Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 45: Nhận Phần Thưởng

Đăng: 12/10/2026 16:59 1,758 từ 6 lượt đọc

Chương 45 : Nhận phần thưởng

Quốc Hùng đang than ngắn thở dài thì đột nhiên điện thoại lại rung lên một lần nữa. Nhìn vào màn hình, hắn nhíu mày—một dãy số lạ.

Hắn nhấn nút trả lời, giọng nói mềm mại nhưng đầy nghiêm túc của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

“Quốc Hùng, là cô đây, Phạm Khả Ngân.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quốc Hùng thả lỏng người đôi chút. Phạm Khả Ngân hiện tại là giáo viên của hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy cô không đơn giản chỉ là một giảng viên bình thường.

“Cô giáo, có chuyện gì sao?”

“Hiệu trưởng Thắng muốn gặp em, ông ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói riêng với em.”

Nghe vậy, Quốc Hùng lập tức cảnh giác. Hiệu trưởng Trần Văn Thắng là người lãnh đạo của học viện, một nhân vật không hề tầm thường. Nếu chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần, chắc chắn không đến mức phải để Phạm Khả Ngân đích thân gọi điện báo tin.

“Cô có biết cụ thể là chuyện gì không?” Hắn hỏi dò.

Phạm Khả Ngân im lặng một giây rồi đáp, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc:

“Cô cũng không rõ, nhưng theo cô đoán, có lẽ liên quan đến đợt huấn luyện lần trước của em.”

Quốc Hùng hơi nheo mắt. Đợt huấn luyện lần trước là lần hắn chạm trán với Hắc Ám Giáo Phái. Nếu Hiệu trưởng Thắng muốn gặp hắn vì chuyện này, thì có nghĩa là quân đội đã báo cho lãnh đạo trưởng rồi

“Được rồi, em sẽ đến gặp ông ấy.”

“Ừm, em nhớ cẩn thận.”

Phạm Khả Ngân cúp máy, nhưng ngay sau đó, cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mình.

Người đàn ông này tên là một đàn ông trung nên, là một trong những nhân vật phụ trách an ninh của cục điều tra. Dáng người hắn cao lớn, ánh mắt sắc bén.

Phạm Khả Ngân nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu đầy uy quyền:

“Cử người bảo vệ cậu ta. Hắc Ám Giáo Phái có vẻ như đã động tới cậu ta. Nếu theo dõi cậu ta, chúng ta có thể nắm bắt thông tin của Hắc Ám Giáo Phái”

Người kia khẽ cúi người gật đầu rồi đi ra khỏi phòng

Phạm Khả Ngân ở một mình vào căn phòng, một tay cầm cốc trà nhâm nhi từng chút một, mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính trên đó là lý lịch của Nguyễn Quốc Hùng.

“Thì ra là vậy, cậu là cháu trai của người đó, cả gia đình cậu không ai là người bình thường cả”

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, rải xuống sân trường những vệt sáng lung linh. Quốc Hùng bước dọc hành lang yên tĩnh, những cánh cửa lớp học khép chặt, chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng.
Trước mặt hắn là cánh cửa bằng gỗ sẫm màu, trên đó gắn tấm biển đồng khắc dòng chữ "Văn phòng Hiệu Trưởng". Quốc Hùng hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc

"Em vào được chứ, thầy hiệu trưởng?"

Bên trong vang lên giọng trầm ổn của Hiệu trưởng Thắng.

"Vào đi."

Quốc Hùng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mắt hắn là một căn phòng rộng rãi nhưng không quá hoa lệ. Nội thất bên trong mang phong cách cổ điển, tủ sách cao chạm trần chứa đầy những quyển sách về chiến thuật, tu luyện, và lịch sử. Một chiếc bàn gỗ lớn đặt ngay chính giữa căn phòng, trên đó bày biện gọn gàng vài tập hồ sơ, một bộ ấm chén bằng sứ men lam đang tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt.

Hiệu trưởng Thắng, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và cặp mắt sắc bén, đang ngồi trên ghế gỗ chạm trổ, tay cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Mùi trà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, mang theo một cảm giác thư thái nhưng không mất đi vẻ nghiêm túc.

Ông đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt bình tĩnh quan sát Quốc Hùng.

"Ngồi đi."

Quốc Hùng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Hiệu trưởng Thắng khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo chút uy nghiêm:

"Ta gọi em đến đây vì một số chuyện quan trọng. Trước tiên, ta muốn nhắc nhở em rằng những gì đã xảy ra không được tiết lộ ra ngoài. Dù là bạn bè hay người thân, em cũng không được bàn luận. Việc này liên quan đến an ninh của thành phố, em hiểu chứ?"

Quốc Hùng gật đầu không chút do dự.

"Em hiểu, thưa thầy."

Hiệu trưởng Thắng hài lòng gật đầu, rồi chuyển sang chủ đề khác.

"Tiếp theo, ta muốn khen ngợi em. Trong tình huống nguy cấp, em đã bình tĩnh xử lý, bảo vệ đồng đội và đối mặt với kẻ địch mạnh hơn bản thân. Đây là tố chất mà một chiến binh thực thụ cần có."

Ông đẩy một chiếc hộp gỗ nhỏ về phía Quốc Hùng.

"Mở ra đi."

Quốc Hùng mở hộp, bên trong là hơn 100 viên linh thạch cùng một chiếc thẻ bằng kim loại có khắc ký hiệu đặc biệt.

"Đây là phần thưởng dành cho em.Trăm viên linh thạch này giúp em tu luyện, còn chiếc thẻ này sẽ cho phép em vào khu huấn luyện cấp cao của trường trong hai tháng tới. Những khu vực này bình thường chỉ dành cho học viên giải nhất cuối kỳ, nhưng lần này ta đặc cách cho em."

Nghe vậy, mắt Quốc Hùng lóe lên tia sáng hưng phấn. Khu huấn luyện cấp cao là nơi có điều kiện mô phỏng thực chiến tốt nhất trong trường, linh khí dày đặc hơn và có nhiều thiết bị hỗ trợ đặc biệt.

"Cuối cùng," hiệu trưởng Thắng chậm rãi nói, ánh mắt ông trầm xuống, "kết quả tuyển sinh của Học Viện Quốc Gia sẽ có sau hai tháng nữa. Dựa trên biểu hiện của em, ta tin rằng em có cơ hội lớn để lọt vào danh sách chính thức."

Quốc Hùng nghe xong không khỏi siết chặt nắm tay.

Học Viện Quốc Gia—nơi quy tụ những thiên tài mạnh nhất trên toàn quốc. Nếu có thể vào đó, con đường tương lai của hắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

"Ta hy vọng trong hai tháng tới, em sẽ không lơ là việc rèn luyện. Đừng để lãng phí cơ hội này."

Quốc Hùng hít sâu một hơi, gật đầu dứt khoát.

"Em sẽ không phụ kỳ vọng của thầy."

Hiệu trưởng Thắng nở một nụ cười nhàn nhạt, tay cầm chén trà nhấp thêm một ngụm.

"Rất tốt. Giờ thì em có thể đi rồi."

Quốc Hùng cúi chào rồi rời khỏi văn phòng. Hăn không trở về nhà mà đi tới khu huấn luyện cấp cao.

Nơi này nằm ở phía Nam của trường, bên ngoài là một tổ hợp công trình khổng lồ được xây dựng hoàn toàn bằng cốt thép. Những bức tường kim loại dày cộm phản chiếu ánh mặt trời, tạo ra cảm giác lạnh lẽo và vững chắc như một pháo đài kiên cố.

Trước cổng chính là một lớp cửa hợp kim dày, trên đó có một tấm bảng điện tử quét thông tin vào ra. Bên cạnh cửa còn có hai vệ sĩ, đứng nghiêm trang như những pho tượng.

Quốc Hùng bước tới, rút chiếc thẻ kim loại mà hiệu trưởng đưa ra, quẹt lên màn hình nhận diện. Một tia sáng xanh quét qua chiếc thẻ, sau đó màn hình hiển thị dòng chữ "Xác nhận quyền hạn – Cho phép vào".

Cạch!

Cánh cửa thép khổng lồ chậm rãi mở ra, để lộ một hành lang dài được chiếu sáng bởi những dải đèn trắng trên trần. Quốc Hùng bước vào, ngay lập tức hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

Linh khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài ít nhất gấp đôi.

Mỗi bước đi, Quốc Hùng đều có thể cảm nhận được luồng linh khí tinh thuần len lỏi vào cơ thể, khiến kinh mạch thư giãn, thậm chí hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hành lang kéo dài khoảng hai mươi mét trước khi mở ra một không gian rộng lớn. Quốc Hùng bước ra khỏi hành lang, trước mắt hắn là một khu vực huấn luyện khổng lồ, chia thành nhiều khu vực khác nhau.

Ở bên trái, khu vực trọng lực được ngăn cách bằng các bức tường năng lượng, mỗi phòng có một cột hiển thị mức trọng lực từ x2, x5, đến x10 lần. Một số học viên cấp cao đang tu luyện trong đó, cơ bắp của họ căng cứng, mồ hôi túa ra như mưa khi chống chịu áp lực kinh khủng từ trọng lực cao.

Phía xa bên phải là khu vực chiến đấu, nơi có nhiều võ đài đối luyện với các đấu sĩ robot trang bị trí tuệ nhân tạo để mô phỏng nhiều dạng chiến thuật khác nhau.

Ở trung tâm là khu vực mô phỏng thực chiến, nơi có hệ thống VR chiến đấu và các trường ảo giả lập nhiều loại môi trường khắc nghiệt, từ sa mạc khô cằn, rừng rậm nguy hiểm.

Ngoài ra còn có khu vực tu luyện, ở đây có các căn phòng dùng để cho Tu Luyện Giả có không gian yên tĩnh tu luyện.

Hắn bây giờ chỉ muốn tu luyện đột phá nên chọn vào khu vực tu luyện.

Quốc Hùng bước vào căn phòng tu luyện, cảm nhận ngay sự khác biệt rõ rệt so với bên ngoài.

Không gian yên tĩnh, bốn bức tường làm bằng đá đen nhẵn bóng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo từ các hoa văn cổ xưa khắc trên đó.

"Quả nhiên, nơi này thích hợp để tu luyện hơn hẳn ở nhà!"

Quốc Hùng hít sâu một hơi, cảm nhận dòng linh khí tràn vào cơ thể, sau đó ngồi xuống bồ đoàn đá, bắt đầu vận chuyển Kinh Dương Quyết.

So với việc tu luyện ở nhà, tốc độ thổ nạp trong căn phòng này nhanh hơn ít nhất gấp đôi.

0