Chương 16: Kiểm Tra Giữa Kì (2)
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
“ Hừ, các bọn này không biết là có đang học lớp chọn không vậy, chỉ biết chọn yêu thú nhất giai sơ kì, sau bài kiểm tra kiểu gì cũng bị đá ra khỏi lớp” Long Vân ở dưới lên tiếng
Những học sinh xung quanh nghe vậy liền cúi đầu ngượng ngùng. Không phải họ yếu, nhưng lần đầu tiên đối mặt yêu thú nên ai cũng ít nhiều lo lắng. Lê Trọng Khang – người lúc nào cũng mang nụ cười hiền hòa – bước lên trấn an: "Long Vân, đây là lần đầu mọi người chiến đấu với yêu thú. Chậm mà chắc, tính toán kỹ càng cũng chẳng thừa đâu."
“ Đừng có lên mặt dạy đời ta, trận chiến giữa ta và ngươi vẫn chưa xong đâu” Long Vân hung hăng nói
“ Mà cái tên Ngô Liên Hạo đâu, từ nãy đến giờ sao không thấy hắn” Long Vân nhìn xung quanh hỏi
“ Không biết gia tộc hắn có chuyện gì, đã xin phép nhà trường cho hắn kiểm tra trước, ta nghe nói thành tích của hắn là 4 con yêu thú nhất giai sơ kì, 1 yêu thú nhất giai trung kì,1 yêu thú nhất giai hậu kỳ đáng ngạc nhiên nữa là sau khi thi xong hắn không có một vết thương nặng nào” Lê Trọng Khang nói. Ngay cả hắn sau khi nghe tin này cũng phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, đổi lại là hắn cũng phải te tua một phen chứ đùa.
Long Vân nghe xong lông mày nhíu chặt, chuyện này quả thực quá bất lợi đối với hắn. Bởi vì vào cuối năm nay, bửa tiệc của các gia tộc lớn trong thành sẽ diễn ra. Nếu như tên Ngô Liên Hạo tham gia chắc chắn hắn sẽ bị lu mờ, điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn trong gia tộc. Khoảng cách giữa hắn và hai anh trai càng thêm xa.
“Không thể để chuyện này xảy ra được” Long Vân lẩm bẩm
“ Long Vân” Người giảng viên hô to
Long Vân nghe thấy tên mình liền bước lên phía trước.
“ Em muốn chiến đấu với 5 yêu thú nhất giai trung kì”
“ Cái gì, 5 con yêu thú Nhất giai trung kỳ, làm sao có thể, theo ta cảm nhận Long thiếu chỉ mới tấn thăng lên Chiến Binh cấp 1 trung kỳ. Vậy mà đã muốn đối đầu với nhiều yêu thú nhất giai trung kỳ như vậy, phải biết rằng yêu thú với con người cùng cảnh giới nhưng yêu thú lúc nào cũng nhỉnh hơn nhân loại chứ đừng nói chi là hơn cấp,”
Mọi người nghe tới đây đều hít một hơi lạnh, Long thiếu dám vượt cấp khiêu chiến, đủ biết hắn là thể loại thiên tài gì rồi. Bọn họ đứng trước thiên tài quả thực không đáng nhắc tới, nhưng liệu lần này có phải "châu chấu đá xe"?
“ Em chắc chứ, phải biết nhà trường chỉ can thiệp khi sinh mạng của em bị đe dọa, còn lại sẽ không can thiệp” Người giảng viên nhắc nhở. Dù gì Long Vân cũng là con trai của Long thị nên tên này có vấn đề gì không chỉ hắn mà ngay cả mấy lão đầu to ở trên cũng không biết đối mặt với Long gia như thế nào.
“ Em tự biết cân nhắc lực lượng của mình, thầy không cần phải lo” Nói rồi Long Vân tiến về phía trước đi vào bên trong
“ Tiếp theo, Quốc Hùng”
Quốc Hùng nghe tới tên mình liền như được giải cứu vội vàng đi lên phía trước.
“ Để xem ngươi có thể làm được gì” Ngọc Tuyết lẩm bẩm. Mặc dù rất chán ghét Quốc Hùng nhưng cô vẫn rất mong chờ màn kiểm tra của Quốc Hùng.
“ Người có thể trong vài chiêu đã có thể đánh bại được mình, không thể bình thường được, có thể vận dụng nhiều Thuật Pháp như vậy quả thực là thâm bất khả trắc”
“ Chào thầy Chính, thầy vẫn khỏe chứ” Quốc Hùng bước đến gần giơ tay chào hỏi
“ Ta vẫn khỏe, từ khi học sinh được tự do tự học thì ta cảm thấy khỏe hẳn” Thầy Chính nhìn Quốc Hùng nói. Phải nói khóa này trong bài giảng thực chiến của hắn, Quốc Hùng là người mà hắn cảm thấy ngạc nhiên nhất. Không biết tên này học cách chiến đấu từ đâu nhưng rất linh hoạt khiến hắn cũng phải khổ sở một phen.
“ Em muốn chiến đấu 3 yêu thú nhất giai trung kỳ, 1 yêu thú nhất giai hậu kỳ” Quốc Hùng nói to
“ Cái gì. Không những yêu thú trung kỳ mà còn là yêu thú hậu kỳ. Điên rồi, điên hết cả rồi, tên này vì cá cược mà vứt luôn mạng sống của mình hay sao. Ta nghe nói tên Quốc Hùng chỉ mới là Chiến Binh cấp 1 Sơ Kỳ mà dám thách đấu yêu thú nhất giai hậu kỳ.”
"Ta đã nhắc bao lần, chiến đấu vượt cấp không phải trò đùa! Học sinh thời này đúng là muốn chết hay sao?"
“ Không phải, chuyện này em đã cân nhắc kĩ rồi, thầy không cần phải lo lắng quá” Quốc Hùng nói
“ Này nhà ngươi bị điên sao, vừa chiến đấu với yêu thú nhất giai trung kỳ vừa chiến đấu với yêu thú hậu kỳ” Phạm Văn chạy lên nắm lấy vai Quốc Hùng nói. Hắn đã chứng kiến từ lúc kiểm tra chất lượng đầu năm cũng như quá trình luyện tập của Quốc Hùng, có vẻ như Quốc Hùng đã có công pháp luyện thể đặc biệt nào đó nhưng không có nghĩa có thể chiến đấu với yêu thú vượt cấp được
“ Này, ta đã bảo là đã có tính toán rồi mà, ta biết nhà người lo cho ta nhưng ta có ý đồ riêng của mình” Quốc Hùng và Phạm Văn đang đôi co với nhau thì ở bên ngoài cửa vang lên giọng nói
“ Để cho cậu ta thi đi” Ở ngoài cửa hai đạo thân ảnh bước vào, Quốc Hùng lập tức nhận ra một người trong số đó, chính là Quản lý Hồng
“ Chào hiệu phó, không biết ngài đến đây có vấn đề gì không” Thầy Chính sau khi thấy hiệu phó bước liền chạy tới chào hỏi
"Không có gì quan trọng, chỉ là hôm nay Quản lý Hồng từ trung tâm huấn luyện TP Ninh Hải tới xem các học sinh trường mình kiểm tra như thế nào thôi," thầy hiệu phó đáp. "Ta đã nghe về tình hình, học sinh này đã quyết tâm chiến đấu với yêu thú nhất giai hậu kỳ, cứ để hắn thử sức đi. Chúng ta cũng nên gọi thêm vài người bảo hộ, khi nào tình huống nguy hiểm mới can thiệp, nếu không... ta cũng muốn chứng kiến một kì tích như năm năm trước."
Lời của thầy hiệu phó khiến Quốc Hùng trong lòng vui mừng không kìm nén được. Ban đầu hắn tưởng thuyết phục thầy Chính là một việc khó khăn, nhưng giờ xem ra, tất cả đều thuận lợi đến không ngờ.
“ Được rồi, em mau vào trong tham gia đi” Thầy Chính sau khi nghe thầy hiệu phó nói vậy đành phải chấp nhận. Một lúc sau ngoài cửa có hai bóng người mặc đồng phục đến đây. Họ chính là người thuộc đội bảo hộ của trường.
Ngọc Tuyết đứng ở ngoài, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Ban đầu, nàng chỉ định chọn yêu thú nhất giai hậu kỳ để thử sức, nhưng sau khi nghe Quốc Hùng tuyên bố muốn chiến đấu với yêu thú hậu kỳ, tâm trí nàng bất chợt thay đổi. "Hắn chỉ mới Chiến Binh cấp 1 sơ kỳ mà dám khiêu chiến với yêu thú nhất giai hậu kỳ, nếu là mình, mình có thể không.?" Ngọc Tuyết tự vấn bản thân
Nhắm mắt suy nghĩ thoáng chốc liền đưa ra quyết “ Hắn có thể, mình cũng có thể”
Lê Trọng Khang đứng gần đó, cười nhạo: "Hừ, chỉ mới có chút bản lĩnh khi kiểm tra đầu vào mà đã không biết mình đang ở đâu rồi. Để lần này làm bài học cho hắn." Hắn đánh giá Quốc Hùng tuy có chút thiên bản lĩnh, nhưng đối diện với yêu thú hậu kỳ... không phải chuyện đùa.
Quốc Hùng sau khi bước vào bên trong đây là một căn phòng khác nơi đây để rất nhiều vũ khí khác nhau.
“ Mặc dù chưa từng luyện tập với vũ khí bao giờ chỉ có kí ức của nguyên chủ là đã từng học kiếm từ trước đó, vậy thì” Quốc Hùng bước tới cầm trên tay là thanh kiếm cán đen trông rất sắc
“ Khá vừa tay, mặc dù có hơi nhẹ” Cầm nắm một hồi rồi hắn cũng thẳng bước đi vào căn phòng tiếp theo
Sau cánh cửa, một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Quốc Hùng. Cả căn phòng như được xây dựng dưới lòng đất, mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, mang đến cảm giác lạnh lẽo và tĩnh lặng. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn trên trần nhà chỉ vừa đủ để Quốc Hùng nhìn rõ căn phòng rộng lớn phía trước.
Một giọng nói lạnh lùng, vang vọng từ chiếc loa trên trần nhà cắt đứt sự tĩnh lặng:
“ Học sinh Quốc Hùng có 2 phút để chuẩn bị. Mỗi lần tiêu diệt một con yêu thú sẽ có năm phút để nghỉ ngơi” Một giọng nói cứng ngắc phát ra từ cái loa to trên trần nhà
Quốc Hùng không vội vã, thả lỏng cơ thể và hít một hơi thật sâu. Đôi mắt hắn khép lại, tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể, nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ như đang chờ đợi một thử thách lớn.
Hai phút sau ….
“ Bắt đầu”
Sau cánh cửa trước mặt Quốc Hùng có một cái bóng khá to xuất hiện, hơi thở phì phì trong căn phòng tĩnh mịch làm cho Quốc Hùng đứng từ xa cũng nghe thấy. Hắn liền nhắm mắt chakra trong người chuyển động
“ Byakugan”
Tầm nhìn của hắn lúc này phòng rộng, nhìn xuyên qua “ nó”
“ Ồ, là một con thổ trư”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.