Chương 1: Shipper Kì Lạ
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Chương 1 : Shipper kì lạ.
2024, Trái Đất, Đại Việt, Thành Phố Gia Định
Trong một căn biệt thự nguy nga, bề thế nằm ngoài ngoại ô thành phố Gia Định – nơi những cánh đồng cỏ xanh mướt quyện cùng lối kiến trúc châu Âu tráng lệ, tại một căn phòng rộng ở tầng 3 đang vang lên tiếng gõ bàn phím cơ dồn dập cùng tiếng chửi bới. Âm thanh đầy bực tức ấy xuất phát từ một phòng ngủ sâu trong căn biệt thự.
“ Má chúng mày, sao có thể chơi ng* như thế được chứ. Tụi mày mua acc à. Bọn lắm tiền mà ng*”
Tiếng gõ từ bàn phím cơ đang kêu không ngừng bởi tốc độ gõ văn bản thượng thừa của chủ trong phòng. Bàn phím cơ kêu rền, tai nghe cao cấp cũng đành bất lực trước cơn thịnh nộ của chủ nhân. Và rồi…
Haizz…
Tiếng buông chuột với chiếc tai nghe xin xò cũng nói lên được kết quả của game đấu. Người thanh niên cao ráo đứng dậy cầm chiếc điện thoại mới cứng đi về chiếc giường của mình mà nằm xuống.
Hắn là Nguyễn Phương Nam. Năm nay 23 tuổi, cao 1m74. Cựu sinh viên Học viện Công Nghệ Quốc Gia, tốt nghiệp loại giỏi. Tình trạng nghề nghiệp : Thất nghiệp. Bạn không nghe nhầm đâu. Cái tên này hiện tại đang thất nghiệp từ 2 tháng trước.
Tuy nhiên, xét về gia cảnh của hắn, nói không ngoa chính là đại phú hào. Cha hắn là chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ hắn giữ chức phó giám đốc trong tập đoàn công nghệ lớn nhất Đại Việt. Người đời vẫn nói: "Hổ phụ sinh hổ tử," vậy nên nhiều người tin tưởng Nam sớm muộn gì cũng sẽ có một vị trí tốt trong công ty gia đình.
Thời gian đầu vào công ty, ai cũng nghĩ hắn sẽ được chiếu cố. Quả thực đúng là mỗi ngày Nam đến làm chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Đồng nghiệp phải làm thêm giờ để bù cho công việc mà lẽ ra hắn phải đảm nhiệm, từ đó sinh lòng chán ghét, oán trách. Đã nhiều lần Nam ngỏ lời với cấp trên, xin phân công công việc như bao người khác, nhưng dường như lời của hắn chẳng được hồi đáp. Chán nản, hắn nài nỉ mẹ cho mình nghỉ việc để tránh cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” mà chính hắn chẳng hề mong muốn.
“ Để xem nào đơn hàng đi tới đâu rồi nhỉ”. Nam đang lướt điện thoại của mình. Chẳng là vài ngày trước hắn có lên mạng đặt combo mô hình naruto, kích thước thực, tổng giá trị lên tới 50 triệu. Sở thích của tên ngày là chơi game, xem anime đặc biệt là thể loại shounen và 5 năm trước đã nghiện tiểu thuyết mạng.
Ting ting … ting ting
“A! Đã đến rồi sao. Cô Thu ơi, cô ra lấy hàng giúp cháu với” Nam hét to. Nhà hắn ngoài 3 người trong gia đình ra thì còn có một cô giúp việc tên là Thu. Năm nay đã gần 50. Lúc Nam lên 10 tuổi cô ấy đã làm cho gia đình hắn rồi. Nhưng lúc này lại chẳng có tiếng nói vọng lại.
“ Giờ này chắc là cô ấy đi chợ rồi”. Hắn nghĩ thầm rồi dùng sức bật người ra khỏi giường.
Cạch..
Sau cánh cửa là người đàn ông trung niên mặc đồ đồng phục màu cam của công ty vận chuyển, để râu quai nón, trên gương mặt có một vết sẹo, ánh mắt sắc bén đang nhìn Nguyễn Phương Nam.
“ Cậu là Nguyễn Phương Nam, đơn đặt hàng của cậu là combo mô hình” Người shipper trung niên hỏi. Nguyễn Phương Nam thoát giật mình khi nhìn thấy mặt người shipper đầy sẹo kia, nhanh chóng đáp
“ Đúng vậy, tôi đã thanh toán tiền cho chủ shop”
“ Vậy để tôi chuyển hàng vào giúp cậu, cậu có muốn tôi lắp ráp vào luôn cho không ?”
“Nếu được thì tốt quá, có gì tôi sẽ trả thêm tiền” Nam gương mặt lộ ra vẻ vui mừng, đùa chứ cả combo mô hình nếu lắp ráp cũng tốn cả đống thời gian.
Người shipper không nói thêm lời nào, phóng xe thẳng vào sân. Khi mở thùng xe, từng bộ phận rời rạc của mô hình hiện ra, những mảnh ghép cỡ lớn đang chờ lắp ráp. Nam hài lòng nhìn qua một lượt rồi định xoay người vào nhà.
Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng cảm giác lạ xẹt qua người, tựa như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn rùng mình. Toàn thân nổi da gà, như thể có một loại thiết bị vô hình nào đó đang quét từ đầu đến chân hắn.
Đột nhiên, hắn cảm nhận được 1 cảm giác lạ, một luồng điện đi dọc thân người làm toàn thân nổi hết da gà. Như kiểu có một cái máy quét đang soi cơ thể hắn từ trong ra ngoài.
“ Chuyện gì thế” Nam quay người ra đằng sau nhìn xung quanh nhưng không có gì bất thường.
“ Chắc dạo này chơi game nên sinh ảo giác rồi, phải giảm bớt lại thôi”.Nói rồi hắn cũng chẳng quan tâm rồi đi vào trong nhà.
Lúc này trên đôi mắt người shipper ẩn hiện một tia bạch sắc nhè nhẹ
"Tìm thấy cậu rồi… thật không dễ dàng."
“Chú cứ để ở đây” Nam chỉ vào một chiếc tủ kính trống ở góc vòng.
“Cứ để tôi, chỉ cần 20 phút là xong” Nói rồi người shipper bước vào trong phòng, động tác nhanh chóng và thuần thục như đã làm việc này rất nhiều lần.
“ Chú từng là quân nhân sao” Nam đột nhiên hỏi
“Sao cậu lại hỏi thế” Người shipper gương mặt không biến sắc, hai tay vẫn thoăn thoắt làm việc
“ Từ tác phong đi đứng, tác phong công với khuôn mặt sẹo dài như thế thì cháu phỏng đoán như thế thôi” Nam đáp. Thực ra, sự phỏng đoán của hắn không phải là không có căn cứ. Bác của hắn là quân nhân, từng chỉ cử hành động của người shipper kia khiến hắn cảm thấy sự giống nhau
“Đôi mắt quan sát của cậu tốt đấy. Tôi từng là chiến sĩ công binh trong chiến dịch biên giới Tây Nam”
Ngày từ hồi còn bé Nam hay được bác và ông nội kể về những chiến tích ngày xưa nên hắn cực kì thiện cảm với quân nhân
“ Hử ? Tại sao lại cái này lại để riêng vậy” Cầm lên trên tay một vật thể cực kỳ bắt mắt. Đây là một mô hình hình cầu màu trắng có những đường vân màu đỏ đen kỳ lạ.
“ Đây chẳng phải là trái chakra sao. Mà hình như là to gấp 4 – 5 trong truyện thì phải, mình đã đặt mô hình kích thước giống 100 % trong truyện, nhà sản xuất làm ăn cũng thật là…” Đang mải mê sờ soạng và trầm trồ, Nam bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói từ tim, nỗi đau tê buốt xuyên thấu đến tận xương tủy. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn xuống và thấy từ ngực mình tuôn ra dòng máu ấm. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt rồi tối sầm lại. Cơ thể hắn như diều đứt dây đổ gục xuống sàn.
Trong khoảnh khắc đó, một bóng hình mờ nhạt, tựa hồ màu trắng, thoát ra khỏi cơ thể của Nam – chính là linh hồn của hắn.
"Không thể nào… Mình… chết rồi ư?" Nam bàng hoàng, nhìn xuống thân thể bất động của chính mình. Tâm trí hắn hoang mang tột độ. "Chẳng lẽ linh hồn và ma quỷ thực sự tồn tại? Có khi nào lát nữa hắc bạch vô thường sẽ đến bắt mình đi không?" Linh hồn Nam đứng nhìn cơ thể mình đầy hoang mang. Hắn vẫn nhớ rõ cơn đau nhói chỉ kéo dài chừng một, hai giây, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan dòng suy tư trong tâm trí hắn.
“Linh hồn đương nhiên tồn tại rồi, thứ mà cậu không biết không có nghĩa là nó không có.” Giọng nói ấy chứa đựng một sự lạnh lùng lẫn châm biếm. “Còn chuyện hắc bạch vô thường gì đó đến bắt cậu đi, e là không thể đâu… vì ta không cho phép. Chính ta là người giết cậu, làm sao lại để cậu ra đi dễ dàng như thế được?”
Nam quay lại, nhìn người shipper đang tựa lưng vào tường, từ tốn lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi sâu. Đôi mắt người đàn ông ánh lên sự điềm tĩnh, lặng lẽ quan sát linh hồn của Nam với một nụ cười thoáng hiện trên môi.
“ Chú … Chú là ai. Tại sao lại giết vào tôi. Nếu muốn tiền bạc thì tôi có thể cho được mà tại sao lại ra tay độc ác như vậy ” Nam lúc này hoảng sợ vô cùng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại dù gì cũng đã chết rồi, mình làm gì còn thứ ông ta cần nữa đâu.
Người đàn ông bật cười lớn, giọng cười trầm thấp đầy ẩn ý: “Ha ha! Nếu ta chỉ muốn tài sản của cậu, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Thứ ta cần… chính là con người của cậu. Cậu là người mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay.” Ông ta đưa tay chỉ thẳng vào Nam, ánh mắt sắc lạnh.
Nam nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Tôi thì có gì đặc biệt mà đáng để chú tìm? Một sinh viên IT tốt nghiệp loại giỏi như tôi đâu phải hiếm ở đất nước này.”
“ Lí do tôi tìm cậu, rồi thân phận của tôi sau này cậu sẽ hiểu. Chuyện quan trọng bây giờ, tôi sẽ làm một số việc làm phiền cậu đừng làm hỏng việc.” Nói rồi không để cho Nam phản ứng, ông ta giơ tay đan xen vào nhau, động tác nhanh tới mức Nam không kịp nhìn thấy gì cả.
Phong bạo từ tứ phương ào vào trong phòng. Những cơn gió như đang gào thét,toàn bộ cơ thể của người đàn ông phát ra ánh sáng màu trắng.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra”. Nam trợn mắt há mồm những thứ đang diễn ra trước mắt. Đột nhiên, ông ta dừng lại miệng quát
PHÁ
Trước mặt Nam, không gian dường như rung lên và xuất hiện vài vết nứt nhỏ, tựa như những đường nứt trên mặt kính. Các vết nứt dần lan rộng, kéo dài khoảng hai mét trước khi có dấu hiệu dừng lại và muốn lành lại.
Lão trung niên thấy thế liền nhanh chóng bước tới. Hai tay thủ ấn, từng đầu ngón tay tỏa ra từng luồng khí màu trắng.
“ Hừ. Cái thứ này thật là ương bướng”Nói rồi ông ta cầm lấy vết nứt rồi xé toạc ra. Một vùng không gian đen tối sâu vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.