Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 3: Thức Tỉnh. Thiên Tài Long Vân

Đăng: 22/09/2026 21:24 2,029 từ 3 lượt đọc

Chương 3 : Thức tỉnh. Thiên tài Long Vân

Còn về nguyên nhân hắn có mặt ở bệnh viện thì phải kể về 2 tuần trước, chính vào ngày lễ trưởng thành, toàn dân trong nước 16 tuổi sẽ được kiểm tra thuộc tính cùng thiên phú tu luyện. Đây là ngày cực kì quan trọng đối với nhân loại. Gần đây tình hình dị thú ở biên giới ngày càng hỗn loại .Thú triều quy mô ngày càng kinh khủng hơn. Thú triều sẽ xuất hiện mỗi năm năm tiến công nhân loại. Dựa theo quy mô của thú triều, nhân loại chia thành 4 cấp bậc : cấp khu vực,cấp thị trấn, cấp thành phố, cấp quốc gia.

Nhân loại mặc dù đẩy lùi được thú triều nhưng tổn vong không ít. Nên việc có thêm một tu luyện giả chính là có thêm một chiến binh chiến đấu với dị thú, chính phủ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Nói về hệ thống tu luyện. Sau nhiều năm nghiên cứu của nhân loại. Các nhà nghiên cứu người Đại Hoa gọi thứ năng lượng kỳ lạ trong không khí là linh khí. Sau 100 năm nghiên cứu vẫn không biết nó xuất phát từ đâu, tồn tại như thế nào chỉ biết sinh vật hấp thu nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Linh khí mang tất cả thuộc tính trong tự nhiên ở vị trí cân bằng khi nó đi vào trong cơ thể khiến cho thế cân bằng thuộc tính bị phá vỡ hình thành thuộc tính nguyên tố.

Đối với con người trong thế giới này, ai cũng có thể hấp thu linh khí một cách thụ động, giúp bồi bổ cơ thể. Người bình thường không tu luyện có thể khỏe mạnh sống tới 100 tuổi, điều này là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, có những cá nhân đặc biệt, họ hấp thu linh khí nhanh hơn, có khả năng tích trữ và điều khiển linh khí trong cơ thể. Những người như vậy được gọi là Tu Luyện Giả.

Linh niên 2224,ngày 15 tháng 7, Nước Việt, TP Ninh Hải

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với toàn quốc, khắp các con phố rợp bóng cờ hoa, treo rất nhiều băng rôn, bảng hiệu nhằm cổ vũ cho thanh niên ngày hôm nay. Ai thức tỉnh được thuộc tính cùng thiên phú bạch sắc trở lên sẽ được nhập học vào Trung học Ninh Hải hưởng được nhiều tài nguyên và quyền lợi, trở thành tu luyện giả được người người ngưỡng mộ. Còn không thức tỉnh được thiên phú thì phải quay về với cuộc sống bình thường mãi mãi không thể bước vào cuộc sống siêu phàm.

“Cha mẹ, con đi học đây. Mong hai người ở trên cao phù hộ cho con thức tỉnh thiên phú, trở thành tu luyện giả mạnh mẽ như hai người,” Nguyễn Quốc Hùng lẩm bẩm bên di ảnh của cha mẹ, rồi bước ra khỏi nhà. Hắn hướng về một ngôi nhà hai tầng, bấm chuông và gọi:

“Như yên, ngươi có ở trong nhà không ?” Nguyễn Quốc Hùng gọi đến 3 lần nhưng trong nhà không có ai đáp lại. Hắn nghĩ chắc là Như Yên đã đi trước rồi. Thế rồi hắn độc bộ đi đến trường. Liễu Như Yên là bạn từ nhỏ của Quốc Hùng, cả hai cùng học chung trường, chung lớp, gắn bó với nhau như hình với bóng. Tình bạn của họ sâu đậm như nước liền sông, thậm chí người lớn hai nhà còn từng nói đùa rằng, sau này nhất định sẽ tác thành cho hai đứa. Quả thực, Quốc Hùng có tình cảm với Như Yên nhưng vì gia cảnh hắn không dám nói ra tình cảm của mình.

Tại cổng trường, hàng trăm học sinh xếp hàng chờ đợi, những ánh mắt rạng rỡ cùng niềm hy vọng lớn lao. Cha mẹ không ngừng dõi theo, như những ngọn hải đăng soi sáng cho con cái.

“Xin vui lòng đưa thẻ xác minh trước máy quét,” giọng nói lạnh lùng của AI vang lên như một lời nhắc nhở

Nguyễn Quốc Hùng không chần chừ, lấy từ túi ra chiếc thẻ vàng óng ánh, đưa lên máy quét.

“Đã xác nhận”

Nguyễn Quốc Hùng đi bộ vào trong hội trường. “Này chờ ta với”,một giọng nói vội vã cất lên cất lên hắn quay lại nhìn, một bóng người cao lớn xuất hiện, làn da vàng, đôi mắt màu xanh biển cùng với mái tóc màu nâu.

Quốc Hùng nhận ra giọng nói này chính là người bạn nối khố của hắn “Phạm Văn, nhà ngươi hôm nay không có cha mẹ đi theo sao”

Phạm Văn thở dài, đáp lời: "Chuyện này ngươi còn không rõ sao? Hai người ấy nào có thời gian để đi cùng ta, đặc biệt là lúc này." Cha mẹ của Phạm Văn đều là những người có chức trách lớn lao: một người là đội trưởng đội nghiên cứu Tu Luyện giả, người kia là đội trưởng đội nghiên cứu thực vật biến dị. Hiện tại, họ vô cùng bận rộn, dồn hết tâm huyết để đạt được những thành tựu mới, nhằm giúp ích cho nhân loại.

Phạm Văn liếc nhìn Quốc Hùng, hứng khởi nói: "Ngươi nghĩ mình sẽ thức tỉnh thuộc tính gì? Ta thì ước gì có thể thức tỉnh được hỏa hệ hoặc lôi hệ, ha ha, ngầu chết mất!"

“Hai thuộc tính có sát thương mạnh nhất đó không có chọn mày đâu. Được rồi, đừng nói nữa không phải trong ngày hôm nay sẽ biết sao”. Nguyễn Quốc Hùng lắc đầu ngao ngán nói

Lúc này, hội trường đã chật kín học sinh, ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình, lòng thấp thỏm, phập phồng mong đợi. Không chỉ học sinh, ngay cả các bậc phụ huynh cũng lo lắng không yên. Họ biết rằng nếu con mình thức tỉnh siêu phàm, sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, đãi ngộ cùng địa vị xã hội cao quý, không cùng với người bình thường so sánh quả thật là "một bước lên trời.”

Giống như mọi buổi lễ, những người có chức vụ cao trong trường như hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đặc biệt có sự tham gia của bộ Tu Luyện giả lần lượt lên phát biểu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

“ Không để mọi người chờ lâu, trước khi kiểm trắc thiên phú ta nhắc lại : thiên phú của tu luyện giả được chia như sau :Bạch sắc, Lam sắc,Lục Sắc, Hoàng sắc, Huyết sắc, Tử Sắc, Hắc Sắc. Càng về sau tu luyện càng nhanh đạt càng nhiều thành tựu.

Dừng lại thoáng chốc, người phụ trách nói tiếp “ Được rồi,sau đây học sinh theo danh sách bắt đầu lên bục kiểm trắc”

“ Trần Như Nguyệt”

Sau khi người phụ trách đọc tên, một nữ sinh theo danh sách bước lên bục, bàn tay run run đặt lên quả lam cầu

“ Bình tĩnh lại lo lắng và hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến kết quả trắc thí” Người phụ trách nhắc nhở một câu

Nữ sinh gật đầu rồi nhắm mắt tập trung tinh thần tiến vào sâu trong cảm nhận ở đan điền . một luồng sáng phát ra từ quả lam cầu. Được 30 giây thì tắt ngúm

[Thiên phú : Bạch sắc. Thuộc tính: Mộc hệ]

Trên màn hình lớn, dòng chữ từ từ hiện lên rõ ràng, làm cả hội trường lập tức ồ lên trong kinh ngạc và phấn khích. Đây là học sinh đầu tiên trong buổi kiểm trắc, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Như Nguyệt, dõi theo từng chuyển động của cô trên bục.

“Thiên phú Bạch sắc a, cũng không phải hiếm lắm,” một giọng nói vang lên từ đám đông. “Phải biết rằng tỷ lệ thức tỉnh thiên phú Bạch sắc là 1/50 người, Lam sắc là 1/200, Lục sắc là 1/500. Còn nếu đạt đến Hoàng sắc trở lên thì hiếm như sao buổi sớm, khó mà thấy được.”

Lời nói ấy vừa dứt, cả hội trường lại xôn xao. Mọi người vừa cảm thán vừa thấp thỏm chờ đợi, lòng ngập tràn kỳ vọng, mình sẽ thức tỉnh thiên phú cấp cao, trở thành cưởng giả

“Bạch sắc! chỉ có Bạch sắc thiên phú mà đã nhốn nháo lên rồi, không biết lúc ta lên kiểm tra ra Lục sắc, Hoàng sắc thì bọn này sẽ kinh ngạc đến như thế nào đây” Một số người tỏ ra khinh miệt, bọn họ chính là con cháu của các gia tộc trong thành phố, đều đã được hiệu trưởng quan tâm chăm sóc thành ra ở trên trường bọn họ chính là không cùng cấp bậc với những người còn lại.

Tiếp theo… không có thiên phú – loại…. thức tỉnh [Thuộc tính : Kim hệ] – loại…

Số lượng học sinh bị loại ngày một nhiều, bầu không khí trở nên nặng nề, u ám. Những gương mặt háo hức ban đầu giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng, lo lắng.

“Long Vân,” giọng người phụ trách lại vang lên.

Một nam sinh với vẻ ngoài rắn rỏi và khí chất đặc biệt tiến lên bục. Không nói một lời, Long Vân đưa tay chạm vào quả lam cầu. Ngay lập tức, một chùm sáng rực rỡ lóe lên, rồi nhanh chóng vụt tắt.

Một dòng chữ hiện ra [Thiên phú : Hoàng cấp. Thuộc tính : Băng hệ]

“Hoàng sắc thiên phú! Không hổ danh là con trai gia chủ Long gia,” một người trong đám đông thì thầm với vẻ ngưỡng mộ. “Long gia là một trong tứ đại gia tộc của thành phố này, nổi danh với chiến lực hùng mạnh.

“Ha ha, Hoàng Sắc cấp, năm nay trường ta có 1 Hoàng Sắc, đã 5 năm rồi mới có một Hoàng Sắc cấp xuất hiện” Về phía nhà trường nhà trường cũng hào hứng. Năm nay trong trường có Tu luyện giả thiên phú Hoàng cấp có thể đi khoe với trường khác.

Không khí trong hội trường bỗng rộn ràng, như sống dậy bởi dòng năng lượng phấn khích, ngưỡng mộ dành cho Long Vân.

“Hừm…” Long Vân cười nhạt, mắt lướt qua đám đông, rồi nâng tay lên. Lập tức, nhiệt độ xung quanh hắn giảm mạnh, từng đợt hơi lạnh lan tỏa. Trên tay Long Vân, một luồng ánh sáng màu xanh lấp lánh hiện lên.

Khoảnh khắc ấy khiến không chỉ học sinh mà cả các giáo viên trên bục giảng đều ngỡ ngàng, kinh ngạc không thôi. Thực lực thiên phú của Long Vân quá sức ấn tượng, khiến ai nấy đều cảm thấy nể phục và không khỏi phấn khích trước cảnh tượng ngoạn mục ấy.

“ Ha ha, Long gia chủ, đúng là long sinh ra long mà, chúc mừng long gia chủ có một thiên tài cho gia tộc” Hiệu trưởng đang đứng kế bên Long Lân - gia chủ Long gia hiện tại.

Long Lân cũng không giấu được vẻ hào hứng, cười sang sảng đáp lời: "Đa tạ Chu huynh đã quá khen! Đứa trẻ này còn phải học hỏi nhiều ở lớp 'chọn' của Trung học Ninh Hải." Ông không ngần ngại nhấn mạnh hai chữ "lớp chọn," như ngầm khẳng định vị thế đặc biệt của gia tộc mình.

Việc Long Vân thức tỉnh thiên phú Hoàng Sắc cấp lập tức trở thành tâm điểm của buổi lễ, khiến cả hội trường bàn tán không ngớt.

“Trật tự, em có thể về chỗ được rồi” Người phụ trách nói với Long Vân. Long Vân cũng dừng động tác bước về chỗ ngồi của mình

“ Tiếp tục, Liễu Như Yên”

Liễu Như Yên đứng dậy, bước lên bục với dáng vẻ tự tin, thanh tao. Vẻ đẹp của nàng khiến cả hội trường như xôn xao, đặc biệt là đám nam sinh. Ngay cả thiên tài như Long Vân cũng không giấu nổi vẻ rung động khi ánh mắt lướt qua nàng.


0