Chương 49: Thử Thách Bắt Đầu.
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
52 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 52/52 chương
Chương 49 : Thử thách bắt đầu.
Ngô Liên Hạo cũng bước tới, ánh mắt dừng lại trên bức tường cổ kính. Nhìn những hoa văn chạm khắc trên đó, một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong hắn, như thể đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó.
"Chuyện này... ta đã thấy nó trước
đây." Hắn khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức của mình.
Lời nói ấy khiến Quốc Hùng giật mình, quay
phắt sang: "Ngươi nói gì? Ngươi đã từng thấy bức vẽ này sao?"
Ngô Liên Hạo gật đầu, ánh mắt chăm chú quan sát từng chi tiết trên bức tường, cố gắng nhớ lại. Bỗng, ánh mắt hắn khựng lại khi nhìn thấy một ngọn tháp được chạm khắc ngay phía trên.
"Đúng rồi! Đây chẳng phải bức họa mà nhà đấu giá từng mang về hay sao?" Hắn chợt thốt lên.
Mọi người nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nhưng Ngô Liên Hạo đã nhanh chóng giải thích
"Một năm trước, ta từng tham dự một buổi đấu giá chuyên về những cổ vật hiếm. Khi ấy, có một bức họa được đem ra đấu giá với mức giá cực kỳ cao, nên ta đặc biệt ấn tượng về nó."
Hắn đưa tay chỉ vào hình vẽ trên tường
"Bức tranh đó miêu tả cảnh người dân sinh hoạt xung quanh một tòa tháp cổ… và ngọn tháp trong bức tranh ấy giống hệt với cái tháp được khắc trên bức tường này!"
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời
"Khi đó, người phụ trách buổi đấu giá có nói rằng bức họa này được thu thập từ chính người dân vùng này. Họ xem nó như một di sản tổ tiên để lại, nhưng do cuộc sống quá túng thiếu nên buộc phải bán đi."
Trong lúc cả nhóm đang đi xung quanh để nhìn bức tường thì lúc này Quốc Hùng nghe thấy gì đó liền hét
“AI”
Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cuối con đường, nhưng nó vẫn tối om không hề có ai mặc dù rõ ràng hắn nghe thấy có tiếng động
“ Này, người nói cái gì vậy. Ở đây ngoài trừ chúng ta làm gì có ai” Ngô Thanh Vũ gay gắt. Hắn từ nãy đến giờ đã không vui rồi lại còn tên Quốc Hùng nói nhăng nói cuội.
“Các người thật sự không nghe tiếng động vừa nãy sao” Quốc Hùng nhìn tất cả mọi người
Đinh Trọng liền nói “ Ta từ nãy tới giờ không nghe bất cứ thứ gì cả, chỉ có chúng ta nói chuyện ở đây thôi, cậu nghe thấy cái gì sao”
Quốc Hùng nhìn vào đám người ai cũng không nghe thấy gì liền thở ra một hơi nói “ Không có gì, có lẽ do ta mệt quá mà thôi”.
“Bây giờ ở đây cũng không phải là cách, chỉ có liều thẳng đi về phía trước mà thôi” Quốc Hùng chỉ về phía trước nói
Nguyễn Ngọc Tuyết nói “ Chỉ đành vậy, nếu cứ ở đây kiểu gì cũng chết đói mà thôi”
Mặc dù Trần Minh Châu và Ngô Thanh Vũ không đồng tình nhưng cũng không còn cách này liền đi theo đám người, khi đi một đoạn.
Bất ngờ...
Những ngọn đuốc hai bên tường đột nhiên tắt ngúm.
Bóng tối bao trùm tất cả.
Cả nhóm lập tức khựng lại, đồng loạt cảnh giác. Quốc Hùng nhanh chóng rút Thuận Thiên Kiếm, hai mắt cảnh giác nhìn quanh.
"Chuyện quái gì vậy?" Đinh Trọng trầm giọng, ánh mắt sắc bén quét khắp không gian xung quanh. "Nơi này hoàn toàn không có gió… Sao lửa lại đột nhiên tắt?"
Sự kỳ lạ khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Bọn họ đã quen với việc săn giết yêu thú, nhưng những hiện tượng quái dị thế này lại nằm ngoài phạm vi hiểu biết.
Bất thình lình, ánh sáng lại bùng lên.
Mọi người chưa kịp thở phào thì—
Ngay trước mặt họ, sáu bộ giáp đen sì xuất hiện, đứng sừng sững giữa hành lang.
Trần Minh Châu trợn mắt, giọng nói run run: "Chúng... chúng từ đâu xuất hiện vậy?!"
Những bộ giáp vẫn bất động, nhưng chỉ sau vài giây, khe mắt trống rỗng của chúng đột nhiên sáng rực một màu đỏ thẫm—như thể vừa được đánh thức.
Không gian như đóng băng.
Một giây… Hai giây…
Ầm!
Những bộ giáp đồng loạt bước lên một bước.
Sau đó là bước thứ hai... thứ ba...
Chúng đang tiến về phía cả nhóm!
Không do dự, Đinh Trọng lao lên trước tiên. Hắn siết chặt nắm đấm, toàn bộ cơ bắp cuộn lên như dây thép.
BÙM!
Cú đấm nặng ngàn cân giáng thẳng vào bộ giáp đầu tiên.
ẦM!
Bộ giáp văng mạnh về phía sau, đập xuống nền đá lạnh lẽo, tạo nên một âm thanh chói tai.
Một luồng hỏa diễm dữ dội bùng phát, bắn thẳng về phía bộ giáp. Nhưng kỳ lạ thay—nó chẳng hề né tránh, thậm chí không có chút phản ứng gì với ngọn lửa, cứ thế lao thẳng vào giữa ngọn lửa như không có gì cản trở.
Ngọn lửa bị nó xé toạc, không để lại dấu tích. Ngay sau đó, những bộ giáp phía sau cũng bắt đầu chuyển động, ào ạt tấn công nhóm của Đinh Trọng.
Ngô Liên Hạo ánh mắt lóe lên ánh lam, linh lực trong người cuộn trào. Hắn lập tức niệm chú
[Thuật pháp: Thiểm Lôi Quyền!]
Nắm đấm giáng xuống như sấm sét, mang theo lôi điện xanh nhạt bùng nổ. Một giáp binh bị đánh bay, rơi xuống nền đá, ánh sáng trong mắt tắt lịm, chuyển thành màu đen.
"Nó chết chưa?" – Quốc Hùng lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi bộ giáp.
Nhưng chưa đầy một nhịp thở sau, đôi mắt kia
đột ngột lại sáng rực lên ánh đỏ, thân thể nó gượng dậy một lần nữa, tiếp tục
tiến về phía trước như không hề chịu chút tổn thương nào.Quốc Hùng nghiến răng
"Chết tiệt... Bọn này tuy không mạnh, nhưng cứ đánh mãi không chết. Không
thể cầm chân chúng lâu được, mau hợp lực, thoát khỏi đây càng nhanh càng
tốt!"
Cả nhóm lập tức hiểu ý, cùng nhau niệm pháp quyết:
[Thuật pháp: Hỏa Phóng!]
[Thuật pháp: Đằng Vân Tiễn!]
[Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!]
Các chiêu thức ào ạt tung ra, ánh sáng bùng nổ làm rung chuyển cả hành lang. Những giáp trụ bị đánh gục ngã rạp dưới đất.
"Mau chạy, nhanh lên!" – Đinh Trọng hét lớn.
Không ai chần chừ, cả nhóm lập tức bỏ chạy về phía bên kia hành lang. Những giáp binh phía sau lần lượt đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo, nhưng kỳ lạ thay—chúng không đuổi theo nữa.
Nguyễn Ngọc Tuyết quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng của đám giáp trụ đâu. Cô ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.
"Có vẻ như bọn chúng không đuổi theo nữa..."
Ngô Thanh Vũ ngồi phịch xuống nền đá, thở hổn
hển:
"Mệt chết ta rồi..."
Quốc Hùng thì vẫn chưa yên tâm, ánh mắt đảo
quanh, trong lòng không ngừng suy tính
"Chúng ta chạy cũng hơn mười lăm phút rồi… Vậy mà vẫn chưa thấy điểm cuối
hành lang này. Có điều gì đó không đúng."
Đúng lúc ấy, toàn bộ đuốc hai bên tường đồng loạt tắt ngúm.
Không gian lập tức chìm vào bóng tối sâu hun hút.
Cả nhóm phản ứng tức thì, tựa lưng vào nhau, bao phủ nhau bằng cảnh giác tuyệt đối.
Không ai nói một lời nào.
Bỗng nhiên—
Quốc Hùng cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn
lấy chân mình, từng vòng siết chặt lại như rắn bò.
Hắn lập tức mở Byakugan, ánh mắt xuyên thấu
mọi lớp vật chất. Nhưng điều hắn nhìn thấy… là trống rỗng.
Không có gì cả. Lần này hắn hoảng thật rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một lực kéo mãnh liệt giật mạnh, khiến hắn ngã lăn xuống nền đá.Hắn hoảng loạn, há miệng định hét—nhưng một thứ gì đó mát lạnh và trơn nhầy đã chui tọt vào miệng, mắt và tai của hắn.
Chưa kịp phản ứng, hắn bị thứ đó kéo đi, trượt dài trên mặt đất lạnh lẽo…
Mà không ai trong nhóm phát hiện ra điều gì.
Quốc Hùng cảm giác như thân thể bị hút vào một vùng xoáy vô hình, toàn bộ giác quan bị bóp nghẹt. Rồi đột nhiên, hắn mở mắt.
Ánh sáng rực rỡ, ấm áp đập vào mắt khiến hắn phải nheo lại. Không còn tiếng đá va chạm, không còn bóng tối hành lang, cũng không còn những tiếng niệm pháp quyết hay tiếng thét của đồng đội.
Thay vào đó là tiếng gọi dịu dàng quen thuộc:
"Dậy thôi con. Bữa sáng mẹ làm xong rồi nè."
Hắn bật dậy.
Căn phòng sang trọng, chiếc máy tính mấy gần trăm củ đang đặt ngay ngắn trên bàn, trên kệ có rất nhiều sách cùng truyện.
Quốc Hùng ôm đầu nói “Cái quái gì vậy. Chỉ ngủ một đêm thôi mà cái đầu đau hết rồi, chắc dạo này chơi game với đọc tiểu thuyết quá rồi. Đến trong mơ còn tu luyện với tiêu diệt yêu thú nữa chứ, thật là”
Dưới lầu, giọng cha hắn vang lên:
"Con trai, hôm nay đi chơi với ba một chút nhé? Ba vừa mua cái xe mới, sẵn tiện đi ăn trưa luôn."
Quốc Hùng bước xuống. Trước mặt là cha – người đàn ông trung niên, phong độ, nụ cười hiền hòa như ngày nào. Bên cạnh là mẹ, xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng.
Cả hai đang ngồi ở dưới bàn ăn và đang tận hưởng buổi sáng của mình. Lúc này người cha lên tiếng “Nhìn con kìa, mau đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi”
Hắn khẽ mỉm cười, đôi chân theo phản xạ bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy trên da, xua tan những uể oải của buổi sáng.
Sau khi rửa mặt, Quốc Hùng trở lại phòng ăn. Trên bàn đã được dọn sẵn một bữa sáng phong phú: bánh mì nướng phết bơ mật ong, trứng ốp la, xúc xích, trái cây và một ly sữa tươi còn bốc khói.
Mẹ hắn, nhẹ nhàng đẩy dĩa tới trước mặt con
trai, mỉm cười
"Ăn nhiều vào, hôm nay ra ngoài đi chơi với ba mẹ, phải có sức chứ."
Cha hắn gật đầu đồng tình
"Hôm nay ba xin nghỉ rồi. Cũng lâu lắm rồi nhà mình chưa đi đâu cùng nhau.
Con muốn đi đâu, cứ nói, hôm nay ba chở đi hết."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.