Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 36: Tất Cả Tụ Họp

Đăng: 07/10/2026 22:38 1,750 từ 16 lượt đọc

Xương cốt kêu răng rắc, từng mảnh vụn tạp chất trong xương bị ép ra ngoài, hòa vào mồ hôi đen đặc. Da thịt cũng có sự biến đổi rõ rệt, lớp da cũ bong tróc như lột xác, để lộ làn da mới bóng loáng, rắn chắc hơn trước gấp bội. Cơ bắp không chỉ to hơn mà còn trở nên tinh gọn, đầy sức bật, tựa như lưỡi đao được rèn giũa qua hàng trăm lần tôi luyện.

Cảm giác đau đớn dần tan biến, thay vào đó là một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên từ sâu trong lồng ngực. Quốc Hùng mở to mắt, một tia sáng sắc bén lóe lên trong đáy mắt hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn chảy trong từng thớ cơ, từng khớp xương.

“Đột phá rồi…”

Hắn lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây chính là sự khác biệt giữa Nhập Môn và Sơ Kỳ, thân thể hắn đã bước lên một bậc thang mới. Nếu trước kia hắn phải vận dụng toàn lực mới tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, thì bây giờ, chỉ cần một quyền cũng có thể tạo ra lực phá hoại ngang ngửa.

Phạm Văn đứng bên cạnh sững sờ, trông thấy cảnh tượng này, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt

“Ngươi… đột phá ngay giữa trận chiến ư?”

Quốc Hùng nheo mắt, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cơ thể mình, rồi khẽ gật đầu

“Ha ha, may mắn thôi, cũng nhờ có con yêu thú này.”

Nhìn vào con yêu thú đang nằm bất động dưới đấy, hắn có thể khẳng định bây giờ hắn đã có thể chiến đấu sòng phẳng với nó.

Xử lý xong thi thể của con yêu thú, Quốc Hùng và Phạm Văn tiếp tục đi về phía nơi Huyết Cốt Đằng.

…

Tại một góc cây phía xa nơi trận chiến giữa nhóm Quốc Hùng với Cự Bạo Hùng, hai kẻ Hắc Ám Giáo Phái cảm nhận được gì đó liền, kẻ cao gầy tên là Ma Phương Tuấn nói

“ Con yêu thú kia chết rồi”

Tên còn lại giật mình, hắn quay lại

“ Lại thêm một con chết nữa, không thể nào, đám yêu thú bị nhiễm hắc khí của chúng ta đa phần đều là yêu thú nhị giai trở lên có con là yêu thú cấp 2 hậu kỳ, đám học sinh kia theo ta biết được không có ai là Chiến Binh cấp 2 cả, ngay cả đám con nhà thế gia cũng thể nào tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn như thê được”

“ Pi Năng SaMai, ngươi nói với tên kia, tiếp tục quan sát khi nào có cơ hội, lập tức báo cho ta”

Pi Năng SaMai gật đầu, lập tức rời đi

Ma Phương Tuấn [SN1] lấy ra trên tay một hủ nước màu đen xì, trên mặt nở ra một nụ cười quái dị

“Các ngươi sẽ phải chôn mình tại đây, lũ ngu muội không nhận ra sự vĩ đại của “Đấng tối cao””.

HA HA HA HA HA

…

“ Ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá rồi” Tại một góc cây cổ thụ, Phạm Văn vui mừng hét lên sung sướng.

“ Thế nào, Quốc Hùng ta chính là thiên tài”

Phạm Văn đang đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn liền chán ghét nói “ Rồi, rồi, ngươi là nhất được chưa”

Sau trận chiến với Cự Bạo Hùng, quãng đường tiếp theo của cả hai diễn ra suôn sẻ hơn. Họ còn gặp được nhiều học sinh khác cũng đang trên đường tiến về Huyết Cốt Đằng. Theo lý mà nói, họ đã có thể đến nơi từ hôm qua, nhưng Quốc Hùng muốn ổn định lại cơ thể sau khi đột phá Luyện Thể Sơ kỳ

Quốc Hùng mất một đêm đột phá cùng củng cố cảnh giới, sức chiến đấu thực tế đã có thể đối đầu ngang ngửa với một Chiến Binh cấp 2 sơ kỳ.

“Ta thật không hiểu nổi ngươi đã nuốt bao nhiêu viên Tẩy Tủy Đan mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Không giống như ta… chậm chạp từng chút một. Tháng trước, mẫu thân ta mới gửi về cho ta đúng một viên, vậy mà giờ đã thấy ngươi nhảy vọt thêm một bậc.”

Quốc Hùng lắc đầu, không nói gì, thầm nghĩ “ Ta nào có cha mẹ giàu có a, chỉ có hack trong người thôi”

Quốc Hùng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể sau lần đột phá này. Thần Thụ Quả một lần nữa bộc phát, từng luồng chakra mãnh liệt tràn ra, không ngừng cải tạo thân thể hắn. Trong không gian đan điền, vốn chỉ có hỏa thuộc tính, giờ đây một luồng sức mạnh mới dần dần hình thành.

“Lôi thuộc tính!”[SN2]

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, Quốc Hùng không giấu được vẻ phấn khích.

“Hỏa thuộc tính kết hợp với lôi thuộc tính… chẳng phải ta giờ đây cũng giống Uchiha Sasuke hay sao?”

Với nền tảng sẵn có, Sharingan chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi tiến hóa thành Rinnegan, tam đại đồng thuật sẽ hội tụ, khi đó hắn sẽ trở thành tồn tại vô địch.

Không ngờ rằng, Thần Thụ Quả không chỉ mang lại sức mạnh vượt trội mà còn có thể bồi dưỡng thêm thuộc tính chakra. Nếu vậy, chẳng phải hắn có khả năng sở hữu toàn bộ các nguyên tố, chỉ thiếu mỗi kim sao? Nghĩ đến viễn cảnh đó, khóe miệng Quốc Hùng không kìm được mà cong lên, nụ cười ngày càng lớn, trông không khác gì một kẻ chìm đắm trong mộng tưởng.

Phạm Văn nhìn sang, nhíu mày đầy khó hiểu.

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trông không khác gì một kẻ điên cả!”

Dứt lời, hắn không chút lưu tình giơ tay vả một cái làm Quốc Hùng giật mình hoàn hồn.
Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ viển vông, Quốc Hùng ho nhẹ, nhanh chóng điều chỉnh sắc thái.

“Không có gì, chỉ là nghĩ vẩn vơ một chút thôi. Mau đi tiếp nào.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, cùng Phạm Văn tiếp tục tiến về phía Huyết Cốt Đằng. Chỉ còn khoảng một kilomet nữa là tới nơi thì bỗng nhiên…

Ầm!

Một loạt âm thanh giao chiến dữ dội vọng đến từ phía trước, khiến cả hai lập tức cảnh giác.
Quốc Hùng không chần chừ, lập tức mở Byakugan, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối. Trong tầm nhìn của hắn, một trận chiến ác liệt đang diễn ra.

Không chút do dự, Quốc Hùng nhún chân nhảy lên, lao thẳng về phía trước, băng qua những cành cây rậm rạp.

Trước mắt hắn, một khung cảnh hỗn loạn hiện ra

“Huyết Ma Đằng là của ta, một tên xuất phát từ dân thường đừng hòng vào được Học Viện Quốc Gia” Một tên học sinh giọng điệu khinh thường nói. Hắn là con của một gia tộc nhỏ phụ thuộc trong thành phố, phải trải qua bao đời liên hôn mới có thể ôm bắp đùi gia tộc lớn.

Từng mũi thủy tiễn xoáy mạnh như mũi khoan phóng tới những học sinh khác

Cả một khu vực trở thành chiến trường cho đám học sinh tranh đấu

Quốc Hùng đưa mắt quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách có thể ẩn nấp. Ngay sau đó, hắn kích hoạt Byakugan, đôi mắt xuyên qua lớp cây cối rậm rạp, nhanh chóng phát hiện một nhóm người đang ẩn mình trong bóng tối.

"Quả nhiên là bọn chúng..." Hắn thì thầm, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.

Quốc Hùng suy đoán chỉ có bọn thiếu gia của các gia tộc

"Hừ... định tọa sơn quan hổ đấu sao?" Quốc Hùng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự khinh thường.

Đúng lúc này, Phạm Văn từ phía sau leo lên một cành cây, bám sát bên cạnh hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quốc Hùng, hắn tò mò hỏi:

"Ngươi phát hiện ra gì sao?"

Từ lâu, Phạm Văn đã biết Quốc Hùng sở hữu một đôi mắt đặc biệt có thể nhìn xuyên vật thể. Ban đầu, hắn rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng không quá khó tin. Trước nay, có những tu luyện giả sinh ra đã sở hữu năng lực bẩm sinh—kẻ thì có đôi tai thính nhạy hơn người, kẻ lại sở hữu thể chất cường đại. Nhưng một đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu như của Quốc Hùng, quả thực là lần đầu tiên hắn nghe đến.

Quốc Hùng không lập tức trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Phạm Văn rồi nói:

"Một trận hỗn chiến... tất cả bọn họ đang tranh giành nhau."

Hắn không nhắc đến sự hiện diện của quân đội, dù biết rõ bọn họ cũng đang âm thầm quan sát mọi thứ, bao gồm cả bản thân hắn. Dù sao, bị theo dõi không phải cảm giác dễ chịu gì, nhưng chuyện này cũng không thể tránh khỏi.

Ở một góc khuất trong rừng, cách chiến trường không xa, một chiến sĩ mặc quân phục đang nấp sau lùm cây, tay cầm bộ đàm, giọng trầm ổn báo cáo:

"Thưa Thiếu úy, đám học sinh đã giao chiến một lúc lâu. Có vẻ trận đấu sắp đi đến hồi kết."

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói nghiêm nghị đáp lại:

"Tiếp tục quan sát. Nếu có ai bị thương quá nặng, lập tức đưa về doanh trại cấp cứu. Còn chuyện tôi giao thì sao?"

Chiến sĩ kia nhanh chóng đáp lời:

"Báo cáo Thiếu úy! Sau nhiều ngày quan sát, chúng tôi đã thu thập được thông tin về một số học viên có thiên phú và khả năng chiến đấu vượt trội."

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Đầu tiên là Nguyễn Quốc Hùng. Học viên này sở hữu khả năng ứng biến xuất sắc, có thể tiêu diệt yêu thú vượt cấp với tốc độ đáng kinh ngạc. Đặc biệt, hắn đã hạ được một con Cự Bạo Hùng nhị giai hậu kỳ, thậm chí còn đột phá ngay sau trận chiến."

[SN1]Ma Phương Tuấn
Giới thiệu :

[SN2]Nguyễn Quốc Hùng
Sức mạnh
Lôi Thuộc tính
Cảnh giới
Luyện thể sơ kỳ

0