Chương 50: Tỉnh Giấc
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Quốc Hùng nhai miếng bánh mì, cảm nhận vị bơ tan chảy trong miệng. Một cảm giác bình yên, lạ lẫm nhưng thật dễ chịu len lỏi khắp cơ thể hắn.
Sau bữa sáng, cả ba người bước ra khỏi biệt thự. Một chiếc xe thể thao màu bạc lấp lánh chờ sẵn ngoài sân. Cha hắn tự tay mở cửa, để mẹ và con trai lên xe trước rồi mới vòng sang ghế lái.
Xe lướt đi trên đại lộ rộng rãi, ánh nắng sớm len qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng vàng óng vắt ngang qua kính xe.
Đầu tiên, họ đến công viên trung tâm thành phố – nơi có hồ nước lớn với những hàng liễu rủ bóng.
Họ ghé qua khu mua sắm, chọn vài bộ quần áo mới. Mẹ hắn thì thích vào cửa hàng mỹ phẩm, cha hắn lại ghé quầy đồng hồ sang trọng, còn Quốc Hùng vào một shop game, nơi hắn tậu thêm vài phụ kiện mới cho dàn máy ở nhà.
Trưa đến, cả gia đình dừng chân tại một nhà hàng Nhật sang trọng trên tầng cao của một trung tâm thương mại. Qua cửa kính, toàn thành phố trải dài dưới chân, lung linh rực rỡ như một bản đồ phát sáng. Sushi, sashimi, lẩu shabu… tất cả được bày biện tinh tế, hương vị tuyệt hảo.
Cha hắn nâng ly sake:
“Vì gia đình. Mong chúng ta mãi mãi hạnh phúc
như thế này.”
Quốc Hùng cũng nâng ly nước trái cây, chạm nhẹ vào ly cha mẹ. Trong tim hắn dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Nhưng hắn không để tâm lắm
Chiều đến, họ lái xe ra biển – một bãi biển riêng tư, sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn như nhung. Hắn và cha mình cùng nhau đá banh trên cát, trong khi mẹ ngồi dưới dù, thỉnh thoảng vẫy tay cổ vũ.
Mặt trời ngả về tây, cả gia đình ngồi trên bãi biển, ngắm hoàng hôn tím đỏ phủ lên sóng biển. Hắn nằm dài trên ghế, nghe tiếng mẹ kể chuyện ngày xưa, nghe cha cười sảng khoái kể lại mấy lần bị mẹ “bắt nạt” thời trẻ.
Buổi tối, cả gia đình hắn trở về nhà. Quốc Hùng bước xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp, cẩn thận lấy từng túi đồ mang vào trong. Bỗng cha hắn cất tiếng
“Quốc Hùng, con còn bỏ quên một cái túi nữa nè.”
Nghe đến đó, Quốc Hùng khựng người lại. Hắn từ từ quay đầu nhìn cha, ánh mắt đầy kinh ngạc và hoang mang. Cha hắn thấy biểu cảm ấy thì bật cười hỏi
“Sao vậy con? Bộ trên mặt ba có cái gì lạ lắm hả?”
Quốc Hùng lắp bắp
“Cha... Người vừa gọi con là gì?”
Cha hắn ngạc nhiên đáp:
“Quốc Hùng, con sao thế? Có chuyện gì à?”
Ngay khoảnh khắc đó, đầu hắn nhói lên như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Một cơn đau dữ dội khiến hắn khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Những ký ức ùa về như một cơn sóng dữ.
“Phải rồi... Giấc mơ đó. Trong giấc mơ đó... tên của ta không phải là Quốc Hùng hay sao!”
Một cơn sợ hãi tột độ trào dâng. Quốc Hùng run rẩy lùi lại, thì thào
“Không thể nào… đây là mơ sao? Mình đã bị đưa vào trong mộng cảnh ư?”
Hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể run lên bần bật. Cha mẹ hắn thấy thế liền hoảng hốt chạy tới, đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi han
“Con bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”
Quốc Hùng nhìn họ – hai người thân yêu mà hắn luôn khắc ghi trong tim. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến, tất cả đều thật đến đau lòng. Hắn cắn chặt răng, nước mắt chảy dài, rồi nghẹn ngào thốt lên
“Cha, mẹ… hôm nay con thực sự rất hạnh phúc khi được sống trong khoảnh khắc này. Dù chỉ là một giấc mơ, con cũng sẽ không bao giờ quên. Con là Nguyễn Phương Nam, con trai của hai người. Nhưng giờ... con còn việc phải làm. Hẹn gặp lại.”
Cha mẹ hắn nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi mỉm cười dịu dàng như thể chẳng mảy may lo lắng
“Được rồi, con trai nói gì mà ba mẹ chẳng hiểu gì hết. Nếu có việc phải đi thì cứ đi đi. Ba mẹ sẽ chờ con về. Khóc lóc gì thế, thiệt tình...”
Quốc Hùng cũng khẽ bật cười. Dù biết đây chỉ là một ảo cảnh, nhưng lòng hắn vẫn ngập tràn tiếc nuối. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là—làm sao để thoát khỏi nơi này? Thân thể này không còn chakra, cũng chẳng có chút linh lực nào. Hắn gần như bất lực.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh từ đâu ập đến, cuốn tung tóc áo cả ba người. Bên cạnh chiếc xe, bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Quốc Hùng nhìn thấy kẻ đó thì sững sờ – ngạc nhiên xen lẫn giận dữ.
“Là ông… Lão già Xích Thiên! Đồ khốn, chính ông đã đẩy ta vào tình cảnh này!”
Hắn gầm lên rồi lao tới tung cú đấm, nhưng nắm tay lại xuyên qua cơ thể đối phương như thể hắn chỉ đang đấm vào không khí.
Kinh hoàng quay lại, hắn thấy Xích Thiên đứng đó, vô hồn như một cỗ máy. Cha mẹ hắn, và cả thế giới xung quanh – từ tiếng chim hót đến tiếng chó sủa – đều đông cứng lại. Thời gian như đã ngừng trôi.
Hắn nhìn Xích Thiên, đúng lúc ấy, tên đó từ từ liếc mắt nhìn hắn, giọng nói như một cỗ máy, lạnh lẽo vô cảm
“Trở về thôi.”
Chưa kịp phản ứng, cảnh vật quanh hắn bắt đầu sụp đổ. Như một bức tranh bị bóc từng lớp sơn, thế giới rực rỡ kia vỡ vụn, rạn nứt, tan biến thành từng mảnh.
Và rồi—
Hắn bừng tỉnh. Cảm giác lạnh buốt từ nền đá truyền lên sống lưng. Hắn bật người dậy, sờ toàn cơ thể của mình. Hắn nhận ra hắn đã trở về thực tại rồi.
Ngẩng đầu nhìn quanh, hắn chợt phát hiện—tất cả mọi người đều nằm rải rác trên nền đá, bất tỉnh nhân sự.
Quốc Hùng lẩm bẩm “ Có thể họ đã giống như mình, đều đã bị đưa vào huyễn cảnh”
Hắn tiền lại gần định xem mọi người như thế nào thì đột nhiên Nguyễn Ngọc Tuyết kêu lên một tiếng như nói mớ, hai tay nàng nắm chặt, từ hai khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt.
Điều này Quốc Hùng đã thấy một lần trước đây, hắn không ngạc nhiên cho lắm.
“Dựa theo huyễn cảnh của mình thì chắc chắn cô ấy đang hạnh phúc của mẹ rồi”
Điều mà hắn lo lắng tới bây giờ chính là làm cách nào để mọi người thoát khỏi huyễn cảnh
Theo như những gì hắn được học, trận pháp này quả thực quá cao siêu, các trận pháp huyễn cảnh chỉ có thể tạo ra hình ảnh giả và âm thanh giả, để đánh lừa Tu Luyện Giả thì trận pháp lại quá bá đạo trực tiếp đưa Tu Luyện Giả vào trong giấc mơ hạnh phúc rồi giam cẩm trong đó.
Ngay trong lúc Quốc Hùng không biết phải làm sao thì lúc này, chiếc nhẫn trong tay của Nguyễn Ngọc Tuyết phát ra ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng mờ khiến hắn chú ý.
Cơ thể của Ngọc Tuyết được bao phủ ở ảnh sáng này một lúc rồi nó biến mất, việc sau đó khiến hắn bất ngờ. Nguyễn Ngọc Tuyết từ từ tỉnh lại, lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống.
Nguyễn Ngọc Tuyết nhìn sang thấy Quốc Hùng đang nhìn nàng chằm chằm thì khó chịu nói
“Ngươi nhìn cái gì hả, chẳng lẽ chưa thấy con gái khóc bao giờ chưa”
Quốc Hùng giật mình, nghe thấy Nguyễn Ngọc Tuyết nói thế hãy cũng thấy ngại liền nói
“Vậy thì coi như ta chưa nhìn thấy gì đi, mà cho ta hỏi cái nhẫn kia là cái gì vậy” Quốc Hùng chỉ vào cái nhẫn kỳ mà Ngọc Tuyết vẫn còn đang đeo trên tay
Nàng nhìn chiếc nhẫn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nàng nhớ đến mẹ, người cho nàng chiếc nhẫn này lúc còn nhỏ.
“Ngươi hỏi nhiều đến như vậy làm gì ? Đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường mà thôi”
Thái độ cáu gắt của Nguyễn Ngọc Tuyết khiến Quốc Hùng chẳng thể hiểu nổi
“Sao lại gắt lên làm gì chứ? Ta chỉ hiếu kỳ thôi mà”
“Đừng có nóng chứ. Không trả lời cũng được, ta chỉ tò mò một chút mà thôi. Cô không trả lời ta cũng biết nó pháp bảo cao cấp rồi”
Nguyễn Ngọc Tuyết ngạc nhiên, nàng hỏi lại
“Pháp bảo ? Sao ngươi lại nói thế”
Quốc Hùng lúc này cũng đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ kể cho Nguyễn Ngọc Tuyết nghe.
“Cô nói xem, thứ tuyệt vời như thế này không phải pháp bảo cao cấp chứ là cái gì”
Nguyễn Ngọc Tuyết nhìn vào chiếc nhẫn được chế tạo rất tinh xảo này, nàng lẩm bẩm “ Không lẽ thứ này là pháp bảo thật sao, ngày trước mẹ nói đây chỉ là một chiếc nhẫn kỉ niệm mẹ tặng mình mà thôi.”
“Chuyện này về phải hỏi ông ấy mới được” Ngọc Tuyết nói thầm.
Quay trở về thực tại, Quốc Hùng đi tới nhìn những người còn lại, hắn ngạc nhiên
“Tên Ngô Liên Hạo đâu rồi” Quốc Hùng thắc mắc
Nguyễn Ngọc Tuyết nhìn xung quanh ngoài Quốc Hùng và ba người kia ra thì không có ai.
“Bây giờ tình hình ngày càng khó kiểm soát, ở đây đã lâu như vậy mà không biết nơi này là đâu”
Trong khi cả hai người còn đang không biết làm thế nào thì có một giọng nói trong vắt như giọng của một đứa con nít truyền vào tai hai người
“Ta thật không ngờ hai người các người các ngươi có thể thoát ra khỏi Huyễn cảnh của ta”
Quốc Hùng chấn động giọng nói này truyền thẳng vào tai của hắn giống như có ai đang thì thầm vào tai hắn. Quốc Hùng quay phắt lại phía sau, còn Ngọc Tuyết lập tức đưa tay lên thủ thế, ánh mắt cảnh giác quét khắp nơi—nhưng không có ai.
Hắn ngay lập tức kích hoạt Byakugan nhìn qua một vòng nhưng kết quả khiến hắn thất vọng – không có gì cả.
Sắc mặt của Ngọc Tuyết bỗng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nàng thì thào, giọng đầy cảnh giác
“Đây là truyền âm thuật … chỉ có Đại Chiến Binh mới có thể học được.”
Giọng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như cười nhè nhẹ vào tai
"…Đừng tìm nữa… các ngươi sẽ không thấy được ta… Nhưng nếu các ngươi muốn gặp lại cái tên kia và thoát ra ngoài thì tiến vào đi… ta… chờ trong này…"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.