Chương 21: Thuận Mua Vừa Bán. Gia Nhập Tổ Đội Săn Yêu
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Hắn cười cười, cố tình nói như thể mình không quá mặn mà với thanh kiếm này, nhưng trong lòng lại chăm chú quan sát phản ứng của lão chủ tiệm.
Lão quản lý nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi. Thực chất, thanh kiếm này không phải bị hỏng mà nó chính xác là khí binh tam giai hàng hiệu. Nhưng kỳ lạ thay, đã hơn 5 người tới mua thanh kiếm này được một thời gian tới bán lại thanh kiếm bằng lòng bán với giá thấp hơn. Ngay cả hắn cũng khá ngạc nhiên, tò mò hỏi ra thì tất cả những người này đều có chung một đặc điểm đó là tu vi không thể tăng, thậm chí còn thụt lùi khi sử dụng kiếm.
Ban đầu hắn cũng không tin tuy nhiên sau khi sử dụng một thời gian thì quả thực đúng như những vị khách kia phản hồi. Hắn cho rằng thanh kiếm này bị nguyền rủa ám hại chủ nhân của nó. Nhưng hắn lại không muốn vứt thanh kiếm này đi bởi vì thanh kiếm này thật sự tốt nên mới để một góc này ai ngờ đâu Quốc Hùng lại cầm được nó
Lão do dự, nhưng lại không muốn làm lộ sơ hở, đành gượng cười:
"Vậy … cậu thấy bao nhiêu là hợp lý?"
Quốc Hùng cố tình chắp tay trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng:
"80 viên hạ phẩm linh thạch, ta lấy ngay."
Lão quản lý suýt chút nữa ngả ngửa “ 80 viên linh thạch hạ phẩm. Cậu định phá giá à. 120 viên hạ phẩm linh thạch, không thì thôi”
Quốc Hùng cười nhạt, nhanh chóng giao linh thạch rồi cầm lấy thanh kiếm, nói "Cảm ơn quản lý đã rộng rãi."
Ngay sau khi Quốc Hùng đi ra khỏi trung tâm, lão quản lý lúc này nở một cười “ Hừ, rồi nhà ngươi cũng sẽ quay lại đây bán lại kiếm với giá rẻ mà thôi”
….
Quốc Hùng bước ra bên ngoài vai trùng xuống giọng uể oải “ Haizz thật là nghèo mà”. Về tới nhà, hắn liền lấy ra trong chiếc hộp dài bên trong có một thanh kiếm được quấn vải rất kỹ
"Lão già này rõ ràng đang giấu chuyện. Lão ta sẵn lòng hạ giá để bán cho mình chứng tỏ thanh kiếm này chẳng có gì tốt lành. Chẳng có lẽ, thanh kiếm này cũng hút linh khí của người cầm kiếm khác. Nếu đúng như vậy đối với người khác là hung vật còn đối với mình nó là bảo vật!"
Hắn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc.
"Thanh kiếm này rốt cuộc có gì đặc biệt?"
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, một cơn chấn động dữ dội từ thân kiếm bùng nổ!
"ẦM!"
Trong nháy mắt, Quốc Hùng cảm giác toàn bộ thế giới xung quanh biến mất. Trước mắt hắn không còn là căn phòng chật hẹp, mà thay vào đó là một không gian trắng xóa, tĩnh mịch.
Hắn lơ lửng giữa không gian vô tận, không có trời, không có đất, không có ánh sáng hay bóng tối—chỉ có một sắc trắng kéo dài vô biên.
Đúng lúc ấy, giữa khoảng không đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt. Luồng sáng ấy dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một cuốn trục cổ xưa, trôi lơ lửng trước mặt hắn.
Trên bề mặt cuốn trục có bốn chữ to, tỏa ra kiếm ý trầm ổn:
“THUẬN THIÊN KIẾM PHÁP”
Quốc Hùng trừng mắt, trái tim đập thình thịch.
"Kiếm pháp?"
Hắn vươn tay chạm vào cuốn trục. Ngay lập tức, vô số hình ảnh và tri thức tràn vào tâm trí hắn như một cơn đại hồng thủy.
Thiên địa làm cốt.
Vững chắc như Thái Sơn, mạnh mẽ như sóng cuộn,
uyển chuyển như sông hà, tiêu diêu như mây trôi tuần hoàn theo quy luật.
Hắn cảm nhận được từng thế kiếm, từng đạo kiếm ý luân chuyển như thể hắn đã luyện kiếm trăm năm.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi—bên dưới hắn, những dãy núi hùng vĩ hiển hiện, sóng biển cuồn cuộn gào thét, những con sông dài chảy siết, và từng áng mây phiêu diêu tự tại.
Thái Sơn bất động—kiếm thế trầm ổn, không gì
có thể lay chuyển.
Sóng cuộn cuồng bạo—kiếm chiêu mạnh mẽ, công kích như thác đổ.
Sông dài chảy xiết—kiếm đạo linh hoạt, không gì có thể ngăn cản.
Mây trôi tự tại—kiếm ý phiêu hốt, không thể đoán định.
Quốc Hùng mở bừng mắt, hơi thở hắn rối loạn, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc tột cùng.
"Đây... chính là kiếm pháp ẩn giấu trong thanh kiếm này sao?"
Càng suy ngẫm, hắn càng cảm thấy bộ kiếm pháp này tuyệt đối không tầm thường.
Thanh kiếm này… rốt cuộc có lai lịch gì?
Quốc Hùng hít sâu một hơi, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi lĩnh ngộ những gì vừa diễn ra. Một thanh kiếm chứa đựng không gian riêng, trong đó lại có kiếm pháp cường đại?
Điều này chưa từng được ghi chép trong lịch sử Lam Tinh!
"Nếu chuyện này lộ ra ngoài…"
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức dâng lên một cơn lạnh buốt.
Thế giới này từ lúc con người nắm giữ sức mạnh tự thân mặc dù vẫn còn chịu sự quản lý của pháp luật nhưng đối với những kẻ yếu lại không phải lúc nào được bảo vệ. Nếu như vụ việc bình thường thì kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh bắt nạt.
Nếu tin tức này bị truyền ra, thế lực hùng mạnh, thậm chí cả những kẻ ẩn tu mạnh nhất của Lam Tinh chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt thanh kiếm này.
Khi đó, dù hắn có trăm mạng cũng khó bảo toàn!
"Không thể để lộ chuyện này!"
Hắn siết chặt thanh kiếm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra sát ý sắc bén.
Không ai được biết!
Bằng mọi giá, hắn phải giữ kín bí mật này!
………………………………………………………..
Linh niên 2225, ngày 5 tháng 1. Đã được 6 tháng kể từ khi Quốc Hùng xuyên qua tới đây, mùa xuân ở thế giới này không giống như thế giới trước kia của hắn. Ở đây không hề có Tết, không hề có cuộc vui chơi, lễ hội rầm rộ nào, bởi có lẽ thảm họa do yêu thú gây ra quá ám ảnh cho nhân loại làm cho họ không có thời gian để vui chơi. Thay vào đó, họ vùi mình trong việc tu luyện, không ngừng theo đuổi sức mạnh để bảo vệ chính mình.
Quốc Hùng tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi. Lúc này, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần cộc, toàn thân trần trụi phơi bày vóc dáng rắn rỏi, cường tráng.
Trên làn da săn chắc ấy, từng vết sẹo mờ nhạt đã hằn sâu theo năm tháng. Hắn chưa bao giờ có ý định xóa chúng đi. Thứ nhất, mỗi vết sẹo là một bài học, một dấu ấn nhắc nhở về những sai lầm hắn từng mắc phải trong chiến đấu. Thứ hai, chúng không ảnh hưởng đến việc tu luyện, vậy thì hà cớ gì phải xóa bỏ?
Những vết sẹo ấy… chính là chứng tích cho con đường hắn đã đi qua.
Trên màn hình TV trước mặt Quốc Hùng, một đoạn phóng sự đang phát tin tức về đội săn yêu thú của thành phố.
“Đội săn yêu số 1 của thành phố, ‘U Lang Đội’, đã tiêu diệt thành công một con yêu thú tam giai sơ kỳ—Thanh Lân Ưng—ở khu vực ngoại thành hai ngày trước.”
Nhìn hình ảnh những thợ săn yêu thú trở về trong vinh quang, Quốc Hùng khẽ nheo mắt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn:
"Làm thợ săn yêu thú cũng không tệ. Không chỉ có thể rèn luyện kinh nghiệm thực chiến mà còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh sau mỗi nhiệm vụ. Nhưng với thực lực hiện tại, ta chỉ có thể gia nhập một đội thợ săn nào đó, không thể hành động đơn độc."
Hiệp hội Thợ Săn có quy định rõ ràng: chỉ những ai có cảnh giới Chiến Binh cấp 2 hậu kỳ trở lên mới được phép săn yêu thú một mình. Còn những Chiến Binh Cấp 1 như hắn bắt buộc phải đi theo nhóm ít nhất ba người trở lên.
Trên thực tế, ngay cả Chiến Binh hay Đại Chiến Binh cũng hiếm khi hành động đơn độc. Bởi dù yêu thú cấp cao thường ẩn sâu trong Núi Chúa Sâm Lâm, thì những yêu thú cấp thấp cũng không hề dễ đối phó. Chúng thường đi theo đàn, số lượng đông đảo, đặc biệt khi đánh hơi thấy mùi máu tanh thì sẽ lập tức kéo đến như sói hoang đói mồi.
Ánh mắt Quốc Hùng dần trở nên kiên định.
"Vừa có thể kiếm tiền, vừa tăng kinh nghiệm chiến đấu... Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Phải tận dụng thật tốt!"
…
Hiệp hội thợ săn yêu thú
Quốc Hùng đứng trước một đại sảnh rộng lớn, nơi dòng người không ngừng qua lại. Hầu hết đi thành nhóm ba đến năm người. Hắn có thể cảm nhận được linh lực tỏa ra từ những người này, người yếu nhất cũng là Chiến Binh cấp 2, còn những Chiến Binh cấp 1 như hắn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Đầu tiên là phải nộp hồ sơ cái đã” Quốc Hùng đi tới khu vực dành cho người mới. Hắn liền đưa một chiếc thẻ quẹt vào một chiếc máy, sau đó một tệp thông tin của hắn hiện lên.
Lúc này người nhân viên nói “ Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cậu và gửi lên các diễn đàn nếu có tổ đội muốn chiêu mộ cậu, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức ” Sau đó, Quốc Hùng về ghế chờ, trong thời gian chờ đợi hắn liền tiến vào không gian trữ vật, nhìn qua khối tài sản của mình hắn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, gương mặt tối xầm. Nhìn qua thanh thuận thiên kiếm, những ký ức của ngày hôm đó vẫn còn in trong trí não của hắn.
“Muốn trở thành cường giả, phải có ý chí của cường giả”
Cùng lúc đó hắn nhận được cuộc điện thoại của nhân viên liền nhanh chân đi tới.
Người nhân viên thấy Quốc Hùng từ xa đang đi tới gần, liền nói “ Cậu Quốc Hùng, hiện tại có một đội đang muốn chiêu mộ cậu.”
“Vậy sao, hãy đưa tôi đến gặp họ” Quốc Hùng nói
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.