Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 27: Cuộc Trò Chuyện

Đăng: 21/09/2026 14:48 3,005 từ 14 lượt đọc

Chiều chiều, trời không nắng, mây xám che lấp ánh dương rực lửa hằng ngày, sương mù quái gở vẫn bao trùm vạn vật trong lòng lớp vải mờ mịt, che khuất mọi thứ ở xa tầm mắt.

Thanh Thiên bước vào phòng làm việc của Hoàng Dương, hắn cẩn thận đóng cửa lại, có phần kính trọng lên tiếng: “Buổi chiều tốt lành, chú Dương.”

Hoàng Dương với khuôn mặt hơi tròn trông khá phúc hậu cười, đáp: “Không cần khách sáo như vậy. Được rồi, cháu ngồi xuống ghế đi, ta gọi cháu gặp riêng là có chuyện muốn nói về Anh Khôi.”

Thanh Thiên ngồi ngay ngắn xuống ghế nhưng không mang vẻ gò bó, rất thoải mái. Hắn cũng đoán được một phần lí do Hoàng Dương gọi riêng hắn chứ không gọi Anh Khôi, điều này tất nhiên sẽ chẳng liên quan gì đến việc làm ăn cả.

Quả nhiên Hoàng Dương không vòng vo Tam quốc, vào ngay thẳng vấn đề chính, thẳng thắng đến kinh ngạc: “Tính ra tới bây giờ cháu đã thực hiện được lời hứa khi đó với ta, cháu lại không phải kiểu người sẽ cột chặt bản thân vào một thương hội như thế cả đời. Vậy ta đoán nhé, tới lúc này rồi mà cháu còn chưa rời khỏi thương hội, có phải vì dạo này mấy con cáo kia còn chơi trò cũ rích, thuê sát thủ tới ám sát Anh Khôi không?”

“Hoặc cũng có thể, cháu muốn đạt được điều gì đó qua thương hội Thanh Dương?”

Thanh Thiên dù bị Hoàng Dương nói trúng cả hai lí do một cách bất ngờ nhưng vẫn tương đối bình thản, hắn giống đã đoán trước được vậy. Đằng nào Hoàng Dương tính ra cũng có thể coi là người thầy của Thanh Thiên, dẫn dắt hắn và Anh Khôi bước vào cái giới này, hắn không có cái tự tin vào việc có thể che giấu mọi thứ trước mặt ông.

Do dự một lúc, Thanh Thiên vẫn thành thực trả lời: “Vâng, đúng là mấy lão ấy có “gửi” không ít người tới, tuy nhiên chưa gây bất kì thương tích nghiêm trọng nào, kể cả cháu và Anh Khôi. Còn chuyện muốn đạt được điều gì qua thương hội… quả thực là có, nhưng chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng không tạo ra mối phiền phức nào cho thương hội đâu.”

Hoàng Dương thở dài: “Cháu nói thế thì được, miễn là không gây ảnh hưởng xấu đến thương hội và tương lai Anh Khôi, cháu có thể dùng thương hội như một công cụ, bởi nó vốn cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền, kiếm danh lợi thuần túy mà thôi. Nhưng vụ bị ám sát, không phải lần nào cũng trông chờ vào may mắn được đâu, cẩn thận đấy.”

Thanh Thiên khá cảm kích trước sự thông cảm này của Hoàng Dương, nhưng hắn cũng phải thừa nhận ông nói phải cẩn thận là đúng. Việc chỉ dựa vào mấy con quỷ nhỏ kia không phải cách, chúng chỉ dự báo chứ không thể bảo vệ hắn cũng như bất kì người xung quanh nào khỏi nguy hiểm, bởi về một mặt nào đó chúng quá yếu. Thoát được khỏi bao lần bị nhắm vào phần lớn là do hắn và Anh Khôi tùy cơ ứng biến.

Mà quan trọng hơn cả, hầu hết mọi người xung quanh vẫn có thể gặp nguy hiểm, đó là do mấy con phi nhân loại ấy chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, căn bản không giúp gì cho người khác kể cả người đó có quan trọng với hắn như thế nào đi chăng nữa.

Mặc dù vậy thì ngoài những điều trên, câu nói của Hoàng Dương quả thực mới nhắc Thanh Thiên để ý đến một chi tiết. Nhắc đến may mắn, vào vụ cháy bốn năm trước mấy con quỷ kia đã có điên cuồng cảnh báo hắn nhưng hắn không biết, lần đấy là do thật sự may mà có người cứu ra ngoài, nhưng vấn đề là tại sao chỉ có lần đó chúng cảnh báo nhiều lần liên tục như vậy? Nếu như bình thường chỉ là một vụ cháy, chúng sẽ chỉ cảnh báo một lần duy nhất thôi, không liều mình xuất hiện hai, ba lần trước cả mấy hôm như thế.

Lần đầu là cơn ác mộng kia, dù giấc mơ ấy hơi khó xác định vào là một trong những cảnh báo và quả thực hắn mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ nhỏ rồi, liệu nó có phải một lời báo nguy? Nhưng chính từ sau lần mơ vào đêm mưa ấy, nó chính là lần cuối cùng hắn mơ cho tới tận bây giờ, trên đời làm gì có lắm sự tình cờ đến thế chứ.

Lần thứ hai là con cá chép đen trong hộp thuốc, cái kiểu tấn công như bị điên đó thì chắc chắn rồi, mặc dù hắn thấy nó hơi dơ…

Lần cuối cùng cũng là lần đặc biệt nhất, khi lần đang nhổ cỏ sau nhà, lúc đó Thanh Bình cách hắn chưa đến mười bước chân, tại sao chẳng có cân nhắc mà lao lên tấn công hắn?

Không chỉ vậy, cũng trong vấn đề vận may, hắn chợt nhận ra một chuyện mà chưa từng có ai phát hiện: tại vì điều gì mà các vận rủi của mọi người xung quanh đều luôn bắt nguồn một phần nào đó từ hắn?

Không nhắc đến vụ Thanh Bình bởi hắn hoàn toàn không biết cụ thể, chính xác về lần cháy đó. Nhưng nếu xét đến những lần Anh Khôi gặp nguy hiểm, hắn đều có mặt và chưa từng có trường hợp ngoại lệ nào tên đấy ở một mình gặp vấn đề. Lần này cũng thế, dù chưa có mối hiểm trực tiếp nào diễn ra, nhưng bắt gặp ngay một vụ giết người nghi vấn liên quan đến Quỷ Cốt Giáo, thời tiết cực đoan bất thường, cộng thêm việc đáng ra lần này chỉ mình hắn về đây thôi, lại vì vài lí do mà hai người Anh Khôi và Tohito cũng đến theo hắn, và còn rất nhiều chuyện lặt vặt từng xảy ra trước đó nữa.

Người khác cứ nghĩ là do đặc thù công việc nên mới có những sự tình như vậy, nhưng bảo hắn tin những lời đó, hắn có chết cũng không thể suy nghĩ vô tư thiển cận như vậy.

Vậy thì rốt cuộc đấy là sao? Vận xui? Chắc chắn không có chuyện đấy, hắn mua mười tờ vé số thì hết năm tờ trúng rồi. Còn trùng hợp? Nghe thật ngu xuẩn.

Thanh Thiên híp mắt lại, suy tư chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bay xa tới tận nơi nao. Điều này tuyệt đối là vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn. Những thứ chưa biết có thể làm người ta sợ hãi, nhưng trong từ điển của Thanh Thiên thứ đấy đã bị gạch từ lâu. Hắn hơi nhếch môi một cách khó nhận ra, đôi mắt sâu hoắm như vực đen nuốt chửng ánh sáng.

À, cứ việc để mấy cái “trùng hợp” ấy diễn ra tiếp đi, như vậy hắn mới có đầu mối của bí mật đằng sau chứ?

Thanh Thiên không chìm đắm trong ý tưởng của mình quá lâu, hắn nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt của mình, không để lộ ra bất cứ sự khác thường nào. Hoàng Dương cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong phút chốc đó, vẫn tiếp tục nói: “Thế nên, ta muốn nhờ cháu một việc, coi như trao đổi với việc ta đồng ý cho cháu dùng thương hội vì mục đích riêng đi.”

“Nhờ cháu?” Thanh Thiên hơi nhướng mày, im lặng lắng nghe…

────

Sau một hồi nói chuyện riêng với Hoàng Dương, Thanh Thiên trong tay cầm một chiếc hộp lập phương màu đen to chỉ bằng một trái nhãn đi ra khỏi phòng.

Chiếc hộp lập phương không biết dùng chất liệu gì, bề mặt bóng mịn không tì vết, hắt lại những tia sáng từ ánh đèn trên trần lên đôi mắt hắn. Nó được chế tác rất tỉ mỉ, tại tám đỉnh đều có những sợi xích nhỏ cùng màu treo lủng lẳng nối giữa các đỉnh, mang đến cảm giác tù túng, ngột ngạc như một ngục giam thu nhỏ. Tiếng kim loại va chạm leng keng vào nhau làm Thanh Thiên càng rơi vào trầm mặc.

Hắn chưa đóng cửa phòng hẳn, quay lại nhìn Hoàng Dương đang ngồi đối diện rồi gật đầu một cái, đóng cửa phòng. Thở dài một hơi não nề, miệng lẩm bẩm điều gì đấy rất khó nghe rõ, sau lại tự lắc đầu rồi cất chiếc hộp bé xíu ấy vào túi quần.

Hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình thản đi lên lầu rồi đẩy một cánh cửa phòng, ngay lập tức có tiếng chào hỏi của Anh Khôi ngồi bên trong vang lên: “Dô, nãy cha ta nói gì với ngươi mà lâu vậy?”

Thanh Thiên liếc Anh Khôi một cái, vừa ngồi xuống bên cạnh, cầm lên miếng bánh quy trên đĩa bánh, nói với khuôn mặt lạnh tanh: “Nói ta quan tâm ngươi hơn, cấm đi chơi trong giờ làm, cấm chi tiêu phung phí. Còn nữa, chú Dương nói ngươi mười tám tuổi rồi, có thể nhanh nhanh kiếm người yêu về ra mắt chưa? Được thì chừng nào mười chín tuổi cho ngươi cưới luôn, không thì Tết nhất cút luôn đừng có về, à, đấy là nếu ngươi tìm được bạn gái.”

Anh Khôi nghe xong mén nữa sặc vụn bánh trong mồm, Tohito lại ngoẻn môi cười trộm. Chững lại tầm hai giây, hắn hỏi lại: “Thanh Thiên, ngươi nói thật?”

“Tại sao ta phải nói dối?”

“... Không biết, ta mong ngươi nói dối.”

Thanh Thiên lườm Anh Khôi không nói gì, thì đúng là trong lời hắn nói chỉ có một phần là thật thôi, còn lại bịa lung ta lung tung gần hết… Hắn thong thả cắn miếng bánh quy, bốc lấy hai lá bài đã chia sẵn trước mặt, một lá mười và một lá K.

Anh Khôi giơ xấp bài trước mặt Thanh Thiên: “Bốc thêm không?”

“Không.”

Anh Khôi lại lia xấp bài ra trước mặt Tohito: “Ngươi bốc thêm không?”

“Không bốc.” Tohito xem bài rồi phẩy tay.

“Chẹp, bài đẹp thế cơ à?” Anh Khôi cũng không lấy thêm, hướng đôi mắt màu nâu sẫm nhìn Thanh Thiên: “Ngươi trước đi.”

“Hai mươi.”

Mí mắt Anh Khôi hơi giật giật khó nhận ra, quay lại Tohito: “Tới ngươi đó.”

Tohito mặt tươi cười, lật hai lá Q đỏ lên, nói: “Cũng hai mươi, nhà cái bao nhiêu?”

Anh Khôi im lặng rồi thả một lá mười và một lá chín xuống, cay đắng móc ra 20 lượng đồng tương đương với 2 lượng bạc, không cam tâm oán một câu: “Giảm tiền xuống đi, nhiều quá rồi đấy, một lần là gần bằng một phần tư tiền lương nửa tháng của người bình thường rồi. Tiền lương của họ chỉ vỏn vẹn cỡ 7 lượng bạc 5 lượng đồng cho một tháng thôi đó!”

Tohito vẫn cười nói: “Nhưng đây là ngươi muốn chơi mà, tiền cược cũng do ngươi đặt, cũng chính ngươi muốn làm nhà cái không phải à?”

Anh Khôi: “…”

Thanh Thiên tiếp lời Tohito: “Nãy khi ngươi thua mới 10 lượng bạc ta đã bảo ngươi dừng rồi mà, giờ tổng lại thua bao nhiêu rồi?”

Anh Khôi ngập ngừng đáp: “Ờm, hình như thua 44 lượng bạc?”

Tohito ngẫm vài giây, cười cợt như phát hiện ra một điều thú vị: “Ngươi hình như làm cái mà chưa thắng ván nào, cũng không ai chạy, không ai xì dách, xì bàn. Vậy nên chính là thua liền tù tì hai mươi hai ván?”

Anh Khôi: “…..”

Thanh Thiên ăn xong bánh rồi gom tiền thắng lại, chầm chậm nói: “Không chơi nữa, hắn thua cả gần nửa năm thu nhập của người khác rồi, chơi nữa là hắn thua cả một lượng vàng mất.”

Anh Khôi: “… Ta thấy ngươi nói đúng, chúng ta không nên bài bạc, phung phí vô nghĩa!”

Thanh Thiên nhìn Anh Khôi với ánh mắt khinh bỉ như muốn hỏi: sao ngươi không nói vậy từ đầu đi? Tohito lại trợn mắt đốp lại: “Thế lần sau ngươi đừng rủ người khác chơi mấy trò này nữa, loại cờ bạc này ngươi mà chơi lớn chỉ có nước thua không còn cái quần.”

Anh Khôi liếc xéo Tohito: “Ngươi im!”

Tohito nhún vai, đứng dậy vỗ vai Anh Khôi một cái bốp, ôn tồn nói chuyện như người lớn trong nhà: “Haizzz, đây là khuyên nhủ muốn tốt cho ngươi thôi, kẻo sau này ngươi ra ngoài chơi với ai mà bị lừa cả thương hội lại chết.”

Anh Khôi hít một hơi đau đớn: “…..” Ngươi đáng ra nên im mồm đi!

Nhìn hai kẻ đang một đơn phương gây tổn thương và một đơn phương bị tổn thương, Thanh Thiên lại càng cảm nhận sâu sắc lí do hai kẻ này chơi được với nhau. Đúng là đều dở người như nhau…

Hắn ngồi nghe hai tên trước mặt lảm nhảm chứ không xen vào, ánh mắt lướt ngang qua khung cửa sổ, bổng hỏi một câu tự phát: “Các ngươi nghe ngóng được gì vụ hôm qua không?”

Anh Khôi và Tohito ngừng cuộc đốp chát nhảm nhí lại, nhìn mặt nhau một cái rồi lắc đầu. Tohito cân nhắc một chốc, nói: “Vụ hôm qua đã được lan truyền trong cả trấn này, chẳng bao lâu nữa sẽ lan hẳn tới thành chính. Sát An Phủ thành Thảo Huyên chắc chắn phải liên hệ với Cục để xin giấy phép cử Hồn Giả bậc cao từ thành chính đến đây để điều tra bởi tính chất vụ án quá dã man, kì lạ.”

“Nên vụ án này thật ra dù là nhân chứng phát hiện quan trọng, chúng ta muốn biết thêm sâu hơn quá trình điều tra rất khó.” Anh Khôi đồng tình với Tohito.

Thanh Thiên suy tư nhìn màn sương mù trắng xóa bay lơ lửng ngoài cửa sổ, mãi tới lúc Tohito và Anh Khôi tưởng hắn không còn gì để hỏi nữa mới chậm rãi lên tiếng: “Chắc phải đưa mọi người lên thành đô, sương mù này không bình thường, ở lâu cũng không tốt cho sức khỏe mẹ ngươi.”

Anh Khôi vẫn có chút do dự dù biết Thanh Thiên nói đúng: “Nhưng lên thành chính cũng không quá an toàn.”

Tất nhiên Thanh Thiên biết điều này, hắn dù có muốn ở lại để quan sát thêm, nhưng hắn không ích kỷ đến mức cùng kéo mọi người xuống nước với mình. Mặc khác sau khi nói chuyện với Hoàng Dương, hắn biết mình phải hạn chế lại thời gian tiếp xúc với mọi người nhất có thể, vậy nên hắn tính thuyết phục Anh Khôi đưa họ đi, để mình hắn lại ở đây một thời gian…

Cách này dù hơi miễn cưỡng và chưa quá thỏa đáng, đó vẫn là cách tốt nhất hắn nghĩ ra bây giờ, không chỉ cho hắn mà cho tất cả. Vậy nên tạm thời cứ như vậy cho đến khi nghĩ được biện pháp hay hơn, cách này sẽ được áp dụng, chỉ là giờ hắn không nói với ai nhằm tránh phản đối cũng như sai sót trong kế hoạch của riêng hắn.

Không để lộ ra quá nhiều cảm xúc dư thừa cho Anh Khôi đoán mò, Thanh Thiên bịa đại lí do: “Ngươi nghĩ xem, kẻ sát nhân chọn cách man rợ như vậy để giết người, liệu có vì mâu thuẫn với nạn nhân không? Loại người này không là kẻ điên cũng là kẻ tâm thần biến thái, ngươi vẫn muốn để cha mẹ mình ở lại nữa à?”

Nghe lời này của Thanh Thiên, Anh Khôi quả thực đã có chút lung lay. Hắn nghi ngờ Thanh Thiên giấu mình điều gì đó, nhưng phản ứng muốn thuyết phục đưa tất cả ra khỏi trấn cho an toàn là thật, vậy thì chắc chắn tên này có lí do riêng không tiện kể. Mà nếu Thanh Thiên không muốn kể, hắn có dùng cách nào cũng không moi ra được. Tuy vậy, kêu hắn chấp nhận luôn thì lỗ mãng quá, hắn nửa dở nửa ương đáp: “Để ta thử hỏi cha mẹ ta. Dù vậy, ta vẫn thiên về việc thuê Hồn Giả âm thầm bảo vệ mọi người hơn.”

Tohito ngồi nghe không nói gì, đưa tầm mắt về phía Thanh Thiên mới gật đầu đồng ý với Anh Khôi xong. Hắn đang dò xét nhưng lại giống như vô thức nhìn do bị cuốn vào cuộc nói chuyện, môi cười một cái không ai thấy, suy nghĩ điều gì không ai hay.

Thanh Thiên và Anh Khôi không phát hiện điểm khác thường từ Tohito, sau một lúc nói chuyện thì thống nhất nếu cha mẹ Anh Khôi cùng Mỹ Kiều không ý kiến thì sáng mai sẽ đi luôn, không chờ sáng kia mới đi như lúc đầu nữa. Anh Khôi nói là làm, ngay lập tức tìm cha mẹ mình bàn chuyện, để Thanh Thiên và Tohito ở lại trong phòng với nhau.

Hai người ngồi trong phòng tạm thời không có chủ đề gì chung, im re chẳng ai mở lời, làm căn phòng chìm vào tĩnh lặng mất tự nhiên. Dù thế, cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chăm vào lớp sương trải dài không có điểm cuối.

Sương mù đang ngày càng dày đặc hơn.

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!