Chương 66: Do Thám Tình Hình.
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
“Đây là đâu?” Nguyễn Ngọc Tuyêt hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn.
“Trạm xăng bỏ hoang, cách xưởng BL khoảng một cây số.”.Hắn không nhìn nàng, vẫn chú tâm vào đống lửa. “Chính tôi là người đưa cậu về đây.”
Ngọc Tuyết khẽ kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người sang một bên, ánh mắt vô thức nhìn xuống thân thể mình. Phần áo trong đã được thay, vết thương phía lưng không còn đau như lúc trước, mà ấm áp và dịu lại, có cảm giác thuốc đang ngấm vào thịt.
“ Là cậu thay áo cho tôi” Nguyễn Ngọc Tuyết gương mặt nghiêm túc, đôi mắt như hình viên đạn nhìn Quốc Hùng
Quốc Hùng vội vàng phản ứng, phân trần “ Là chị Lý Hồng thay áo cho cậu, chẳng phải là tôi”
Nguyễn Ngọc Tuyết vẫn đôi mắt quan sát Quốc Hùng một lúc rồi, thở dài
“ Dù sao cũng phải cảm ơn cậu rồi”
Quốc Hùng khẽ gật đầu khi nghe lời cảm ơn từ Nguyễn Ngọc Tuyết, rồi tiếp tục châm thêm củi vào đống lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng hơn đôi chút, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, ánh mắt vẫn lãnh đạm như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó
Một lúc sau, Ngọc Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, giọng đã trở nên bình thường hơn
“Một mình cậu đến đây làm gì vậy ? Tôi không nghĩ với tu vi của cậu hiện tại có thể làm nhiệm vụ một mình được đâu”
Quốc Hùng hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ vỡ nát như đang lắng nghe tiếng gió, rồi từ tốn trả lời
“Tôi đang tìm người”
“Tìm người?”Ngọc Tuyết cau mày.
“Là ba mẹ của một đứa bé hàng xóm. Cả hai là tu luyện giả cấp hai, mất tích khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú ở khu vực E. Khi tôi lần theo manh mối đến đó... thì gặp cô.”
Ánh mắt Ngọc Tuyết chợt dịu đi. Nàng im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu
“Tôi thì khác. Tôi nhận nhiệm vụ diệt Tam Nhãn Đại Lang, theo mô tả chỉ là yêu thú cấp hai sơ kỳ nên không quá khó. Tôi đến một mình, nhưng bị buộc phải tổ đội với hai tên đó – Trương Hạo và Dương Lân.”
Quốc Hùng đưa cho Ngọc Tuyết bình nước nóng rồi hắn nói tiếp
“ Còn nhớ những lời Rohani nói không, thế giới này không đơn giản như chúng ta tưởng, đám người băng đảng kia có thể lừa được những Tu Luyện giả như cô, bọn chúng có sự hậu thuẫn to lớn.”
Ngọc Tuyết khẽ gật đầu, nàng cũng là lần đầu tiên . Một lát sau, nàng hít sâu một hơi rồi nhìn Quốc Hùng
“Vậy cậu tính sao? Tiếp tục tìm người à?”
“Ừ. Tôi bắt được 1 tên thuộc băng đảng Tam Đầu Cẩu biết được nhiều tin tức về hai băng đảng.”
Quốc Hùng dừng một chút, ánh mắt lóe sáng:
“Tôi cần lẻn vào hang ổ của chúng để kiểm tra. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Ngọc Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nhìn hắn
“Tôi muốn đi cùng”
Quốc Hùng ngạc nhiên hỏi
“Lý do ?”
“Hai băng đảng kia hại người nhiều đến như vậy, nếu không diệt đi cái khu E này khi nào được yên ổn” Nguyễn Ngọc Tuyết cao giọng nói
Quốc Hùng nghe tới đây thì bĩu môi nói “ Thôi đi cô nương, tấm lòng của cô thật cao đẹp nhưng mà với tu vi hiện giờ của cô thì làm được gì chứ. Trở về đi”
“Nhưng mà”
Quốc Hùng không muốn nghe thêm nữa liền đứng dậy đi ra bên ngoài nhà. Lý Hồng ở bên ngoài thấy Quốc Hùng đi ra liền hỏi
“ Tối nay cậu định đi sao”
“ Ừ, chúng ta phải nắm bắt cơ hội lần này. Nếu không rất lâu nữa mới có thể hành động được. Đến lúc đó chồng của chị và người thần của tôi chắc chắn là không còn mạng” Quốc Hùng giọng nghiêm trọng nói
Trong lúc Ngọc Tuyết hôn mê, hắn cũng không rảnh rỗi, trực tiếp moi móc thông tin từ tên Bảo, hắn bây giờ cái gì cũng nói ra hết, Quốc Hùng khá hài lòng với thông tin mà hắn nói kết hợp với thông tin của Lý Hồng.
Thời gian giao dịch tối nay của bọn chúng là 22h. Cùng lúc đó tôi sẽ hành động.
…
22h tối ngày 7 tháng 3 năm 2225, tại một tòa nhà lớn, khu E, thành phố Ninh Hải
Trời về khuya, gió thổi từng đợt lạnh lẽo xuyên qua những hàng tường gạch đổ nát và ống khói rỗng rêu phong. Ánh trăng mờ nhạt phía sau tầng mây xám tạo thành một thứ ánh sáng lờ mờ, vừa đủ để soi rõ những khối kiến trúc bỏ hoang đang lặng lẽ chìm trong màn đêm chết chóc của khu E.
Cả vùng khu công nghiệp này từng là nơi tập trung hàng ngàn công nhân may mặc. Giờ đây, nơi này chỉ còn là cái xác trống rỗng của một thời huy hoàng. Những chiếc máy dệt khổng lồ đã hoen gỉ, những bức tường bị thời gian gặm nhấm từng mảng lớn, nứt vỡ và ám khói đen sì. Dưới ánh trăng yếu ớt, tất cả hiện ra như một phế tích chết chóc – yên tĩnh, lạnh lẽo và nguy hiểm đến rợn người.
Tại một phân khu thuộc nhà máy may cũ, ánh sáng đèn vàng mờ từ bóng đèn huỳnh quang chập chờn hắt ra từ vài ô cửa sổ lồi lõm. Đó chính là căn cứ tạm thời của băng đảng Tam Đầu Cẩu.
Trên nóc một nhà kho đối diện, Quốc Hùng đang nằm thấp người, hai mắt híp lại như sói hoang săn mồi trong đêm. Gió lạnh thổi vạt áo khoác hắn phần phật nhưng hắn không động đậy lấy một ly. Ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào phía dưới – nơi đám người kia đang đi lại.
Phía trước cổng vào là một khoảng sân rộng, gạch lát vỡ vụn, loang lổ vết máu cũ đã khô. Bốn đến năm tên lính canh lười biếng đi qua đi lại theo vòng, tay cầm gậy gộc, một vài tên thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài, miệng còn phì phèo thuốc lá.
Tất cả đều mặc áo lót xám, trên vai và bắp tay lộ rõ hình xăm ba cái đầu chó nhe nanh dữ tợn – biểu tượng của băng đảng Tam Đầu Cẩu.
Một tên lính canh nói vọng ra, giọng khàn khàn
“Hôm nay tao nghe ngóng được hôm nay đại ca mối hàng mới từ trong thành phố, thật không hiểu sao dạo này mấy gia tộc trong thành phố đặt đơn chúng ta rất nhiều”
Tên còn lại cười hề hề ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
“Không chỉ chúng ta mà bên băng đảng đầu lâu cũng thế. Mày không để ý nửa tháng gần đây hai băng đảng không va chạm nhau à. Bởi vì cả hai đều bận làm việc cho đám gia tộc trong thành phố hết rồi”
Quốc Hùng thu hết mọi lời nói, mọi cử động vào trong đầu. Ánh mắt hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết.
“Canh phòng lỏng lẻo... nhưng không chủ quan được. Bên trong chắc chắn còn lực lượng mạnh hơn.”
Hắn khẽ rút ra từ trong áo một tấm bản đồ mini ghi lại sơ đồ nhà máy may cũ mà hắn đã vẽ lại sau khi tra khảo tên Bảo. Theo lời khai, khu giam giữ nạn nhân nằm ở tầng hầm phía sau xưởng số 2 – một khu vực từng là kho vải lớn, nay bị che chắn bằng các thùng hàng và ván gỗ cũ, bên ngoài có lính gác theo ca.
Một trong hai tên canh gác phía sau phân khu xưởng số 2 uể oải đưa tay gãi bụng, ngáp dài một cái rồi phun ra mấy câu lười biếng
“Mày canh đi, tao đi giải quyết chút.”
“Nhanh về đấy, không là sếp lại gào lên thì rách tai.” – tên kia đáp lời, tay vẫn cầm gậy đập xuống nền bê tông lạch cạch cho đỡ buồn ngủ.
Tên vừa dứt lời đã lững thững rời khỏi vị trí, miệng còn ngâm nga mấy câu ca nhảm nhí, chậm rãi đi ra phía nhà vệ sinh tạm phía sau nhà kho.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Quốc Hùng sáng lên như ánh kiếm trong đêm tối.
“Chính là lúc này.”
Không cần chờ đợi thêm. Hắn đi trên tường, đi qua các điểm khuất tầm nhìn, hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Thân ảnh hắn như một cái bóng, lướt sát mép tường hệt như ninja ẩn mình trong màn đêm
Tên lính gác còn lại vẫn đang vung vẩy cây gậy, chẳng hề nhận ra tử thần đang tới gần.Trong nháy mắt, Quốc Hùng đã áp sát sau lưng hắn. Không hề rút kiếm, cũng không dùng thuật pháp.Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương.
“Hả…?”
Tên kia còn chưa kịp quay đầu lại thì…
"Rắc!"
Một tiếng xương cổ vặn gãy vang lên khô khốc.
Toàn thân tên lính khựng lại trong tích tắc, rồi đổ gục xuống như bao cát. Hắn chết không kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thậm chí không kịp phát ra một âm thanh nhỏ nào.
Quốc Hùng nhanh tay đỡ lấy cơ thể hắn trước khi chạm đất, kéo xác giấu nhanh vào khoảng tối phía sau các thùng gỗ mục, đảm bảo không để lại dấu vết.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng vươn người, lướt như gió qua bức tường phía sau khu kho. Bước chân nhẹ đến mức một con mèo cũng không phát hiện nổi.
Ánh mắt hắn quét nhanh qua khu vực xung quanh.
Không có ai để ý. Đèn gác phía trước vẫn chập chờn, những tên khác vẫn còn lười nhác trò chuyện.
Quốc Hùng bước nhanh đến nhà vệ sinh tạm. Hắn nghe thấy tiếng hát của tên còn lại liền nở một nụ cười.
Tên kia vẫn không hay biết ngày chết của mình đã đến. Vẫn thản nhiên giải quyết. Ngay trên đầu của hắn ở trên trần nhà, Quốc Hùng đã đứng trên đó từ khi nào, chân của hắn như có keo dính chặt trên trần nhà, hắn từ từ vươn ra. Những đốt xương từ đầu ngón tay hắn lòi ra.
PHẬP
Đốt xương như mũi tên bắn thẳng vào đỉnh đầu tên kia. Xuyên qua xương sọ và não khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.