Chương 67: Địa Ngục Trần Gian.quốc Hùng Tức Giận
Sở Hữu Thần Thụ Quả Tại Dị Giới
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Máu từ đỉnh đầu chảy xuống loang lỗ hết nền đất. Quốc Hùng nhìn thi thể rồi bàn tay của mình trầm tư nói thầm “ Từ khi nào mà mình ra tay dứt khoát đến như vậy.”
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong cơ thể hắn, hắn nhớ lại chỉ trong hai ngày 6 mạng người đã chết trong tay hắn.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén thứ cảm xúc mơ hồ đang cuộn trào trong lòng. Đôi mắt hắn dần trở lại bình tĩnh, rồi móc ra từ trong áo hai tấm bùa nổ.
Hắn nhanh chóng dán từng lá bùa lên hai bức tường gỗ mục của nhà vệ sinh. Sau đó rút từ trong túi vải một chai nhựa trong suốt chứa xăng, rải đều khắp sàn và phần rơm khô gần thùng gỗ phía sau.
Không có tiếng nổ, chỉ có một đợt khí nóng phả ra, rồi ngay lập tức ánh lửa bùng lên từ hai bức tường của nhà vệ sinh. Ngọn lửa lan nhanh theo vệt xăng đã được đổ từ trước, bén sang các bó vải mục, rơm rạ và thùng gỗ, bốc cháy thành từng mảng đỏ rực trong bóng tối.
Chỉ trong chưa đầy một phút, cả khu nhà vệ sinh phía sau đã biến thành một đám cháy vừa phải, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Phía trước cổng xưởng, mấy tên lính canh đang ngồi túm tụm thì một tên chợt đứng bật dậy, chỉ tay ra phía sau:
“Có khói! Cháy rồi kìa!”
“Mẹ kiếp, mấy thằng đằng sau hút thuốc xong lại không dập lửa chắc rồi!”
“Đi! Chạy ra đó xem có gì!”
Một nhóm lính gác lục tục đứng dậy, vừa la vừa chạy về phía sau nhà kho. Chúng tưởng chỉ là đám cháy nhỏ, nhưng vẫn theo bản năng mà đi kiểm tra, sợ sếp mắng vì để lửa lan sang khu chứa hàng.
Bên trong tầng hai của khu chính, nhị ca đang ngồi trên ghế mây, tay cầm chén trà còn bốc khói.
Một tên thuộc hạ hấp tấp bước vào, cúi đầu nói:
“Báo cáo! Có khói bốc lên ở khu nhà vệ sinh phía sau.”
Gã phó bang khẽ nhíu mày, giọng vẫn đều đều:
“Lớn không?”
“Dạ không lớn. Nhưng chưa tìm được nguyên nhân gây ra đám cháy”
“ Ngươi ra ngoài cùng với các anh em điều tra, nếu bắt được tên nào lập tức xử lý luôn cho ta không cần phải báo cáo”
Hắn đặt chén trà xuống, khoát tay. “Không phải việc khiến ta phải đứng dậy.”
Trong lúc mọi sự chú ý đều dồn ra đám cháy phía sau, Quốc Hùng lập tức di chuyển tới kho vải, đôi mắt đã kích hoạt Byakugan từ khi nào, dựa vào khả năng nhìn xuyên thấu, hắn đã né vài nơi canh gác.
Bên trong kho vải, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền xi măng loang lổ vết ẩm. Hơi nóng từ đám cháy phía sau vẫn chưa lan tới, nhưng mùi khói cháy đã bắt đầu tràn vào không khí, tạo thành một màn sương mờ mịt, khiến tầm nhìn thêm phần mơ hồ.
Quốc Hùng khẽ lướt qua ngưỡng cửa, thân thể áp sát bức tường, từng bước chân nhẹ như không chạm đất. Đôi mắt hắn đã sớm chuyển sang trạng thái của Bạch Nhãn, mạch máu bên thái dương nổi rõ, ánh nhìn xuyên qua từng lớp gỗ, vải và kết cấu bê tông cũ kỹ.
Hắn thấy rõ ràng phía bên trong khu vực tầng hầm là một dãy hành lang ngắn, dẫn tới một cánh cửa sắt bị khóa từ bên ngoài. Ngay trước cửa là một tên canh gác cao lớn, khoanh tay đi qua đi lại, lưng đeo một cây đoản kiếm ngắn.
Tên này rõ ràng là một tu luyện giả, có thể xem là mạnh hơn lính gác thông thường rất nhiều.
Quốc Hùng bước từ từ tiếng bước chân vang lên cộc cộc khiến tên canh gác chú ý.
“Ai”
“Kẻ sẽ lấy mạng ngươi” Quốc Hùng đáp.
Từ cánh tay phải của Quốc Hùng, những đốt xương
trắng ngà lách cách trồi ra khỏi da, từng khớp từng đoạn thò ra như gai nhọn
sắc bén, phản chiếu ánh sáng đèn nhàn nhạt thành thứ ánh sáng âm u, rùng rợn.
“Cái… cái quái gì thế kia…” Giọng tên lính gác
lạc đi.
Hắn chưa bao giờ thấy thứ gì kinh khủng như vậy. Xương... xương đang tự mọc ra từ cơ thể một con người. Tên lính theo bản năng rút đoản kiếm ra, bước lui một bước, gương mặt lộ rõ sự bối rối pha lẫn sợ hãi.
“Quái vật à...”
Nhưng hắn không có thời gian để sợ thêm.Quốc
Hùng bước tới, giọng trầm lạnh
“Ngươi gọi ta là quái vật? Cũng đúng”
Ngay khi tên kia nâng kiếm, Quốc Hùng đạp mạnh một bước về phía trước. Trong nháy mắt, hắn đã áp sát. Từ lòng bàn tay phải, một mũi xương dài nhọn hoắt bật ra như lưỡi thương, lao tới nhanh như điện xẹt.
Tên lính gác cố gắng xoay kiếm chặn lại, nhưng sự chênh lệch cảnh giới là không thể bù đắp bằng phản xạ.
Phập!
Xương đâm xuyên qua bụng tên lính, máu phụt ra như suối, mắt hắn trợn trừng, miệng há hốc. Cánh tay đang cầm kiếm run bần bật rồi buông thõng xuống.
Cánh cửa sắt rỉ sét bật tung ra dưới cú đạp mạnh của Quốc Hùng. Bản lề vang lên âm thanh ken két chói tai, rồi gãy vụn thành từng mảnh. Hắn bước thẳng vào không chút do dự, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng vào bóng tối phía trước.
Nhưng ngay khi ánh đèn yếu hắt từ hành lang chiếu vào trong, toàn thân hắn chợt khựng lại.Không khí bên trong căn phòng âm u lập tức tràn ra mùi máu tanh ngột ngạt và tử khí dày đặc. Thứ mùi kinh tởm và rợn người ấy như một cái tát lạnh ngắt đánh thẳng vào mặt hắn.
Trước mắt Quốc Hùng…
Là địa ngục.
Không gian được chia thành bốn buồng giam nhỏ, mỗi buồng chỉ rộng hơn một chiếc quan tài đứng. Bên trong… là những con người bị treo lên bằng móc sắt, máu đọng thành từng vệt dài từ tay, chân, và cả cổ họng.
Tất cả bọn họ đều trần truồng, da thịt loang lổ vết cháy, vết roi, và những đường cắt rách lạnh lùng, chính xác đến tàn nhẫn.
Có kẻ bụng bị rạch toạc, ruột gan lòng thòng treo ra ngoài, vẫn còn co giật trong tuyệt vọng. Có người bị móc hai con mắt, hốc mắt trống rỗng như hai cái giếng sâu, máu khô quánh dọc hai bên má. Kẻ khác lại bị cắt mất lưỡi, miệng há ra trong câm lặng.
Mỗi buồng giam chứa hai đến ba người.Tất cả… đều là con người. Nhưng giờ đây, không còn ai có thể gọi họ là người nữa.
Có vài người vẫn còn thở. Mắt chưa bị khoét, lưỡi còn nguyên, nhưng ánh mắt họ đục ngầu, vô hồn, như thể linh hồn đã bị rút cạn từ lâu.
Quốc Hùng nuốt nước bọt, bàn tay hắn nắm chặt, bước tới căn phòng cuối cùng, trên cửa có một tờ giấy ghi 1/3/2225.
Quốc Hùng ngay lập tức nhìn vào bên trong. Đôi mắt của hắn trợn trừng. Bên trong đó, hai thi thể đã tím tái và lạnh ngắt. Họ được treo ngược, toàn thân là những vết tra tấn dã man không lời nào miêu tả nổi.
Người đàn ông và người phụ nữ bị treo ngược, toàn thân cháy sém, một bên tay đã bị chặt đứt.
Ánh mắt Quốc Hùng đột ngột tối sầm lại.
Đó chính là cha mẹ của bé Phương.
Không nhầm được.
Toàn thân Quốc Hùng run lên, cơn thịnh nộ như sóng thần trào dâng trong lòng hắn. Hắn siết chặt nắm đấm đến trắng bệch cả khớp tay, rồi bất chợt cắn mạnh vào môi dưới.
Rướm máu.
Vị máu tanh tràn vào miệng, chát ngắt. Trong đầu hắn, lúc này chỉ có một ý niệm “ GIẾT… GIẾT… GIẾT HẾT TẤT CẢ ĐI”
Hắn cứ đứng như trời tròng, khuôn mặt thể hiện tức giận tới cực điểm. Hắn siết chặt tay đến mức các khớp tay kêu răng rắc, máu từ môi dưới vẫn chảy ra nhưng Quốc Hùng không quan tâm. Hắn chỉ thấy gương mặt của bé Phương hiện lên trong đầu – ánh mắt hồn nhiên, nụ cười trong sáng… và ký ức nghẹn ngào khi em hỏi: “Anh Hùng, cha mẹ em đâu rồi?”
Bùm!
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét vang lên từ phía ngoài nhà kho.
“Ở đây! Có người đột nhập! Bao vây khu nhà
kho!”
Tiếng hô hoán của đám người trong băng đảng
như kéo Quốc Hùng trở về thực tại. Hắn hít thở sâu, nói
“Bây giờ chưa phải lúc. Mình hiện tại chưa phải là đối thủ của bọn chúng. Phải rút lui thôi”
Hắn lấy ra hai lá bùa nổ đặt ở trên tường. Lùi lại ba bước hắn kết ấn
NỔ
Bùm
Bức tường bị nổ tung tạo ra một cái lỗ để cho Quốc Hùng thoát thân. Trước khi đi, hắn lấy từ trong người một tờ giấy. Trên tờ giấy, là hình đầu lâu được vẽ bằng máu. Hắn đặt nó ở dưới đất
Xong xuôi công việc,không chần chừ, hắn lao người ra khỏi khe tường vừa tạo, hòa mình vào bóng tối, bỏ lại phía sau là tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập của đám người.
Khi Quốc Hùng đã đi xa, đám người băng đảng Tam Đầu Cẩu mới tới hiện trường. Đi đầu đám người là một tên to lớn bặm trợn, đặc biệt khuôn mặt có một vết sẹo dài từ trái qua phải, hắn chình Nhị ca của Tam Đầu Cẩu.
Hắn lúc này cực kỳ tức giận, nắm lấy áo của tên báo cáo vừa nãy hét lớn “ Không phải ngươi nói chỉ là đám cháy nhỏ do bọn lính gác bất cẩn thôi, ngươi nhìn xem cái gì thế này”. Tên Nhị ca không nhiều lời vả vào mặt tên thuộc hạ, sức mạnh của Tu Luyện giả Chiến Binh cấp 3 hậu kỳ làm sao một kẻ Chiến Binh cấp 1 viên mãn chịu nổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.