Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 31: [Huyết]

Đăng: 08/10/2026 22:35 1,847 từ 4 lượt đọc

Anh Khôi ban nãy sau khi trận chấn động đầu tiên đã chạy ngay vào phòng cha mẹ, nhìn thấy họ không sao là hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phản ứng của cha mẹ hắn khi hắn nói cần lên thành chính gấp lại giống hệt với Mỹ Kiều, đều muốn từ từ. Thế là hắn đành ngồi chờ ở ngoài phòng khách bất lực, vì hắn không biết có cái gì nên soạn cả, muốn giúp thì bị cha mẹ đuổi cổ ra ngoài luôn.

Liên tục nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ đeo tay với vẻ sốt ruột, nếu người khác nhìn vào có khi sẽ nghĩ hắn với Thanh Thiên cứ làm quá lên, có gì mà cứ làm loạn um tùm lên. Nhưng sự thật hắn đã được chứng thực là trực giác của Thanh Thiên rất ít khi sai, mà hắn cũng chưa ngu đến nỗi nghĩ Hồn Giả đứng đằng sau chỉ gây ra một trận động đất rồi thôi. Và quan trọng là theo thường thức, thời điểm thích hợp nhất để phạm tội là lúc người ta buông lỏng cảnh giác, hoặc khi tình hình hỗn loạn nhất. Lúc này nhân viên Sát An Phủ thành đô dù có nhận được thông báo trận động đất kì lạ ở đây, cũng sẽ không thể đến kịp được. Cho nên lựa chọn rời khỏi trấn Thập Huyên ngay lập tức không phải vô lí.

Chỉ là hắn không ngờ tới, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì trận động đất tiếp theo đã đổ xuống mạnh gấp mấy lần trận đầu, cả căn biệt thự đổ sập đột ngột, sau đó hắn bất tỉnh.

May mắn là hắn chỉ bị đập nhẹ đầu xuống sàn nhà, lúc tỉnh dậy thì cũng mới chỉ trôi qua khoảng hơn mười phút.

Anh Khôi chật vật bò dậy, cơn đau từ nhiều chỗ trên người làm hắn tỉnh táo ngay lập tức. Hắn điên cuồng dùng đôi chân đã bị thương bước đi, cố dời những tảng đá ở khu vực mà hắn cho rằng cha mẹ mình ở đó. Mùi máu tản mát trong sương mù làm hắn dù có khứu giác rất nhạy với mùi sắt gỉ cũng phải mất một khoảng thời gian mới lần mò được tới đây.

Sau một lúc dốc hết sức, Anh Khôi cuối cùng đã đẩy ra được một góc hở nhỏ. Hắn bị đập vào mắt là một cánh tay gầy yếu đứt lìa be bét máu và da thịt. Hắn ngơ ngác trước viễn cảnh không muốn nhất, nước mắt không biết lúc nao đã rớt ra vài giọt nóng rát.

Dù từng thấy nhiều cảnh máu me kinh khủng hơn rất nhiều, cơn buồn nôn vẫn trực trào ngay cổ họng. Anh Khôi lấy hai bàn tay che miệng lại, lảo đảo lùi ra vài bước né tránh làn máu đang dần thấm ướt khắp nền đất.

Khuôn mặt dần vặn vẹo đến mức khó coi, miệng phát ra vài âm thanh thở khì khò khó nhọc. Hắn không tin, không tin, không tin…

“Anh Khôi!!! Ngươi đâu?!”

Tiếng gọi lớn làm Anh Khôi bình tĩnh hơn một chút giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Hắn quay ra sau, thì ra là Thanh Thiên. Nhưng dù tâm trí đang không quá minh mẫn, hắn vẫn nhận ra từ trên người Thanh Thiên có thay đổi một cái gì đó, một cái thay đổi vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm hắn không biết bắt đầu từ đâu: “Ngươi…”

Thanh Thiên không nhanh không chậm tiến lại gần, cảnh tượng cánh tay đang nằm trong vũng máu lênh láng làm hắn hơi nhăn chân mày, nghiêm túc nói chuyện: “Chuyện này để sau, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

Anh Khôi nhìn chằm chằm đôi bàn tay gầy guộc trắng bệch ấy, mắt chết lặng đáp: “Mẹ ngươi đâu rồi?”

Thanh Thiên vẫn giữ bộ mặt như lớp băng, chẳng biểu cảm gì: “Giống cha mẹ ngươi, chết rồi.”

Cách nói chuyện này của Thanh Thiên làm Anh Khôi nhìn hắn chằm chằm rồi lại giả vờ như không có gì, cuối cùng hít một hơi, đưa ra quyết định: “Nghe theo ý ngươi đi. Nhưng bên ngoài một đám dị quái đi lung tung như thế, rời đi bằng cách nào? Mà này, ngươi tới đây mà sao không thấy hề hấn gì vậy?”

Thanh Thiên cụp mắt không nhìn Anh Khôi: “Ta có Hồn Ngữ rồi.”

Anh Khôi bất ngờ, trợn mắt hỏi: “Mạnh không? Bảo vệ được ta không?”

“Hồn Ngữ là [Huyết], năng lực Nhất Hồn là [Khống Huyết]. Ta chỉ dùng nó để điều khiển ít máu làm chuyển sự chú ý của mấy con dị quái được thôi. Ngươi nghĩ từ nhà ta đi đến đây, một đường lạm dụng nó thì còn có tí hồn lượng dư lại không?” Thanh Thiên thản nhiên trả lời.

Anh Khôi mặt mày khó coi, hỏi: “Rồi ta với ngươi đi kiểu gì?”

Thanh Thiên im lặng nhìn Anh Khôi một chân khập khà khập khiễng, nuốt lại lời nói tính bảo thì cứ chạy thẳng tới nhà tài xế hắn lấy xe thôi. Hắn biết rồi mà vẫn nhàn nhạt nói: “Thật sự là trong nhà ngươi không còn chiếc xe nào khác sao?”

Anh Khôi tặc lưỡi: “Không, ngươi nhìn thảm cảnh từ bên ngoài, ngươi nghĩ căn biệt thự cao hai, ba tầng như này đổ ập xuống thì còn lấy được xe từ dưới hầm gara không?”

“Ờ, vậy cuối cùng vẫn phải tới nhà bác tài xế nhà ngươi lấy xe.”

Tự nhìn vào chân mình trầm ngâm một lúc, Anh Khôi giương ánh mắt do dự về phía đối diện: “Cõng?”

“Không.”

“Ngươi tính bỏ ta ở đây à?”

“… Tự lết được bao lâu thì cứ lết trước đi, ta không muốn tốn sức.”

Thanh Thiên đã nói tới vậy thì Anh Khôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Hai người lần mò cẩn thận đi trong lớp sương mù, vừa đi vừa nấp để trốn khỏi tầm mắt của mấy con dị quái, tốc độ thật sự rất chậm. Nguyên một trấn cả mấy chục, mấy trăm ngàn người giờ chẳng còn lại mấy mống, tất thảy đều trở thành những cái xác chất đống khắp nơi, thậm chí có khi chỉ còn là những mẩu thịt da vụn vặt chứng minh họ từng tồn tại cách đây khoảng nửa tiếng trước.

Anh Khôi nhìn mà thất thần, hắn khó lòng tưởng tượng nổi rằng đây là quê nhà hắn quen thuộc. Tính ra hắn và Thanh Thiên đã rất may mắn rồi, ít ra chỉ bị thương chứ không tới nỗi mất mạng…

Hắn tự nhiên nhận ra gì đó kì lạ, hỏi Thanh Thiên: “Này, sao trên đầu ngươi có nhiều máu vậy mà lại không có chỗ nào bị thương thế?”

Đằng nào cũng nói trước đó với Anh Khôi là mình đã trở thành một Hồn Giả rồi, Thanh Thiên cũng thấy không cần thiết phải giấu giếm cái năng lực tự hồi phục vết thương và chữa lành vết thương mình gây ra cho người khác, hắn chỉ thấy hơi tốn nước bọt: “Chừng nào rời khỏi nơi này, nói sau cũng được.”

Anh Khôi gật đầu, sau đó hai ngươi có những tâm tư riêng không nói gì nữa. Bên tai chỉ còn âm thanh gào thét nhức nhối đâu đó ngày càng ít đi và những tiếng đổ sập ầm ầm. Thời gian di chuyển từ từ quá lâu, làm hai người gần như mất đi khái niệm, đầu gần như tê liệt với những tiếng động lặp đi lặp lại vô số lần.

Thanh Thiên đi phía trước, hắn cũng như Anh Khôi, có chút tê dại với hoàn cảnh hiện tại. Nếu không phải hắn vẫn phân biệt được đường lối thì sẽ không khác là bao so với việc lạc vào một mê cung phế tích tràn ngập sương mù.

“Ồ, còn người chưa chết à?”

Cả Thanh Thiên và Anh Khôi đều giật mình, quay phắt, cảnh giác nhìn về phía phát ra lời nói chẳng có đầu đuôi và ý tốt kia.

Một gã đàn ông mặc đồ đen bó sát từ trên xuống dưới, mặt bị che khuất bằng tấm vải đen, chỉ lộ ra độc mỗi đôi mắt xếch cao. Gã đó đứng trên một cái cây chưa đổ gần đấy, toàn thân phát ra một khí tức bất thiện, nhìn hai người trước mắt như hai con sâu con kiến.

Thanh Thiên và Anh Khôi lần đầu tiên bị nhìn như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Tuy nhiên, hai ngươi tuyệt đối không phải kẻ xốc nổi, chỉ im lặng quan sát gã kia. Vừa nhìn là biết gã này mình không đối phó được, đứng đây cũng chỉ là chờ chết. Cả hai ăn ý liếc nhau một cái rồi lao đi chẳng thèm ở lại.

Gã mắt xếch nhướng mày, chân bật nhẹ một cái rồi dùng tốc độ mà một con người bình thường chẳng thể đạt tới để bán sát theo sau, dùng chưa tới bốn, năm giây đã bắt kịp. Anh Khôi với cái chân bị thương, đương nhiên chạy chậm hơn Thanh Thiên một chút nên bị đuổi tới trước. Hắn cảm nhận được cái chết kề ngay sát bên mình, tử thần cách chưa đến bước chân. Thừa biết có chạy tiếp cũng không thoát được, trực tiếp quay ngược lại đằng sau một cách cực kì đột ngột, lao thẳng ập vào người gã!

Cú lao này quá bất ngờ, chẳng ai nghĩ một người bình thường ai lại phản ứng nhanh đến thế, cũng không ai nghĩ sẽ có người điên rồ đến mức không do dự nhảy ngược lại về phía nguy hiểm.

Gã mắt xếch quả thật không kịp phòng bị mà bị Anh Khôi đẩy té sầm ra đằng sau. Anh Khôi đè chặt tay gã đồ đen, lấy tay đấm hết sức vào mặt gã một tiếng vang dội, hắn giơ cao tay tính đánh thêm một cú nữa thì khựng lại. Nhìn xuống mớ cánh tay vàng vọt xanh lét như tay tử thi mọc lên từ dưới đất đã xuyên thủng bụng mình. Bàn tay xương xẩu đó khoáy khoét nội tạng hắn, làm hắn đau đến mức không chịu được vài giây đã ngã vật ra vô lực, ôm chắt lấy bụng mình, tới việc la hét cũng chẳng làm nổi.

“Hừ, đồ ngu, mày nghĩ mày đánh lại được tao sao?”

Gã đồ đen đá một cú trời giáng vào phần bụng đang chảy máu của Anh Khôi, làm người dưới đất phải càng cong người hơn, hít một hơi đau đớn như tiếng móng tay cà vào mặt bảng đen, chói tai khó nghe như tiếng một con thú sắp chết rồi. Cảnh tượng thảm đến không thể nhìn nổi.

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!