Chương 19: Thắng Cá Cược. Ngọc Tuyết Tỉnh Lại
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Về phần Ngọc Tuyết là do quá sức mà ngất đi nhưng hai bàn tay đã bị bỏng nặng.
Ngay khi Cự Nhãn Tinh Thử tới gần một lưỡi đao gió lao thẳng tới, chém xuống như lưỡi hái tử thần. Trong nháy mắt, đầu của con yêu thú khổng lồ bị cắt rời khỏi cổ, máu bắn tung tóe như một cơn mưa đỏ.
Thân thể khổng lồ của Cự Nhãn Tinh Thử run lên, rồi đổ ầm xuống mặt đất, không còn sinh khí.
Ở bên ngoài qua máy camera, thầy hiệu phó lúc này nhìn thấy sự liều mạng của Ngọc Tuyết liền lắc đầu.
“ Haizz, tính cách đứa nhỏ này thật không giống so với tên a, mặc dù trong một cuộc chiến sinh tử cách làm của đứa nhỏ không sai, thậm chí là đúng đắn nhưng mà bị thương như vậy không biết giải thích với nhân vật đó kiểu gì đây” Thầy hiệu phó nhăn nhó phức tạp rồi bước ra khỏi phòng thi.
“ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có thấy con đẹp không” Hình ảnh một bé gái đeo một bông hoa mai đang khoe trước mặt mẹ mình
“ Ha ha, con của mẹ lúc nào cũng đẹp nhất” Một người phụ nữ với vết nhăn trên mặt đang xoa đầu bé gái ấy
“ Khụ khụ”. Người phụ nữ kia đột nhiên ho liên tục thậm chí ra máu chảy khắp chăn. Điều kì lạ máu không phải màu đỏ mà trong đó còn có chút màu đen
“ Mẹ ơi, mẹ ơi” Đứa bé kia sau khi thấy mẹ mình đau đớn liền ôm lấy mẹ mà khóc.
….
Quốc Hùng đi từ từ ra ngoài trên tay cầm theo thanh kiếm đã bị sứt mẻ.
"Thanh kiếm này thật quá yếu, phải tìm một thanh tốt hơn thôi," hắn thầm lẩm bẩm, rồi không chút do dự ném thanh kiếm vào giá vũ khí và bước nhanh ra sân.
WOAAAA
Đám đông xung quanh lập tức xôn xao, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Quốc Hùng, không ngờ tới một thiên phú Bạch Sắc cấp lại có khả năng đánh bại yêu thú nhất giai hậu kỳ. Chuyện này thật bất khả tư nghị.
“Cũng có khả năng cậu ta dùng đan dược để cải thiện thiên phú tên tẩy thể đan. Tẩy thể đan này ở mỗi phẩm giai chỉ có thể uống năm viên, viên thứ 6 liền mất đi tác dụng phải uống tẩy thể đan ở phẩm giai cao hơn. Để có thể từ thiên phú Bạch Sắc cấp mà có thể vượt cấp như vậy thì không biết phải uống bao nhiêu viên chứ”
Mọi người thi nhau bàn tán sôi nổi về Quốc Hùng, riêng Quốc Hùng thì lại không quan tâm đến điều đó mà quan sát tới đối tượng cần tìm
“ Thấy rồi, kẻ thua cuộc” Khuôn mặt của Quốc Hùng bây giờ đắc ý vô cùng đi tới chỗ hai người Long Vân và Liễu Như Yên.
“ Long Vân đồng học, bài kiểm tra như thế nào rồi, nhìn thương tích trên cơ thể như vậy thì chắc là đã trải qua không ít khổ cực rồi” Quốc Hùng cười nói
“ Ngươi…” Long Vân định lao lên nhưng vết thương trong cơ thể như muốn rách ra. Nên hắn đành nhịn xuống cục tức này
"Sao? Long Vân, không phải chúng ta có một cuộc cá cược à? Nói chuyện một chút chứ nhỉ?" Quốc Hùng cất giọng to, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh xung quanh.
“ Cá cược sao ? Ta quên mất không phải ngày trước giữa Quốc Hùng và Long Vân có một cuộc cá cược hay sao. Mau mau chúng ta mau xem thử” Mọi người lúc này tập trung lại chỗ Quốc Hùng và cặp đôi Long Vân và Liễu Như Yên
Liễu Như Yên bây giờ lên tiếng nói “ Quốc Hùng,ngươi thay đổi nhiều rồi”
Nghe vậy, Quốc Hùng chỉ cười nhạt. “Như Yên, ta vẫn là ta, chỉ có ngươi mới là người thay đổi ở đây.” Hắn giơ ngón tay, chầm chậm chỉ về phía Liễu Như Yên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua đối phương.
Liễu Như Yên nghe Quốc Hùng nói như vậy liền mằng thầm “ Nếu không phải ngươi bây giờ mới bộc lộ sức mạnh ta làm sao mà biết”. Suy nghĩ là thế nhưng bên ngoài thì lại khác vẫn vẻ mặt ngây ngô đó nói
"Ta... ta không hề thay đổi, chẳng phải ta đã nói từ trước rồi sao? Ta chỉ coi ngươi là bạn bè mà thôi." Liễu Như Yên nói với giọng điệu lạnh lùng, nhưng không che giấu được một chút ái ngại.
Quốc Hùng nghe tới đây trong lòng nhổ một miếng nước bọt “ Con mẹ nó, thật trơ trẽn a.Tuổi đời ta già hơn , xem nhiều phim ngôn tình còn không nhận ra cái thể loại này hay sao”
“ Như Long Vân đồng học cũng đã thấy, với thành tích của ta thì một ở lớp chọn chắc chắn không thể thiếu ta được rồi, vậy nên theo như thỏa thuận từ trước đưa ta gấp ba lần tài nguyên trong vòng ba tháng” Quốc Hùng nói
“ Gấp ba lần tài nguyên trong vòng ba tháng. 450 viên linh thạch hạ phẩm, 9 bình nhất giai khí huyết đan, 18 bình nhất giai bồi linh đan. Trời đất ơi, nhiều khủng khiếp, nếu ta mà có nhiều như thế lập tức tiến thẳng hai tiểu cảnh giới nhỏ.”
Lúc này mọi người mới thốt lên
Mặt Long Vân tức đến tím lại, các đường gân trên trán nổi rõ, nghiến răng ken két, "Ngươi đừng quá đáng!"
“ Chính ngươi đã đồng ý rồi vậy mà còn muốn lật lọng sao” Quốc Hùng trầm giọng nói
Lúc này, Lê Trọng Khang bước đến, ghé tai Long Vân thì thầm, "Long Vân, ngươi đã cá cược trước mặt mọi người. Nếu không giữ lời, cha ngươi sẽ nghĩ thế nào đây? Ta nghe nói Long thúc vô cùng coi trọng thể diện, ngươi làm mất mặt ông ấy, tự ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào." Nghe vậy, Long Vân giận dữ nghiến chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì khác, đành quơ tay ném một túi vải về phía Quốc Hùng, ra hiệu cho Liễu Như Yên rời khỏi
Quốc Hùng mở ra kiểm tra thấy đã đủ cũng không nán lại rời đi. Khi đi qua phòng y tế, hắn vô tình nhìn qua thấy có một người đang nằm đó bị thương rất nặng, hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là Nguyễn Ngọc Tuyết.
Hắn ngay lập tức bước vào bên trong một cô y tá ở ngay đó lập tức đi tới hỏi
“ Nhóc là bạn của con nhỏ này sao”
"À, cũng có thể xem là... quen biết." Quốc Hùng trả lời lúng túng, rồi lẩm bẩm, "Thực ra cũng không thân thiết gì."
Cô y tá khẽ thở dài, "Haiz, cái đứa này liều quá. Nó dùng chính mình làm mồi nhử để dụ Cự Nhãn Tinh Thử rồi đánh bại nó. Nhìn đi, hai bàn tay đã cháy đen cả rồi." Cô chỉ vào đôi tay Ngọc Tuyết, giờ đây đã được băng bó cẩn thận.
“ Em cứ yên tâm đi, con bé đã được ngâm dược liệu rồi vết thương cỡ ngày tới tối là khỏi, bây giờ ta sẽ trị thương cho em hãy ngồi xuống ” Cô y tá tiến tới ngăn tủ thuốc lấy ra một lọ dung dịch màu xanh nhạt đưa tới cho Quốc Hùng
“Tự bôi vào đi, ta còn có việc phải đi” Nói rồi, cô y tá bước ra khỏi phòng để lại Nguyễn Quốc Hùng và Ngọc Tuyết trong phòng
Quốc Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cởi bỏ chiếc áo rách nát, để lộ một vết thương sâu hoắm ở vai, máu đã khô nhưng từng cơn đau vẫn gặm nhấm mỗi lần cử động. Hắn cẩn thận mở lọ dung dịch màu xanh nhạt, nhắm mắt hít một hơi rồi dốc hết lên vết thương. Cảm giác nóng rát thoáng chốc biến mất, thay vào đó là cơn mát lạnh len lỏi vào từng mạch máu, xoa dịu cả cơ thể.
"Quả nhiên, lọ trị thương dịch này không tầm thường. Chưa đến một canh giờ mà vết thương đã có dấu hiệu lành lại," Quốc Hùng ngắm nghía lọ dung dịch, không khỏi gật gù hài lòng.
Hu…Hu…Hu
Tiếng khóc thổn thức khe khẽ bất ngờ vang lên, làm Quốc Hùng giật mình quay sang. Hắn nhìn thấy Ngọc Tuyết vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng dòng nước mắt ướt đẫm hai gò má, đôi môi mấp máy như đang gọi tên ai đó.
“ Mẹ ơi, mẹ ơi”
Quốc Hùng thấy tình cảnh này cũng không biết làm thế nào liền tới gần bên cạnh lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống.
“ Haiz, đứa nhỏ này chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện buồn rồi” Thở dài, Quốc Hùng lặng lẽ kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường nàng, im lặng canh chừng, cho đến khi chính hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
3 tiếng sau
Ngọc Tuyết mở mắt, cơn đau nhức khắp cơ thể như đánh thức từng giác quan. Đôi tay ngứa ngáy, da mới đang mọc lại khiến nàng phải cố cắn răng chịu đựng. Đảo mắt nhìn quanh, Ngọc Tuyết khẽ nhíu mày khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục đầu bên cạnh mình.
“ Đâu là đâu” Ngọc Tuyết dùng hết sức lực ngồi dậy,sau khi ổn định tình hình, đôi mắt khẽ đảo qua có một người đang ngồi đó chính là Quốc Hùng. Một cảm xúc không thể tả diễn ra trong Nguyễn Ngọc Tuyết
“Lúc mình thành ra thế này, người bên cạnh mình lại là hắn.” Nguyễn Ngọc Tuyết nói
Bởi vì căn phòng khá im ắng đột nhiên có một âm thanh xen vào làm cho Nguyễn Quốc Hùng bị đánh thức
“ Hử, cô đã tỉnh rồi sao, ta nghe người khác kể lại Ngọc Tuyết tiểu thư đây làm dùng bản thân làm mồi như tiêu diệt Cự Nhãn Tinh Thử nhị giai sơ kỳ” Quốc Hùng nói
Ngọc Tuyết nghe Quốc Hùng liền nắm chặt hai bàn tay “Ta biết ngươi là thiên tài, thể thuật giỏi còn tiêu diệt Cự Nhãn Tinh Thử nhất giai hậu kỳ vượt hai cấp khiêu chuấn, ngươi định lên mặt …”
Ngọc Tuyết còn chưa nói hết câu thì Quốc Hùng đã nói trước
“ Tuyệt lắm, mặc dù đây chỉ là cuộc thi cũng không đến mức phải làm thế nhưng ở trận chiến thực sự làm như thế là một lựa chọn sáng suốt” Quốc Hùng đứng dậy giơ ngón tay cái về phía Ngọc Tuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.