Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 25: Cái Xác Lạ Ở Nghĩa Trang

Đăng: 11/09/2026 21:27 1,854 từ 31 lượt đọc

Anh Khôi cầm một chiếc ô màu đỏ tối vác hờ trên vai, tay còn lại cầm một chiếc ô gấp màu xanh dương nhạt lờ mờ in hình gì đó lên tán ô. Hắn lớn giọng gọi: “Tohito ớiiiiiiiiiii!! Ngươi đâu rồi, lò mặt ra đi chứ.”

“Ngươi không lò mặt ra là ta mặc xác ngươi đấy nhé?!”

Gọi cả một đoạn đường dài không có ai bắt lời, Anh Khôi bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đi loanh quanh nãy giờ cũng sắp tới nhà Thanh Thiên rồi, chẳng lẽ lại vòng lại rẽ đường khác nữa? Cái tên đần kia sao lạc gì xa vậy?

Sương mù buông xuống càng ngày càng dày đặc, càng ngày cang khó quan sát xung quanh hơn. Anh Khôi giờ cũng miễn cưỡng nhìn được đường đi trong vòng bán kính ba, bốn mét, mà thật ra trong bán kính đó cũng chỉ nhìn thấy những bóng cây, căn nhà,… mờ mờ ảo ảo. Hắn rất lười tiếp tục tìm, nhưng tên kia là khách của hắn, mặc kệ người ta chắc chắn không được, cuối cùng sau bao bất mãn hắn vẫn đành vòng lại một vài lối rẽ nhỏ khác xung quanh con đường chính đến nhà Thanh Thiên.

Chẳng biết qua bao lâu, Anh Khôi đã đi bộ từ nhà mình là khu phố dân cư đông đúc nhất, xuống nhà Thanh Thiên là ngay sát rìa Sinh Giới nơi ít hộ dân cư nhất trấn Thập Huyên, vòng lên vòng xuống giờ lại đang có mặt trước cổng khu nghĩa địa, tất thảy tính ra cũng được khoảng hai, ba cây số. Khóe môi hắn giật giật, kìm chế cảm giác muốn kệ thây tên rảnh rỗi sinh nông nổi kia rồi một mạch về nhà ăn chưa, nghiến răng nghiến lợi rủa nhỏ trong miệng:

“Không bực, không nóng, không điên…”

“Mẹ kiếp, ngươi mà để ta tìm được thì chết mẹ với ta!”

Anh Khôi không lập tức đi tới chỗ khác tìm, hắn suy tư một lúc, thầm cảm thấy mình bị Tohito chọc cho ngu rồi, vừa thầm xin lỗi các vị đang yên giấc ở đây vì hành động sắp tới của mình. Cải cách tư tưởng xong xuôi hắn mới rít sâu một hơi dài, gồng người hét ầm lên:

“TOHITO!!! Ngươi mà không cút ra đây, lời cái bản mặt chết chó ra là xác định lạc ở đây tới mãn kiếp đi!!!”

“Ngươi đm chó, bắt ta tìm muốn gãy cả chân, lết ra đây ngay!!”

Anh Khôi sau khi chửi đổng lên hai câu thì đứng im đó, quả nhiên có tiếng vọng lại từ trong nghĩa trang:

“Anh Khôi, ở bên này!”

Nghĩa trang An Trang được xây dựng theo phong cách kiến trúc phương tây, khánh thành chưa tới mười năm. Dù nghĩa trang rất rộng lớn nhưng chỉ hơn trăm ngôi mộ, rải rác lác đác khắp nơi. Ở đây thực ra được thuê người trông coi, nhưng Anh Khôi đoán ông bác đó lại qua nhà một ông bác khác gần đây ngồi uống chè đánh cờ, nếu không Tohito cũng không thể lẻn vào đây rồi mà vẫn giám đáp lại hắn to như thế.

Xuyên qua từng tấm bia xám ngắt lạnh lẽo nằm đơn độc và nền cỏ xanh mướt được phủ đầy trong màn sương nhưng lại chẳng đọng lại nổi một giọt nước nào. Khô ráo, thậm chí còn hơi rủ xuống như héo úa. Anh Khôi thu hết cảnh này vào tầm mắt, không lộ ra bất kì phản ứng nào mà vẫn bước tiếp về nơi hắn nghĩ là Tohito đang đứng dựa trên phán đoán nguồn âm thanh. Khi đã gặp được đối phương, hắn rít nhẹ lên tiếng: “Ngươi đi chơi bạt mạng quá nhỉ?”

Tohito cười ngại không đáp, hời hợt chỉ vào một gốc cây gần đó, chầm chậm giải thích: “Hôm qua Thanh Thiên nghe thấy tiếng lạ, ta tò mò quá nên đi tìm thử, mà khổ nổi lại bị lạc đường. Nhưng trong cái rủi có cái hên, ta hình như biết được nguồn gốc của thứ tiếng kia rồi này…”

Anh Khôi hướng tầm nhìn theo ngón tay đang chỉ của Tohito, ngay lập tức nhăn mặt. Nơi hắn nhìn thấy là một bãi da người và máu thịt lẫn lộn, được vứt ở một xó cỏ mọc um tùm, dù che khuất khá kín nhưng nếu chú ý kĩ vẫn có thể phát hiện được. Hắn mất đi sự thiếu nghiêm túc và hay đùa cợt hằng ngày, cảnh giác lên tiếng: “Tại sao bãi… tới mức đó mà ta lại không thấy mùi máu hay mùi tử thi gì?”

Tohito lắc đầu, hắn nhàn nhạt bảo: “Không chỉ ngươi đâu, ta cũng không ngửi thấy. Lúc đầu không để ý vì sương quá nhiều, nhưng sau thấy mấy con quạ bay về đó mới biết.”

Cảm thấy có gì đó rất kì quái, Anh Khôi chỉ đứng nhìn chứ không lại gần, tay gõ nhẹ lên cán cầm ô, hỏi: “Ngươi nói là không ngửi thấy bất kì mùi gì, thì làm sao quạ có thể tìm được chỗ xác này?”

“Ta chịu, ta cũng đang thắc mắc đây, nhưng đoán thì có vẻ là do tác động của hồn lượng.”

Anh Khôi ngập ngừng một thoáng, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có thấy chuyện này… có quá mức trùng hợp không?”

Tohito híp mắt lại, không trả lời một cách chắn chắn: “Điều này ta không rõ, đây là lần đầu tiên ta tới đây, không thể đưa ra phán đoán chính xác được.”

Anh Khôi liếc Tohito một cái như có như không rồi nhanh chóng rời mắt về bãi thịt da bầy nhầy kia, lạnh lùng lên tiếng: “Nhìn thì không giống hung thủ hành hung ở đây, máu thịt tụ lại thành một đống như bị đổ ra, chưa tới mức phân hủy thì có vẻ đúng là xảy ra ngay tối qua như Thanh Thiên kể. Đi thôi, báo cho Sát An Viên của khu vực gần đây rồi về, ta không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phúc này.”

Tohito không phản đối, gật đầu một cái, tay đút túi quần, thong dong quay đầu nhìn Anh Khôi, hỏi: “Ngươi không thấy sợ hay thương hại gì à?”

Anh Khôi bình thản lên tiếng: “Ngươi cứ đùa, người này là ai ta còn không biết, thương cảm gì chứ. Nếu ai ta cũng thấy thương hại, thì người được ta thương hại trong cuộc sống có thể xếp thành núi. Mà đã nhiều đến mức xếp thành núi, dăm ba cái xác này sợ cái gì.”

Tohito im lặng không bình luận gì về câu nói này, chuyển chủ đề nhanh như chớp: “Về thôi, đứng dưới sương mù nãy giờ, khó chịu chết mất.”

Anh Khôi tùy ý giơ ra chiếc ô mình mang theo trước mặt hắn: “Ô của ngươi đây.”

“Ồ, ta nãy ra ngoài quên xin mượn ngươi cái ô, cảm ơn nhá.” Nói xong hắn đón lấy chiếc ô màu xanh dương nhạt sáng, không để ý mà cứ thế bật ra, nụ cười hắn bỗng chết sững trên môi.

Cái ô màu xanh dương sáng, lúc gấp thì không nhìn rõ hoa văn đường nét lập lờ trên tán, bật tung ra mới thấy hoa văn ấy là những con sâu hoạt hình đáng yêu màu vàng đang nháy mắt, ngoài ra còn những bông hoa bé xíu xung quanh với bảy sắc cầu vòng. Thật sự là một chiếc ô dễ thương rực rỡ…

Tohito – người đang đối mặt với cái nháy mắt của con sâu: “…..”

Không! Ai đời mẹ nó lớn tướng rồi còn dùng cái thứ này được!

Tohito run run người, gằn lại sự gào thét trong lòng, quay sang nói với Anh Khôi: “Ngươi đổi ô với ta được không?”

Mặt mày mất đi vẻ nghiêm trọng ban đầu, Anh Khôi bắt đầu cười toe toét khoái chí: “Tại sao phải đổi? Ta tưởng ngươi thích sâu hoạt hình Bugrie này, bữa trước ta vào nhà ngươi ăn chực… nhầm, ngồi chơi, thấy trên bàn phòng khách chẳng phải có một cuốn “Cuộc phiêu lưu của sâu bướm Bugrie bản đặc biệt” sao?”

Tohito: “…”

Đấy còn không phải quyển sách ngươi tặng ta mà ta còn chưa lật ra được lần nào à??!

Tohito thừa biết mình chẳng thể đổi được cái ô nào khác bình thường hơn, mặt lạnh tanh cầm chiếc ô đó vác lên vai. Hắn không cần đoán cũng biết được nếu hắn còn tiếp tục không dùng ô, kiểu gì tên này cũng bảo hắn đã dầm sương lâu, nên về nhà tắm đi rồi chuồn mất, bỏ hắn lại để hắn lạc thêm lần nữa… ấu trĩ vô cùng.

Nhưng lòng hắn không ngừng thầm nhủ rằng không sao, ta không nhục thì người khác nhục thôi. Trời sương mù dày đặc như bồng lai tiên cảnh như này, cũng chẳng ai thấy được rõ đâu. Để xem ai mặt dày hơn!

Sau khi báo án ở Sát An Phủ gần đây, đi đường một lúc, Tohito mới nhận ra là mình đánh giá quá cao khả năng “chịu nhục” của mình và đánh giá quá thấp sát thương của những ánh nhìn hay lời bàn tán của mấy bà cô ở đây.

Mẹ nó mẹ nó, hắn cũng có phải loại người mặt dày ba lớp chống đạn không biết ngại là gì đâu!

Dù mấy bà cô khi hắn đi qua chỉ nhìn, nhưng ánh mắt biết nói lên sự soi mói không kẽ hở, sát thương tâm lý nhân đôi.

Khi hắn đi qua rồi, hắn hối hận khi có đôi tai quá thính, hắn nghe được mấy bà cô xì xào nói nhỏ “thằng bê đê”, “tuổi nào rồi còn dùng cái ô đó”, “thằng gay”,… sát thương tâm lý nhân gấp mười.

Tohito: “…..” Sao lúc nãy cần hỏi đường không nhiều người vậy đi?

Anh Khôi tay cầm ô cứ run run nhẹ, mặt mày nhịn cười tới mức khó coi, càng đi tới khu đông người càng nhịn cười tới mức Tohito còn muốn nói hắn hay thôi cứ cười to lên đi.

Mày mày mặt mặt không biết từ lúc nào đã bắt đầu xám xịt cùng màu với màu sương mù, nhìn vào còn tưởng ai nợ Tohito hắn cả chục triệu lượng vàng vậy. Không, kể cả có người từng nợ hắn cả chục triệu lượng vàng thật thì đảm bảo mặt hắn cũng không nhăn như đít nồi thế này!

Hắn nghiến răng nghiến lợi không biết sao mình phải nhục vì cái trò trẻ con này, chỉ biết hỏi: “Ngươi là biết lúc nào trên đoạn đường nào sẽ đông người, cố tình dẫn ta đi đường vòng đúng không?”

Anh Khôi vừa cười vừa thành thật trả lời: “Đúng rồi đấy, thì làm sao nào?”

Tohito rít nhẹ một tiếng… Tức điên đi được!

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!