Chương 26: Phân Chia Phần Thưởng
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Tất cả mọi người đều đồng ý, rồi để những chiến sỹ này thu dọn chiến trường, Võ Trọng Đức quay sang “ Mà đội trường cũng thật tài giỏi, ngay cả một yêu thú nửa bước tam giai mà cũng có thể tiêu diệt được”
Trần Dũng nghe Võ Trọng Đức nói như vậy liền khua tay nói “ Có vẻ chỉ huy đang có hiểu nhầm gì đó, người có công giết con yêu thú kia không phải tôi mà chính là Quốc Hùng”. Nói rồi, anh ta chỉ tay về phía Quốc Hùng đang đứng ở phía sau.
Quốc Hùng giờ này đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa cử động. Tốc độ hồi phục của hắn có thể coi là nghịch thiên. Chỉ có Quốc Hùng là biết, đây hẳn là một năng lực của Thần Thụ Chi Quả. Thần Thụ Chi Quả là do hạt giống hoặc cũng có thể nói là Thập Vỹ mà tạo thành. Vậy nên nó có khả năng hồi phục của Vỹ Thú là chuyện bình thượng
Quốc Hùng mở mắt, nhìn thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình thì khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không kiêu ngạo:
“Tôi chỉ may mắn chém trúng mắt nó mà thôi. Nếu không có đội trưởng và mọi người phối hợp, thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.”
Trần Dũng bật cười, vỗ mạnh lên vai Quốc Hùng, ánh mắt đầy tán thưởng:
“Đừng khiêm tốn quá như vậy! Một nhát chém vào mắt của con yêu thú cũng đủ để tạo cơ hội cho chúng ta kết liễu nó. Nếu không có cậu, có lẽ chúng tôi đã phải trả một cái giá rất đắt.”
Võ Trọng Đức cũng gật đầu, giọng trầm ổn:
“Chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định cục diện trận chiến. Một vết thương chí mạng ở mắt đã khiến con yêu thú mất phương hướng, mở ra thời cơ phản công. Chiến trường không chỉ cần sức mạnh mà còn cần cả quyết đoán và dũng khí. Cậu làm rất tốt.”
Hắn nhìn kỹ lại Quốc Hùng, một thanh niên chỉ mới 17 – 18 tuổi, linh lực tỏa ra ở mức Chiến Binh cấp 1 trung kỳ, Luyện Thể Nhập môn nếu tổng hợp chiến lực thì cùng lắm chỉ có thể đánh bại yêu thú nhất giai hậu kỳ cùng lắm là yêu thú nhị giai sơ kỳ mà thôi
Ngô Bích Diễm khoanh tay, nhìn Quốc Hùng từ trên xuống dưới rồi hừ nhẹ:
“Thằng nhóc này, rõ ràng là trâu bò đến thế mà còn thích khiêm tốn. Nhưng mà công nhận, nếu không có cậu ta liều mạng lao lên, có lẽ chúng ta đã không trụ nổi đến lúc quân đội đến tiếp viện.”
Đừng nhìn hắn tu vi chỉ có Chiến Binh cấp 1 trung kỳ mà coi thường. Hắn vừa hấp thu linh khí vừa tinh luyện chakra do Thần Thụ Quả tỏa ra. Cơ thể thì được tắm máu yêu thú nhất giai cấp 1 hậu kỳ. Hơn thế nữa, hắn vừa có thể khai triển Bát môn độn giáp vừa có thể thi triển Hiền Nhân Thuật cùng lúc mặc dù như thế thì tạo gánh nặng cơ thể nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên phải nói chiến lực mạnh nhất của hắn đã gần như vượt qua yêu thú nhất giai hậu kỳ, chỉ có yêu thú nhị giai sơ kỳ mới đủ tầm của hắn.
“ Ha ha, đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu có muốn gia nhập quân đội không, ở trong đó có rất nhiều thiên tài như cậu, cậu sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và tài nguyên tu luyện” Võ Trọng Đức nở một cười rạng rỡ, lúc này con mắt nhìn người và trực giác nhạy bén của một chỉ huy lâu năm đầy kinh nghiệm đã nói cho bản thân hắn rằng trước mặt ngươi chính là một thiên tài thật sự, phải nhanh chóng lôi kéo người này về phía mình.
Quốc Hùng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Võ Trọng Đức không tự chủ được mà nổi da gà. Hắn khéo léo trả lời “ Ha ha, chỉ huy ngài cứ đùa, năng lực của cháu vẫn còn quá kém so với một thiên tài thật sự, cháu vẫn thích tự do như thế này hơn”
Người chiến sỹ bên cạnh Võ Trọng Đức lúc này chỉ tay vào mặt Quốc Hùng quát “ Thật là không biết điều, ngươi vừa mới bỏ lỡ một cơ hội trời ban có biết không. Nhà người có biết Quân Đội tuyển quân khắt khe đến cỡ nào, có biết bao người muốn gia nhập mà chẳng được, đúng là trẻ tuổi ngạo mạn”
Võ Trọng Đức nghe cấp dưới mình quát tháo như vậy cau mày nói “Đây là việc của cậu sao ? Chúng ta đang mời chào, chứ không phải bắt ép. Cậu nghĩ quân đội chúng ta sẽ làm mấy cái việc này sao. Còn không mau xin lỗi cậu ấy”
Người chiến sỹ kia tưởng rằng mình đã lập được công nhưng lại bị Võ Trọng Đức tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Gương mặt biểu thị không cam lòng vẫn cúi mặt về phía Quốc Hùng nói “ Tôi xin lỗi về phát ngôn vừa rồi, mong cậu bỏ qua cho”
Quốc Hùng gạt tay biểu thị bỏ qua chuyện này trong lòng nghĩ thầm “ Với thực lực hiện tại dây dưa nhiều với quân đội cực kì không tốt, tên kia chắc chắn không cam lòng, con mẹ nó phải đợi về sau đòi lại cả gốc lẫn lãi mới được”
Lết về nhà, hắn liền ngồi xuống đôi mắt màu trắng đục kích hoạt byakugan quan sát nội thể, thần thụ quả đang không ngừng tỏa ra từng luồng chakra màu đỏ đang chữa trị cho hắn
Dựa vào tốc độ hồi phục này, e rằng phải 1 tuần sau mới có thể luyện tập trở lại được.
Bảy ngày trôi qua trong tĩnh lặng. Những vết thương trên cơ thể Quốc Hùng đã dần hồi phục, nhờ vào chakra từ Thần Thụ Quả không ngừng chữa trị. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như trước.
Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại, khiến hắn chẳng buồn động tay động chân, chỉ muốn nằm dài trên giường hưởng thụ một chút thư thái hiếm hoi.
Hôm nay là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Quốc Hùng lười biếng cuộn mình trong chăn, nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn mà mấy ngày nay hắn chưa có được.
Renggg… renggg… renggg…
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn thoát ly dòng suy nghĩ. Quốc Hùng nhíu mày khó chịu, với tay mò lấy chiếc điện thoại trên đầu giường
Quốc Hùng nhấc máy lên thì đã nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia “ Quốc Hùng, vết thương của cậu sao rồi” Thì ra đầu máy bên kia chính là đội trưởng Trần Dũng của Hỏa dực đội. Quốc Hùng đáp lại
“ Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì to tát cả”
“ Quốc Hùng đệ đệ đây không sao thì tốt rồi, cậu chính là phúc tinh của đội chúng tôi, ta đã đi nhận thưởng từ hiệp hội bởi vì nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn những gì hiệp hội yêu cầu nên chúng ta được bồi thường thêm một khoản khá lớn”
Quốc Hùng nghe tới được thưởng thêm thì hai mắt sáng rực, mặc dù lần trước ăn được Long Vân một khoản lớn nhưng đối với hắn bấy nhiêu đây chẳng là cái gì cả, để có thể thỏa mãn thần thụ quả hắn cần nhiều tài nguyên hơn nữa. Nhìn hắn có vẻ là phú hào nhưng thực chất hắn chỉ là da bọc xương mà thôi
“ Vậy thì chúng ta được bao nhiêu” Quốc Hùng vội hỏi, giọng nói có phần thất thố
Trần Dũng lầm bầm “ Có cần phải gấp gáp đến thế không”. Hắn nói “ À, đại khái nhiệm vụ lần này chúng ta được hơn 600 linh thạch hạ phẩm, hơn nữa Quân Đội cũng thưởng cho chúng ta vài gốc thảo dược nhị giai”
Quốc Hùng bây giờ trong lòng như mở hội, nếu có thể hắn có thể chạy tới nhận phần thưởng ngay tức khắc từ Trần Dũng”
….
Cùng lúc này, tại trung tâm thương mại nơi mà nhóm người Quốc Hùng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nơi này đã được quân đội dọn dẹp sạch sẽ chẳng còn bóng dáng con yêu thú nào. Dưới ánh trăng sáng chiếu xuống màn đêm tối, có một thân ảnh mặc áo choàng đen thân hình không quá cao, chỉ hơn 1m6 một chút, khuôn mặt đã bị áo choàng trùm đầu che khuất, cơ thể đang run lên bần bật vì tức giật
“ KẺ NÀO, KẺ NÀO, LÀ KẺ NÀO GIÁM GIẾT VẬT THÍ NGHIỆM YÊU QUÝ CỦA TAO”
Một lúc sau, cơn giận dữ dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo đáng sợ. Đôi mắt ẩn trong bóng tối lóe lên ánh sáng tà dị khi hắn đảo mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình.
"Lũ quân đội…" - Hắn nghiến răng ken két, giọng nói mang theo sát khí đáng sợ. "Chỉ có bọn chúng mới có thể dọn sạch chiến trường đến mức này. Hừ… Lũ chó săn của chính phủ, các ngươi tưởng như vậy là xong ư?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe môi
nhếch lên một nụ cười méo mó đầy tà ác.
"Không sao, không sao cả… Ta vẫn còn rất
nhiều 'đồ chơi' dành cho các ngươi… Cứ chờ đi…”
Sáng hôm sau
Quốc Hùng có mặt tại văn phòng của Hỏa Dực Đội từ rất sớm. Hắn ung dung ngồi trên ghế, tay cầm một chén trà Bát Tiên, nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị thanh khiết lan tỏa trong miệng. Loại trà này vốn đã nổi tiếng từ trước khi linh khí phục hồi, là thức uống được dân gian vô cùng ưa chuộng. Nhưng kể từ khi thế giới bước vào kỷ nguyên mới, linh khí ngập tràn khiến nó được tẩm bổ, trở thành một loại linh dược giúp tinh thần thư thái, linh hồn an tĩnh hơn.
CẠCH
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.