Chương 51: Rohani
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Nguyễn Ngọc Tuyết nói với Quốc Hùng, giọng điệu có phần hơi gấp “Phải đi thôi, Ngô Liên Hạo có lẽ đã bị thứ đó bắt vào trong kia rồi”
Trong đám bạn ở lớp, ngoài Quốc Hùng nàng hay giao tiếp, người thứ hai là Ngô Liên Hạo. Nguyên do là nàng hay mua đan dược cùng linh dược ở công ty của Ngô Liên Hạo nên cả hai có gặp nhau một vài lần, tính cách của Ngô Liên Hạo không quá tệ, chỉ là cái tên này ám ảnh về việc người không có gia thế thì những kẻ có thiên phú bình thường không thể tồn tại được.
Quốc Hùng khẽ gật đầu, thầm nghĩ “Tên này tuy phiền, nhưng cũng biết giữ miệng. Không đem chuyện của mình lộ ra ngoài. Vậy thì… coi như đáng cứu.”
Nói rồi hắn và Nguyễn Ngọc Tuyết để ba người còn lại nằm ở một góc rồi, bước về phía cuối hành lang.
Đi được một lúc sau, trước mặt hai người là cánh cửa lớn, ở giữa hai cánh cửa có một con mắt khổng lồ như thể đang nhìn xuống hai người.
Quốc Hùng siết chặt Thuận Thiên Kiếm, chậm rãi đặt tay lên cánh cửa. Hắn vận sức, đẩy mạnh. Cánh cửa rít lên một âm thanh ken két chói tai, tựa như đã bị phong kín cả trăm năm chưa từng mở ra.
Khi cánh cửa hé ra, bóng tối đặc quánh bên trong bất chợt bị phá vỡ bởi hai dãy đuốc hai bên bức tường tự động bùng cháy.Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết bước vào bên trong.
Căn phòng phía sau cánh cửa hiện ra như một thế giới khác. Trần vòm cao chót vót, chạm khắc đầy những hình ảnh cổ xưa đang mờ dần theo năm tháng. Dọc theo hai bên tường là hàng cột đá đen tuyền, phủ rêu phong và dấu vết của thời gian, toát ra sự trang nghiêm cổ kính. Ở chính giữa là một bệ đá cao, trên đó đặt một ngai vàng được chế tác từ kim loại lạ, ánh lên sắc xám u ám dưới ánh lửa bập bùng. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, như thể thời gian nơi đây đã ngừng trôi từ rất lâu rồi.
Cả hai đi từ từ quan sát căn phòng, rồi cả bước tới ngai vàng cổ kính kia. Lúc này tới gần, cả hai mới chú ý tới ở trên ghế có một chiếc vương miện đã vướng một lớp bùi dày đặc, chứng tỏ nó đã nằm im ở đây lâu lắm rồi.
Nhưng ngay khi Quốc Hùng đưa tay chạm vào, chiếc vương miện bất ngờ rung lên dữ dội rồi bay vọt ra phía xa. Nó phát ra hào quang màu xanh nhạt, kèm theo một cỗ uy áp khủng khiếp ập tới như núi đổ, khiến cả hai lập tức khuỵu gối.
Chuyện… chuyện gì thế này…” – Quốc Hùng nghiến răng chịu đựng, gắng gượng nói ra. Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác như một ngọn núi đang đè ép lên thân thể hắn.
Nguyễn Ngọc Tuyết thân thể yếu hơn, lúc này đang vận hết toàn lực mới có thể gượng đứng.
Uy áp kéo dài khoảng hai phút rồi dần dần rút đi, không gian trở lại yên tĩnh. Một giọng nói trong trẻo bỗng vang vọng
“Chúc mừng các ngươi đã vào được đến đây. Tự tiện đụng vào đồ của người khác là không tốt đâu nhé. Ta không ngờ người tu luyện ở Lam Tinh lại có thể thoát khỏi huyễn cảnh phía ngoài. Xem ra ta cần đánh giá lại các ngươi rồi.”
Quốc Hùng từ từ đứng dậy, một tay đỡ Nguyễn Ngọc Tuyết, một tay lấy ra Thuận Thiên Kiếm thủ trước mặt “ Ngươi… ngươi là ai”
Quốc Hùng vừa trải qua uy áp khủng bố liền biết nó không phải dạng tầm thường, uy áp của nó còn mạnh hơn nhiều lần so với Thiếu Tá Lâm, người mạnh nhất mà hắn từng gặp mạnh.
“Thứ này thuộc đẳng cấp khác.”
Thứ kia cười khúc khích “Thôi nào, xem kìa, ngươi nghĩ với bản lĩnh của ngươi có thể làm được gì, vừa nãy ta đã nương tay đi rồi đây. Mà, ngươi có thanh kiếm tốt đấy” Từ vương miện một luồng linh lực màu xanh bay tới, uốn lượn trước Thuận Thiên Kiếm đánh giá.
“Nhớ giữ cho tốt, sau này sẽ có lợi cho ngươi”
Rồi nó nói tiếp
“Nãy giờ hai người các ngươi đang tò mò, ta là ai, đây là đâu, làm sao để thoát khỏi đây đúng không ?”
Cả Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết không nói, nhưng ánh mắt đã thay lời. Nhưng cả đều có chung một suy nghĩ
“Sao ta có cảm giác đang nói chuyện với một đứa con nít”
“Được rồi, ta xin tự giới thiệu ta là Rohani, người thủ hộ nơi này, còn ở đây là chính là lăng mộ của nhà vua Pôrala.”
“Pôrala” Nguyễn Ngọc Tuyết lẩm bẩm, đang cố gắng ghi nhớ xem có cái tên này xuất hiện ở đâu.
“Ta cũng am hiểu về lịch sử, làm gì có vị vua nào tên lạ đến như vậy” Nguyễn Ngọc Tuyết
Chiếc vương miện kia mặc dù có cảm xúc nhưng nghe giọng điệu của nó cũng biết nó đang khinh bỉ hai người “Ngươi không biết không có nghĩa nó không tồn tại, nhưng nghĩ mấy cái cuốn sách lịch sử mà các ngươi ghi chép đã là đầy đủ, quá ngây thơ”
Quốc Hùng nghe chiếc vương miện khinh thường hắn nãy giờ thì khó chịu vô cùng, nhưng hắn yếu hơn nên hắn chịu, hắn liền nói mặt tỏ vẻ yếu thế
“Rohani đại nhân, chúng tôi quả thật thiển cận. Vậy... không biết bạn của chúng tôi hiện đang ở đâu?”
Hắn cố tình tỏ ra nhún nhường, vì hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra tung tích Ngô Liên Hạo.
“À, thằng nhóc kia à? Nó vẫn đang trong quá trình thử thách truyền thừa, các ngươi cứ yên tâm.”
Dứt lời, Rohani phóng ra một đạo quang tuyến xanh lơ về phía sau hai người. Ánh sáng hóa thành một màn hình lơ lửng giữa không trung.
Cả hai theo phản xạ quay đầu lại đằng sau.
Trên màn hình hiện ra Ngô Liên Hạo, hắn lúc này đang di chuyển ở một vùng đen tối, qua màn hình không thể xác định đó là đâu.
Quốc Hùng định thắc mắc với Rohani thì nó đã nói “Hắn đang trong quá trình thử thách trong truyền thừa, các ngươi có thể quan sát hắn tại đây”
Quốc Hùng nói “Truyền thừa ? Truyền thừa cái gì”
Nguyễn Ngọc Tuyết giải thích cho Quốc Hùng “ Truyền thừa là chỉ việc truyền lại thuật pháp, tuyệt học, võ kỹ hoặc các loại pháp bảo trong phạm vi gia tộc, hoặc cá nhân”
Quốc Hùng à lên một tiếng, hắn là kẻ không có gia tộc, sư phụ nên mấy cái này quả thực hắn không rành cho lắm.
Rohani nói tiếp “Cái này chỉ đúng một phần, các ngươi nói thế cũng không sai, bây giờ nên tên này đang nhận truyền thừa của một tồn tại mạnh mẽ lắm đấy. Cũng đã hơn 1000 năm rồi, ngài ấy cũng nhìn trúng người có khả năng nhận truyền thừa cho mình”
Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết cực kỳ ngạc nhiên “ Ngài vừa nói gì, 1000 năm ư, linh khí hồi phục thời đại của Tu Luyện giả bắt đầu chỉ mới 200 năm, làm sao có thể”
Rohani nghe hai đứa nhỏ này thì thầm cười không thôi, rồi nói “200 năm, 200 năm là đối với các ngươi mà thôi, thế giới này sâu đến mức đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu, dựa vào mật độ linh khí ngoài kia, ta đoán ngươi tu luyện chắc chưa được 5 năm, các ngươi chỉ mới chập chững bước vào thế giới tu luyện nên không biết những chuyện bí mật kia nên không có gì là lạ”
Rồi Rohani dẫn một luồng linh lực quay quanh hai người Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuyết “Hai ngươi cũng thế, với con mắt nhìn người của ta hai ngươi cũng phải người bình thường”
Quốc Hùng lúc này dựng đứng nghĩ trong đầu “ Cái tên này biết về Thần Thụ Quả sao”
Rồi luồng linh khí chỉ vào thanh Thuận Thiên Kiếm kia “ Ngươi được nó chọn là biết nó không phải kẻ bình thường rồi”
Quốc Hùng thở phào một hơi trong lòng nếu kẻ này biết về Thần Thụ Quả thì toi, hắn nhìn vào thanh Thuận Thiên Kiếm, ngay cả Rohani cũng nói thế rồi thì hắn càng chắc chắn thanh kiếm này là bảo vật rồi, cứ một khoảng thời gian nó lại hút linh lực của hắn, tuy nhiên không còn mạnh như lần đầu tiên.
Ngay lúc cả ba đang nói chuyện với nhau thì tại vùng đen tối Ngô Liên Hạo đang bước từng bước nặng chĩu.
“Cái thứ dưới chân là cái gì, mỗi bước chân của mình đều nặng như cả trăm cân vậy” Ngô Liên Hạo cau có.
Việc hắn ở đây phải kể về 30 phút về trước
Sau khi ngọn lửa ở hai bên tường tắt ngúm, đột nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói
“Ngươi … ngươi là người được chọn… hãy đi thẳng về phía trước”
Sau khi nghe, hắn khá hoảng hốt nhìn xung quanh tối đen như mực, giọng nói kia lại nói tiếp
“Nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì tiến về phía trước… ta không nghĩ ngươi là kẻ yếu đuối thế đâu”
Lời nói của kẻ kia mặc dù Ngô Liên Hạo không biết là ai, nhưng đã chạm tới lòng tự tôn của hắn.
Hắn nói “Ngươi… ngươi là thứ gì, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao”
Giọng nói kia lại vang lên trong tai Ngô Liên Hạo “ Có chút dũng khí, được rồi để ta xem bản lĩnh ngươi tới đâu” Nói rồi, Rohani dùng linh lực hóa thành những xúc tu, quấn lấy tay, chân, mũi, miệng, mắt của Ngô Liên Hạo
Ngô Liên Hạo ra sức vẫy vùng nhưng đều không có tác dụng, Rohani ở cảnh giới mà Ngô Liên Hạo không thể phản kháng.
Ngô Liên Hạo mở mắt ra thì thấy đây là một vùng đen tối không có gì cả, dưới chân hắn còn có thứ gì đó như nước đặc.
Rồi sau đó một luồng ánh sáng lóe, tiếp theo đó một thân hình bỗng xuất hiện, là một người con gái mặc trang phục màu trắng khá kì lạ, đó là nhận định của Ngô Liên Hạo, thân hình mờ nhạt, người đó mở mắt ra nhìn Ngô Liên Hạo
“Chào ngươi, ta là Rohani, là kẻ thủ hộ nơi này”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.