Chương 20: Thuận Thiên Kiếm ?
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
“ Cứ ở đây nghỉ ngơi đi, nếu rảnh ta lại tới thăm” Quốc Hùng đứng trước cửa quay đầu về phía sau nói
Ngọc Tuyết nghe Quốc Hùng nói thế liền phản ứng lại “ Ta cần ngươi tới thăm sao, tên biến thái”
Nói tới chữ “biến thái”, Quốc Hùng chột dạ liền nhanh chóng rồi khỏi
Ngọc Tuyết nhìn Quốc Hùng rời đi đôi môi cong lên nở một nụ cười nhạt rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
….
“ Lại phải tốn tiền nữa đây”. Đứng trước một tòa nhà cao tầng ở phía trước có một hàng chữ nổi “ Trung tâm phục vụ Tu luyên giả” ,Quốc Hùng cảm thán một câu.
Mục đích hắn tới đây là mua sắm một vài đan dược, và mua cho mình một món khí binh vừa tay. Hắn nhận thức được tầm quan trọng của khí binh, với cảnh giới hiện tại chỉ dựa vào lực lượng bản thân là không đủ ngoại trừ tu luyện công pháp liên quan đến quyền cước thân thể.
“ Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì” Người lễ tân bước ra nói.
Quốc Hùng đã quen với sự chuyên nghiệp này, không vòng vo mà đi ngay vào việc. "Ta cần một món khí binh nhị giai."
Người lễ tân gật đầu, chỉ tay về hướng cầu thang. "Vậy xin mời quý khách lên tầng hai." Hắn cầm chiếc thẻ vàng có khắc ký hiệu thanh kiếm rồi bước lên.
Vừa lên tầng hai, Quốc Hùng đã cảm thấy choáng ngợp bởi sự tráng lệ. Khắp nơi là vũ khí các loại, từ kiếm, đao, thương cho đến áo giáp được trưng bày lung linh. Hắn từng bước vào nhiều bảo tàng quân sự nhưng nơi này còn đặc biệt hơn, vì toàn là vũ khí lạnh với những chi tiết tinh xảo, sắc bén đến mức chỉ cần nhìn qua cũng đã cảm thấy sát khí.
Nguyễn Quốc Hùng không vội vàng liền đi tìm tới dãy kiếm, trước khi đi hắn đã xác định rồi kiếm phù hợp với hắn hơn các loại vũ khí khác,không, phải nói là Nguyễn Quốc Hùng trước kia sử dụng kiếm rất tốt nên hắn tiếp nhận cơ thể này nên cảm thấy quen thuộc mà thôi hay còn được gọi là ký ức cơ bắp như mọi người thường hay nói
“ Hừm, thanh này khá dài,quá bất tiện. Thanh này nhẹ quá, không vừa tay. Thanh này thô quá, thiếu sự mềm mại. Thanh này cũng thế…” Quốc Hùng cầm từng thanh kiếm lên thử nhưng không có cái nào hợp ý hắn cả. Kể cả những thanh kiếm khá đắt cũng không làm hắn hài lòng.
“Chẳng lẽ chuyến này đi công cốc, hay là chuyển sang dùng đao nhỉ” Nguyễn Quốc Hùng vừa đi vừa lẩm bẩm. Từ nãy đến giờ cũng đã hơn một tiếng hắn chọn kiếm và thử kiếm ở phòng thử cũng khiến hắn chở nên chán nản.
Đột nhiên, trái chakra trong cơ thể Quốc Hưng phản ứng mãnh liệt, chakra và linh khí trong thể nội vận chuyển hỗn loạn.
Cảm giác như có một sợi dây vô hình liên kết
với trái chakra. Trái chakra phát ra từng đợt sóng chakra như muốn tìm thứ gì
đó ở nơi này
Ánh mắt Quốc Hùng co rút, nhìn về phía của dãy hành lang, ở đó một thanh kiếm
cũ kỹ , phủ một lớp bụi mỏng màu đen được chạm khắc hoa văn kỳ lạ. Bề ngoài
thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng để luyện khí sư quan sát thì lại khác.
Thanh kiếm này, qua mức tinh xảo, vật liệu chế tạo cũng là hàng thượng phẩm,
khả năng điều tiết hoà diễm trong lúc rèn của luyện khí sư cũng thuộc hàng
tuyệt đỉnh
Quốc Hưng ngạc
nhiên, nhìn thanh kiếm. Hắn cảm nhận được nó đang gọi hắn.
Không kiềm được sự hiếu kỳ, chậm rãi đưa tay về phía thanh kiếm. Khi đầu ngón
tay chạm vào được kiếm, một luồng chấn động mạnh mẽ truyền thẳng vào cơ thể
hắn.
Âm!
Một luồng hấp lực có thể cảm nhận rõ từ thanh kiếm, đang chậm chậm hút linh lực
của Quốc Hưng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra?" Quốc Hưng quan sát thể nội, linh khí
không di chuyển tuần hoàn mà di chuyển nhanh về phía cánh tay, nhập vào thanh
kiếm.
Gân xanh bắt đầu nổi lên, thân thể run lên vì mất kiếm soát. Ngay khi linh khí
bị rút đi gần một nửa thì thân thức quá đột nhiên phát ra linh quang màu trắng.
Ngay lập tức, luồng chakra mạnh mẽ đẩy lùi dòng hấp lực từ thanh kiếm. Trong
khoảnh khắc, hai nguồn năng lượng xung đột kịch liệt trong cánh tay hắn
"Rắc rắc—"
Xương cốt trong cánh tay Quốc Hùng phát ra âm thanh đáng sợ, từng đường tơ máu rỉ ra từ lòng bàn tay, vết nứt nhỏ xuất hiện trên làn da như có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
"Dừng lại!!!"
Quốc Hùng gầm lên, toàn bộ ý chí dồn nén vào trái chakra, ép nó chống lại hấp lực của thanh kiếm. Trong phút chốc, hai luồng năng lượng đồng loạt bùng phát!
Thanh kiếm bị dư chấn của hai nguồn năng lượng văng ra khỏi tay Quốc Hùng. Cánh tay của Quốc Hùng do chịu áp lực quá nhiều gần như muốn gãy. Hắn nhanh chóng lấy Phục Thương Đan nhét vào miệng tiến hành điều tức.
Một lúc sau, Quốc Hùng mở mắt ra thở ra một hơi. Tiến lại gần thanh kiếm nhặt lên, lần này thì không có hiện tượng như lúc nãy nữa tuy nhiên hắn chắc chắn đây không phải thanh kiếm bình thường
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Quốc Hùng chăm chú ngắm nhìn lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm khắc những ký tự cổ xưa đầy bí ẩn. Chuôi kiếm có màu vàng đồng, nổi bật với hai chữ khắc sâu
“ Thuận Thiên. Cái tên nghe thật kiêu. Thứ này theo quan sát của mình thì chỉ có tam giai khí binh, nhưng tại sao nó lại được đặt tại khu vực dành cho khí binh nhị giai vậy nhỉ”
Đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn nghe một giọng nói vang lên từ phía sau. "Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Quốc Hùng quay lại, thấy một người đàn ông trung niên tóc đã bạc, linh lực mạnh mẽ, rõ ràng đây là Chiến Binh cấp 2 thực thụ
“ Tôi muốn mua thanh kiếm này trong trên tủ không đề cập đến giá tiền, không biết làm thế nào” Quốc Hùng phản ứng nhanh nói
Người đàn ông thoáng mỉm cười, vẻ mặt như đang hồi tưởng. "Cậu muốn mua thanh kiếm đó à? Hẳn cậu cũng nhận ra, nó không giống kiếm thường. Em trai tôi đã tìm thấy nó ở ngoại ô, sau một trận thú triều dữ dội cách đây năm năm.”
“Quản lý, mặc dù tôi không phải Luyện Khí Sư nhưng tôi có thể khẳng định rằng thanh kiếm này không phải khí binh nhị giai, nó phải hơn như thế nữa, tại sao lại đặt nó ở khu vực này vậy”
Người quản lý nghe vậy cười nói “ Không giấu gì cậu, thanh kiếm này quả thực là khí binh tam giai, nhưng qua thẩm định của các Luyện Khí Sư không đạt tiêu chuẩn của khí binh tam giai bình thường nên chúng tôi đã đặt nó ở đây”
Ánh mắt Quốc Hùng khẽ lóe lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lão chủ tiệm, mặt không đổi sắc, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt
“Vậy sao”. Hắn nhìn ngắm thanh kiếm cẩn thận rồi tra vỏ vào kiếm nói.
“Tôi mua thanh kiếm này”
Người quản lý thấy Quốc Hùng muốn khuôn mặt vui vẻ nói “ Thanh kiếm này tuy không phải khí binh tam giai nhưng vẫn tốt hơn khí binh nhị giai, trung tâm bán với giá 200 hạ phẩm linh thạch.
Quốc Hùng nghe đến con số, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn chỉ có vỏn vẹn hơn 500 hạ phẩm linh thạch, số tiền này đã là hai tháng tích cóp cẩn thận cộng với lần cá cược thắng với Long Vân mà có. Dù là một Tu Luyện Giả, được trợ cấp từ nhà nước, nhưng trợ cấp ấy chủ yếu dành cho những người đạt cảnh giới cao; còn với một Chiến Binh Cấp 1 sơ kỳ như hắn, chẳng dư dả là bao.
Người tư vấn nhanh chóng nhận ra vẻ lúng túng trên mặt Quốc Hùng, ông nhẹ giọng, “Nếu cậu gặp khó khăn về tài chính, bên chúng tôi có cung cấp dịch vụ cho vay với lãi suất cực kỳ hợp lý.” Nói rồi, người tư vấn như đã chuẩn bị từ trước, nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy hợp đồng cho vay. Quốc Hùng bật cười, trêu chọc, “Ông có vẻ quen việc nhỉ?”
Người tư vấn cười gượng, hơi cúi đầu đáp, “Tôi đã làm ở đây hơn mười năm rồi. Khách hàng khó xử như cậu không thiếu, nên chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn.”
“Quản lý, ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều Tu Luyện Giả đến đây mua sắm, thế mà thanh kiếm này lại bám bụi dày thế này. Xem ra, nó đã nằm đây rất lâu rồi, chưa từng có ai hỏi mua?"
Người quản lý hơi sững người rồi, liền nhanh cười xòa nói “ Ha ha, cậu nhìn xem ở đây nhiều khí binh vô kể, một vài thanh kiếm bị bỏ quên là chuyện bình thường”
Quốc Hùng giả vờ nhíu mày, thở dài một hơi rồi tiện tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Một thanh kiếm tam giai không được tu sửa chỉ hơn khí binh nhị giai một chút, nhưng ta lại không phải Luyện Khí Sư không thể sửa được, kiếm mà không được tu sửa chắc chắn nhanh hỏng. Thế thì tôi mua một thanh kiếm nhị giai với giá thấp hơn, đến lúc hỏng cũng sẽ không tiếc. Chắc hẳn nhiều người mua cũng nghĩ như vậy”
Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc nhanh biểu cảm của lão chủ tiệm. Quả nhiên, khóe môi lão giật giật, như muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do hợp lý.
Thấy vậy, Quốc Hùng tiếp tục bồi thêm:
"Hơn nữa, Quản lý làm ăn đâu phải không biết? Hàng tồn kho quá lâu, chứng tỏ chẳng ai đoái hoài. Ta thấy hay là thế này, nếu Quản lý muốn dọn bớt hàng cũ, ta có thể giúp. Nhưng tất nhiên, giá cả phải hợp lý mới được."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.