Quyển 1: Cô Độc
Chương 34: Robert Smalley
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
“Đây! Ở đây có người sống!”
“Mau mau lên!!”
“Kì tích! Hoàn toàn không hề bị thương, chỉ ngất xỉu thôi, nhanh nhanh gọi người tới đây xem coi có vấn đề gì không!”
“Cậu gì đó ơi! Cậu dậy được không?”
Thanh Thiên chầm chậm mở mắt, những tia nắng vàng chói chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn khó chịu nhíu chặt mày lại. Lúc sau khi thích ứng được với ánh sáng, hiện ra trước mắt hắn là không biết bao nhiêu người đồ xanh đen và cam dạ quang chói mắt chen chúc.
Hắn khá bình tĩnh, muốn ngồi dậy thì có người giúp hắn giữ lưng. Đảo mắt xung quanh, lớp sương mù dày đến muốn nuốt chửng mọi thứ vào bụng đã biến mất, nhường cho tia sáng mặt trời phủ ấm trấn Thập Huyên tan hoang, và những xác người đang được đào lên từ đống đổ nát rồi bị mang đi đâu mất. Những bóng người xanh đen và cam chói hối hả gấp gáp chạy qua chạy lại khắp nơi, vang vọng khắp nơi những tiếng kêu gọi tìm thấy thêm xác người, chứ không còn những thanh âm gào khóc điên dại…
Bên cạnh Thanh Thiên có mấy người đang quay quần hắn chính giữa, ngay khi thấy hắn tỉnh, một Sát An Viên hỏi: “Ngươi có sao không? Có biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ngươi vội cái gì, người ta mới tỉnh lại, cũng có chạy được đâu.” Một người đồ cam lườm Sát An Viên mới hỏi chuyện, nhưng trong mắt không giấu được tia phấn khích, mong chờ sau chuỗi ngày tìm kiếm vô vọng.
Thanh Thiên cụp mắt xuống, im lặng làm cho những người xung quanh bối rối. Có những tiếng xì xầm khe khẽ xuất hiện, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.
“Này, không phải bị dọa cho… bị sợ quá nên khờ rồi chứ?”
“Im, chắc là hơi bị ảnh hưởng tâm lí tí thôi, khờ gì mà…”
Hai người mới nói bị một người khác đập mạnh vào đầu, rít nhỏ qua khẽ miệng: “Mẹ nó các ngươi, ngậm hết đi.”
Thanh Thiên đưa mắt liếc qua họ một cái làm họ im bặt chẳng dám hó hé gì nữa, chậm rãi hỏi với tông giọng hơi khàn: “Nay ngày mấy rồi?”
“À ồ, ngày 16 rồi.”
Bất tỉnh khoảng một ngày sao… Thanh Thiên mặt không có biểu cảm gì, vừa đứng dậy dưới sự giúp đỡ của một người cứu hộ khác, vừa nói: “Cảm ơn, giờ ta muốn đi xem tình hình nhà mình, chuyện gì sẽ kể lại sau.”
Sát An Viên kia thấy Thanh Thiên đột ngột đứng dậy tính rời đi, cuống cuồng nói: “Ấy ấy, ngươi chưa được bác sĩ kiểm tra mà! Dù ngươi trông có vẻ khỏe mạnh nhưng đi lung tung dễ gặp nguy hiểm lắm!”
Thanh Thiên nhìn gã một cái, trầm ngâm rồi đáp: “Thế thì ngươi đi theo ta đi, nhà ta cũng không xa lắm đâu.”
Gã Sát An Viên kia đương nhiên không từ chối, thậm chí còn kéo theo thêm vài người nữa đi cho chắc. Thanh Thiên không để ý, một mạch đi về phía nhà mình. Gần tới nơi hắn thậm chí còn chạy xồng xộc, nhanh tới nỗi mấy Sát An Viên chạy sau còn phải gào bảo hắn chạy chậm thôi.
Căn nhà trước mắt còn thảm hại hơn cả lúc cuối cùng hắn thấy nó, đổ nát tan tành chẳng nỡ nhìn. Thanh Thiên vội vàng tìm kiếm gì đó, lật hết tảng gạch này đến tảng gạch khác, Sát An Viên đi theo vì sợ cho sức khỏe của hắn mà phải lao vào ngăn.
“Ngươi muốn tìm gì vậy?!”
Thanh Thiên hơi giãy giụa, thậm chí còn không thèm nhìn người nói, rõ ràng hành động hết sức hỗn loạn vậy mà lời nói lời hờ hững, thản nhiên đến rét sống lưng: “Tìm mẹ ta.”
Người giữ hắn lại hơi cứng đờ người, rồi nhanh chóng nói lớn và nhanh như quát tháo: “Nhưng căn nhà này đã được kiểm tra rồi!! Cái xá… mẹ ngươi đã được tìm thấy rồi!!!”
Thanh Thiên nghe vậy liền dừng tất cả mọi động tác lại, chậm rãi quay đầu nhìn người đằng sau, đồng tử mắt đen như nhỏ ra mực: “Ở đâu rồi?”
Người kia không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Thiên, đảo con người qua chỗ khác nên không thấy được biểu cảm bất thường của hắn, giọng trả lời hơi ngắt ngứ: “Cái xác chết được phát hiện sẽ đưa về thành chính để phục vụ cho công tác điều tra trước, sau đấy sẽ được tổ chức tang lễ tập thể tại nhà thờ lớn Huyên, và chờ người thân đến nhận qua giám định DNA…”
Thanh Thiên hất cánh tay đang bị giữ ra, hơi xoa xoa cổ tay mới bị nắm. Hắn chờ Sát An Viên kia nói xong, nhàn nhạt cất tiếng: “Ngươi bảo là phải giám định DNA chứ không có cách khác là nhận qua hiện vật, khuôn mặt để xác định danh tính, người thân… tức là, gần như tất cả các xác chết đều tới mức độ không còn nguyên vẹn hình dạng à?”
Mấy người có mặt tại đấy đều như có kim nhọn đâm vào người, né tránh chủ đề này. Một người cố tình lảng sang chủ đề khác: “Ngươi giờ mới tỉnh dậy không lâu, hoạt động mạnh nãy giờ, phải đi kiểm tra…”
“Đúng đúng, còn phải lấy lời khai nữa… đi thôi.”
Những lời đánh trống lảng rõ ràng tới mức Thanh Thiên cũng muốn bật cười giễu cợt. Hắn chẳng bắt bẻ, gật đầu cái rồi thôi. Ngoan ngoãn đi theo những Sát An Viên này về khu đóng quân. Trước khi tới nơi cần đến chỉ hỏi đúng duy nhất một câu:
“Phải rồi, nghĩa trang An Trang… còn đó không?”
Một Sát An Viên gật đầu: “Còn, dị quái không tấn công vào đó.”
“Cảm ơn.”
Thanh Thiên lại im lặng để đám người lôi đi gặp quân y ở đây, kéo đi kiểm tra hết cái này rồi cái khác, sau khi trời tối thui tối mò được xác định sơ bộ là không có việc gì mới được thả ra cho thở chút, đi ngủ tiếp. Hắn nằm trong căn lều dựng tạm nhỏ, hắn cũng không vì điều kiện thiếu thốn mà phàn nàn, rất bình thản. Mắt mở thao láo không chớp nhìn nóc lều lúc lâu, rồi sau mới nhắm mắt lại kết thúc một ngày mệt mỏi…
────
Sáng sớm hôm sau, hắn đang ngủ thì bị tiếng động nhỏ trong lều vang lên làm tỉnh giấc. Người trong lều thấy hắn tỉnh dậy thì hơi ngại ngùng lên tiếng: “Làm ồn quá nên ngươi tỉnh à?”
Thanh Thiên ngồi dậy, lắc đầu: “Không có, mọi người dậy sớm đến vậy, ta cũng nên dậy rồi.”
Người kia cười xòa: “Cũng không phải vậy, đúng là đội ngũ đến đây rất đông Hồn Giả, nhưng phần nhiều vẫn là người thường có trong cơ quan thành quốc, bởi vì trấn Thập Huyên dù ít dân số nhưng vẫn rất rộng mà… Vả lại, là chia theo ca để mọi người có thời gian nghỉ ngơi và để luôn 24/24 có người trực, nên không phải mọi người đều dậy sớm đâu.”
Thanh Thiên “ồ” một tiếng khá lạt. Người này chính là một trong vài người hôm qua đi với hắn, cũng là người giữ hắn lại khi hắn đang hơi mất khống chế. Có vẻ như thấy cuộc trò chuyện sắp bị giết chết, Sát An Viên mở lời: “Ngươi tên gì á?”
“Thanh Thiên, Hồ Thanh Thiên.” Thanh Thiên đáp.
“Tên hay thế. Ta tên là Robert Smalley, rất vui được làm quen.” Robert híp đôi mắt xanh dương tối, cười nói vui vẻ.
“Ừm, rất vui được làm quen.”
Robert không chậm trễ dù một giây trên người Thanh Thiên, hắn vén tấm vải lều lên bước ra ngoài, để ánh sáng nhẹ đặc trưng của buổi sáng phủ lên cả hai người. Vừa cười vừa nói: “Giờ có thể lấy lời khai của ngươi chưa?”
Thanh Thiên đi ngay sau hắn, hơi nâng tay lên che mắt cho bớt chói, mặt thản nhiên như bàn về thời tiết: “Đi thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.