Quyển 1: Cô Độc
Chương 32: Đuổi, Giết
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
33 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 33/33 chương
Thanh Thiên chạy nhanh hơn Anh Khôi nên khi Anh Khôi xô ngã tên đồ đen, hắn đã cách một khoảng. Hắn ngay khi thấy Anh Khôi hành động như vậy liền lập tức vòng lại, nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài ba giây, bảo hắn phản ứng ngay lập tức gần như không thể nào, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy Anh Khôi một đòn đã trọng thương.
Thanh Thiên dốc hết tất cả hồn lượng ít ỏi còn sót của mình, điều động một lượng máu nhỏ bất ngờ quấn lấy chân gã đồ đen từ đằng sau, giật mạnh một cái. Hắn biết chiêu trò này chỉ dùng được một lần và chỉ tranh thủ cho hắn một khoảng thời gian chẳng đáng kể, nên hắn không chần chừ choàng người lên để túm lấy chân Anh Khôi, mặc kệ vết thương trên người mà lôi xềnh xệch trên đất rồi để lại một vết đỏ thẫm kéo dài.
Anh Khôi trợn mắt, tên điên này đối xử với người bị thương thế đấy à? Hắn la lên: “Mẹ nó dừng dừng dừng!!! Ngươi kéo nữa là thành kẻ tiếp tay giết người đấy!!”
Thanh Thiên nghe thấy thì trầm ngâm một thoáng nhưng vẫn không dừng động tác, tiếp tục vừa chạy vừa kéo lê lết thêm một đoạn nữa rồi rẽ vào một lối khác, lúc này hắn mới thả Anh Khôi ra, để tên này nằm dưới đất vừa vặn vẹo người vừa chủi rủa. Thanh Thiên cẩn thận nhìn sâu vào lớp sương dày, đề phòng trường hợp gã đồ đen kia đuổi kịp quá nhanh.
Nằm ngửa mặt lên trời, Anh Khôi thở phì phò. Thật ra hắn cảm thấy mình sống dai vãi ra, tới giờ chưa chết trong tình trạng ngũ phủ lục tạng tổn thương nặng, còn bị Thanh Thiên kéo sàn sạt trên nền đất toàn đá không thương tiếc thì nếu là khác khác có khi đã đi đời mấy lần rồi. Nói là vậy chứ hắn vẫn biết bản thân đang rất nguy kịch, gần như chẳng thể tệ hơn nữa. Hắn bất lực nhìn lớp sương bao phủ trên đầu mình, bỗng nhiên một bóng đen mờ ảo từ trên trời rơi xuống, in hằn trong đôi mắt mở lớn màu nâu nhạt của hắn.
Rầm!!!
Gã đồ đen cầm một thanh kiếm đâm thẳng tới chỗ Anh Khôi, may mà trước đó hắn đã lăn sang bên. Gã đồ đen này trông mập hơn tên ban nãy, mắt lại hẹp dài chứ không xếch lên, rất rõ ràng đây là hai con người khác nhau. Gã híp mắt cho đôi mắt càng nhỏ hơn, hờ hững nói: “Còn hai người…”
Anh Khôi ngay lập tức bật dậy dù cơn đau đang gào thét trong thầm lặng, nhìn sâu vào gã đồ đen. Hắn lùi lại toan bỏ chạy, gã đồ đen đương nhiên không để hắn toại nguyện, thân hình rõ là mập mạp nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, vung kiếm lên chém thẳng vào lưng Anh Khôi.
Đúng lúc đó, một viên đá từ xa bay tới với lực mạnh đến mức vào lưỡi kiếm rồi vang lên một tiếng “kengggg” rất chói tai, làm kiếm lệch ra một khoảng so với quỹ đạo vung ban đầu, cứu lấy Anh Khôi một mạng.
Thanh Thiên sau khi ném viên đá lập tức chạy lại tính cõng Anh Khôi chạy cho nhanh, gã đồ đen thấy thế không nề nà quăng mạnh thanh kiếm trong tay về phía Thanh Thiên với tốc độ ngang một viên đạn. Thanh Thiên cũng không ngờ gã đồ không đuổi theo mà lại quăng thanh kiếm lại, chỉ kịp điều chỉnh tư thế một chút ở cự li gần cho thanh kiếm không cắm vào chỗ nguy hiểm, nhưng vẫn xuyên thủng một bên cánh tay của hắn.
Thanh Thiên hơi nhăn mặt một chút, không có nhiều thời gian để quan tâm mà nhanh chóng tới bên Anh Khôi rồi ra hiệu hắn leo lên lưng mình. Anh Khôi đang chuẩn bị leo lên lưng Thanh Thiên thì từ đằng sau truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắn bị chém một nhát sau lưng.
Tránh vỏ dưa vẫn gặp vỏ dưa, Anh Khôi chửi rủa cái tốc độ phản ứng nhanh đến đáng kinh ngạc của tên béo kia, nhưng hắn lại không sợ hãi mà vặn eo quay ngoắt lại, chân vẫn đang bấu chặt vào người Thanh Thiên làm điểm tựa, dùng nắm đấm giắng một cú vào mặt gã đồ đen làm gã lảo đảo ra sau một chút. Cú đấm này kiến gã cũng phải chảy cả máu mũi ròng ròng, choáng váng. Anh Khôi đang lên cơn điên tiết, nhân cơ hội ấy nhảy xuống người Thanh Thiên, không ngừng lại mà nắm lấy đầu gã đập mạnh xuống đất. Đất đá vang tứ tung, lõm cả một hố nhỏ, rồi hắn lại nhấc đầu gã kia lên, tiếp tục đập như thế không ngừng, lạnh lùng cất tiếng:
“Chẳng phải chúng mày giỏi lắm sao, giết người nhiều lắm mà? Vui không? Sướng không?”
“Những người bị chúng mày giết có lỗi gì à? Họ làm cái gì chúng mày à? Cha mẹ ta có thù với chúng mày à?! Thanh Thiên và tao động chạm gì đến mày hả?!!”
“Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi cái lũ chó đẻ khốn nạn tụi mày!!!”
“Tao phá hết! Tao phá nát cái bản mặt kinh tởm nhà mày!!”
Thanh Thiên bảo không có thù hận và sát tâm với mấy kẻ này là không thể, thậm chí hắn còn muốn giết người hơn cả Anh Khôi. Nhưng hắn không hành động gì cả, chỉ bình thản đứng nhìn Anh Khôi chịu hết nổi mà phát tiết lên gã đồ đen.
Được một lúc, Thanh Thiên từ xa nghe thấy tiếng động, cũng cảm thấy Anh Khôi giống như dùng nhiều sức mà sắp không trụ được nữa rồi mới trầm giọng bảo: “Dừng được rồi, ngươi đập người ta cũng hai, ba phút rồi đấy.”
Anh Khôi nghe Thanh Thiên nói vậy thì cũng dần bình tĩnh lại. Trên người hắn lúc này toàn là máu, có máu mới của bản thân vì tên béo chó kia phản kháng mới gây ra, máu của tên béo, máu của Thanh Thiên và cả máu của bản thân ban đầu. Tuy nhiên đấy chẳng là gì so với cái đầu nát bét trong tay hắn lúc này, hắn bỏ cái đầu ra, không vững đứng dậy, suýt thì té sấp mặt xuống đất. Thanh Thiên vẫn chẳng biểu cảm gì đứng nhìn, nói: “Nhanh lên đi, trèo lên lưng ta nhanh. Ta và ngươi không còn sức để ứng phó đâu, ta nghe được tiếng đang chạy lại gần của cỡ ba người rồi.”
Anh Khôi sắc mặt nhợt nhạt, giờ lại càng khó coi, lập tức trèo lên lưng Thanh Thiên. Thanh Thiên lập tức dùng hết sức vào đôi chân chạy đi, chưa đi được bao xa thì đã có những tiếng nói vang từ phía sau:
“Ở đây hình như còn hai người này!”
“Đuổi theo đi.”
“Cẩn thận đấy, bọn chúng mới giết tên mập rồi. Chà, ra tay cũng ác phết, có khi là Hồn Giả.”
Thanh Thiên vừa chạy vừa cắn răng ken két. Khốn nạn, bọn chúng đuổi theo sát lắm rồi, bị bắt được thì cả hắn và Anh Khôi chỉ có đường chết!
Do tình cảnh nguy hiểm, Thanh Thiên không thể vừa chạy vừa để tâm đến việc giảm xóc, cho nên Anh Khôi trên lưng hắn càng ngày càng mất nhiều máu. Vết thương ở bụng nặng nhất còn bắt đầu ló cả nội tạng ra, Anh Khôi phải tự lấy tay giữ cố định không để rớt ra. Nỗi đau truyền lên não bộ gấp mấy lần trước đó, làm hắn mỗi khắc một đều đang yếu đi, đầu óc như bị dính keo cứng ngắc khó hoạt động, chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới chặn được những tiếng rên rỉ gào thét trong cổ họng để không làm Thanh Thiên phân tâm.
Cả hai người đều cảm nhận được, cứ cái đà này thì chết là cái chắc rồi…
Ngay khi những gã mặc đồ đen kín mít sắp đuổi kịp, Thanh Thiên và Anh Khôi chuẩn bị chịu chết thì một giọng nói ngả ngớn, trêu ngươi không hợp với bầu không khí cất lên: “À há, tìm mãi mới thấy bọn Cuồng Cốt các ngươi!”
Tất cả mọi người có mặt tại đây đều sững sờ, đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một thanh niên có ngoại hình tầm hai mươi tuổi, mái tóc dài màu xanh lá buộc cao, và một người phụ nữ mặc váy dài quá gối tím đậm, mái tóc xoăn nâu để xõa tùy hứng. Cả hai người với ngoại hình nổi bật xuất hiện lúc nào chẳng ai hay biết, đủ để thấy khoảng cách thực lực lớn mức nào. Người thanh niên với giọng trẻ trung mang ý cười nói tiếp: “Chà chà, tìm đám Cuồng Cốt các ngươi tốn thời gian lắm đấy, tản mát khắp nơi với số lượng nhiều. Đã vậy còn dùng xương tín đồ nhà mình làm vật môi giới để chọc thủng một lỗ nhỏ trên Sinh Giới, khiến mấy con Mộng dị non kia đi lung tung khắp nơi. Ài, các ngươi cứ như mấy chú gián, dễ thương và dơ bẩn mà lẩn thì rõ nhanh.”
Ba tên đồ đen nhăn mặt, lớn giọng quát: “Các ngươi là ai?!!”
Thanh niên tóc xanh vẫn cười cười giễu cợt nhưng không đáp, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Chúng ta tới muộn quá, giờ mọi người chết hết rồi, còn hai nhóc này thôi. Ta xử lí ba tên này, ngươi qua bên nhóc Búp Bê lo mấy con Mộng dị và Sinh Giới kia?”
Người phụ nữ liếc nhìn tên thanh niên rồi nhàn nhạt gật đầu, cô ta lại liếc về phía Anh Khôi, chỉ thẳng mặt hắn: “Lấy nó đi.”
Thanh niên đầu xanh tò mò nhìn Anh Khôi yếu như sên trên lưng Thanh Thiên đang cảnh giác, gật đầu ra dấu tay ok: “Được thôi, thế là xong nhiệm vụ nhé.”
Người phụ nữ chẳng nói gì nữa, nhìn vào phía nào đấy trong sương mù rồi biến mất cái rụp. Sau khi thấy người đã đi, thanh niên đầu xanh mới quay đầu lại, đối mặt với ba gã đồ đen mà cười tít cả mắt: “Nào, giờ các ngươi cùng nhau xông lên hay để ta bắt từng tên một đây?”
“À đúng rồi, hai nhóc con lui ra xa một chút, nhưng đừng có chạy luôn đi đấy nhé, sống chết như nào không ai hay được đâu.” Hắn cười nói như đùa giỡn với Thanh Thiên và Anh Khôi, diều này chẳng khiến bầu không khí bớt căng thẳng mà còn làm hai người cảnh giác hơn. Thanh Thiên liếc Anh Khôi đang chật vật như sắp chết trên lưng mình, cảm thấy cõng tên này mà chạy đi có khi như lời người đầu xanh, quá nguy hiểm nên dứt khoát chả thèm trốn, lùi về sau vài bước, bình tĩnh quan sát diễn biến mọi chuyện.
Thanh niên tóc xanh trông gương mặt lườm xéo mình của Thanh Thiên cũng chỉ cười cười nhún vai, quay lại trọng tâm ở ba tên đồ đen, cười nhạt một tiếng: “Trả lời ta đi nào ~. Cùng lên hay để ta bắt giết từng đứa một đây?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.