Quyển 1: Cô Độc
Chương 26: Nguy Cơ
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Thanh Thiên sau khi ra chợ mua đồ để nấu bữa trưa xong liền nhanh chóng quay về chuẩn bị. Bước vào nhà, hắn hạ giọng chào hỏi: “Con chào mọi người.”
Phương Kiều - mẹ của Anh Khôi, một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, trông hơi ốm yếu do bệnh tật quấn thân lâu năm - đang ngồi ở phòng khách quay sang mỉm cười hiền hòa, Hoàng Dương cười một cách hào sảng đáp lại, Mỹ Kiều lại lập tức đứng lên, bước nhanh lại gần Thanh Thiên.
“Con mua đồ nấu cơm trưa à? Nhiều quá, đưa mẹ mang bớt cho.”
“Không cần, tự con mang cũng được. Mẹ cứ ngồi nói chuyện với cô Kiều chú Dương đi, để con nấu cơm.”
Thanh Thiên không dông dài, mau lẹ xách đồ vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Mỹ Kiều cũng đành quay lại ngồi tám chuyện với vợ chồng Hoàng Dương.
Thanh Thiên nấu cơm trong bếp sắp xong thì nghe tiếng tràn đầy hứng khởi của Anh Khôi: “Ú òa, ngươi vẫn chưa nấu xong sao, thơm thế, lẩu cá lăng à?”
Anh Khôi đứng ở trước của bếp, bên cạnh là Tohito trông khó ở như mới mất cả kho vàng, làm Thanh Thiên cũng thấy khó hiểu: “Ngươi lạc đường thôi mà sao nhìn nghiêm trọng thế?”
Tohito không biết nên cảm thấy kinh ngạc trước suy nghĩ “lạc đường không nghiêm trọng” của Thanh Thiên hay là nên cảm thấy bản thân vừa quê vừa đần khi bị Anh Khôi dắt như dắt “bò con”, mặt mũi lại càng đen hơn.
“Không có gì, dầm sương lâu quá nên bị khó chịu, tí nữa kể cho ngươi nghe.”
Anh Khôi để ý ngữ khí của Tohito, biết hắn là đang nhắc đến chuyện ở nghĩa trang liền lanh lẹ đổi chủ đề: “Chuyện dài, tí kể ngươi nghe. Giờ ngươi nấu nhanh lên, ta đói lắm rồi.”
Không để tâm tới lời thúc giục, Thanh Thiên vẫn từ từ nấu. Anh Khôi thấy thế cũng chỉ biết nhún vai rồi lôi Tohito đi ra gia nhập với hội người tám chuyện bên ngoài.
Lúc sau, đồ ăn được bày đầy ắp trên bàn ăn. Lẩu sôi sùng sục, bay hơi nước mờ mờ trên chiếc bếp gas mini, mùi lẩu thơm ngon bay đầy khắp nhà.
Anh Khôi cười hỏi: “Lâu lắm không ăn lẩu ngươi nấu đấy.”
Thanh Thiên liếc hắn, nửa đùa nửa thật nói mỉa: “Ngươi bắt ta tăng ca như chó thì nấu kiểu gì?"
Anh Khôi: “… Thôi không nói chuyện công việc nữa, bữa nay ngày nghỉ, không nên đặt nặng đầu óc. Mời mọi người ăn cơm!”
Tohito nhìn đồ ăn mà vui vẻ hẳn lên, quả nhiên đồ ai mà chả thích. Hắn ngoài ra cũng khá bất ngờ trước khả năng nấu nướng và bày biện thức ăn của Thanh Thiên, kĩ năng này chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài lúc nào cũng giống “thần băng cà khịa” kia.
Một bàn ăn sáu người ngồi, Hoàng Dương cầm một cốc bia uống một ngụm: “Nói thật chứ cứ việc gì thằng Anh Khôi dở tệ, Thanh Thiên cháu đều gần như có thể làm một cách rất tốt đấy.”
Anh Khôi: “?” Liên quan gì tới con?
Thanh Thiên khiêm tốn nói: “Không tới cỡ đó đâu chú, nếu cái gì Anh Khôi không giỏi mà cháu đều có thể làm được thì cháu toàn năng rồi.”
Anh Khôi: “???” Đây có thể xem là đang xúc phạm ta không, chửi ta hả?
Tohito đang bận ăn cũng gật đầu ra chiều tán thành, Hoàng Dương lại thở dài, cảm thán: “Đúng là một người có thế nào cũng không thể toàn vẹn thế được, mà thôi, phải nói là cái gì cháu có năng kiếu thì Khôi đều không thể làm được mới đúng.”
Anh Khôi: “??????”
Hắn cảm thấy có khi hắn với Thanh Thiên khi mới sinh có khi đã bị bế nhầm rồi…
Thanh Thiên: “Cũng không tới mức đó đâu ạ, Anh Khôi dù không tốt một số phần nhưng vẫn có mặt nổi trội, vẫn dùng được.”
“...” Anh Khôi nghĩ Thanh Thiên ra đường gặp ai đang phiền muộn cũng tốt nhất đừng bao giờ mở miệng ra an ủi hỏi han, nếu không có khi với cái miệng đó có thể khiến người ta tức chết tại chỗ do máu dồn lên não. Hắn chẳng thèm nghe nghe cuộc đối thoại lấy hắn làm nhân vật chính này, rời mắt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục mà gắp ăn ngon lành. Quả nhiên nên học hỏi Tohito, khi giờ ăn thì chỉ nên ăn thôi, để tâm gì mấy lời tám chuyện đầy tổn thương lũ trẻ chứ!
Phương Kiều ngồi nghe cũng chỉ cười rồi lắc đầu một cái nhẹ, chủ yếu là do lo nói chuyện với Mỹ Kiều. Đúng là hai bà mẹ này cũng hợp nhau thật… Anh Khôi cảm thán một câu trong lòng.
Sau khi ăn xong, Thanh Thiên đứng trước bồn rửa chén thì Anh Khôi lao vào phụ, Tohito thì đứng tựa vào cái tủ lạnh gần đó. Anh Khôi bắt đầu trước: “Nãy ta đi tìm Tohito mãi mới thấy hắn.”
Thanh Thiên mặt vẫn không có biểu cảm gì: “Rồi sao? Vào chủ đề chính đi.”
“Ai, ngươi chẳng có tí kiên nhẫn nào cả, ít nhiều cũng phải nghe dạo đầu trước chứ.” Anh Khôi chán nản chê bai.
Thanh Thiên vẫn lạnh nhạt đáp: “Tính cả câu vừa rồi của ngươi thì đã tốn hai câu dạo đầu rồi.”
“... Thua ngươi luôn. Được rồi, ta tìm thấy hắn ở An Trang.”
Thanh Thiên nhướng mày, quay lại nhìn Tohito: “Ngươi lạc tới mức nghĩa trang cũng dám vào?”
Tohito: “…” Nghe cách nói chuyện này có gì đó lạ lắm. Môi hắn nhúc nhích một chút, bất đắc dĩ giải thích: “Không phải, ta đi tìm hiểu về tiếng lạ mà ngươi nghe thấy. Đi lòng vòng một hồi thì thấy nghĩa trang đó, ờm, thì tiện thể vòng vào đó xem xét thôi.”
Thanh Thiên cạn lời với hướng suy nghĩ kì lạ này, nhưng tên đó nói ra nghe cũng rất hợp lí đi. Hắn từng từ từng chữ nói: “Rồi sao nữa?”
Anh Khôi chen lời: “Tụi ta thấy mọt tàn dư thi thể.”
Thanh Thiên lập tức bắt được cách dùng từ miêu tả kì lạ trong lời nói của Anh Khôi: “Tàn dư?”
“Ừ, chính xác là tàn dư đấy. Chỉ có bộ da và thịt cùng các nội tạng có phần nát bét, hoàn toàn không có một mẩu xương cốt nào. Dựa vào điểm bất thường đó, có thể đoán một phần nào là tiếng tối qua ngươi nghe được bắt nguồn từ đó, chứ không thể nào có sự trùng hợp thế được.”
Không có xương sao… Thanh Thiên trầm mặc vài giây, trong mắt lóe lên ánh sáng lạ nhưng hắn nhanh chóng trở về như thường. Đối với chuyện như này hắn căn bản không có sợ hãi, chỉ có một nỗi bất an nhè nhẹ, cũng có một chút chờ mong thầm kín. Hắn hởi tiếp: “Hai ngươi nghĩ về việc đó như sao, có sóng ngầm hay chỉ đơn thuần là một vụ giết người biến thái?”
Anh Khôi và Tohito nhìn nhau, sau đó Tohito trả lời trước: “Chắc liên quan đến nghi thức tà giáo nào đó, tác phong tương đối giống mấy vụ được đồn thổi ở các thành quốc phía tây.”
Anh Khôi tiếp lời: “Đúng thật là rõ ràng có sự nhúng tay của Hồn Giả, nếu không bình thường làm sao mà có thể rút xương ngươi một cách sạch sẽ như thế được? Lớp da đó tương đối nguyên vẹn, căn bản người bình thường gần như không thể nào làm ra loại chuyện như vậy được.”
Xếp chiếc bát cuối cùng lên giá để, Thanh Thiên cầm chiếc khăn tay lau sạch nước, nhàn nhạt nói: “Nhưng rút xương làm gì? Tà giáo? Ý ngươi là Quỷ Cốt Giáo? Cũng có thể là Man Tế Sơn Trang…”
Tohito lắc đầu: “Ta không biết, đoán vậy thôi. Nhưng nếu theo suy đoán của ngươi, ta nghiêng về vế trước.”
“Đã báo Sát An Phủ chưa?”
“Báo rồi, tên Sát An Viên ra tiếp còn bảo ta lưu số địa chỉ liên lạc lại, điều tra sẽ còn cần nhân chứng phát hiện hợp tác hỗ trợ, hắn bảo vậy đấy.” Anh Khôi nhún vai, khóe môi hơi cong lên.
“Hiểu rồi. Giờ sao?” Thanh Thiên nhìn chằm chằm Anh Khôi.
Anh Khôi ngay lập tức hiểu ý Thanh Thiên muốn hỏi, hắn đang muốn hỏi mình về cha mẹ và Mỹ Kiều. Bọn hắn thì sáng ngày kia mới rời đi từ sớm, không cần quá lo lắng, nhưng những người ở lại thì sao đây? Một trấn không quá lớn cũng không quá nhỏ, Sát An Phủ ở đây quá yếu, tên hung thủ điên điên khùng khùng kia vẫn còn đang lảng vảng trong khu vực này, nạn nhân vừa rồi cũng chưa xác định được danh tính, tóm lại không có bất cứ sự an toàn nào được đảm bảo. Vậy thì tiện thể đưa mọi người lên thành đô Thảo Huyên à?
Cũng không ổn, quá gấp sẽ lộ ra bất thường, mà nếu đối thủ thương mại phát hiện sẽ gây phiền phức cho mọi người. Dạo này ở thành đô cũng không an toàn lắm, mấy thằng già kia cứ thuê sát thủ tới tận cửa nhà, có khi về đấy các mẹ ông cha này còn sẽ gặp nguy hiểm hơn. Vả lại, tình hình sức khỏe của Phương Kiều quá yếu, ở đó lâu trong tình trạng nơm nớp lo sợ và ô nhiễm không khí sẽ dễ tái phát bệnh hô hấp, lãng phí mất mấy năm tĩnh dưỡng ở trấn này.
Bầu không khí rơi vào im lặng, Anh Khôi ngẫm nghĩ mãi mới nêu ra ý kiến: “Cứ để xem tình hình đã, nốt ngày mai mà không có gì quá bất thường thì chúng ta về, ngay lập tức khi ấy ta sẽ thuê vài tên Hồn Giả cao giá tới đây.”
Thanh Thiên không nghị dị gì, ám chỉ ngầm đồng ý. Tohito thì việc này không ảnh hưởng cũng chẳng liên quan gì đến hắn, mà hắn thật ra cũng chẳng bận tâm lắm, hắn chỉ chú ý tới sự việc dị thường kia thôi…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.