Chương 68: Kế Của Quốc Hùng (1)
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Cú tát làm hắn văng ra xa cả mét, mấy cái răng rơi từ trong miệng rơi xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra xối xả.
Tên thuộc hạ bây giờ muốn giải thích thì cũng không thể, hắn chỉ biết nằm đó để không bị đánh nữa. Tên nhị ca chỉ vào ba tên
“ Ngươi, ngươi và ngươi, lập tức đi từng buồng giam đếm người cho ta”
Ba tên thuộc hạ mau chóng dạ vâng rồi tức tốc làm ngày, bộ dáng lười biếng bình thường nào dám thể hiện ra.
Tên nhị ca chỉ bước tới cái lỗ do Quốc Hùng tạo ra, hắn đột nhiên nhìn xuống dưới đất, ở đó có một tờ giấy, hắn trợn mắt nhìn thì thấy hình đầu lâu vẽ bằng máu.
“Khốn khiếp, thứ này chẳng phải là đám người băng đầu lâu sao” Hắn liên tục đạp lên tờ hình vẽ khiến nó bị nhàu nát
Thì ra đây là mưu kế của Quốc Hùng, qua một giờ tra khảo tên Bảo, hắn biết được khá nhiều thông tin hữu ích, thì ra băng Đầu Lâu khi làm hành sự thường để lại một ấn ký nhận diện của bọn chúng, đó là vẽ một biểu tượng đầu lâu bằng máu, có thể vẽ trên tường, có thể vẽ trên giấy hoặc cũng có thể là vẽ trên kẻ xấu số bị chúng tiêu diệt.
Quốc Hùng nghe được thì đầu nảy ra một ý để không bị phát hiện, hắn liền sai tên Bảo vẽ lại hình đầu lâu cho thật giống mà băng Đầu Lâu thường vẽ. Vì hắn thường giao chiến với băng đầu lâu một thời gian dài nên việc vẽ lại không khó lắm. Quốc Hùng định dùng cái hình này để đổ hết tội cho đám người băng Đầu Lâu coi như là bớt chút gánh nặng. Nên mới có sự việc như đêm nay.
“Nhị ca, bây giờ chúng ta qua bên đó đòi lý lẽ” Một tên thuộc hạ giọng nịnh hót nói
Tên Nhị Ca liếc hắn một cái, rồi nói “ Đầu ngươi bị nhúng nước rồi sao ? Từ khi nào băng đảng ở cái khu E có cái thứ gọi là lý lẽ, cái thứ đó chỉ treo lên miệng khi bàn làm ăn thôi. Sự thật là nắm đấm ai to hơn mới có quyền nói cái thứ gọi là lý lẽ. Đại ca của chúng ta chưa về, ngươi lại muốn đánh nhau không phải tìm chết sao”
Tên Nhị Ca ổn định lại tâm tình giọng hét lớn “ Tất cả nghe đây, dọn dẹp hết tất cả chỗ này, phải hoàn thành xong trước khi đại ca trở về, biết chưa”
RÕ
Đám thuộc hạ hét to rồi tản ra làm việc.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa mở ra, ánh lửa lập lòe bên trong đã chiếu rọi khuôn mặt Nguyễn Ngọc Tuyết, người đang ngồi dựa vào vách tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.
“Cậu trở về rồi.” Ngọc Tuyết cất tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng, không có vẻ gì là mỏi mệt.
Quốc Hùng gật đầu, khẽ đặt túi xuống, đi lại gần.
“Cậu vẫn chưa nên ngồi dậy nhiều đâu.”
“Vết thương tôi ổn rồi.”Ngọc Tuyết đáp, ánh mắt không rời khỏi Quốc Hùng
“Chuyện bên trong xưởng sao rồi? Cậu có vào được không?”
Quốc Hùng lấy bình nước từ trong balo đưa qua cho cô, giọng trầm:
“Tôi đã đột nhập tầng hầm. Tìm thấy nơi giam giữ và cả thi thể cha mẹ của bé Phương.”
Ngọc Tuyết khựng lại, ánh mắt chùng xuống
“Chết rồi sao…”
“Đúng vậy, chết hết rồi, họ bị hành hạ dã man trước khi chết, những người còn sống nhưng sống không bằng chết”
Nguyễn Ngọc Tuyết nói “ Mục đích của bọn chúng là gì ? Chẳng lẽ tất cả bọn chúng đều là những kẻ tâm lý biến thái, muốn hành hạ người khác đến chết”
Nguyễn Quốc Hùng nói “ Dù mục đích của chúng là gì ? Tôi nhất định sẽ diệt hết bọn chúng”
Nghe xong, Ngọc Tuyết ngồi thẳng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ cứng rắn:
“Cậu nói đúng. Từ bây giờ, tôi sẽ đi cùng cậu. Vết thương của tôi đã hồi phục, tôi không muốn nằm đây đợi nữa.”
Quốc Hùng nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu
“Không được.”
Ngọc Tuyết nhíu mày:
“Tại sao?”
“Tôi đã lên kế hoạch hết rồi, bây giờ tôi sẽ gia nhập băng Đầu Lâu và khuấy đảo bên đó một chút. Còn cậu, hãy đợi đi, khi nào thời cơ chín mùi đến lúc đó hãy lộ diện.Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ hai mẹ con Lý Hồng đi”
Sáng sớm hôm sau, sương mỏng giăng đầy lối mòn dẫn vào trung tâm khu E. Không khí vẫn còn âm ẩm lạnh lẽo, như thể nơi này chưa bao giờ đón ánh nắng thật sự.
Một tiếng “rè… rè… rè…” vang vọng giữa khu công nghiệp đổ nát, phá tan sự im lặng vốn bao trùm.
Một chiếc mô tô đen phóng vun vút qua những khối bê tông ngã đổ, bánh xe nghiến nát lớp cát bụi lâu ngày không người qua lại. Trên yên xe, Nguyễn Quốc Hùng đang cúi người, đôi mắt nheo lại dưới làn gió táp vào mặt. Sau lưng hắn, buộc chặt bằng dây thừng là một cái bao tải lớn.Bên trong chiếc bao... là món quà ra mắt của hắn.
Trước mặt hắn bây giờ, phía cuối con đường hoang, là khu vực kiểm soát của băng Đầu Lâu. Một nhà máy xi măng bỏ hoang, tường rào gắn đầy mảnh kính vỡ và dây thép gai rỉ sét. Hai bên cổng là hai tháp canh, mỗi tháp có hai tên lính gác đang cầm súng lục.
Khi thấy xe mô tô lao tới, một tên liền giương cung, quát to:
“Dừng lại! Kẻ lạ mặt, ngươi là ai?”
Quốc Hùng giảm ga, dừng lại cách cổng hơn mười mét, giọng khàn đặc cố ý ép trầm
“Ta đến đến để gia nhập băng ? Ta muốn gặp ông chủ của các ngươi”
Tên lính gác giương súng, mặt mày đầy cảnh
giác, quát lớn:
“Đại ca là người ngươi muốn gặp là gặp sao?
Ngươi nghĩ đây là chợ sao? Muốn vô là vô à?”
Hắn nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất, giọng khinh khỉnh:
“Lại còn mơ nhập băng? Nhìn cái mặt non choẹt kia đi, tên nhóc như ngươi thì có tài cán gì chứ…”Nhưng câu nói của hắn lập tức bị cắt ngang.
“Phịch.”
Quốc Hùng không đáp, chỉ cúi người gỡ dây, nắm chặt miệng bao rồi mạnh tay lật ngược xuống mặt đất.
“Bịch... lộc cộc…”
Hai vật tròn lăn ra khỏi bao, nảy nhẹ một cái rồi lăn lông lốc trên nền xi măng nứt nẻ.
Tên lính gác hơi khựng lại, nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Cái... gì vậy…”
Hắn lấy từ thắt lưng ra một chiếc ống nhóm – công cụ chuyên dùng để quan sát từ xa – rồi áp mắt nhìn kỹ từng đường nét khuôn mặt của hai cái đầu.
Một thoáng sau, đôi mắt hắn trợn lớn, miệng há ra đến không khép lại được.
“…Là… Trương Hạo… và Dương Lân?!”
Toàn thân hắn cứng đờ. Hắn làm sao không biết được hai tên này. Nói gì thì nói số lượng của hai băng đảng đông nhưng phần lớn đều là người bình thường, Tu Luyện giả rất ít thành ra các thành viên của hai băng đều nhớ tên và mặt của Tu Luyện giả của băng còn lại.
Dương Lân, Trương Hạo là Tu luyện giả Chiến Binh cấp 2. Đều thuộc hạ dưới trướng của Tam Cẩu. Băng Tam Đầu Cẩu đứng đầu gọi là Đại Cẩu, dưới trướng hắn có hai người nữa là Nhị Cẩu và Tam Cẩu.
“Không thể nào… Bọn chúng là người của Tam Đầu Cẩu mà?!”
Giọng tên lính vỡ ra, lạc cả tông, hai tay hơi run khi nhận ra những gì hắn đang nhìn thấy không phải là trò đùa.
Còn Quốc Hùng, từ đầu đến cuối chỉ đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh như nước hồ trong, chậm rãi nói:
“Thế… tôi đủ tư cách nói chuyện chưa?”
Không khí im lặng như nghẹt thở. Tên lính gác ra hiệu cho một tên khác chạy vào bên trong báo cáo.
Bên trong sảnh chính, lúc này có hai người đang nói chuyện với nhau. Người phía bên trái chính là người đứng đầu của băng Đầu Lâu tên Vũ Hổ và người phía bên phải tên là Vũ Hán.
Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng có tiếng bước chân chạy vào, cả hai nhìn ra bên ngoài thì thấy một tên thuộc hạ chạy vào báo cáo “ “Báo cáo... Báo cáo! Có một kẻ lạ mặt… tự xưng muốn gia nhập! Hắn mang theo hai cái đầu... chính là Trương Hạo và Dương Lân của Tam Đầu Cẩu!”
Cả hai nghe xong thoáng chút giật mình, Vũ Hổ lúc này nói
“Ồ, có kẻ người giết được hai cái tên đó sao, nếu tên ngoài kia thực sự muốn vào băng của chúng ta thì lại có thêm một trợ thủ đắc lực rồi. Được rồi, Vũ Hán đệ ra xem tình hình như thế nào đi”
Vũ Hán, người đàn ông thấp, gầy, tuổi khoảng cỡ 30, mặc chiếc áo màu đỏ, trên cổ đeo một vòng răng của yêu thú, tóc dài cột thõng sau gáy liên tiếng
“Được rồi, để em”
Hắn bước ra cùng tên thuộc hạ. Hắn nhìn xuống hai cái đầu dưới đất, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Quốc Hùng từ đầu tới chân.
“Ngươi giết hai tên này một mình?”
“Phải.”Quốc Hùng đáp gọn.
Vũ Hán khá ngạc nhiên, hắn mặc dù không coi hai tên này ra gì nhưng cho có hắn và anh trai hắn là Vũ Hổ có tu vi cao còn lại trong băng thật sự người có thể giết hai tên này cùng lúc lại chỉ một mình hạ sát thì chỉ đếm trong một bàn tay. Hăn lúc này cười lớn
“Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi tên gì ? Ngươi muốn gia nhập băng của bọn ta vì mục đích gì”
“ Ta tên Quốc Thiên. Hai tên này đã giết em trai ta trong lúc vắng mặt nên ta giết bọn chúng. Còn về mục đích, ta gia nhập băng các người để có thể giết được nhiều tên băng Tam Đầu Cẩu hơn mà thôi”
Giọng cười khàn khàn, vang vọng trong khu nhà máy như tiếng sắt mài vào đá.
“Thú vị… Lâu rồi mới có kẻ biết cách gõ cửa bằng máu.”
Quốc Hùng thấy hắn đã chiếm được sự chú ý của băng đảng tiếp tục diễn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.