Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 36: Định Hướng Mới

Đăng: 02/11/2026 07:17 1,587 từ 3 lượt đọc

“Ồ Robert, ngươi lấy lời khai xong rồi à?” Một Sát An Viên tóc xoăn tím đang cầm bản đồ chỉ trỏ mọi người xung quanh, thấy hai bóng người đi tới liền phân tâm hỏi.

Robert cười cười, giọng điệu có phần tôn kính: “Thưa ngài Vĩ Khang, xong rồi. Bên ngài sao rồi, có cần ta giúp gì không?”

Người tóc tím tên Vĩ Khang cười, phẩy phẩy tay không cầm bản đồ: “Cũng không cần, Hồn Ngữ của ngươi thật sự rất khó giúp khoản này. Mặt khác, ta tò mò hơn là lời thuận lại của nhân chứng duy nhất ở đây còn sống sót.”

Robert gật đầu, kể lại toàn bộ lời của Thanh Thiên, cuối cùng còn chêm thêm lời: “…Thật ra lời khai ta nghĩ không có vấn đề gì lớn, chủ yếu vấn đề nằm ở người khai.”

Vĩ Khang im lặng suy nghĩ một lúc, cười nhạt nói: “Ta thật sự không có thiên phú để hiểu được mấy thứ này giống ngươi, nhưng đúng là có cảm giác kì lạ ở đâu đó. Ngươi cảm thấy điểm kì lạ ấy là gì?”

Robert trước khi trả lời Vĩ Khang thì phẩy tay với những người khác, ngụ ý bảo họ đi ra chỗ khác. Vĩ Khang thấy vậy cũng chỉ cười lắc đầu. Xong xuôi hết rồi hắn mới cười, đáp: “Nếu ta đoán đúng thì hẳn điểm ngài nói chính là “phản ứng”?”

“Phản ứng?” Vĩ Khang nhướng mày hỏi lại.

Robert gật đầu: “Phải, là phản ứng của người tên Thanh Thiên đó. Chưa kể tới tính cách có phần hơi cổ quái so với độ tuổi khai ra, thì phản ứng của hắn cũng rất đáng suy ngẫm, nói sao cho chính xác nhỉ? Ừm… quá hời hợt và lạnh nhạt? Thậm chí còn đôi phần quá bình tĩnh?”

Vĩ Khang trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu: “Chắc là vậy, người này khá khả nghi. Người còn thấy hắn có bất thường nào nữa không?”

Robert hơi nhăn mày: “Chẳng phải ngay từ đầu đã bất thường rồi sao? Hắn không có vết thương nào cả.”

“Ồ, thật à?” Vĩ Khang bất ngờ.

“Ừm, hắn không có lấy một vết thương nào cả, quá khả nghi. Nhưng ngặt nỗi trước khi hắn tỉnh lại, ta đã cho người khác kiểm tra xem trên người hắn có hồn lượng không, kết quả thu được là một lượng phải nói là cực kì cực kì nhỏ, chỉ ở mức độ bị nhiễm phải một ít chứ không giống tự bản thân bộc phát ra. Thế nên không có bằng chứng nào để ép hắn, bắt hắn lại cả.”

Vĩ Khang mân mê góc giấy bản đồ trong tay mình, môi hơi nhếch nhẹ lên, im lặng một chốc rồi đáp: “Cũng không sao, đằng nào “vị ấy” cũng sắp đến rồi. Ngài ấy sẽ biết làm thế nào thôi.”

Robert trầm ngâm, không khách sáo nói ra lời đầy châm chọc: “Ngài đây chẳng qua chỉ là làm biếng không muốn nghĩ ngợi thôi.”

Vĩ Khang không phản bác: “Thì sao nào? Ngươi đây không có chút lễ phép nào với cấp trên à?”

Robert nhún vai: “Thôi ngài cho tôi xin ạ, ở đây không có ai khác, ngài muốn thằng bạn mấy chục năm gồng mình cung kính với ngài à ngài?”

Vĩ Khang cười khanh khách, chỉ nói Robert nhớ trông chừng Thanh Thiên, còn bản thân bận việc rồi nên bay đi mất, để lại Robert đứng đấy chống nạnh trông theo.

Khi Vĩ Khang đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Robert mới lẩm bẩm rất nhỏ: “Rõ…”

────

Mấy ngày nay, Thanh Thiên không còn bị mấy tên Sát An Viên đến làm phiền mà hỏi tới hỏi lui. Hắn chỉ là giống như bị giam lỏng, đặt trong sự giám sát của người khác. Nhưng thực tế hắn cũng không có quan tâm lắm, bởi người được chỉ thị giám sát hắn hầu hết đều là những người bậc Hồn Ngữ thấp, thậm chí đôi khi chỉ là người bình thường, hắn đủ tự tin qua mắt họ để dành cho bản thân một quãng thời gian tự do tương đối mỗi ngày. Tuy vậy, thời gian cũng không được quá nhiều một lần, một ngày nhiều nhất chia ra được khoảng ba đợt mỗi đợt mười lăm phút, nên phần lớn thời gian này hắn chỉ ngồi tần ngần, buồn chán ngắm mấy phế tích trãi dài tới tận chân trời.

Thật ra hắn cũng có xin Robert muốn về thành đô mấy lần vì công việc, kết quả là toàn bị nói lảng nói tránh với hàng tá lí do khác nhau, mà điện thoại vô dụng ở đây vì chẳng bắt được tín hiệu, tóm lại hắn mất kết nối hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khổ nỗi hắn cũng không trốn được, một khu vực rộng lớn bị dị quái tàn phá đã hoàn toàn phong tỏa mọi lối đi bằng năng lực Hồn Giả nào đó, tới con kiến cũng đừng hòng thoát được.

Thanh Thiên ngồi trên một tảng vỡ nào đó, nhàm chán nghịch cục đá trong tay, lơ đãng nhìn mấy bóng đồ cam chóe và đen xanh đi lung tung khắp nơi tới chóng cả mặt. Hắn thấy hắn không khác gì kẻ dư thừa ở đây, nếu họ cho hắn về thành chính thì chính họ không biết cử người giám sát ở đấy à? Mắc gì cứ giữ hắn ở đây…

Kể cả khi hắn xin phụ cũng bị từ chối, cả ngày chỉ ăn, ngủ, ngồi đần ra, chán tới mức sắp mọc rêu xanh rồi. Một hôm chắc mở miệng giao tiếp với người khác không quá năm câu, dù hắn ít nói thật thì kiểu này không sớm thì muộn cũng bị tự kỉ đến nơi.

Nói vậy chứ thực ra Thanh Thiên cũng không phải là không có làm gì trong khoảng thời gian này. Hắn thường nhân lúc không ai để ý thì lôi cái hộp đen mà Hoàng Dương đưa cho ra nghiên cứu, nhưng chẳng thu được gì hữu dụng. Mà đã không mò được công dụng của cái hộp thì lại đi tìm hiểu Hồn Ngữ và năng lực Nhất Hồn của mình, việc này thì lại phát hiện ra vài điều thú vị.

[Khống Huyết] có thể điều khiển máu, không có sức sát thương trực tiếp gì, có lẽ vì máu dù sao cũng chỉ là một dạng chất lỏng thôi. Lượng máu một lần nhiều nhất là khoảng ba đến bốn lít, thi triển liên tục với lượng máu tối đa thì quá lắm được bốn lần, cố quá thì tâm trí sẽ có cảm giác uể oải, mệt mỏi và đau đớn kinh khủng, hồi phục lâu hơn gấp mấy lần so với chỉ dùng bốn lần. Hắn cũng chỉ mới đạt đến trạng thái quá tải đó đúng hai lần khi chạy trốn với Anh Khôi và một lần thử nghiệm cách đây hơn sáu ngày, sau lần thử nghiệm đấy hắn cũng mới chỉ hồi phục đầy hồn lượng sáng nay thôi. Nếu là máu của người khác đã ở ngoài một thời gian lâu và máu của chính hắn sẽ dễ điều khiển hơn rất nhiều so với máu mới chảy của một người nào đó, còn lí do cụ thể tại sao lại vậy thì hắn chưa rõ lắm.

Thanh Thiên muốn tìm hiểu sâu hơn về Hồn Ngữ của mình nhưng thật sự đây là điểm mù kiến thức lớn, tình hình giờ không cho phép hắn bổ sung kiến thức khuyết thiếu ở mảng ấy, hắn chưa muốn để lộ với mấy tên Sát An Viên kia. Trước đây hắn không nghĩ tới việc bản thân thật sự sẽ thức tỉnh được Hồn Ngữ để điều tra vụ cháy nhà và tìm kiếm “người đó”, mà sẽ dùng vị trí của mình trong xã hội, bắt lấy thông tin cần thiết. Nhưng giờ hắn có Hồn Ngữ rồi, tự nhiên đây sẽ là một cơ sở để lập ra cách dễ hơn rất nhiều so với các cách trước đó, một con đường có xác suất cao hơn cho việc đạt được mục đích. Tuy nhiên, tiền đề đặt ra là phải mạnh hơn, Hồn Giai đủ cao, đủ khả năng, đủ thực lực. Chung quy lại, vấn đề cấp bách và duy nhất phải giải quyết bây giờ là: Hắn không biết làm sao để lên giai.

Cái vấn đề đơn giản dễ nhận ra mà cũng trần trụi này làm Thanh Thiên thật lòng rất đau đầu, càng phóng đại cảm giác sốt ruột muốn về thành đô. Hắn càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, đưa tay lên day day sống mũi rồi thở dài, lẩm bẩm: “Bỏ đi, đằng nào họ cũng không giữ ta ở đây mãi được…”

Thanh Thiên đứng dậy khỏi tảng vỡ, quăng đại cục đá trong tay ra sau lưng làm nó vang lên tiếng “cốp” giòn tan. Đang đi loanh quanh vô định một lát thì có tiếng của một chàng trai trẻ cất lên: “Ngươi đây rồi Thanh Thiên, làm ta tìm mãi.”

Thanh Thiên xoay nữa người lại, ngẩng đầu lên trời nhìn chăm chăm vào người tóc tím lơ lửng trên không đang dần hạ xuống, lạnh nhạt đáp: “Vĩ Khang, tìm ta có chuyện gì?”

0