Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 47: Kim Sa Mãng

Đăng: 14/10/2026 10:23 1,820 từ 4 lượt đọc

Sau khoảng một giờ di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng đến khu vực có Sa Phong Quả. Đó là một vùng đất thấp, nơi những bụi cây Sa Phong rải rác mọc lên giữa cát. Quả vàng nhạt lấp ló giữa những tán lá khô cằn, tỏa ra linh khí phong thuộc tính mỏng manh.

Thấy vậy, Đinh Trọng lập tức xông vào trước, định hái một quả. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội.

“Cẩn thận!” Nguyễn Ngọc Tuyết quát lên.

Ầm! Một con Hắc Sa Mãng dài gần 5 mét từ dưới cát phóng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nhóm người. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy đen bóng, ánh lên trong nắng sa mạc. Phía sau nó dần trồi lên những con Hắc Sa Mãng khác nhưng nhỏ hơn con đầu tiên một chút.

“1 con yêu thú cấp 2 và 8 con yêu thú cấp 1, mọi người tập trung đi” Minh Châu tập trung niệm pháp quyết

Sắc mặt Ngô Thanh Vũ trở nên khó coi

“Đinh Trọng! Ngươi làm việc cẩu thả quá rồi đấy!”

Chúng phát ra những tiếng rít ghê rợn, đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Đinh Trọng đứng mũi chịu sào, ánh mắt hắn lóe lên vẻ sắc bén. Không chần chừ, hắn vỗ mạnh hai tay vào nhau, linh khí tràn ra bao bọc cơ thể.

[Thiết Bì Thuật]

Làn da hắn lập tức chuyển sang màu xám sắt, những thớ cơ bắp như nổi bật lên, rắn chắc và mạnh mẽ, như thể đã hóa thành một khối kim loại. Cơ thể hắn giờ đây không chỉ mạnh mẽ mà còn như được gia cố bởi một lớp giáp tự nhiên, ngăn cản mọi tổn thương. Trong khoảnh khắc đó, một con Hắc Sa Mãng, nhanh như chớp, lao thẳng đến, há miệng rộng muốn nuốt chửng hắn.

Vụt!

Một ánh đao lóe lên, Đinh Trọng vung tay, linh khí ngưng tụ tạo thành một thanh đoản đao sắc bén.

[Ngân Quang Đoản Đao]

Từ tay hắn, một ánh đao lóe lên như chớp, linh khí ngưng tụ thành một thanh đoản đao sắc bén, sáng lấp lánh. Đinh Trọng vung tay mạnh mẽ, thanh đao chém thẳng vào miệng con mãng xà. Âm thanh đao cắt qua không khí sắc như dao cạo, một làn sóng xung động từ chỗ tiếp xúc truyền ra, khiến miệng con mãng xà bị cắt đứt, máu đen vọt ra như suối, vấy đầy cát.

Con mãng xà đau đớn rống lên một tiếng thảm thiết, nhưng không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục lao tới như một cơn cuồng phong, há miệng rộng, nhe ra vô số chiếc răng sắc nhọn. Nó ra sức vặn vẹo cơ thể, cố gắng cuốn lấy đối thủ.

Ầm!

Ngay lúc đó, một bóng người khác bất ngờ lao tới, xuất hiện ngay bên cạnh con mãng xà, không cho nó cơ hội phản công. Là Ngô Liên Hạo, đôi mắt lạnh lùng của hắn lóe lên tia sáng, một quyền nện thẳng vào đầu con mãng xà.

[Thiểm Lôi Quyền]

Khi nắm đấm của Ngô Liên Hạo lao tới, một luồng lôi điện màu xanh nhạt tràn ra, cuốn theo quyền lực mạnh mẽ. Tiếng sấm rền vang lên trong không gian, quyền lực này làm không khí xung quanh cũng có vẻ như bị xé toạc. Quyền của hắn đánh thẳng vào đầu con mãng xà, khiến đầu nó choáng váng, cả thân thể nó bị giật mạnh, co lại như bị điện giật.

Tiếng gào thét của con mãng xà vỡ vụn trong tiếng sấm, nó cố gắng co rút lại, nhưng cơ thể bị giật quặt trong cơn sóng điện không ngừng.

Ngay sau đó, Ngô Thanh Vũ không bỏ lỡ cơ hội, hắn vung hai tay mạnh mẽ, cơ thể hắn dâng lên một luồng linh khí mạnh mẽ

[Phá Không Chưởng]

Luồng sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra từ hai tay hắn, đánh vào thân con mãng xà, khiến nó bị đẩy văng ra xa, quật mạnh xuống cát. Cả thân thể nó lộn nhào, nhưng Ngô Thanh Vũ không dừng lại, hắn nhảy lên cao, bộc phát sức mạnh từ đôi tay, liên tục tung ra một loạt đòn chưởng.

[Cửu Chuyển Phong Bạo]

Bốp! Bốp! Bốp!

Mỗi cú đánh như một đợt sóng vũ bão, đánh thẳng vào thân thể con mãng xà, khiến nó không thể phản kháng. Thân thể con mãng xà bị tấn công không ngừng, tiếng rít từ miệng nó như những tiếng thở dốc đầy đau đớn.

Trong khi đó, con Kim Sa Mãng cấp 2 vẫn đứng im lặng, ánh mắt sắc bén của nó quan sát từ xa, như đang chờ đợi cơ hội. Nó không tấn công ngay, mà như thể đang tính toán, tìm cách phản kích.

Nhưng Quốc Hùng đã nhanh chóng phát hiện ra mối nguy hiểm này. Cảm nhận được khí tức của nó, Quốc Hùng không chút do dự, thân hình hắn chỉ lóe lên một cái, liền biến mất khỏi vị trí.

Vù!

Hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ngay trước mặt con mãng xà khổng lồ.

[Tiên Nhân Thuật]

Linh khí bùng nổ, đôi mắt hắn sắc bén, trên mi tâm hiện lên một ấn ký hình chiếc lá.

Ngay lập tức, hắn kết ấn cực nhanh.

[Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Chi Thuật]

Một quả cầu lửa khổng lồ hình thành, mang theo hai nguồn năng lượng chakra và linh khí.

Vù!

Quả cầu lao thẳng xuống, đánh vào thân con mãng xà cấp 2.

Ầm!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc.Nó cố gắng cọ quậy trong sa mạc để dập lửa nhưng Minh Châu nhận ra cơ hội liền nhanh chóng thực hiện thuật pháp

[Thuật pháp : Đằng Vân Tiễn]

10 mũi tên gỗ xé gió bay tới đâm vào con Hắc Sa Mãng kia, Lần này nó đã không còn dãy dụa, mất đi sinh khí

Và lúc đó, trận chiến hoàn toàn lặng xuống, chỉ còn lại cát bay và làn khói mù mịt từ vụ nổ.

Cát bụi lắng xuống, để lại chiến trường vương vãi xác của Kim Sa Mãng. Không ai chần chừ, cả nhóm lập tức hành động, tranh thủ thu thập chiến lợi phẩm trước khi có thứ gì khác bị thu hút bởi mùi máu tanh.

Quốc Hùng bí mật kết ấn từ trong cuốn trục ở balo triệu hồi ra con dao nhỏ, bắt đầu lột da con mãng xà gần nhất.
"Da của Kim Sa Mãng rất bền, có thể làm áo giáp nhẹ hoặc bọc vũ khí. Nếu mang về bán cho Luyện Khí Sư, chắc cũng kiếm được kha khá."

Những người còn lại sau khi lấy da và các bộ phận khác xong thì cũng thu thập Sa Phong Quả. Lúc Quốc Hùng định cất vào trong túi, thì Ngô Thanh Vũ điệu bộ cợt nhả nói

“Quốc Hùng, có vẻ như cậu chưa biết, quy định của nhóm chúng tôi là gom hết chiến lợi phẩm vào cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chia theo công lao của mỗi người, tôi không biết cậu ở nhóm khác như thế nào nhưng khi làm nhiệm vụ cùng với nhóm tôi thì phải theo luật của nhóm tôi”

Quốc Hùng nhìn vào gương mặt không mấy thiện của Ngô Thanh Vũ thì cũng hiểu ra cái tên này tính cách chả khác gì Lê Bá Phúc chỉ khác cách thức hành động thôi. Một kẻ thì cướp trong bí mật, một kẻ thì cướp công khai.

Hắn nhìn qua Đinh Trọng thì hắn đoán người này tính tình nóng nảy, việc lớn khó làm việc nhỏ không xong nên chắc chắn bị hai người này chơi sau lưng mà không hay biết.

Nguyễn Ngọc Tuyết đang thu thập Sa Phong Quả nghe Ngô Thanh Vũ liền sắc mặt không vui nàng lúc này lên tiếng

“Nếu chia theo công lao thì chỉ ở phần thưởng của người ủy thác sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, còn ở đây ai giết yêu thú nào thì thu thập con yêu thú đó, không có vấn đề gì ở đây cả, luật của mấy người mấy người tự chơi một mình đi”

Trần Minh Châu khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, ánh mắt lướt qua Nguyễn Ngọc Tuyết với vẻ không mấy thiện cảm.

"Chà, tôi không ngờ Nguyễn tiểu thư lại rộng lượng đến vậy. Vậy theo cô, ai giết yêu thú nào thì tự lấy chiến lợi phẩm của mình? Nghe thì công bằng đấy, nhưng cô có chắc ai cũng sẽ thừa nhận công lao của người khác không? Hay lại có kẻ vớt vát vài nhát chém rồi nhận vơ rằng mình cũng góp sức?"

Nàng chậm rãi bước về phía trước, giọng nói mang theo vài phần châm chọc.

"Nếu ai cũng tự thu chiến lợi phẩm, vậy chẳng phải một số người chỉ cần núp lùm, chờ cơ hội lao ra chém vài nhát rồi nghiễm nhiên có phần sao? Cách làm việc của bọn tôi là để tránh những kẻ có tư tưởng ăn không ngồi rồi, chứ không phải ai đó muốn cầm luật ra hù dọa người khác."

Nàng nhìn thoáng qua Quốc Hùng, rồi hờ hững nhún vai.

"Nhưng thôi, tôi cũng không có hứng tranh luận với ai cả. Dù sao thì nếu đã không muốn theo quy tắc chung, vậy thì tự mình lo liệu đi, đừng để sau này lại thấy hối hận."

Trần Minh Châu nhấn mạnh câu cuối cùng, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang cảnh cáo Nguyễn Ngọc Tuyết và Quốc Hùng rằng nếu không theo luật chơi của bọn họ, e rằng sau này sẽ không dễ chịu.

Quốc Hùng nhếch mép cười nhạt, ánh mắt thản nhiên quét qua Trần Minh Châu và Ngô Thanh Vũ, không chút nao núng trước thái độ của bọn họ. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ cát dính trên tay, rồi mới ung dung lên tiếng

"Nghe mấy người nói xong, tôi thấy đúng là có vấn đề thật đấy… nhưng không phải vấn đề ở cách chia chiến lợi phẩm, mà là ở cách suy nghĩ của hai người."

Hắn nhìn thẳng vào Trần Minh Châu, khóe môi cong lên đầy trào phúng.

"Cô bảo rằng sợ có người không xứng đáng mà vẫn nhận chiến lợi phẩm? Nếu thế thì chính cô đang ngầm thừa nhận nhóm của mình có người thích tranh công rồi nhỉ? Nếu không có ai như vậy, cần gì phải lo?"

0