Chương 52: Tiếp Nhận Truyền Thừa
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Ngô Liên Hạo lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác, giọng trầm xuống
“Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta vào chỗ quái quỷ này?”
“Bình tĩnh đi, đứa trẻ của ta. Ta không phải kẻ thù. Trái lại, chính ngươi... là người được chọn.”
“Người được chọn?”Ngô Liên Hạo nhíu mày, chưa hết nghi hoặc.
Rohani gật đầu, đôi mắt như nhìn thấu tâm can hắn.
“Ngươi có thắc mắc vì sao mình lại được đưa vào đây, phải không? Đó không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh. Trong huyết mạch của ngươi, đang chảy một dòng máu của tộc của ta – tộc Nagar”
Nghe tin này, Ngô Liên Hạo chấn động “Cái gì ? Sao có thể. Ta chưa bao giờ được ai trong gia đình kể về chuyện này”
Rohani chậm rãi nói “ Cũng có thể gia đình ngươi thất lạc hoặc họ hàng xa, đại loại vậy. Tộc Nagar từng là một tộc hùng mạnh. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, chúng ta đã thua cuộc và lưu lạc nhiều nơi, ta đoán chắc ngươi là một trong số đó”
Ánh mắt Ngô Liên Hạo vẫn ngập tràn nghi vấn. Việc đột nhiên có một kẻ xuất hiện, tự xưng truyền thừa tộc gì đó, bảo hắn là hậu duệ, nào dễ tin?
Nhưng Rohani khẽ mỉm cười, rồi nhẹ giọng:
“Thôi được, ngươi chưa cần tin. Sau này tất cả sẽ sáng tỏ. Điều quan trọng bây giờ… là tiếp nhận truyền thừa.”
“Đi về phía trước…”
Nói rồi Rohani biến thành một đạo quang mang rồi dần dần biến mất trước khi biến mất nó nói
“Nếu ý chí ngươi đủ kiên cường, thì ngươi sẽ nhận được sức mạnh chưa từng có”
Bây giờ chỉ còn Ngô Liên Hạo một mình tại nơi này, ánh sáng duy nhất dẫn đường là một sợi chỉ bạc lập lòe, bay lơ lửng phía trước.
Hắn bước đi, từng bước đi nặng trĩu khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Hắn không rõ bản thân đã đi bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, trước mắt là một bức tượng cự xà sừng sững. Con xà ấy có một chiếc sừng lớn trên đầu, vảy phủ tím đen, đôi mắt dữ tợn ngước nhìn trời cao
Xung quanh có 4 cái trụ đá, mỗi trụ đều có một dây xích cuốn lấy bước tượng, người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu được con rắn này đang bị trói.
Tò mò trỗi dậy, Ngô Liên Hạo tiến đến. Vừa bước vào vòng tròn bao quanh tượng, thiên lôi bất ngờ giáng xuống chín tia lôi điện oanh tạc liên tục, đánh nát cả dây xích. Bức tượng không hề bị phá hủy, mà ngược lại phát ra ánh sáng màu lam đậm
Sau tia lôi thứ chín, hư không lặng đi, khói bụi tan biến. Trên chiếc sừng của tượng xà, một giọt máu đỏ rực bất ngờ xuất hiện, tỏa ra năng lượng khiến người ta run rẩy.
Ngô Liên Hạo còn chưa kịp phản ứng, giọt máu kia như có linh trí, lập tức hóa thành một luồng sáng đỏ, bay thẳng vào miệng hắn.
Hắn hoảng hốt, cố khạc ra nhưng không kịp. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn như bốc cháy từ bên trong, máu huyết sôi trào, từng mạch máu như muốn nổ tung, làn da rạn nứt để lộ ra tia điện xanh lam chạy loạn trong thân thể.
Hắn quỳ rạp xuống, móng tay cào xé lồng ngực, gào thét thảm thiết. Một nguồn năng lượng cường đại chưa từng có đang càn quét kinh mạch, tủy cốt, lục phủ ngũ tạng – như có trăm ngàn con xà đang quẫy loạn, cắn xé không ngừng.
Máu từ mắt, mũi, tai trào ngược. Trong cơn đau tận xương tủy, hắn gồng mình giữ lấy một tia thanh tỉnh
“Không được ngất… Không được gục ngã… Ta không thể chết ở đây…”
Không biết qua bao lâu, cơn đau dần lắng xuống. Từng mạch máu, gân cốt thu nhỏ lại, cơ thể hắn tiết ra một lớp dịch màu đen hôi tanh. Đây chính là tạp chất của con người từ khi sinh ra hoặc hấp thu chất độc từ đan dược.
Linh khí trong không gian điên cuồng tuôn vào, lấy đan điền làm trung tâm, nhanh chóng thúc đẩy tu vi của Ngô Liên Hạo. Hắn từ Chiến Binh cấp 1 viên mãn, đột phá thẳng đến Chiến Binh cấp 2 sơ kỳ, rồi tiếp tục vượt ngưỡng đến Chiến Binh cấp 2 trung kỳ.
Một lúc sau, hắn mở mắt, đưa tay lau trán rồi chạm vào thân thể mình – cảm nhận một lớp dịch nhầy tanh hôi bám đầy. Hắn nhăn mặt:
“ Hôi chết đi mất. Cái này chẳng lẽ là tạp chất trong cơ thể mình, nhưng mà mình nhớ là đã sử dụng Tẩy Tủy đan rồi mà sao vẫn còn nhiều như thế này cơ chứ”
Hắn cởi áo của mình lau đi tạp chất nhưng vẫn còn hôi, hắn cố gắng chịu đựng
Trải qua đau đớn, hắn không cảm thấy mệt mỏi ngược lại cảm nhận được cơ thể mình đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bây giờ hắn có thể tự tin quyết đấu với Quốc Hùng một cách sòng phẳng
Ngô Liên Hạo ngồi xuống đỏa tọa, quan sát vào bên trong đan điền. Hắn lúc này mừng rỡ
“Chiến Binh cấp 2 trung kỳ, ha ha, quả nhiên ông trời phù hộ ta, chuyến đi lần này ta nhặt được bảo rồi. Nhưng mà đây là cái gì”
Ngô Liên Hạo nhìn vào phía đan điền của mình hắn thấy một con lôi xà nhỏ xíu đang nằm gọn ở bên cạch đan điền của hắn.
“Đây là có lẽ là do truyền thừa đi”
Ngay lúc này, bức tượng con rắn ngay tại đôi mắt của nó đang nhìn lên trời đột nhiên nhìn xuống dưới thẳng vào Ngô Liên Hạo rồi.
Rồi bức tượng phát sáng, nó tách ra làm đôi hình thành một cánh cửa. Ngô Liên Hạo thấy thế liền biết đây cánh cửa đưa hắn chở về.
Hắn không chần chừ bước qua cách cổng đó, thân ảnh biến mất để lại nơi này tịch mịch như trước.
Bước qua cách cửa hắn thấy hai người đang đứng đó nhìn hắn chính là Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết.
Bên cạnh hai người có một chiếc vương miện đang lơ lửng trên không phát ra hào quang màu xanh nhạt
Ngô Liên Hạo “ Các người… cũng là người được chọn sao”
Quốc Hùng khẽ cười khẩy, giọng lộ rõ vẻ bất
mãn
“Bọn ta đâu có vận may nghịch thiên như ngươi, chuyến đi này kẻ thu hoạch lớn
nhất chính là ngươi rồi.”
Nguyễn Ngọc Tuyết liếc nhìn Ngô Liên Hạo.
“Ngươi đã trở về, lần này ngươi đi không trở lại, ta không biết nói thế nào với ông nội ngươi đâu”
Rohani lúc này xen vào cuộc nói chuyện của hai người “ Được rồi, ngươi đã vượt qua được thử thách của ngài – Hồn Lôi Thánh Xà Nagar. Bây giờ hãy nhận lấy sức mạnh của ngài đi”
Nói rồi, Rohani bắn ra một đạo quang mang màu xanh ngay ở trên tay Ngô Liên Hạo hóa thành một thanh đoàn kiếm màu tím sẫm, lưỡi mảnh như nanh rắn, dài không quá một cánh tay.
Ngô Liên Hạo vừa mới cầm lên thì thanh kiếm bỗng nhiên trở nên trong suốt ngay trước mắt Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết.
Ngô Liên Hạo bất ngờ định hỏi Rohani thì bị nàng nói trước “Đó chính là 1 trong những khả năng của Lôi Ẩn Xà kiếm. Nó có thể ẩn sự hiện diện của mình vào ban đêm.”
Cả ba mới ồ lên một tiếng. Lúc này Nguyễn Ngọc Tuyết “Ngô Liên Hạo khi nhận huyết mạch của nó, chỉ làm ngươi tăng cường tu vi lên hay sao”
Ngô Liên Hạo nở nụ cười tự tin
“Không chỉ có vậy. Tu vi tăng là một chuyện, thân thể ta cũng đã được tôi luyện
lại, mạnh hơn rất nhiều.”
Điều này Ngô Liên Hạo không nói Quốc Hùng cũng đã biết, tên này đã đạt tới cảnh giới Luyện Thể Sơ kỳ
“Tu vi, thể phách đều tăng một cách rõ rệt, thật không tốt chút nào”. Việc Ngô Liên Hạo mạnh lên như thế khiến hắn càng khó kiểm soát.
Ngô Liên Hạo lúc này nhìn Quốc Hùng ánh mắt đầy chiến ý nói “Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuyết lần này ta muốn giao chiến với cả hai người. Ta muốn xem thử hiện tại giới hạn của ta tới đâu”
Rohani liền nói “ Rất tốt, thế này đi nếu hai người các ngươi có thể đánh một trận ra trò, ta sẽ có ban thưởng có hai người thế nào, như vậy đã đủ động lực cho hai người chưa”
Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết nhìn nhau, điều này thật sự khó, Quốc Hùng hắn khá tự tin chiến đấu với Tu Luyện Giả Chiến Binh cấp 2 nếu như dùng toàn lực, còn Nguyễn Ngọc Tuyết mặc dù là trời sinh song hệ chỉ giúp chiến đấu linh hoạt hơn được thôi, chiến đấu với Tu Luyện Giả hơn hai cấp bậc điều này cực kỳ khó.
Nhưng dù vậy nghe tới phần thưởng thì hai người cũng khó mà kìm được, do dự một hồi hai người cũng đồng ý.
Lúc này, Quốc Hùng lên tiếng, giọng điềm đạm
nhưng kiên định
“Ta có một yêu cầu... Sau trận chiến, xin hỏi tiền bối có thể giải đáp cho ta
một vài vấn đề hay không?”
Rohani ngạc nhiên nói “ Ồ, đương nhiên là được, quan trọng là ngươi thể hiện như thế nào, có đủ làm ta hài lòng không thôi”
Quốc Hùng mỉm cười nhìn về Ngô Liên Hạo “ Chúng ta bắt đầu luôn đi”
Vừa tiếp nhận sức mạnh mới, Ngô Liên Hạo đã không kìm được chiến ý đang sôi trào, tung người lao lên, vung ra một chiêu [Hổ Hình Quyền] đầy mãnh liệt, như hổ dữ vồ mồi, áp thẳng về phía hai người.
Nguyễn Ngọc Tuyết đối mặt đòn tấn công dũng mãnh không chút hoảng loạn. Nàng lập tức thi triển [Bạch Mi Quyết], thân hình uyển chuyển, linh hoạt như nước chảy mây trôi, lấy nhu khắc cương.
Tuy nhiên, do sự chênh lệch rõ rệt về tu vi và thể phách, những đòn phản kích mềm mại của nàng hầu như không thể tạo thành uy hiếp trước khí thế cuồng mãnh từ [Hổ Hình Quyền] của Ngô Liên Hạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.