Quyển 1: Cô Độc
Chương 29: Vị Cũ
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Anh Khôi nhìn chằm chằm vào Tohito, cười đáp: “Được thôi, chúc ngươi đi thượng lộ bình an.”
Tohito cong cong đuôi mắt, dù vẫn còn phần hơi quá khích trên khuôn mặt, nhưng ít ra không còn để lộ sự kì lạ của mình nữa: “Ừm, vậy ta về luôn đây.”
Hắn vẫy vẫy tay chào tạm biệt, chạy về phòng lấy đồ của mình, chẳng cần quan tâm đến ai mà bỏ về ngay lập tức, nhanh nhẹn đến mức bất ngờ.
Thanh Thiên nhìn qua lớp sương trắng lóa, chỉ thấy được một bóng mờ mờ ảo ảo đang di chuyển bên ngoài trời, còn lại thực sự không rõ chi tiết. Hắn im lặng, chờ khi không còn dõi theo được bóng mờ ngoài cửa nữa mới quay lại, nói với Anh Khôi: “Ngươi thấy hắn có lạ không? Giống như kiểu… đột nhiên bị chạm vào dây thần kinh nào đó, làm hắn bị tâm thần trong một thoáng ấy?”
Anh Khôi trầm ngâm xoa cằm: “Ta thấy cứ sao sao ấy, như nào nhỉ, khó miêu tả quá. Cái cảm giác cứ rờn rợn, tự nhiên phát rồ lên như một đứa trẻ, tùy hứng mà rất mất tự nhiên. Giống kiểu đang bình thường tự dưng phát bệnh, có thể làm người khác giật mình, người yếu tim lên cơn đau tim á.”
Thanh Thiên: “Cảm giác không hề tự nhiên, dù là người bị điên bình thường cũng phát điên một cách mà người khác có thể thấy được một logic nào đó, còn Tohito thì lại chẳng có tí mạch hành động cụ thể nào… Thậm chí còn có phần giống đang diễn vậy.”
Anh Khôi cũng thấy khá giống là đang diễn, nhưng trực giác của hắn lại bảo không. Hắn thấy vấn đề này cứ kì cục quái quái kiểu gì, nên cũng chẳng đào sâu vào nữa, bình tĩnh bảo: “Kệ tên đó đi, bớt một người cũng chẳng có sao.”
Thanh Thiên thầm nghĩ đấy chẳng phải là anh em tốt của ngươi sao, giờ lại kệ xác người ta rồi? Nhưng hắn chỉ gật đầu một cái không soi mói thêm.
────
Tối đến, mọi người tụ tập trong nhà Anh Khôi, lúc đầu tính ăn thịt nướng ngoài vườn nhưng vì điều kiện thời tiết không cho phép nên lại chuyển vào ăn trong nhà. Hoàng Dương bực bội nói: “Thật là cái thời tiết chết dẫm! Từ sáng đến tối mà ngoài vẫn mù mịt như chốn bồng lai tiên cảnh thế này thì…”
Phương Kiều đứng trước hiên nhà thở dài: “Thôi, may mà trời không mưa tầm mưa tả, không thì sáng ngày mai tổ chức lễ An Mùa kiểu gì? Mà mưa nhiều ở trong nhà cũng ẩm ướt như mùa nồm ấy, khó chịu lắm.”
Hoàng Dương nghe vậy, tâm trạng mới dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn mang sự hằn học: “Tốt nhất vẫn là trời sáng sủa thoáng đãng vẫn hơn chứ!”
Thanh Thiên và Anh Khôi chỉ vừa cầm bánh kẹo gặm, thẫn thờ nhìn cảnh vật trắng bùng bên ngoài, vừa nghe hai ông bà nói chuyện với nhau chứ chẳng xen vào. Anh Khôi lẩm bẩm chỉ đủ hai người nghe: “Quả nhiên vẫn nên đưa mọi người lên thành đô…”
Thanh Thiên liếc hắn qua khóe mắt, nuốt nốt miếng bánh cuối rồi phủi phủi vụn bánh trên tay xuống đất.
Hoàng Dương đang nói chuyện với Phương Kiều vẫn dành chút quan tâm về bên này, ông thắc mắc hỏi: “Này hai đứa, tên nhóc Tohito kia đâu?”
Anh Khôi quay đầu lại nhìn ông, “chán nản” đáp: “Tên đó bảo có việc bận rồi ạ, hắn tự lấy xe mình chạy về hồi sáng rồi.”
Phương Kiều dường như không hài lòng lắm: “Sao không thấy con nói gì với cha mẹ? Ít nhất cũng phải tặng người ta chút quà, hoặc không nói cha mẹ biết để ra tiễn chứ?”
“Con chịu rồi, hắn đột nhiên về gấp quá, có kịp làm gì đâu.”
Phương Kiều lườm con mình một cái, hừ một tiếng. Anh Khôi như biết trước phản ứng này của mẹ mình rồi, nhún vai một cái, lấy cớ phụ Mỹ Kiều đang trong phòng bếp dọn cơm mà kéo Thanh Thiên đi mất.
Sau một lát, Anh Khôi gào lên: “Cả nhà ơi vào ăn cơmmmmmmm.”
Bữa ăn giống bao lần trước, vẫn hòa thuận và ồn ào bởi cái miệng của Anh Khôi. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, chỉ là không hiểu sao trong lòng Thanh Thiên dâng lên một sự bất an nhỏ bé, hắn ăn uống cảm giác không thèm đến vậy, nhưng để mọi người không lo lắng, hắn cũng chỉ giấu nghẹn đi, treo nụ cười nhạt nhạt trên khuôn mặt.
Sau này nghĩ lại cảm giác khi ấy, hắn thấy có lẽ đấy là một niềm ám ảnh đã tạc sâu vào trong linh hồn mình rồi, dù cố gắng xoay chuyển thế nào cũng chẳng bao giờ có thể xóa nhòa được, sẽ mãi đi cùng hắn tới ngàn năm tháng vẫn mới như mới in ngày hôm qua thôi…
────
Sáng sớm hôm sau, trời vẫn bị bao phủ bởi lớp sương kín không kẻ hở, một tia sáng ấm áp cũng đừng hòng lọt qua. Tuy vậy trong trấn cũng không quá u ám, nhà nhà đều nhìn sạch sẽ tinh tươm, nhìn vào vậy mà có một chút gì đó không khí của những ngày tết nhất. Không biết Thanh Thiên và Anh Khôi có bị chập mất dây não nào không, vậy mà rủ nhau đi dạo từ lúc bốn rưỡi sáng, khi mà trời còn tối đen thui, ai cũng đang cài then chốt ngủ say xưa.
Trên đường đi, hai người đi rất chậm, chủ yếu là do tuyến đường đã hình thành sẵn trong não, nhưng lại chẳng biết đằng trước có vật cản gì không. Hai chiếc ô một đen một xanh sẫm di chuyển song song nhau, thỉnh thoảng tám nhảm vài ba câu về công việc, nói xấu mấy tên già ở trong thương hội,…
Hai người không biết chọn đường đi kiểu gì, thế mà lại đi ngang qua tiệm bánh mì của bà Kim. Anh Khôi và Thanh Thiên đều có kí ức không đẹp lắm ở đây, Anh Khôi thì muốn mong chóng đi nhanh qua chỗ này, Thanh Thiên lại chút do dự, hỏi Anh Khôi: “Này Anh Khôi, ngươi có mang tiền không?”
Anh Khôi đang đi trước khựng lại, quay lại nhìn mặt Thanh Thiên rồi nhìn cửa tiệm nhỏ lụp xụp trước mặt, nửa trêu trọc nửa không vui nói: “Ngươi tính mua bánh mì à, không sợ bị “bán đi” lần nữa à? Thanh Bình mà biết kiểu gì nó cũng nhảy cẫng lên phản đối một cách quá khích…”
Câu cuối gần như Anh Khôi nói nhỏ tới mức giống lẩm bẩm một mình. Tuy vậy Thanh Thiên vẫn nghe thấy, hắn biết sau lần đó Anh Khôi cũng rất mất thiện cảm với hành động của bà Kim, thậm chí có khi còn hơi ghét do những gì xảy ra với Thanh Bình sau đấy. Nhưng Thanh Thiên chỉ bình thản đáp: “Ta không để ý mấy vấn đề đó đâu, chẳng qua là lâu không ăn nên hơi nhớ thôi.”
Lời này không phải nói dối, quả thật từ sau khi Thanh Thiên và Mỹ Kiều đến ở nhờ nhà Anh Khôi, những món rẻ bèo mà không bao nhiêu dinh dưỡng này bị loại hoàn toàn khỏi thực đơn của họ. Anh Khôi hơi nhăn nhẹ mày một cách vô thức, nhưng vẫn cười hừ một tiếng trêu: “Ăn uống ngon lành quá, giờ lại thèm đồ khó ăn, khó nuốt, khô khan à?”
Thanh Thiên không trả lời câu hỏi chọc của Anh Khôi, bình nhiên nói: “Ngươi vào mua hộ ta đi.”
“Tại sao ta phải mua?” Anh Khôi trợn mắt hỏi lại.
“Không ngươi chả nhẽ ta? Ta mà tới chắc bà ấy ra bán luôn quá.”
Anh Khôi lườm xéo Thanh Thiên một cái rồi vẫn ngoan ngoãn đi mua, mất chưa tới ba phút đã trở ra. Đưa túi bánh cho Thanh Thiên, hắn châm chọc vài câu: “Bà ấy thấy ta mặt khó coi lắm cơ, trông vừa chột dạ vừa buồn cười, tiếc là ngươi không thấy. Ngươi nói xem, nếu ngươi đi cùng ta thì bà ta sẽ có biểu cảm như thế nào đây?”
Thanh Thiên lấy bánh mì ra, bẻ một nửa cầm trên tay, vừa ăn vừa nói: “Trẻ con vừa thôi, hết chuyện để nghĩ à?”
Anh Khôi “xì” một tiếng: “Ngươi đúng là nhàm chán. Đưa nửa cái bánh mì còn lại đây!”
“Không phải nãy ngươi chê ỏng chê ẹo à?”
“Chê thì sao? Ta có nói ta không ăn à?”
“...”
Thanh Thiên không thèm nói chuyện này với tên dở người này nữa, đưa cho hắn nữa cái còn lại trong bịch.
Cái bánh mì vẫn giống 4 năm trước, vừa khô vừa cứng nhắc như nướng quá tay, thế mà thứ này lại nuôi hắn cũng không biết bao năm còn nhỏ. Đúng thật là có chút hoài niệm…
Hai người đoạn đường sau không ai nói gì, im lặng vừa đi vừa nhấm nháp miếng bánh mì nhạt nhẽo, rảo bước chậm rãi trên con đường đất vất vưởng sương mù…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.