Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 33: Mộng Mê Thảo

Đăng: 05/10/2026 11:31 1,821 từ 25 lượt đọc

Như Yên cắn môi, mắt đảo nhanh tìm đường thoát. Đột nhiên, nàng phát hiện phía bên phải có một lối nhỏ, bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp.

“Mau theo ta, rẽ sang bên phải!”

Không ai chần chừ, cả bốn người nhanh chóng di chuyển, vừa đánh vừa rút lui. Nhưng đàn Hỏa Mao Viên vẫn không buông tha, liên tục lao tới tấn công.

Long Vân nhanh tay lấy trong người 1 quả bom sáng ném mạnh về phía trước, bom phát nổ tạo thành một vùng sáng khiến cho đàn Hỏa Mao Viên chói mắt không thể đuổi kịp đám người

"Nhanh! Đây là cơ hội của chúng ta!"

Không ai chần chừ, cả bốn người dốc hết sức lao về phía trước, cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi vòng vây của đàn Hỏa Mao Viên.

Chạy thêm một đoạn xa, chắc chắn rằng không còn bị truy đuổi, cả nhóm mới dừng lại, thở hổn hển.

Như Yên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác: “Chúng ta cần rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt. Nếu không, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm khác.”

Lê Trọng Khang gật đầu đồng tình: "Không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Mau tìm cách ra khỏi khu rừng này!"

……………..Ta là dải phân cách……………..

“ Có vẻ chúng ta sắp tới nơi, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi, ngày mai hãy đi tiếp” Phạm Văn cùng Quốc Hùng đang đi trong một khu rừng rậm, xung quanh u ám.

“Có lẽ phải vậy rồi” Quốc Hùng nói. Hắn và Phạm Văn đã đi gần một ngày rồi, trên đường đi gặp một số yêu thú nhưng không phải đáng lo ngại. Điều hắn lo ở đây nhất là phương hướng và ban đêm, chỉ sợ lúc hai người không đề phòng có yêu thú tập kích thì rắc rối to.

Trên đường đi, dựa vào những gì hắn đọc được, cũng thu thập một số thảo dược để tu luyện, hắn thật sự muốn học luyện đan, đây là nghề nghiệp vừa kiếm ra tiền, vừa nâng cao tu vi của bản thân.

Dưới tán cây rậm rạp, ánh chiều tà chỉ còn le lói, nhuộm khu rừng một màu cam nhạt. Phạm Văn và Quốc Hùng vừa đi vừa cảnh giác, từng bước chân lướt qua lớp lá khô phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.

Bỗng nhiên, cả hai dừng lại khi cảm nhận được một luồng khí tức bất thường. Những bụi cây phía trước lay động dữ dội, mang theo từng trận gió lạnh quét qua.

"Cẩn thận, có yêu thú!"

Phạm Văn trầm giọng nhắc nhở. Không đợi lâu, từ trong bóng tối, từng cặp mắt xanh lục lóe lên, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Một đàn Tật Phong Lang xuất hiện, thân hình to lớn, bộ lông màu xám tro gợn sóng theo từng cơn gió.

Nhiều quá!" Quốc Hùng hít sâu một hơi, mắt quét qua ít nhất sáu con.

Tật Phong Lang là loại yêu thú có tốc độ cực nhanh, lại có trí khôn không kém gì loài sói thông thường.

Một khi đã xác định con mồi, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Phạm Văn không chờ đợi, thân ảnh hắn đột ngột lao lên, quyền phong sắc bén nhắm thẳng vào con lang đầu đàn.

Bốp!

Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào hông con sói, khiến nó lảo đảo lùi lại. Nhưng những con còn lại không hề hoảng sợ, mà ngược lại càng trở nên hung hãn hơn.

"Hừ, tốc độ của bọn ngươi nhanh thật, nhưng xem ta chặn thế nào!"

Quốc Hùng nhanh chóng vận chuyển chakra trong cơ thể. . Hắn kết ấn thật nhanh, từng luồng chakra bùng lên mạnh mẽ

[Hỏa độn : Phượng tiên hỏa chi thuật]

ẦM! ẦM!

Lửa bùng lên dữ dội, quét qua một khoảng rừng. Tiếng tru đau đớn vang lên khi một con Tật Phong Lang bị thiêu cháy, mùi lông cháy khét lẹt tràn ngập không khí. Những con còn lại vội vàng né tránh, không dám trực tiếp đối đầu với ngọn lửa.

Làn khói xanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, mang theo một mùi hương kì lạ, thoang thoảng mùi cỏ khô pha lẫn hương hoa nhẹ dịu. Thoạt nhìn, nó không có gì đặc biệt, nhưng ngay khi Quốc Hùng và Phạm Văn hít phải, một cảm giác choáng váng lập tức ập đến.

"Chết tiệt... Sao đầu óc mình lại quay cuồng thế này?" Quốc Hùng nhíu mày, cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, các bóng cây xung quanh dường như vặn vẹo bất thường.

Phạm Văn đứng bên cạnh cũng loạng choạng, sắc mặt tái đi, đôi mắt trở nên vô thần.

"Là... là ảo giác?" Hắn lẩm bẩm, cố vận linh lực để trấn tĩnh, nhưng hiệu quả vô cùng chậm.

Quốc Hùng cũng cảm thấy toàn thân nặng nề, như thể có thứ gì đó đang kéo ý thức hắn chìm xuống. Nhưng ngay lúc này, một luồng sinh khí ấm áp đột nhiên bùng lên từ sâu trong cơ thể hắn, lan tỏa ra khắp kinh mạch.

Thần Thụ Quả!

Dòng năng lượng đặc biệt từ loại quả này mang đến một cảm giác thanh tỉnh kỳ lạ. Mặc dù không thể ngay lập tức đào thải chất độc, nhưng nó giúp Quốc Hùng chống lại tác dụng của Mộng Mê Thảo nhanh hơn người bình thường. Cơn choáng váng dần dần giảm bớt, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể giữ được nhận thức.

Nhưng Phạm Văn thì không.

Hắn đã hoàn toàn rơi vào ảo giác, mắt đỏ ngầu, cơ thể run lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong đầu hắn, những hình ảnh méo mó hiện lên kẻ thù, quái vật, những bóng đen vặn vẹo lao tới tấn công hắn.

"Cút đi!!"

Phạm Văn hét lên, tung một cú đấm về phía Quốc Hùng!

Bốp!

Dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Quốc Hùng vẫn kịp nghiêng đầu tránh đi. Nhưng ngay sau đó, một con Tật Phong Lang đôi mắt đỏ ngầu như Phạm Văn lao tới từ bên cạnh, móng vuốt sắc bén vung lên, nhắm thẳng vào hắn!

"Khốn kiếp!"

Quốc Hùng xoay người, nhanh chóng vận chakra, đi thẳng lên cây lộn một vòng

Hắn tung một cước thẳng vào sườn con lang!

Rầm!

Con Tật Phong Lang bị đá văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất, gầm lên đầy giận dữ. Đàn Tật Phong Lang bây giờ như điên loạn cào cấu lẫn nhau.

Nhìn Phạm Văn, hắn tiến lên, tung một cú đấm thẳng vào bụng Phạm Văn!

Bốp!

Cú đấm không quá mạnh để gây thương tổn nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến Phạm Văn khựng lại, miệng hộc ra một ngụm khí đục.

"Tỉnh lại đi, Phạm Văn! Ngươi muốn chết ở đây sao?"

Ánh mắt hắn sắc bén, giọng nói như tiếng sấm vang lên bên tai Phạm Văn, như một mũi kim đâm thẳng vào cơn ảo giác của hắn.

Phạm Văn run lên, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.

"Ta... ta vừa làm gì thế?" Hắn thở dốc, nhận ra mình vừa tấn công Quốc Hùng, trong lòng lập tức tràn ngập kinh hoàng.

“Chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này có nhiều Mê Huyễn Thảo quá rồi”

Ánh mắt Quốc Hùng đảo quanh, đột nhiên hắn phát hiện một con suối nhỏ phía xa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Chạy về hướng con suối kia! Nếu bơi qua con suối kia có thể cắt đuôi được đàn Tật Phong Lang này”

Phạm Văn gật đầu, không chần chừ nữa.

"Đi!"

Vừa đến bờ suối, Quốc Hùng và Phạm Văn lập tức nhảy xuống, để dòng nước lạnh quét qua cơ thể. Cảm giác tê dại do Mộng Mê Thảo cũng theo đónhanh chóng giảm đi đáng kể.

"Có tác dụng rồi!"

Cả hai nhanh chóng bơi sang bờ bên kia, đám Tật Phong Lang tấn công lẫn nhau nằm la liệt dưới đất

“Nguy hiểm thật” Phạm Văn thở dốc nằm dưới mặt đất

Lúc này trời cũng dần tối, Quốc Hùng cảm nhận được sự nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Hắn nói

“ Chúng ta phải tìm chỗ nào đó để ẩn nấp, ở đây mãi không an toàn”

Cả hai đi về phía Bắc, Phạm Văn bỗng chỉ về phía một vách đá phía xa. “Nhìn kìa! Hình như có một hang động.”

Cả hai nhanh chóng tiến lại gần. Khi đến gần cửa hang, một ánh sáng le lói phản chiếu trên vách đá – là ánh lửa

Bên trong hang, một ngọn lửa nhỏ đang cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Ngồi cạnh đống lửa là một bóng người mảnh mai trong bộ y phục lam nhạt, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng.

“Nguyễn Ngọc Tuyết?”

Giọng nói kinh ngạc của Quốc Hùng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cô gái trước mặt giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ bất ngờ lẫn đề phòng, nhưng khi nhận ra hai người họ, cô khẽ thở phào.

“Là các ngươi à…” Giọng nàng có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Quốc Hùng hạ xuống cảnh giác, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm. “Không ngờ lại gặp cô ở đây. Sao cô lại một mình?”

Nguyễn Ngọc Tuyết do dự một lát rồi đáp: “Ta cũng đang tránh yêu thú. Ban ngày ta đụng phải một bầy Hắc Lân Hổ, suýt nữa thì bỏ mạng. May mắn tìm được hang động này trước khi trời tối.”

Cả ba nhìn nhau, rồi Quốc Hùng cười khẽ: “Xem ra, chúng ta cùng chung cảnh ngộ.”

“ Có vẻ như bên phía quân đội định thả rong, không quan tâm đến sống chết của chúng ta rồi”

Ngọn lửa bập bùng, chiếu rọi từng đường nét trên khuôn mặt ba người. Không ai lên tiếng trong chốc lát, bầu không khí có chút gượng gạo. Dù cả ba đều là bạn cùng lớp quen biết, nhưng tình cảnh hai nam một nữ trong một hang động nhỏ giữa rừng sâu vẫn khiến không khí trở nên có phần lúng túng.

Quốc Hùng khẽ ho nhẹ, phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta nên thay phiên nhau canh gác. Trong rừng ban đêm rất nguy hiểm, lỡ có yêu thú tập kích thì không kịp trở tay.”

Quốc Hùng khoát tay. “Không cần tranh. Cô đã một mình chạy trốn suốt cả ngày rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi.”

Phạm Văn cũng nói: “Đúng vậy, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục hành trình, cô giữ sức thì tốt hơn.”

0