Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 44: Nhiệm Vụ Mới

Đăng: 12/10/2026 16:58 1,796 từ 6 lượt đọc

Đến buổi chiều, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn những vết máu còn sót lại, nếu có người phát hiện cũng chỉ nghĩ tới do yêu thú tấn công mà thôi. Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuyết, Ngô Liên Hạo đã được quân đội chở về và được dặn dò là không được nói chuyện này cho công chúng biết sẽ ảnh hưởng tới người dân.

Quốc Hùng hắn không phải kẻ nhiều chuyện nên chuyện này hắn làm được, sau khi tới thành phố cả 3 tách ra ai về nhà nấy.

Ngô Liên Hạo bước lên chiếc xe con sang trọng của mình. Ngồi bên cạnh hắn là vị quản gia đăng chăm sóc hắn từ khi còn nhỏ.

“Thiếu gia, ta đã nghe Quân đội nói ngài đã đụng độ với Hắc Ám Giáo Phái sao”

Lời nói của quản gia nhưng Ngô Liên Hạo lúc này còn đang thất thần, tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn đang nghĩ tới cuộc tái đấu giữa hắn và Quốc Hùng.

“Với thực lực của ta hiện tại thực sự không thể.” Vừa nãy, hắn đã cố gắng điềm tĩnh, nếu như Quốc Hùng liều mạng giết hắn e rằng hắn khó thoát.

“Thiếu gia vừa nói gì cơ” Người quản gia thấy Ngô Liên Hạo lẩm bẩm gì đó, vỗ vai hắn định hỏi lại thì Ngô Liên Hạo lại chối

“Được rồi, không có chuyện gì cả, mà này ta nghe nói ngày trước ông cũng đi nhiều nơi, ông có biết gì về những người có cơ thể đặc biệt hay gì đó không”

Vị quản gia của hắn trước kia cũng là thành viên của một hiệp hội có tiếng ở thành phố khác, hắn đi nhiều nơi làm nhiều nhiệm vụ cuối cùng trong một lần bị thương nghiêm trọng nên quyết định về hưu.

“ Những người đặc biệt sao, hừm …, đương nhiên là có, mặc dù chiếm tỉ lệ khá thấp. Thiếu gia đã gặp người như vậy sao” Vị quản gia tò mò hỏi

“ Ờ … Đúng vậy, trong đám Hắc Ám Giáo Phái có một kẻ như thế nên ta khá tò mò mà thôi”Ngô Liên Hạo nói, kỳ thực trong lòng hắn vẫn muốn giao đấu với Quốc Hùng nên hắn cũng chẳng muốn tiết lộ việc này cho ai.

…..

2 tuần sau[SN1]

Quốc Hùng ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng làn nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, cuốn trôi sự mệt mỏi tích tụ trong từng thớ cơ. Hơi nước lượn lờ trong không khí, khiến căn phòng tắm phủ một lớp sương mỏng.

Sau khi tắm xong, hắn bước ra, quấn khăn quanh người rồi rót cho mình một ly nước chanh mát lạnh. Hương chanh thanh mát hòa cùng vị chua nhẹ khiến tâm trí hắn thư giãn đôi phần.

Trên bàn, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình nhấp nháy báo có cuộc gọi đến. Nhưng trước khi hắn kịp bắt máy, cuộc gọi đã tắt.

Nhíu mày, Quốc Hùng bước đến kiểm tra—hiển thị trên màn hình là số của Trần Dũng, đội trưởng Hỏa Dực Đội.

Hắn lập tức gọi lại. Chỉ vài giây sau, giọng nói sảng khoái của Trần Dũng vang lên từ đầu dây bên kia

“Ha ha! Quốc Hùng, cậu đang làm gì vậy? Liên lạc với cậu đúng là khó hơn bắt yêu thú đấy!”

Quốc Hùng nghe thấy giọng của Trần Dũng hắn nói lại

Quốc Hùng bật cười, lắc đầu đáp:

“Ha ha, vừa nãy em đang tắm, đâu thể mang điện thoại theo bên người được. Có chuyện gì vậy đội trưởng?”

Giọng Trần Dũng đầy vẻ bí hiểm

“Chuyện cậu nhờ ta lần trước, hôm nay có tin tức rồi.”

Lúc này, trong tay hắn là một tờ danh sách nhiệm vụ.

Từ sau sự kiện liên quan đến Lê Bá Phúc, Hiệp hội thợ săn đã lập tức hủy bỏ tư cách thợ săn của tên đó. Hắn còn bị buộc phải bồi thường 500 linh thạch trước khi bị trục xuất khỏi thành phố. Nghe nói Lê Bá Phúc đã rời đi, nhưng không ai biết tung tích chính xác của hắn.

Lúc trước, Quốc Hùng từng nhờ Trần Dũng giúp để mắt đến những nhiệm vụ cá nhân yêu cầu tu vi Chiến Binh cấp 2.

Bình thường rất ít nhiệm vụ đơn dành cho Chiến Binh cấp 2, nếu có thì các gia tộc trong thành phố cũng nhanh chân cướp lấy.

Cũng chính vì lý do này mà Quốc Hùng phải nhờ đến Trần Dũng, mong rằng nếu có cơ hội thì hắn có thể nhanh chóng biết được.

Nhưng lần này, Trần Dũng lại thở dài

“Tuy nhiên, nhiệm vụ ta vừa tìm thấy yêu cầu tối thiểu năm thành viên tu vi Chiến Binh cấp 1 hậu kỳ và một Chiến Binh cấp 2 làm đội trưởng.”

“Haizz, nói thật với cậu, những yêu cầu 1 – 2 thành viên, ta nắm bắt không được a” Trần Dũng thở dài 1 câu, việc hắn làm cũng coi như là hết sức giúp Quốc Hùng rồi đi.

Quốc Hùng không tỏ ra bất ngờ, hắn vốn đã đoán trước khả năng này. Điều hắn quan tâm lúc này là nội dung nhiệm vụ.

“Vậy cụ thể là nhiệm vụ gì?”

Trần Dũng lật qua phần mô tả nhiệm vụ trên giấy, chậm rãi nói:

“Nhiệm vụ lần này là thu thập linh dược—Sa Phong Quả. Đây là nguyên liệu chính để luyện chế Khinh Vân Đan.”

Nghe đến đây, Quốc Hùng khẽ nhíu mày.

“Địa điểm thu thập là đâu?”

Trần Dũng ngừng một chút rồi đáp:

“Sa Mạc Nam Cương.”

Sắc mặt Quốc Hùng trầm xuống đôi chút.

Trải rộng trên diện tích 100 km², Sa Mạc Nam Cương là một trong những vùng đất hoang dã nguy hiểm bậc nhất trong khu vực. Dưới ánh mặt trời chói chang, cát vàng trải dài bất tận, từng đợt gió khô khốc cuốn theo bụi mù mịt, che khuất tầm nhìn. Ban ngày, nhiệt độ có thể vượt quá 50 độ C, thiêu đốt mọi thứ dưới mặt trời rực lửa. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ lại giảm sâu đến mức băng giá, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt.

Không chỉ có thời tiết tàn bạo, nơi đây còn là lãnh địa của vô số yêu thú nguy hiểm. Chúng không chỉ ẩn nấp dưới lớp cát nóng bỏng mà còn rình rập trong những tảng đá khổng lồ rải rác khắp nơi. Một khi vô tình xâm nhập vào lãnh địa của chúng, kẻ xâm phạm gần như không có cơ hội thoát thân.

Yêu thú ở Sa Mạc Nam Cương được chia thành nhiều tầng cấp, từ những loài nhỏ bé như Sa Trùng, Cát Điêu, đến những sinh vật hung bạo như Xà Vương Sa Bạo và Địa Liệt Lang. Nhưng đáng sợ nhất là yêu thú cấp 5 mà con người từng ghi nhận—Kim Giác Thổ Giáp Trùng.

Kim Giác Thổ Giáp Trùng là bá chủ vùng sa mạc, sở hữu lớp giáp dày hơn cả thép tinh luyện, có thể đào hang với tốc độ kinh hoàng và tấn công con mồi từ dưới lòng cát. Với bản tính hung hãn, nó không chỉ săn mồi mà còn tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm nhập lãnh thổ của nó. Đã có không ít đội thợ săn và thám hiểm bỏ mạng chỉ vì một lần chạm trán với sinh vật này.

Dù nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng Sa Mạc Nam Cương cũng là vùng đất chứa tài nguyên quý tác , đặc biệt là linh dược hiếm gặp. Trong đó, Sa Phong Quả—nguyên liệu chính để luyện chế Khinh Vân Đan—chỉ mọc trong điều kiện khí hậu đặc biệt của nơi này. Chính vì vậy, dù biết rõ nguy hiểm, vẫn có không ít kẻ liều lĩnh đặt chân đến đây với hy vọng tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Tuy nhiên, một điều ai cũng biết rõ—ở Sa Mạc Nam Cương, chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy, sinh mạng có thể bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp cát vàng vô tận.

“Có thể nhiệm vụ lần này có khi nguy hiểm hơn lần trước, lần này mình nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa” Quốc Hùng nắm chặt tay, thật sự mà nói, chuyến huấn luyện đợt trước hắn đã quá bị động để rồi bị thương đến hai tuần sau mới khỏi hoàn toàn.

Hắn mở ba lô, lấy ra một cuốn trục nhỏ. Trên bề mặt cuộn trục, những hàng chữ dày đặc uốn lượn xung quanh, chỉ để lại một vòng tròn trống ở trung tâm.

Quốc Hùng lập tức kết ấn.

BÙM!

Từ vòng tròn trống rỗng, một đống linh thạch hiện ra, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn thấy chúng, hắn không khỏi cảm thấy sảng khoái, như thể toàn thân được tiếp thêm sinh lực.

"Tài sản của mình giờ chỉ có hơn 300 linh thạch, trong đó hơn 200 viên là nhờ bán da yêu thú từ đợt huấn luyện trước. May mà mình đã cất chúng vào cuốn trục này, tránh được sự kiểm tra của Quân đội lúc đó."

Hắn thở dài, cẩn thận kiểm tra số linh thạch.

"Với số linh thạch và linh dược này, ít nhất cũng đủ để mình tu luyện trong một khoảng thời gian dài."
Mỗi ngày, ngoài việc rèn luyện [Bách Luyện Trùng Thể Quyền], hắn còn dốc sức dung hợp linh khí với chakra của bản thân, cố gắng hoàn thiện Tiên Nhân Thuật. Tuy nhiên, con đường này không thể vội vàng, cần thời gian dài mài giũa.

Còn về Shikotsumyaku, do chưa thực chiến nhiều nên hắn vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng.

Quốc Hùng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy trầm tư

"Đến giờ này mà Sharingan vẫn chưa thức tỉnh sao..."

Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Đây có thể xem là niềm tự hào của những thành viên gia tộc này. Thức tỉnh được đôi mắt Sharingan cũng đồng nghĩa với việc sở hữu những sức mạnh to lớn. Sharingan chia ra nhiều cấp độ khác nhau đòi hỏi người sở hữu phải trải qua nhiều khổ luyện để đạt được.
Sharingan còn thể hiện cho tình cảm và sự hận thù, những cảm xúc này càng lớn thì nhãn lực càng mạnh và càng trở nên nguy hiểm.

[SN1]Thời gian 30/1/2225

0