Quyển 1: Cô Độc
Chương 33: Bắt Cóc Anh Khôi
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
33 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 33/33 chương
Ba tên đồ đen nhìn nhau, ngay lập tức ăn ý cùng nhau lao lên. Đồng thời khi ấy mặt đất nức toác ra những cái đầu và cánh tay thối rữa, kết hợp với khung cảnh sương mù dày đặc, quang cảnh tang hoang chất chồng xác chết đã tạo nên một bức tranh chẳng khác nào luyện ngục trần gian.
Người thanh niên hoàn toàn chẳng tí bất ngờ hay sốt sắng nào, thậm chí còn huýt sáo một tiếng vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của đám tử thi và ba gã đồ đen, thậm chí còn cợt nhả đến mức lấy tay bịt mũi lại, cười giễu: “Cái mùi gớm thật, hợp với bọn Cuồng Cốt các ngươi đấy.”
Mấy tên đồ đen có vẻ tức giận, càng lúc càng tấn công nhanh và hung hăng hơn, nhưng vẫn chẳng chạm được một sợi lông của kẻ địch. Sau một hồi đánh cũng không được, không đánh cũng không xong, một tên đồ đen đã khôn ra, dùng hết tốc lực phi về phía Thanh Thiên và Anh Khôi, hắn tính bắt họ làm con tin!
“Ố ồ, coi bộ chưa tới mức đầu toàn xương với sọ mà không có não.” Thanh niên tóc xanh cũng lao thẳng về hướng này mặc kệ hai tên còn lại. Trên tay hắn xuất hiện từng đốm đen li ti từ hư không, ngưng tụ thành một con dao róc thịt đen tuyền. Hắn di chuyển nhanh tới nỗi chưa đến một giây đã ở ngay đằng sau gã mặc đồ đen đang truy đuổi Thanh Thiên và Anh Khôi, tay vung lên một cái rồi bỗng ngưng lại, để im cho gã đó chạy tiếp, còn mình thì quay lại đuổi giết hai tên còn lại.
Thanh Thiên và Anh Khôi sững sờ trước hành động kì quoặc này, hoảng hốt lùi chếch sang một bên né tránh tên đồ đen đã lao tới sát họ. Tuy nhiên, tốc độ không thể so sánh được, ngay tức khắc gã đã tới ngay trước mặt, hai người tưởng đã sắp chết đến nơi thì chuyện sau đấy còn khiến bọn hắn ngạc nhiên hơn.
Từ cổ của gã đồ đen lộ ra một khe hở nhỏ trên lớp vải đen, đầu tiên là máu từ từ bắn ra vài giọt, sau đấy là cả cái đầu tên đó đứt lìa trước khi kịp chạm vào hai người. Máu bắn xối xả như thác, dính đầy lên người Thanh Thiên, đầu lăn long lóc cách đó hai, ba mét, mắt trừng to và còn hiện rõ vẻ bệnh hoạn khi sắp giết người.
Thanh Thiên cùng Anh Khôi chết lặng trước cảnh tượng này, không thốt nổi lời nào. Anh Khôi nhìn thi thể trước mắt mà đờ đẫn, trong mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. Thanh Thiên thì không dừng quá lâu trên cái xác, trọng tâm hướng về phía trận chiến đã kết thúc chỉ với vài đòn như tùy ý của người thanh niên tóc xanh kia. Hai cái xác bên đó rõ ràng thảm hơn bên này rất nhiều, từng đoạn từng đoạn cơ thể phân tán mỗi cái một chỗ, hoàn toàn không nhận dạng được hình hài ban đầu nữa.
Người thanh niên tóc xanh đang dùng mũi giày đá đá mấy mảnh thi thể rời rạc thì cảm nhận được ánh mắt của Thanh Thiên, hắn mỉm cười bước tới. Khi đứng trước mặt rồi, Thanh Thiên và Anh Khôi mới có thể nhìn rõ người này.
Hắn cao sêm sêm Thanh Thiên, ngũ quan có chút sắc bén nhưng lười biếng, khắp người dính đầy máu, dù có đẹp trai thật nhưng cười cười lên vẫn thấy rờn rợn gớm gớm. Mắt hắn màu xanh dương tối, hơi híp lại như đang săm soi người khác.
Trong lúc hắn đánh giá Thanh Thiên và Anh Khôi, hai người cũng đang lạnh lùng ghim chặt mắt vào hắn. Một lúc không ai di chuyển nửa bước, cũng chẳng ai nói gì, bầu không khí ngột ngạt và toàn mùi thuốc súng. Cuối cùng là Anh Khôi thều thào lên tiếng trước: “Trước tiên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì chúng ta chết rồi. Vậy thôi, xin phép đi trước…”
Thanh Thiên cũng biết tình trạng của Anh Khôi không có khả quan, chẳng qua có khả năng tên này cũng đã xuất hiện Hồn Ngữ nên mới trụ được tới bây giờ, chứ không đáng lẽ đã tạch từ thuở nào rồi. Thanh Thiên nhìn sâu người thanh niên tóc xanh trước mặt một cái, gật nhẹ đầu rồi định quay gót đi. Hắn tuyệt đối không muốn ở cùng với một kẻ nguy hiểm thế kia.
Ngay khi Thanh Thiên cõng Anh Khôi đi được vài bước, người thanh niên mới cười: “Nhưng ta đã cho hai người các ngươi đi chưa?”
Thanh Thiên khựng lại, Anh khôi thì trong lòng giật thót một cái, hắn ngay lập tức nói: “Thanh Thiên, chạy mau!!!”
Không cần Anh Khôi nhắc thì Thanh Thiên đã chạy thục mạng, chỉ có chạy thì trong tiềm thức của họ, may ra mới có hy vọng được sống. Dù thế sức hắn không phải sức trâu sức bò, nãy giờ cõng Anh Khôi tới tới lui lui, đã vậy mới có Hồn Ngữ đã cưỡng chế sử dụng năng lực quá mức tới cạn kiệt, hắn thấy mình cũng sắp ngất tới nơi, chạy cứ chậm dần đều.
Anh Khôi thấy Thanh Thiên như vậy là cảm giác không ổn dâng trào, nhưng hắn chả khá hơn là bao, chỉ biết cắn răng bất lực. Thanh niên tóc xanh thì cứ chạy từ từ, giữ một khoảng cách nhất định với hai người như đùa bỡn, hành động này rõ ràng tạo áp lực kinh khủng lên Anh Khôi, mặt vốn tái nhợt vì mất máu lại càng tái nhợt hơn.
Cuộc rượt đuổi vô nghĩa này diễn ra một lúc, người phía sau thì rất kiên nhẫn, mà người phía trước đã bắt đầu một kẻ bị bào mòn thể trạng, một kẻ bị bào mòn sinh mạng theo thời gian kéo dài lê thê. Khi chịu không nỗi nữa, cả hai té sầm cả cơ thể trên mặt đường toàn khói bụi, đất đá và máu thịt khô.
Thanh Thiên cố nhổm dậy lôi Anh Khôi đã nằm bất động dậy. Người tóc xanh kia không biết đến từ lúc nào, ngồi xổm bên cạnh hai người, nhếch miệng nói: “Chà, kiên trì được lâu phết, có muốn biết tại sao các ngươi lại mất sức đến không kiểm soát được té lăn đùng ra như vậy không?”
Thanh Thiên đối mặt với cái nhìn trêu ngươi đó, những giọt máu trên người thanh niên tóc xanh kia chưa khô hẳn, chảy tong tóc vài giọt xuống mu bàn tay lấm lem bùn đất của hắn. Miệng lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh băng: “Hồn Ngữ của ngươi à?”
“Ối chà! Hiếm lắm nha mới thấy một người bình thường biết tới Hồn Ngữ ấy! À không không, trụ được lâu đến thế, có khi ngươi không phải người bình thường rồi ~.”
Người thanh niên cười đùa như không trước ánh nhìn tăm tối và nụ cười cứng đờ lạnh lẽo của Thanh Thiên . Hắn đứng dậy phủi phủi vạt áo mình, phủi chưa được một cái thì thấy người ngợm mình toàn máu không, có phủi cũng chẳng được tích sự gì nên lại thôi, tiếp tục nói: “Đúng một nửa nhé! Quả thật là năng lực Hồn Ngữ, nhưng không phải của ta đâu.”
Thanh Thiên không cười được nữa, lia mắt nhanh qua bóng người phụ nữ váy tím đậm không biết đã đứng cách vài bước được bao lâu rồi, hoàn toàn không cảm nhận được gì về sự hiện diện của cô ta. Hắn hít một hơi nhẹ trong cổ họng tanh tanh vị máu, bình tĩnh hỏi: “Ta thật sự không biết các ngươi có được lợi ích gì khi nhắm đến hai ta, các ngươi rốt cuộc vì mục đích gì?"
Người phụ nữ im lặng, người thanh niên lại cười giỡn: “Ngươi coi bộ không sợ bọn ta?”
Hắn không đợi đáp lại, tiếp tục câu chuyện của riêng mình: “Lí do đơn giản thôi, bọn ta muốn tên sắp chết đi cùng ngươi ấy. Đừng có lo, hắn sẽ không chết đâu, nhưng nếu ngươi không đưa hắn cho bọn ta thì hắn chết thật đấy nhá.”
Thanh Thiên nhìn Anh Khôi vốn bất tỉnh giờ đã hơi hé mắt ra. Thấy đồng bạn mình im lặng, Anh Khôi như ngửi thấy mùi nguy cơ, khó khăn mở miệng lẩm bẩm: “Thanh Thiên… ngươi đừng có giao ta ra… có chết cũng không được giao ta ra cho đám lừa đảo…”
Thanh Thiên: “…”
Thanh niên và người phụ nữ: “…”
Thanh Thiên nhìn sâu vào người thanh niên đầu xanh, dù đang ở thế phải ngước nhìn lên, hắn vẫn không áp lực lạnh tanh nói: “Ngươi thấy đấy, hắn không muốn.”
Người thanh niên giật giật khóe môi, còn người phụ nữ từ đầu đến giờ không có biểu cảm gì cuối cùng cũng có chút không giữ nguyên si bản mặt như ban nãy, khuôn mặt có chút khó tả, mở miệng nói: “… Lừa đảo?”
Thanh Thiên cũng có chút cạn lời, Anh Khôi lại tiếp tục sau khi trăn trối xong thì xỉu tiếp, làm hắn phải bắt đầu bịa chuyện tào lao: “Tự dưng có người nói với ngươi khi ngươi sắp chết rằng hắn muốn mang ngươi đi, hắn đảm bảo ngươi có thể sống bằng một cách nào đó, lỡ hắn lấy nội tạng ngươi bán đi, hay một gã biến thái muốn ăn thịt ngươi thì sao? Ngươi tin à?”
Người phụ nữ và thanh niên kì quái nhìn Thanh Thiên, mãi mới sắp xếp được lời nói, cô ta cất lời: “Đây là sự thật, cơ hội sống lại này cho hắn là may mắn, bỏ qua thì đừng hối hận.”
Thanh niên kia lại hơi mất kiên nhẫn rồi, hắn tặc lười một cái: “Đào, giải thích làm gì? Đằng nào cũng phải mang tên đó đi cho đủ chỉ tiêu, lằng nhà lằng nhằng.”
Người phụ nữ hơi khẽ lườm thanh niên đầu xanh, lẩm bẩm gì đấy nhưng không phản đối. Cô ta đột ngột sát lại sát rạt với mặt Thanh Thiên, gần như hai tròng mắt chỉ cách nhau có vài milimet. Thanh Thiên co rụt đồng tử lại, màu đỏ thuần của đôi mắt người phụ nữ in hằn lên mắt hắn. Ngón tay cô ta chạm nhẹ lên trán Thanh Thiên, giọng nói nhẹ nhàng của cô ta vang vọng: “Đáng ran gay từ đầu nên vậy rồi, thật là tốn thời gian…”
Tâm trí Thanh Thiên ngay tức khắc trở nên rời rạc, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh vỡ. Mắt hắn tối đi nhanh chóng, cơ thể mất quyền kiểm soát, chẳng nhúc nhích nổi một li. Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng cưỡng ép, hình ảnh hai bóng mờ ảo lay động trước mắt cùng với những tiếng nói đứt đoạn không rõ ràng…
“… ngủ rồi, đưa… này đi…”
“… tên… Thanh Thiên à… nếu có bản lĩ… tìm chúng ta… gia nhậ…”
Thanh Thiên cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ, cuối cùng chỉ đành bất lực để bóng tối bao trùm trước mặt, chìm vào giấc ngủ mộng mị…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.