dội khiến hắn loạng choạng ngã xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vết thương.

Quốc Hùng bước tới, lạnh lùng giơ Thuận Thiên Kiếm, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào vai Lê Bá Phúc.

"AAA!"

Tiếng hét xé toạc không gian. Lê Bá Phúc quằn quại trong cơn đau, chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị bóp chặt. Một viên Phục Thương Đan bị nhét vào cổ họng hắn.

Dược lực nhanh chóng lan tỏa, hơi ấm tràn vào cơ thể, giúp cơn đau dịu bớt đôi chút. Lê Bá Phúc thở dốc, tỉnh táo hơn, giọng run rẩy hỏi:

"Ngươi... muốn làm gì?"

Quốc Hùng điềm nhiên ngồi xuống, thản nhiên rút một chai nước lọc, uống cạn một hơi rồi chậm rãi đáp:

"Thứ nhất, thành phố cấm giết người, ta không muốn dính vào mớ rắc rối phiền phức không cần thiết. Thứ hai... ngươi còn có giá trị lợi dụng."

Lê Bá Phúc trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Quốc Hùng cười nhạt, tiếp tục:

"Ta đoán ngươi đã không ít lần tổ chức chặn đường đoạt bảo. Nhờ vậy, ngươi thu về không ít tài nguyên, bởi lũ tân binh non nớt chẳng thể nào chống lại các ngươi."

Hắn ngừng lại, rồi nhếch môi nói thêm:

"Cho nên... ta muốn tham gia vào nhóm của ngươi."

Nghe đến đây, Lê Bá Phúc sững sờ trong giây lát, sau đó đột nhiên bật cười lớn:

"Ha ha ha! Ngươi đúng là tham vọng! Phải, muốn trở thành cường giả, ngoài thiên phú, tài nguyên cũng vô cùng quan trọng. Mà tài nguyên? Cướp đoạt là con đường nhanh nhất!"

Hắn cười đầy khoái chí, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý:

"Ngươi biết không? Từ lúc gia nhập Hỏa Dực Đội, ta đã cướp hơn mười tên tân binh khi chúng vừa nhập đội. Bọn chúng vì sợ hãi mà lần lượt rời đi. Cái tên Trần Dũng ngu ngốc đó cứ tưởng mình đối xử tệ bạc với thành viên, nên cố gắng chia thưởng nhiều hơn để giữ chân bọn chúng. Nhưng rốt cuộc, kẻ được lợi nhất vẫn là ta!"

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Quốc Hùng càng sâu hơn.

"Ha ha... ta phải công nhận, ngươi đúng là biết tính toán. Nhưng tiếc là, trò hề này của ngươi... đến đây là kết thúc rồi."

Vừa nói, hắn thản nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa lên trước mặt Lê Bá Phúc.

Ánh mắt Bá Phúc lập tức đông cứng khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình — chính là số của Trần Dũng. Cuộc gọi đã kết nối từ bao giờ!

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ loa ngoài:

"Ta thật không ngờ... mình lại có một thành viên khốn nạn như ngươi."

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc đối với Lê Bá Phúc. Hắn không cần ngoái đầu lại cũng biết người đến là ai.

“ Thật không ngờ, ta lại bị một tên vắt mũi chưa sạch hành hạ tới mức này”

Trần Dũng, Lê Đào Anh cùng Ngô Bích Diễm cũng có mặt ở đây. Ngô Bích Diễm thấy Lê Bá Phúc đang nằm đau đớn ở dưới đất liền thuận chân đạp lên mặt của hắn.

“ Uổng công đội trưởng tốt với ngươi vậy, hãy xem ngươi đã làm gì đi, lúc đầu ta đã thấy nghi ngờ Hỏa Dực đội của chúng ta mặc dù không phải là đội quá nổi tiếng nhưng đối đãi với các thành viên không tệ nhưng hết lần này đến lần khác có người xin rời đội, hóa ra là do ngươi giở trò”

“Nguyên tắc của Hỏa Dực Đội là các thành viên phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Cậu đã phá hỏng nguyên tắc của đội. Ta chính thức đuổi cậu ra khỏi nhóm và đưa đoạn ghi âm cho chủ tịch hiệp hội thợ săn thành phố”

Nghe tới đây Lê Bá Phúc gào thét

“ Ngươi dám, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận về điều đó”

Quốc Hùng thuận chân đá cho hắn một cái rồi rút thanh kiếm ra nói

“ Hừ, sắp chết đến nơi rồi vẫn còn già mồm”

Lúc này, Trần Dũng quay sang nói

“ Quốc Hùng, cũng may nhờ có cậu mà ta mới biết được bộ mặt thật của tên này”

“Không có gì, chỉ là thuận việc mà làm thôi”

Nói rồi, hắn cũng không nán lại lâu mà đi thẳng về nhà của mình

0