Chương 34: Tâm Sự
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
45 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 45/45 chương
Nguyễn Ngọc Tuyết nhìn hai người một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. “Vậy làm phiền hai người.”
Nói rồi, nàng rút một tấm chăn mỏng từ trong balo, tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt điều tức.
Phạm Văn cũng không nói thêm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ hồi phục thể lực.
Quốc Hùng thì đứng dậy, bước ra gần cửa hang, lắng nghe động tĩnh trong rừng. Tiếng gió vi vu, hòa lẫn tiếng côn trùng rả rích, thỉnh thoảng lại có vài tiếng gầm rú xa xa của yêu thú. Ánh mắt hắn trầm xuống, cảnh giác cao độ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đến giữa đêm, Phạm Văn mở mắt, đứng dậy thay ca cho Quốc Hùng. Cả hai trao đổi một ánh nhìn, không cần nói nhiều, Quốc Hùng liền ngồi xuống cạnh đống lửa, tựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Lấy ra một viên Hoàn Linh Đan bỏ vào trong miệng, một dòng nước ấm chảy vào trong người, linh khí trong người dần dần hồi phục
Quan sát nội thể, Thần Thụ Quả vẫn đang tỏa tản mát từng luồng chakra chạy dọc cơ thể.
“ Thể tu chia ra 3 phần : Luyện Huyết, Đoán Cốt, Đúc Thân. Muốn đột phá Nhập Môn, trước hết phải phá vỡ cực hạn lần đầu tiên sau khi hoàn thành cả ba giai đoạn này.” Quốc Hùng siết chặt bàn tay “ Mình cần một trận đấu có thể đẩy bản thân vượt qua giới hạn”
Trong đầu hắn minh tưởng đến một công pháp trong [Kinh Dương Quyết] nó tên là [Bách Luyện Trùng Thể Quyền]
Đây là một bộ quyền pháp luyện thể tàn khốc, gồm 99 chiêu quyền cước liên hoàn. Mỗi một quyền, một cước đều tạo áp lực kinh hoàng lên xương cốt, cơ bắp, ép cơ thể phải chịu đựng cực hạn, không ngừng phá vỡ rồi tái tạo, đạt đến cảnh giới thân thể như thần binh.
Quốc Hùng bây giờ thi triển 5 chiêu quyền cước, quyền thứ 6 cơ bắp muốn căng vỡ, xương cốt muốn vỡ ra. Tuy nhiên sau khi hồi phục thì hắn cảm nhận được xương cốt cứng hơn, cơ bắp chắc lại, điều đó làm hắn quên hết mọi đau đớn trước đó.
Một đêm dài dằng dặc, những tán cây rộng, um tùm che lấp cả tầm nhìn của những người ở mặt đất, Quốc Hùng vẫn đang nghỉ ngơi thì có tiếng bước chân, mở mắt ra thì hắn thấy Nguyễn Ngọc Tuyết.
Hắn lười biếng liếc nàng một cái, rồi nhắm mắt lại, hờ hững nói:
"Ngọc Tuyết, cô không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì? Đừng nói là muốn gác đêm?"
Nguyễn Ngọc Tuyết khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt:
"Ngươi có bao giờ yên tâm khi để một kẻ có tu vi yếu hơn mình đứng gác hay không?"
Quốc Hùng lập tức nghẹn lời, mặt hơi đen lại. Lời này hắn không thể phản bác, nhưng vẫn cố cứng giọng:
“Tu vi cao chưa chắc đã mạnh, kẻ thắng mới là kẻ mạnh”
Nguyễn Ngọc Tuyết nhất thời câm nín, bởi vì hắn nói quá đúng, chính nàng người là kiểm nghiệm câu nói đó, chính nàng là người thua mặc dù tu vi cao hơn.
Ánh mắt nàng vô thức rơi xuống thanh kiếm trong tay Quốc Hùng, nhất thời ngạc nhiên:
“ Ngươi … sử dụng khí binh tam giai sao ? Không những thế nó còn thuộc loại tốt nhất trong hàng ngũ tam giai”
Quốc Hùng nhướng mày
“Ồ, cô có vẻ biết rõ về khí binh, ta mặc dù không phải luyện khí sư nhưng cũng đoán thứ này không tầm thường”
Thuận Thiên Kiếm từ ngày nổi loạn ở trung tâm mua sắm, đến bây giờ vẫn không thấy nó có động tĩnh gì. Hắn cũng đã cố truyền linh khí vào thanh kiếm nhưng không có tác dụng gì nên hắn đành từ bỏ
“ Ừm, ở gia tộc ta có một Luyện Khí Sư nên chút kiến thức ta cũng biết một hai” Nguyễn Ngọc Tuyết nói
Quốc Hùng thoáng có chút ngạc nhiên “ Gia tộc ? Cô thuộc một gia tộc nào sao. Theo ta biết ở thành phố này không có gia tộc nào họ Nguyễn cả”
Nguyễn Ngọc Tuyết thu lại biểu cảm, giọng điệu trở nên lãnh đạm:
“Đúng vậy, ngay từ ban đầu, ta không phải người dân ở đây. Gia tộc của ta cách đây rất xa, điều đó ngươi không cần biết”
Nhắc đến gia tộc của mình, đôi mắt của Nguyễn Ngọc Tuyết đượm buồn kèm theo đó là sự tức giận vô cùng, sát ý trong người nàng nổi lên cuồn cuộn
Sát khí đột ngột bùng lên mạnh mẽ khiến Quốc Hùng bất giác rợn tóc gáy. Hắn theo phản xạ nắm lấy tay nàng, trầm giọng hỏi:
“Này, có chuyện gì với cô sao”
Nguyễn Ngọc Tuyết giật mình, thoát ra khỏi cơn suy nghĩ, sát ý theo đó mà lắng xuống, thở ra một hơi nặng nhọc lấy lại sự bình tĩnh của mình
Quốc Hùng nhìn Nguyễn Ngọc Tuyết vừa nãy như muốn giết người thầm nghĩ
“Con nhỏ này thiên phú không phải bàn, có khi lại là con gái của gia tộc. Hừm… chắc chắn là một gia tộc lớn. Nhưng mà phải chạy đến cái thành phố nhỏ, hay bị yêu thú tấn công này sinh sống. Có lẽ nào, gia tộc của con nhỏ này gặp chuyện hoặc đã bị tiêu diệt hoàn toàn cũng nên”
Những suy nghĩ của Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuyết không thể biết được. Điều nàng quan tâm đến lúc này là bàn tay khô ráp của Quốc Hùng đang nắm chặt bàn tay của nàng
“Ngươi nắm đủ chưa” Nguyễn Ngọc Tuyết khó chịu nói. Đây là lần thứ hai, một nam nhân tiếp xúc gần với nàng, không những thế lần này còn đụng chạm dạ thịt nữa
Lời vừa dứt, Quốc Hùng lập tức sững người. Nhận ra bản thân đang vô thức giữ lấy tay nàng, hắn liền vội buông ra, gãi đầu cười gượng:
"Ha ha… Xin lỗi, xin lỗi, ta lỡ tay."
Nguyễn Ngọc Tuyết hừ lạnh, hất cằm khinh thường:
"Hứ… Ta thấy ngươi chỉ nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì có!"
Nói xong, nàng xoay người, lạnh lùng bước vào bên trong.
Đột nhiên, Ngọc Tuyết quay đầu hỏi lại một câu.
“ Ta nghe nói ngươi là con trai của anh hùng Nguyễn Quốc Chiến, người đã hy sinh khi ngươi còn rất nhỏ. Ngươi … có cảm thấy cô đơn và nhớ họ không”
Quốc Hùng nghe Ngọc Tuyết nói thoáng sững người. Hắn là một người xuyên không, cuộc sống kiếp trước của hắn có thể nói hạnh phúc hơn biết bao người. Gia đình, bạn bè, hắn đều có tuy chỉ có đường tình duyên hơi lận đận.
Hắn xuyên qua nhập vào thân xác này, lúc đó cha mẹ của nguyên chủ đã chết từ rất lâu rồi, nên hắn cũng có ký ức hay cảm xúc quá nhiều.
Nàng thấy Quốc Hùng lặng im không nói lời nào liền thở ra một hơi rồi nói “ Hãy coi như ta chưa nói gì”
"Ta không nhớ."
Ngọc Tuyết thoáng sững sờ, không ngờ hắn lại trả lời như vậy.
Quốc Hùng khẽ cười, ánh mắt thâm trầm:
"Khi ta còn quá nhỏ, họ đã rời đi. Ký ức về họ cũng mơ hồ đến mức chẳng biết đâu là thật, đâu là thứ do ta tự tưởng tượng ra.
Nếu họ còn sống, có lẽ ta sẽ biết cảm giác được yêu thương là như thế nào. Nhưng bây giờ, nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."
Hắn đưa tay ra, để ánh trăng soi rọi lên lòng bàn tay mình, giọng nói như gió thoảng qua:
"Cô đơn ư? Cũng có lẽ. Nhưng ta không có thời gian để buồn. Trong thế giới này, người chết đã đi rồi, chỉ có kẻ sống là phải tiếp tục tiến về phía trước."
Ngọc Tuyết nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Câu trả lời của hắn không bi thương, không ai oán, nhưng lại phảng phất một sự cô độc vô hình.
Nàng hơi siết chặt bàn tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Hắn không biết, nhưng nàng thì hiểu rõ cảm giác ấy—cảm giác khi mất đi người thân, cảm giác khi chỉ còn lại một mình giữa thế giới này.
Khoảnh khắc đó, nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay đi.
Tại một khu rừng rậm rạp, nơi bóng đêm phủ kín mọi ngóc ngách, hai bóng người đứng lặng dưới tán cây cổ thụ khổng lồ. Ánh trăng le lói qua từng kẽ lá, hắt lên những bộ y phục đen tuyền, hòa vào bóng tối như những lưỡi dao sẵn sàng đoạt mạng bất cứ lúc nào.
Một kẻ cao gầy, đôi mắt sắc lạnh như rắn độc, cúi đầu một chiếc điện thoại đang phát sáng từ người bên cạnh. Hắn lướt qua nội dung bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Giết sạch lũ học sinh non nớt đó, thu thập Huyết Cốt Đằng, không để lại dấu vết… Đơn giản như trở bàn tay."
Kẻ còn lại vóc dáng thấp hơn, nhưng toàn thân toát lên sát khí âm trầm. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lưỡi dao mỏng như cánh chuồn chuồn bên hông, giọng nói khàn đặc:
"Bọn trẻ ở thành phố này vốn chẳng có mấy ai đạt tới cảnh giới Chiến Binh cấp 2, đối phó chúng chẳng khác gì giết gà. Chỉ có điều…"
Hắn hơi ngước mắt lên, ánh nhìn ẩn chứa sự kiêng dè.
"Ta nghe nói có một kẻ đặc biệt trong nhóm này—một thằng nhóc tên Nguyễn Quốc Hùng. Mấy ngày trước, ở khu thương mại, hắn từng đối đầu với một con Cự Nhãn Tinh Thử nhị giai bị nhiễm hắc ám mà không chết. Lão đại bảo rằng, nếu có cơ hội, tốt nhất nên giết hắn luôn."
Tên cao gầy khẽ híp mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đồng tử
"Một thằng nhóc mà thôi. Dù có chút bản lĩnh, nhưng so với chúng ta, vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Nếu gặp, tiện tay xử lý luôn."
Hắn bóp nát điện thoại trong tay, những mảnh vỡ rơi xuống đất.
"Đi thôi. Trò chơi sắp bắt đầu rồi."
Hai bóng người lập tức hòa vào màn đêm, hướng về phía địa điểm diễn ra cuộc thi.
Sáng hôm sau, đây là ngày thứ hai của cuộc thi. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, rọi xuống mặt đất ẩm ướt sau một đêm sương lạnh. Quốc Hùng mở mắt, vươn vai một cái, đi ra bên ngoài
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.