Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới

Chương 43: Thu Dọn Tàn Cuộc

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,804 từ 8 lượt đọc

Màn đêm buông xuống, bao trùm cả khu rừng bằng một bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua kẽ lá tạo thành những tia sáng lốm đốm trên mặt đất. Trong doanh trại quân đội, những ngọn đèn lập lòe, rọi sáng từng khu lều tạm.

Bên trong một căn lều lớn, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Người đàn ông ngồi giữa có thân hình cao to, lực lưỡng, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài kéo từ sống mũi xuống tận khóe miệng, làm cho vẻ ngoài của hắn thêm phần dữ tợn. Đôi mắt sắc bén, trầm ổn như đại bàng, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực. Đó chính là Trung Tá Huy – người chỉ huy đội quân chi viện.

Ngồi đối diện với hắn là Thiếu Tá Lâm, cơ thể vẫn còn vương đầy vết thương, nhưng ánh mắt không hề có chút mệt mỏi. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài lều.

Trung Tá Huy chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, giọng trầm thấp:

“Đợt huấn luyện lần này e rằng đã bị lộ ra ngoài, Hắc Ám Giáo Phái đã thâm nhập vào quân đội chúng ta, e rằng về sau hành động phải cẩn thận hơn.”

Thiếu Tá Lâm gật đầu nói

“Đúng vậy, thiệt hại lần này thật sự quá nặng nề cho chúng ta, ta đang đau đầu không biết trình bày với học viện như thế nào đây”

Nhắc đến vấn đề này, cả hai người đồng loạt thở dài, chương trình huấn luyện lần này có sự tài trợ của học viện.

Lúc này có một binh sỹ đi từ ngoài vào, hắn nhìn cả hai vị sỹ quan nhìn bình thường nhưng tỏa ra uy thế mạnh mẽ khiến hắn vô thức sợ hãi.

“Báo cáo chỉ huy, đã khám nghiệm thi thể của tên Pi Năng SaMai, không có gì bất thường cả, kết quả khám nghiệm đều như những lần trước.”

Trung Tá Huy nghe báo cáo của tên binh sỹ rồi ra lệnh cho tên đó ra ngoài rồi nói

"Lê Hoàng Tùng… Hắn là kẻ rất nguy hiểm. Nếu để hắn chạy thoát lần này, ta e rằng về sau hắn sẽ còn là mối họa lớn. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hắc Ám Giáo Phái tại đây chứng tỏ chúng đã bắt đầu cắm rễ vào trong nội bộ quân đội. Ngươi nghĩ sao?"

Thiếu Tá Lâm khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén lóe lên tia suy tư:

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, lần này trong đội ngũ của ta đã có kẻ phản bội. Chúng ta không thể loại trừ khả năng nội bộ còn có những kẻ khác đang ngấm ngầm hoạt động. Hắc Ám Giáo Phái dám hành động trắng trợn như vậy, chứng tỏ chúng đã có chuẩn bị từ lâu."

Trung Tá Huy im lặng một lúc, sau đó hừ lạnh:

"Vậy thì phải thanh trừng. Không thể để mầm họa này tiếp tục phát triển. Nhưng trước hết, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho đám học sinh. Ngươi có đề xuất gì không?"

Thiếu Tá Lâm nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng qua tia trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:

"Học sinh sẽ được đưa về thành phố sớm nhất có thể. Nhưng ta có một cái tên mà chúng ta cần đặc biệt chú ý… Nguyễn Quốc Hùng."

Trung Tá Huy nhướn mày: "Tên nhóc đó?". Lúc hắn tới chi viện có gặp 3 tên học sinh, có một kẻ bị gãy xương sườn chính hắn đã chữa trị nên hắn khá có ấn tượng với Quốc Hùng.

Thiếu Tá Lâm gật đầu, ánh mắt lộ ra tia sâu xa: "Hắn không đơn giản đâu. Một tên Chiến Binh cấp 1 hậu kỳ nhưng có thể sống sót sau nhiều trận chiến, thậm chí còn có thể đấu lại kẻ mạnh hơn mình rất nhiều. Hơn nữa, hắn sở hữu một năng lực kỳ lạ, ta chưa từng thấy trước đây."

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm bạt lều, trải xuống những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Không khí buổi sớm trong doanh trại vẫn còn phảng phất hơi lạnh

Quốc Hùng chậm rãi mở mắt.

Cơ thể hắn vẫn còn ê ẩm, những vết thương trên người tuy chưa lành hẳn nhưng đã đủ để hắn di chuyển. Thần Thụ Quả giúp hắn hồi phục nhanh hơn người thường, nhưng lần này thương thế không hề nhẹ, nhất là sau cú đánh của Lê Hoàng Tùng.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, cảm nhận từng khớp xương trên cơ thể. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể cử động bình thường.

Mọi chuyện dường như đã được giải quyết xong, hắn lúc quan tâm đến một việc – Ngô Liên Hạo.

Trong trận chiến với Pi Năng SaMai, Quốc Hùng đã sử dụng [Shikotsumyaku], cơ thể hắn khá quái dị, thậm chí có thể nói là quái vật so với Tu Luyện Giả khác mặc dù tỉ lệ Tu Luyện Giả xuất hiện những thiên phú khác người vẫn có thể xảy ra.

Điều quan trọng nhất, lúc hắn đánh thức mọi người tỉnh dậy, hắn cảm thấy Ngô Liên Hạo có vấn đề.

“Có khi nào, hắn không hề bị ngất đi mà chỉ giả vờ”

Nếu đúng như vậy, Ngô Liên Hạo biết bí mật của hắn!

Quốc Hùng hít một hơi sâu, trong lòng suy tính.

Ngô Liên Hạo không phải kẻ đơn giản. Xuất thân từ một gia tộc có thực lực, địa vị cao hơn hắn hiện tại. Nếu xử lý không khéo, đây có thể trở thành một mối họa lớn.

Sau khi kiểm tra vết thương, Quốc Hùng rời khỏi lều. Bên ngoài, không khí nhộn nhịp hơn hẳn, các binh sĩ đang thu dọn chiến trường.

Ánh mắt của Quốc Hùng nhanh chóng quét qua đám đông, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Ngô Liên Hạo đang tĩnh tọa tu luyện.

Ngô Liên Hạo cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng hắn không lập tức mở mắt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của Quốc Hùng.

Quốc Hùng trầm mặc giây lát rồi chậm rãi bước tới.

"Ngô Liên Hạo, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ngô Liên Hạo khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua Quốc Hùng một lượt rồi mới đứng dậy, bình thản đáp

"Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

Cả hai bước đến một góc khuất, tách biệt khỏi sự ồn ào của doanh trại. Quốc Hùng không vòng vo, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương

"Ngươi đã thấy hết, đúng không?"

Ngô Liên Hạo chậm rãi khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt

"Ngươi nghĩ sao?"

Một luồng hàn ý vô hình lặng lẽ lan ra. Quốc Hùng siết chặt nắm đấm, từ phản ứng của đối phương, hắn đã có câu trả lời cho mình.

Thấy Quốc Hùng im lặng, Ngô Liên Hạo khẽ cười, giọng điệu mang theo ý vị trêu chọc

"Ồ? Chẳng lẽ ngươi đang suy tính xem có nên giết ta diệt khẩu không?"

Câu nói đượm vẻ đùa cợt nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.

Quốc Hùng thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt:

"Ha ha, làm sao có thể chứ? Ngô thiếu gia lại thích nói đùa rồi."

Ngô Liên Hạo cười khẽ, ánh mắt sắc bén thoáng lóe lên tia tinh quang

"Vậy sao? Nhưng ta lại nghĩ khác. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, hẳn sẽ có không ít người hứng thú với cơ thể đặc biệt của ngươi đấy."

Quốc Hùng hừ lạnh, ánh mắt tối sầm

"Nếu ngươi dám làm vậy, ngươi nghĩ mình còn có thể yên ổn sao?"

Ngô Liên Hạo không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, hắn nhún vai đầy thoải mái, giọng điệu vẫn lửng lơ như thể không hề đặt chuyện này vào mắt

"Ta chưa nói là sẽ tiết lộ. Chỉ là… nếu ta muốn, có lẽ cũng đủ để khiến ngươi mất ngủ đấy."

Cả hai đối diện nhau, bầu không khí chùng xuống, nặng nề như sắp vỡ tan.

Quốc Hùng quan sát hắn, trong lòng không khỏi đề phòng. Ngô Liên Hạo là kiểu người rất khó đoán, kẻ như hắn nếu muốn làm gì, chắc chắn sẽ có tính toán kỹ càng.

Không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài, Quốc Hùng trầm giọng hỏi:\

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

Ngô Liên Hạo nở một nụ cười đầy hứng thú, ánh mắt sáng lên như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

"Rất đơn giản, ta muốn một cơ hội khác để đánh bại ngươi."

Quốc Hùng khẽ cau mày.Ngô Liên Hạo chậm rãi tiến lên một bước, giọng điệu mang theo ý khiêu khích

"Lần trước ta thua ngươi, nhưng vẫn chưa phục. Nếu ta còn chưa phục, làm sao có thể để lộ bí mật của ngươi chứ? Ta muốn đích thân đánh bại ngươi, chứ không phải dựa vào trò bẩn thỉu như vậy."

Hắn khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự tự tin

"Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Trước khi trận tái đấu diễn ra, bí mật của ngươi vẫn an toàn."

Quốc Hùng nheo mắt, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Ngô Liên Hạo, cố tìm ra một dấu hiệu của sự dối trá. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên đầy tự tin, không hề có chút do dự.
Có lẽ hắn thật sự không có ý định lợi dụng chuyện này.

Quốc Hùng hừ nhẹ, giọng điệu lạnh lùng:

"Hừ, vậy ta sẽ đợi trận tái đấu của chúng ta. Nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi giở trò trước, ta tuyệt đối sẽ không nương tay."

Ngô Liên Hạo bật cười, quay người bước đi, giọng nói lướt qua tai Quốc Hùng, mang theo chút hứng thú

"Ta rất mong chờ, Quốc Hùng!"

Bóng lưng hắn dần khuất xa, để lại một mình Quốc Hùng đứng lặng, ánh mắt trầm xuống.

Dù cuộc nói chuyện có vẻ đã kết thúc, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.Ngô Liên Hạo là kiểu người gì, hắn vẫn chưa thể chắc chắn.Nhưng ít nhất, trước khi trận tái đấu diễn ra, bí mật này vẫn còn an toàn.

0