Chương 27: Chặn Đường Đoạt Bảo
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
27 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 27/27 chương
Cánh cửa văn phong kêu lên một tiếng và mở ra, Quốc Hùng không thèm quay sang liền biết Trần Dũng đã tới. Trần Dũng thấy Quốc Hùng đã ở đây từ khi nào thì đôi môi hắn giật giật liên hồi nói “ Quốc Hùng, cậu cũng không cần phải gấp đến vậy chứ”
Quốc Hùng cũng chẳng quan tâm đến liêm sỷ của mình liền cười ha hả. Đội trưởng Trần Dũng cũng không để Quốc Hùng phải chờ lâu liền lấy ra một túi vải lớn đưa cho hắn
Quốc Hùng mở túi vải, ánh mắt lập tức sáng lên. Bên trong là một đống linh thạch lấp lánh tỏa ra từng đợt linh khí tinh thuần, xen lẫn với một quả Xích Vân Quả nhị giai rực rỡ như một viên ngọc đỏ thẫm.
Xích vân quả chính là Xích vân thụ mà ra, sinh sống ở môi trường có nhiều núi lửa, khí hậu nóng trải qua linh khí nhật nguyệt trong vòng hai mươi năm mới kết ra một Xích vân quả. Đợi thêm hai mươi năm nữa mới tiến thăng lên nhị giai. Tác dụng của nó rất tốt cho khí huyết trong cơ thể, nhưng quan trọng nhất trong Xích Vân Quả có một ít hỏa linh nguyên rất tốt cho Tu Luyện giả hệ hỏa tu luyện
Quốc Hùng cẩn thận quan sát túi vải trong tay, ánh mắt quét qua từng viên linh thạch rồi dừng lại trên Xích Vân Quả đỏ rực như một viên hồng ngọc. Sau một thoáng cân nhắc, hắn quyết định sẽ để thần thụ quả hấp thụ nó, xem liệu có mang lại tác dụng gì đặc biệt hay không.
Sau khi hỏi thăm tình hình của những người còn lại trong đội, chắc chắn rằng không ai gặp vấn đề gì nghiêm trọng, Quốc Hùng mới đứng dậy rời đi. Hắn bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa suy tính về cách sử dụng Xích Vân Quả hiệu quả nhất.
BỐP!
Vừa bước qua cánh cửa, hắn bất ngờ va phải một
người, lực đụng khiến đối phương phải lùi lại hai bước.
Quốc Hùng dừng chân, ánh mắt thoáng lạnh đi
khi nhìn thấy kẻ vừa va vào mình – Lê Bá Phúc.
Kẻ này chính là đợt trước bị Cự Nhã Tinh Thử gặm mất một một mảng thịt ở bên sườn. Mặc dù đã được trị thương bởi đan dược nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
Lê Bá Phúc bị va lùi hai bước tức giận quát “ Tiểu tử ngươi không có mắt nhìn sao”
Quốc Hùng không để ý chỉ nói “ Xin lỗi”, rồi không thèm quan tâm đến Lê Bá Phúc quay đầu bước tiếp.
Lê Bá Phúc lầm bầm “ Ra vẻ gì chứ, đúng là làm ta tức chết mà, nhưng mà thể phách của nó thật không thể coi thường”. Hắn cứ nghĩ rằng thân thể mình đã đủ mạnh nhưng khi va vào Quốc Hùng hắn có cảm giác mình đụng phải tảng đá vậy.
Đột nhiên ánh mắt của Lê Bá Phúc rơi vào chiếc túi vải của Quốc Hùng, nghĩ ngợi điều gì hắn liền nở ra một nụ cười xảo trá.
…
Lúc này tại con hẻm vắng, Quốc Hùng vẫn bước từng bước điềm tĩnh như không hề biết có chuyện gì xảy, nhờ có chakra và Luyện thể đã đạt đến Nhập Môn nên các giác quan được tăng cường nên một mảng lớn. Từ lúc hắn bước ra khỏi hiệp hội, hắn luôn cảm giác được có nhiều người đang theo dõi hắn.
Byakugan
Đồng tử chuyển thành màu trắng đục những đường gân nổi lên xung quanh mắt. Một khoảng không gian bán kính 1km đã bị hắn nhìn thấu. Cách hắn 100m có 4 luồng nhiệt tỏa ra mang hình dáng của con người, linh khí cuồn cuộn trong cơ thể thì 3 người là Chiến Binh Cấp 2 sơ kỳ, còn một kẻ có linh khí cực kỳ nồng đậm chắc chắn đã là Chiến Binh Cấp 2 hậu kỳ rồi
Quốc Hùng thấy thế thì liền nghiêm mặt “ Con mẹ nó, còn có cả Chiến Binh Cấp 2 hậu kỳ, đùa ta sao. Chỉ mới nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ mà đã bị người khác nhắm tới, là kẻ nào”.
Trong đầu hắn lướt qua hàng loạt cái tên có khả năng đứng sau chuyện này, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định chính xác thủ phạm
Cùng lúc đó, ở một góc khuất, trong nhóm người đang theo dõi Quốc Hùng, một kẻ to lớn với vẻ mặt có phần ngây ngô lên tiếng
“Đại ca, mục tiêu của chúng ta hôm nay chính là tên này sao?”
Người này tên Hùng, nhưng vì vóc dáng quá đồ sộ, hắn được đặt cho biệt danh Hùng Gấu.
Tên đại ca liếc xéo kẻ vừa lên tiếng, không chút khách khí giơ tay gõ một cú thật mạnh lên đầu hắn, giọng bực dọc
"Theo dõi hắn từ sáng đến giờ mà ngươi còn hỏi được câu ngu ngốc như vậy sao?"
Một tên khác có vẻ ngoài điển trai, ngũ quan sắc sảo liếc nhìn, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:
"Đại ca, đừng phí hơi mà chấp cái tên đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển này làm gì. Ngoại trừ đánh nhau ra thì hắn còn biết cái gì chứ?"
Tên bị châm chọc lập tức nổi xung, trợn mắt quát lớn:
"Nhà ngươi vừa nói gì? Có tin ta xé toạc cái miệng thối của ngươi không hả?"
Tên đại ca nhìn hai kẻ này chí chóe với nhau mà không khỏi đau đầu. Ban đầu, khi tìm kiếm thành viên, hắn chỉ tuyển những kẻ có cảnh giới cao, hành sự quyết đoán, càng tàn nhẫn càng tốt.
Nhưng ai mà ngờ được… tất cả bọn chúng đều có vấn đề!
Một tên thì ngu si, chỉ biết giết chóc, một tên thì suốt ngày thích gây sự, chọc tức người khác. Hai kẻ này dính vào nhau là y như rằng sẽ gây ra chuyện, làm hắn phát bực không thôi.
Không nhịn nổi nữa, tên đại ca đột ngột vươn tay, bóp chặt gáy hai kẻ kia, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo:
"Giờ này mà còn ở đây cãi nhau à? Mục tiêu của chúng ta sắp đi mất rồi đấy!"
Ngay lúc đó, một tên khác chạy tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhanh chóng báo cáo:
"Đại ca, tên tiểu tử kia đã ngừng di chuyển. Có vẻ như hắn phát hiện ra chúng ta rồi… Không chỉ vậy, hắn còn khiêu khích chúng ta nữa!"
Nghe vậy, ánh mắt tên đại ca tối sầm lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:
"Đi! Để xem hắn có bản lĩnh như lời đồn hay không!"
Vừa dứt lời, hắn lập tức phóng đi, tốc độ nhanh như chớp, bỏ xa đám đàn em ở phía sau.
…
Ở một góc tối của con hẻm
Quốc Hùng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt trầm ổn, khóe môi cong lên đầy ý vị.
"Bọn chúng cuối cùng cũng chịu động đây rồi… Được thôi, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã dám nhắm vào ta."
“ He he, tao thật không ngờ mày lại phát hiện chúng ta, khá lắm” Tên đại ca lúc này xuất hiện trước mặt Quốc Hùng.
“ Đại ca, nói nhiều làm gì, mau chóng bẻ gãy chân tên này rồi lấy hết đồ trên người hắn”. Đằng sau Quốc Hùng lúc này vang lên tiếng nói, hắn quay lại nhìn có ba tên khác xuất hiện hình thành thế bao vây.
“ Các ngươi là ai, ta không nghĩ rằng chuyện chặn đường cướp của của các ngươi chỉ là ngẫu nhiên thôi đâu.” Quốc Hùng bình thản nói.
Tên đại ca thấy Quốc Hùng vẫn bình chân như vại, không tỏ vẻ hốt hoảng liền quát “ Ta là ai không quan trọng, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi đây sao, Hùng Gấu lên xử nó trước đi”
Hùng Gấu nghe tới chiến đấu như đụng chúng bản năng liền nhanh chóng lao tới, thể nội linh khí lập tức từ trong đan điền phun trào mà ra, lưu chuyển ở trong người kinh mạch bên trong, vẻn vẹn vận chuyển một vòng chu thiên mà thôi, lực lượng của hắn đạt tới Chiến Binh Cấp 2 sơ kỳ trình độ, lập tức lấn người mà lên, một quyền đập về phía ngực Quốc Hùng.
Nhưng đòn tấn công quá chậm làm sao qua được con mắt Byakugan của Quốc Hùng, hắn lách sang một bên
Thử thử thử thử!
Màu xanh chakra lưu chuyển tại Lâm Xuyên trên hai
tay, phát ra yếu ớt xì xì âm thanh, hai người như
thiểm điện giao thủ.
Ba!
Liền đem chakra đánh vào trong cơ thể của Hùng Gấu, lập
tức người nhẹ nhàng lui lại. Quốc Hùng bàn tay đập
vào đối phương trên cánh tay, vẻn vẹn trong nháy
mắt tiếp xúc
“Hử ?” Hùng Gấu khẽ chau mày, vừa mới tiếp xúc
đến thiếu niên tóc xanh bàn tay, cánh tay của
hắn liền hơi hơi tê rần, nhưng cũng không có quá
lớn cảm giác, cũng không có để ý, hơn nữa Quốc Hùng Nhu
Quyền vốn cũng không phải là lấy sức mạnh giành thắng
lợi, cho nên tại Hùng Gấu xem ra, Quốc Hùng quyền
pháp căn bản là không có chút uy hiếp nào.
“A, cái này mềm nhũn nắm đấm, nhìn thế nào như thế nào giống như là khoa chân múa tay, muốn dùng dạng này quyền pháp thắng cái tên đầu đất Hùng Gấu, thật là không có khả năng !” Tên đại ca vẻ mặt khinh thường nói
“Đây chẳng phải là loại quyền pháp yểu điệu mà nữ nhi thường luyện hay sao? Ha ha ha! Mềm nhũn vô lực như vậy, ngươi còn dám sử dụng trước mặt ta? Đúng là làm ta cười chết mất! Ha ha ha!”
Hùng Gấu cười phá lên, liên tục vung nắm đấm
như cuồng phong bão táp, mỗi quyền đều mang theo sức mạnh như núi, điên cuồng
áp đảo về phía Quốc Hùng. Thỉnh thoảng, cú đấm rơi trúng Quốc Hùng nhưng hoàn
toàn không cảm nhận được bất kỳ lực đạo nào, tựa như chỉ là những cú chạm nhẹ
không hề có sức công kích.
Nhưng khác với sự chế giễu của đối thủ, Quốc Hùng lại càng chiến càng hăng, ánh
mắt dần sáng rực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.