Chương 40: Kẻ Phản Bội
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
45 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 45/45 chương
Đúng lúc này, Thiếu Úy Dũng xuất hiện chạy tới vui vẻ nói “ Anh đã trở về, ngày mai chúng ta có thể trở về được rồi”
Hắn nhìn Thiếu Úy Dũng rồi nói “ Nhóm học sinh, tôi đã cho bọn họ nghĩ ngơi ở một lều khác rồi, haizz có một vài học sinh do quá căng thẳng nên bây giờ tâm lý chưa ổn định đâu” Thiếu Úy Phong thở dài nói.
Quốc Hùng từ sau bước tới vỗ vào vai của Thiếu Úy Dũng “ Thiếu Úy tôi có thể gặp bạn của tôi được không.
Thiếu Úy Dũng thoáng chốc lưỡng lự rồi gật đầu “Được, để ta dẫn cậu đi”.Thiếu Tá Lâm nói với Quốc Hùng
“ Cậu hãy đi gặp bạn cậu đi, tôi có việc cần làm một chút” Nói rồi Thiếu tá Lâm đi vào trong lều của mình.
Thiếu Úy Dũng bước đi Quốc Hùng đi theo sau, cả hai đi tới một cái lều to.
Quốc Hùng bước vào bên trong, đột nhiên đụng phải Thiếu Úy Dũng đứng khựng lại “Hắn nhìn qua một góc, tất cả học sinh đều đang bị trói một góc, tất cả đều đã bị bịt mồm, và ngất ”
Quốc Hùng còn chưa kịp phản ứng, Thiếu Úy Dũng quay phắt lại trên tay đã cầm sẵn con dao từ lúc nào, quẹt ngang vào mặt Quốc Hùng
Quốc Hùng làm sao có thể đứng yên, hắn nhanh chóng cúi người xuống né tránh, byakugan kích hoạt, thi triển [Nhu Quyền] tấn công vào huyệt đạo của Thiếu Úy Dũng.
Ầm. Thiếu Úy Dũng bị một chưởng của Quốc Hùng văng vào cái bàn gần đó. Cơ thể hắn bị nội thương ảnh hưởng đến nội tạng
“Cái gì. Chỉ là những đòn tấn công đơn thuần làm sao có thể gây ra sát thương đến như thế này chứ” Hắn hoàn toàn không hiểu.
“Thì ra ngươi là kẻ phản bội” Quốc Hùng từ từ bước tới đám học sinh đang nằm ngất ở trong góc thì đột nhiên một đám khói ở trung tâm đám học sinh đang bị trói.
“Chết tiệt, mình sơ hở rồi” Quốc Hùng bị dính khói, cơ thể bị tê liệt.
“Đây là huyết sương của Huyết Cốt yêu xà” Quốc Hùng đang cố gắng cử động để thoát ra. Một nắm đấm nặng như búa tạ giáng thẳng vào ngực Quốc Hùng, đẩy hắn ngã xuống đất.
Làn sương dần tan đi, để lộ một kẻ mặc áo choàng đen, thân hình vạm vỡ—Pi Năng SaMai. Hắn nhìn xuống Quốc Hùng, nhếch miệng cười:
"Cuối cùng thì con cá cũng chui vào rọ! Hahaha!"
Quốc Hùng nằm dưới đất, ánh mắt sắc bén nhìn lên, chậm rãi cất giọng:
"Ngươi… là người của Hắc Ám Giáo Phái?"
Pi Năng SaMai nhướng mày, thích thú đáp:
"Ồ, ngươi cũng biết về bọn ta sao? Vậy thế này đi, ngươi có muốn gia nhập tổ chức không? Với thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ được giáo phái trọng dụng."
Nghe vậy, Quốc Hùng khẽ nhếch môi, cười khẩy:
"Hừ, chỉ với ngươi mà cũng dám chiêu mộ ta sao? Nếu Giáo Hoàng của các ngươi đích thân đến đây, có khi ta còn cân nhắc một chút."
Sắc mặt Pi Năng SaMai lập tức sa sầm, ánh mắt đầy tức giận.
"Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám đòi Giáo Hoàng đại nhân chiêu mộ sao?! Ngươi còn chưa đủ tư cách nhắc đến danh hiệu đó đâu! Ngay cả ta đã cống hiến nhiều năm, cũng chưa từng được diện kiến ngài!"
Hắn cười nhạt, đi đến gần Quốc Hùng, chậm rãi nói:
"Ngươi có biết không? Trong đội các ngươi, từ lâu đã có người của bọn ta. Chính bọn ta đã khống chế con yêu xà kia, trích lấy huyết độc của nó. Dù chất độc này đã suy giảm vì không được bảo quản đúng cách, nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để làm tê liệt một thằng nhóc như ngươi!"
Hắn liếc qua đám học sinh, nhếch môi đầy khoái trá:
"Đám tiểu quỷ này ban đầu rất ngoan cố, ồn ào... cho đến khi ta giết hai đứa làm gương. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của bọn chúng, ta phải nói là thật sảng khoái!"
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Quốc Hùng bùng lên dữ dội, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi:
"Vậy tại sao không giết hết chúng ta ngay đi? Còn giữ lại làm gì?"
Pi Năng SaMai bật cười lớn:
"Ban đầu, ta định giết sạch các ngươi để cống hiến máu thịt cho ngài… Nhưng đại ca của ta có một kế hoạch hay hơn nhiều!"
Quốc Hùng nheo mắt, cười lạnh:
"Để ta đoán xem… Bắt bọn chúng làm con tin, sau đó ép các gia chủ phải bỏ tiền chuộc?"
Nụ cười trên mặt Pi Năng SaMai lập tức biến mất, sắc mặt hắn tối sầm.
BỐP!
Hắn bất ngờ vung chân đạp thẳng vào mặt Quốc Hùng!
"Ta cực kỳ ghét những kẻ thích tỏ ra thông minh!"
Liên tiếp những cú đá giáng xuống người Quốc Hùng, nhưng hắn không kêu lên một tiếng, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Sau khi xả giận, Pi Năng SaMai thở ra một hơi, vẻ mặt có chút mệt mỏi:
"Thật hả dạ! Nhóc con, nếu không phải
ngươi còn giá trị, ta đã tiễn ngươi xuống địa ngục rồi!"
Hắn nhấc chân lên, định đá thêm một cú nữa—
Nhưng đúng lúc đó, hắn bỗng cảm thấy chân mình cứng đờ!
"Cái gì—?!"
Nhìn xuống, hắn hoảng hốt nhận ra bàn chân của mình đã bị Quốc Hùng chặn lại.
Quốc Hùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Xoẹt!
Từ khuỷu tay hắn, một đoạn xương sắc bén mọc ra, vung ngang một đường mạnh mẽ vào ngực Pi Năng SaMai!
Hắn giật mình phản ứng, trong mắt tràn đầy kinh hãi—
"Làm sao có thể?! Tại sao ngươi không bị trúng độc?!"
Thực chất Quốc Hùng đã bị trúng độc nhưng với khả năng trị thương của Thần Thụ Quả, hắn đã bí mật giải độc trong lúc câu kéo thời gian, khiến Pi Năng SaMai hoàn toàn mắc bẫy!
Pi Năng SaMai kinh hoàng hét lên khi lưỡi xương sắc bén xé gió lao tới.
KENG!
Phản xạ trong tích tắc, hắn vội vận chuyển [Thạch Giáp Thuật], khiến một lớp đá rắn chắc lập tức bao bọc toàn thân. Lưỡi xương chém thẳng vào, tạo nên một tia lửa lóe lên, nhưng chỉ để lại một vết cắt mảnh trên bề mặt giáp.
"Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?!"
Pi Năng SaMai rùng mình, cảm giác sống lưng lạnh buốt khi chứng kiến những chiếc gai xương nhọn hoắt mọc ra từ tứ chi Quốc Hùng.
Nhưng hắn không có thời gian để hoảng hốt—
VUT!
Quốc Hùng lập tức xoay người, tung một cú đá xoáy ngang. Ngay lúc đó, từ bắp chân hắn, một loạt gai xương sắc bén bắn ra, vạch nên một đường chém rợn người.
Pi Năng SaMai nghiến răng, hai tay bắt chéo trước ngực.
[Thông Bội Quyền!]
BÙM!
Từng luồng lực cuồng bạo từ đôi tay bọc đá của hắn nổ tung, tạo thành xung chấn dữ dội va chạm thẳng với đòn tấn công của Quốc Hùng.
Áp lực khủng khiếp bùng nổ!
RẮC!
Mặt đất dưới chân rạn nứt, cơ thể Pi Năng
SaMai bị đẩy lùi hàng trượng, để lại những rãnh sâu hoắm.
Quốc Hùng khẽ nhướn mày.
"Thạch Giáp Thuật phối hợp với Thông Bội Quyền à? Cũng không tệ."
Pi Năng SaMai thở dốc, ánh mắt trầm trọng. Hắn từng giao đấu với không ít cao thủ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào có thể… mọc xương từ chính cơ thể mình!
"Ngươi… rốt cuộc là thứ gì?!"
Hắn gầm lên, hai tay siết chặt, chuẩn bị dốc hết toàn lực.
Nhưng Quốc Hùng chỉ cười lạnh, thân thể khẽ rung lên—
XOẸT XOẸT XOẸT!
Từ lưng, từ khuỷu tay, từ đầu gối… hàng loạt gai xương nhọn hoắt chọc thẳng ra ngoài, tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Lớp da hắn thoáng rạn nứt, nhưng ngay lập tức liền lại như chưa từng bị tổn thương.
Không chỉ sở hữu Shikotsumyaku, mà nhờ luyện thể đạt đến Luyện Thể Sơ Kỳ, xương cốt của hắn đã mạnh mẽ đến mức vượt xa Kimimaro trong naruto
"Không thể nào… Xương cứng đến mức này sao?!"
Pi Năng SaMai cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Nhưng hắn biết, nếu tiếp tục bị động… cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian!
"Không thể để nó chủ động ra tay!"
[Thông Bội Quyền—Cuồng Loạn Trùng Kích]
Gào lên một tiếng, thân hình hắn xoay tròn như lốc xoáy. Cặp tay bọc đá tung ra liên hoàn những quyền mạnh mẽ như búa tạ giáng xuống, mang theo khí thế nghiền nát tất cả!
Nhưng…
Quốc Hùng chẳng hề né tránh.
BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng loạt cú đấm như trời giáng giáng thẳng lên cơ thể hắn.
Pi Năng SaMai thở dốc, nhưng rồi—
"CÁI GÌ?!"
Hắn chết sững.
Quốc Hùng… vẫn đứng yên không chút tổn hại!
Mỗi lần quyền kình giáng xuống, một lớp xương từ bên trong cơ thể hắn tự động mọc lên, hấp thụ toàn bộ lực chấn động!
"Ngươi nghĩ chỉ có lớp giáp đá của mình là bất hoại sao?"
Quốc Hùng bật cười, rồi vung tay—
[Teshi Sendan]
VUT! VUT! VUT!
Mười đầu ngón tay hắn bật ra, bắn ra hàng loạt viên đạn xương như mưa.
Pi Năng SaMai kinh hãi, vội vàng vung tay đỡ lấy.
KENG! KENG! KENG!
Những viên đạn xương va vào Thạch Giáp, nhưng lần này—
"RẮC RẮC RẮC!"
Lớp giáp đá bắt đầu nứt vỡ!
"Không thể nào!"
Pi Năng SaMai trợn mắt hoảng sợ, nhưng chưa kịp phản ứng—
[Yanagi no Mai]
Xoẹt!
Quốc Hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cánh tay vươn ra, năm mũi xương sắc bén từ cẳng tay vạch ngang không khí, chém thẳng về phía Pi Năng SaMai!
Pi Năng SaMai cố gắng lùi lại, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn. Một vết cắt sâu hoắm hiện lên trên ngực hắn, máu tuôn xối xả.
"GRAGH!!"
Hắn loạng choạng lùi về sau, khuôn mặt trắng bệch.
"Chưa xong đâu!"
[Tessenka no Mai: Tsuru!]
Xoẹt xoẹt!
Quốc Hùng vươn cánh tay trái, từ cẳng tay hắn mọc ra một sợi xích xương khổng lồ, quấn lấy cơ thể Pi Năng SaMai!
"Cái gì…?!"
Pi Năng SaMai kinh hãi giãy giụa, nhưng không kịp—
Quốc Hùng siết chặt xích!
RẮC!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên!
Cơ thể Pi Năng SaMai bị siết chặt đến mức biến dạng, máu phun ra như suối.
"GRUAAAAAARGH!!"
Hắn gào thét, toàn thân run rẩy.
Nhưng Quốc Hùng không dừng lại.
[Tessenka no Mai: Hana]
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Từ cánh tay còn lại, một mũi giáo xương khổng lồ vươn ra, sắc bén đến kinh người!
"Chết đi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.