Quyển 1: Cô Độc
Chương 35: Thẩm Vấn Nhân Chứng Duy Nhất
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
36 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 36/36 chương
Robert cười: “Ta dẫn ngươi tới lều dựng tạm của Sát An Viên, tới đó sẽ có người giúp ghi chép lại lời khai cả ngươi, còn ta sẽ là người trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi cũng không cần áp lực đâu, biết gì nói nấy. Lối này, theo ta.”
Thanh Thiên chậm rãi đi dằng sau Robert, ngang qua những con người đang bận rộn giữa đống phế tích. Hắn lơ đãng hỏi Robert: “Bị tấn công chỉ trấn Thập Huyên thôi hay là…?”
“Không chỉ trấn Thập Huyên, tổng cộng có đến ba trấn bị tấn công, và trấn Thập Huyên là điểm chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thật ra chúng ta tìm được năm người còn giấu hiệu sự sống trên khu vực trấn Thập Huyên…, nhưng chỉ có ngươi là không vấn đề gì, bốn người còn lại thì một người sang chấn tâm lí nặng, ba người thì không trụ nổi do vết thương quá nặng. Nên tới giờ, chỉ còn ngươi thôi.”
Thanh Thiên trầm ngâm một lúc, hỏi tiếp: “Còn các trấn khác thì sao?”
“Chỉ trấn Thập Huyên là coi như trở thành vùng đất hoang hoàn toàn thôi, trấn Nhất Huyên và Cửu Huyên thì gần như nửa vùng giáp ranh với Thập Huyên không còn gì cả, và may mắn là tường thành đô vẫn nguyên vẹn. Nhưng đây vẫn là một vụ tấn công lớn nhất trong vòng năm trăm năm đổ lại đây, số người tử vong ước tính vượt quá con số bốn mươi triệu. Ngươi không biết đâu, cao tầng thành Thảo Huyên đang loạn thành một nồi cháo rồi, gọi hết thành quốc này đến thành quốc khác và yêu cầu Tổng cục Sát An phải lập tức cử thêm Sát An Viên cấp cao đến điều tra. Hiện tại mới chỉ có một Sát An Viên cấp Bát Hồn của thành Thảo Huyên đang chỉ huy điều tra phía trấn Nhất Huyên.” Robert tận tình giải thích.
Thanh Thiên không thay đổi cảm xúc hỏi: “Nếu vượt quá bốn mươi triệu người chết thì đúng là tai họa lớn đấy. Nhưng Sát An Viên cấp Bát Hồn tại sao lại được cử đi điều tra vùng ngoài chứ không phải khu vực trấn Thập Huyên - khu vực trung tâm của cuộc tấn công này?”
Robert quay đầu nhìn Thanh Thiên một cái, cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ: “Bởi sẽ có thêm một vị Cận Thần từ Tổng cục Sát An tới đây sớm thôi, nên cứ để vị Sát An Viên cấp Bát Hồn ở khu vực rìa luôn, người đó sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy tại nơi này sau khi đoàn do vị Cận Thần dẫn sẽ xuất phát ra ngoài.”
“Và phải chừa lại nơi này cho vị Cận Thần đó vì ngươi cũng biết đấy, đây không phải là một tai nạn thôi đúng không? Sinh Giới của thành Thảo Huyên được mệnh danh là Sinh Giới kiên cố, vững chắc nhất trong tất cả các Sinh Giới từng tồn tại từ hai ngàn năm đến giờ. Ngươi xem, những xác dị quái tấn công rõ ràng đều là Mộng dị, cũng chẳng có dị quái cấp cao nào, chỉ tầm khoảng cấp Nhất tới cấp Nhị, cùng lắm là cấp Tam nên mới có dấu phân hủy nhanh vậy, chứ mấy loài khác thì với cái thân xác khổng lồ và đặc tính của loài mình thì còn khuya.”
Thanh Thiên giật giật khóe mắt khi nghe Robert nói đến việc những con Mộng dị này còn “nhỏ bé” chán. Hắn từng đọc trong sách, loài Mộng dị là loài dị quái có kích thước nhỏ nhất, thậm chí xét về chiến lực tổng thể thì chúng cũng là loài yếu nhất, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi những cái xác trước mắt mình vậy mà vẫn bị chê “nhỏ”. Chưa kịp để Thanh Thiên tiếp tục phác họa độ to lớn của các loài dị quái khác, Robert lại nói:
“Nói tới đó thì chắc ngươi cũng hiểu là có người động tay động chân vào rồi. Dù không còn bao nhiêu nhân chứng còn sống và khu vực chịu ảnh hưởng thì quá rộng, nhưng nhờ vào khả năng của một Hồn Giả có năng lực liên quan trong mảng hồn lượng, cho thấy dấu vết còn sót lại nhiều nhất ở tại đây, nên ngươi mới thấy nhiều nhân viên công tác tới thế, cũng như lí do khu vực này được chừa lại cho vị Cận Thần ấy.”
Thanh Thiên nghe tới đây thì nhăn mày lại, thắc mắc: “Nhưng khu vực chịu ảnh hưởng rộng như thế, lí do nào mà các ngươi lại không ai cản lại vậy?”
Robert im lặng một thoáng, giọng nói cũng có chút khó chịu: “Không phải là không ai cản, mà những Sát An Viên là Hồn Giả có mặt tại hiện trường lúc đó, cũng như các Sát An Viên ở gần nhất được điều động đã mất liên lạc hẳn chỉ trong gần một tiếng đồng hồ kể từ lúc thành chính nhận được tin rồi.”
“... Mất liên lạc? Là mất mạng ấy hả?” Thanh Thiên thản nhiên nói chẳng ngại gì.
“... Ừ, lúc ấy hầu hết người có thể diều động nhanh nhất tới khu vực bị tấn công hầu hết là các Sát An Viên cấp thấp. Tất cả hoặc bị Mộng dị xé xác, hoặc bị các thành viên Quỷ Cốt Giáo giết chết rồi.”
Thanh Thiên vừa đi vừa hỏi thêm câu nữa: “Trãi qua bao lâu mới ngăn được?”
Mặt Robert bỗng biến hóa một cách kì quái, mãi mới trả lời: “Ta không biết, từ lúc mất liên lạc tới khi đội cứu viện thứ hai tới được đây, trôi qua khoảng hơn ba tiếng nếu lấy mốc là lúc thành đô nhận được thông báo có trận động đất thứ nhất, tất cả đã được xử lí đâu ra đấy rồi. Dị quái chết sạch, Sinh Giới cũng đã được vá lại. Còn nữa, khắp nơi từng xảy ra sự việc đều xuất hiện những cái xác mặc đồ đen từ trên xuống dưới được cho là các thành viên Quỷ Cốt Giáo có mặt trong sự kiện lần này. Mấy cái xác đó rất lạ, có kẻ thì tay chân đứt lìa, kẻ thì vặn vẹo thành một cục thịt tròn tròn, kẻ thì nổ tan xác, thậm chí còn có kẻ chết đuối dù quay đó còn chẳng có chỗ nào chứa đủ thể tích nước để nhấn chết một người trưởng thành,… Vụ này quá bất thường, ngươi lại là số ít nhân chứng sống được phát hiện tại địa điểm quan trọng, có biết là ai gây ra không?”
Hình ảnh hai kẻ bí ẩn kia lập tức hiện lên trong đầu Thanh Thiên, nhưng hắn không nói thẳng ra luôn mà kẽ liếc nhìn Robert. Hắn tưởng chỉ mình hắn nãy giờ hỏi nhiều như thế để moi thông tin từ một kẻ nhìn có vẻ khờ khạo này, hóa ra cuộc thẩm vấn lấy lời khai đã bắt đầu rồi à?
Nhìn thì có vẻ chỉ là đoạn đối thoại bình thường do Thanh Thiên dẫn dắt làm chủ, Robert đã hạ cảnh giác mà cung cấp nhiều thông tin như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng gã này lại cố tình tuồn ra lắm lời, sau vòng vo một hồi lại chèn thêm vài câu thăm dò, muốn hắn cũng hạ cảnh giác xuống mà vô thức khai thật ra những gì từng trải qua. Nếu thế việc dẫn đến căn lều rồi mới bắt đầu lấy lời khai, cũng như khi ấy mới có người ghi chép lại là nửa thật nửa giả…
Mà cũng đúng, việc một mình hắn sống sót chẳng có vết thương cụ thể nào ở nơi bùng phát cuộc tấn công cũng đủ cho kẻ khờ nhất thấy khả nghi, làm sao họ có thể tin vô điều kiện vào lời khai của hắn? Nhưng Thanh Thiên biết giờ những người này đang ở thế bị động hơn mình, từ lúc phát hiện ra đây là một cuộc thẩm vấn ngầm, chính hắn mới là người nắm quyền chủ động. Hắn nghĩ những điều ấy chỉ trong vài giây, mặt không lộ ra điểm khác lạ nào mà nói:
“Không rõ lắm, nhưng quả thật ta lúc chạy trốn ta có thấy những xác chết gần giống như ngươi miêu tả.”
Robert nheo mắt, câu trả lời này không vấn đề, nhưng không phải câu trả lời hắn muốn. Nếu còn hỏi lại thêm, ngược lại lại mất tự nhiên, dễ khiến tên này cảnh giác, vậy thì không ổn. Thế nên Robert chỉ cười: “Không rõ cũng thường thôi, tí nữa kể chi tiết lại mọi việc ngươi nhớ là được.”
Thanh Thiên gật đầu, sau đấy im lặng bước đi sau Robert tới căn lều dựng tạm của Sát An Viên. Căn lều dựng tạm nhưng bên trong đèn đóm, nồi niêu, nước uống vẫn đủ cả, chắc những người này tính đóng quân ở đây tương đối lâu để điều tra.
Robert hỏi: “Ngươi chưa ăn sáng nữa, đồ ăn bọn ta mang theo rất nhiều, tổng bộ cũng sẽ vẫn tiếp tế tiếp nên muốn ăn gì thì cứ tự nhiên đi nhé.”
Thanh Thiên không từ chối, lấy vài gói bánh mì tươi và một chai nước suối, vừa ăn vừa nói: “Hỏi luôn chứ?”
“Không cần, ngươi cứ ăn đi. Khi đói trạng thái sẽ không tốt, khả năng trả lời sai và sơ sài khá cao. Ngươi chờ tí nhé, ta gọi người vào ghi chép.” Robert nói rồi liền đi ra ngoài, để Thanh Thiên một mình trong lều.
Thanh Thiên ngồi trên một chiếc ghế gấp bắt chéo chân, trong khi ăn thì nhanh chóng sắp xếp lại tất cả kí ức đã trải qua mà hắn còn nhớ rõ.
Những cái xác mặc đồ đen kia không chỉ xuất hiện ở đây mà còn phân bố khắp nơi dị quái tràn, có thể thấy là có khế hoạch sẵn, chẳng qua là bị mấy kẻ kì quái kia phá đám thôi. Mục đích thì dựa trên lời nói của tên đồ đen mắt xếch đầu tiên Thanh Thiên và Anh Khôi gặp, việc họ phân tán như thế là để đảm bảo giết chết hết người dân không chừa một ai. Mà Robert cũng có đề cập rằng tình trạng xác chết của những tên Quỷ Cốt Giáo đó cũng rất bất thường, hắn cũng không tìm được liên hệ nào trong những cách chết, có thể thấy không chỉ có hai kẻ bí ẩn mà hắn đã gặp, mà chúng là một nhóm người nhiều thành viên đã xuất hiện vào thời điểm đó. Trước khi đánh ngất hắn, tên thanh niên đầu xanh lá đó cũng nhắc tới một danh xưng “Búp Bê”, liệu có một tổ chức nào lấy những cái tên tương tự để gọi các thành viên không…
Thật khó để xác định được logic hành vi của những kẻ kì lạ đó. Việc gì lại phải can thiệp vào cuộc tấn công được một tổ chức tội phạm liên thành quốc như Quỷ Cốt Giáo khơi mào? Việc bắt đi Anh Khôi, cứu giúp hắn và giúp xử lí mọi việc liệu có mang lại lợi ích gì cho chúng chứ? Tất cả hành động đấy rất khó hiểu, nếu nói họ là một tổ chức chính nghĩa, hành động man rợ vậy chẳng hợp lí. Nếu nói họ là một tổ chức tội phạm, nó có vẻ miễn cưỡng thế nào ấy, và hắn cũng chẳng cảm nhận được ác ý thật sự từ họ…
Ngẫm nghĩ một lúc, Thanh Thiên vẫn đưa ra một kết luận: đây có thể là một tổ chức tội phạm tầm cỡ khác, chỉ có thể là nó thôi. Dù hành vi trong mắt một người coi trọng lợi ích như hắn thì hành động của họ có vẻ không cần thiết lắm, nhưng có thể đây là sự đối đầu giữa các tổ chức tội phạm. Việc của hắn giờ là kiếm thông tin về tổ chức nhiều điểm trùng nhất với suy đoán của bản thân để tìm lại Anh Khôi…
Thanh Thiên cảm giác mình hình như quên mất cái gì đó rất quan trọng, ngồi trầm ngâm không biết qua bao lâu rồi mới nhếch miệng cười nhạt. Mắt hắn lóe lên một tia sáng nhỏ trong con ngươi đen thẫm, lẩm bẩm không rõ đầu đuôi: “… Nhớ ra rồi…”
────
Robert đi được một lúc thì đã dẫn theo một Sát An Viên khác vào trong lều, nhìn thấy Thanh Thiên đã ăn xong rồi nhưng vẫn hỏi cho có: “Ngươi ăn xong chưa? Nếu ăn xong rồi thì ta bắt đầu nhé?”
Thanh Thiên gật đầu một cái, nhìn Sát An Viên còn lại lấy giấy bút ra để sẵn trên bàn. Robert mỉm cười nói: “Ngươi không cần áp lực, cứ kể ra hết những gì mình nhớ thôi. Được rồi, ngươi nói sơ lược về bản thân đi.”
Thanh Thiên tỏ ra rất phối hợp đáp: “Hồ Thanh Thiên, 17 tuổi, thư kí của hội trưởng thương hội Thanh Dương hiện tại.”
Hai người kia trố mắt nhìn Thanh Thiên, Sát An Viên kia không tin hỏi: “Mới 17 tuổi?”
“Có vấn đề gì à?”
Robert nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, phẩy phẩy tay cười: “Ha ha, không có, không có, nhưng ngươi thật sự là thư kí hội trưởng thương hội Thanh Dương à?”
Thanh Thiên đoán chắc lại bị người ta nghĩ mình bốc phét hoặc bị bóc lột sức lao động rồi… Hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Phải.”
Robert hít lấy một hơi, tiếp tục hỏi: “Ngươi vì lí do gì mà lại ở đây tại thời điểm này?”
“Cũng chẳng có lí do gì to lớn cả, mấy hôm trước là giỗ em trai.”
“Ừm, trước khi xảy ra vụ việc thì ngươi có thấy điều gì bất thường hay khả nghi không?”
“Hừm… sương mù trước đó một hai ngày dày đặc mãi không tan, khi đó độ ẩm không khí giảm mạnh, cây cối có hơi héo đi. Mặt khác, ta nghe kể ở nghĩa địa An Trang có một cái xác bị róc hết xương ra, chỉ còn mỗi da thịt và nội tạng lẫn lộn. Hai điểm đó là hai điểm bất thường duy nhất ta có thể nghĩ ra.”
Robert liếc nhìn đồng nghiệp kế bên, người đó gật đầu một cái khá khẽ, nói: “Đúng thật là trước đó có nhận được báo cáo liên quan tới hiện tượng thời tiết kì lạ nhưng bị đẩy ra sau để giải quyết các vụ án quan trọng hơn. Còn vụ xác chết đó thì được đưa cho đội A5 của Kim Han Ah, mà hình như đội A5 còn được giao cả vụ thảm sát ở biệt thự Hoàng Ánh phía Nam thành đô mới diễn ra nên chưa kịp về đây, thành ra vụ ở trấn Thập Huyên dù nghiêm trọng vẫn phải bị dời ra sau do không đủ người điều tra.”
“Tức là giờ cả hai vụ chỉ mới được các Sát An Viên địa phương điều tra sơ bộ, thông tin lại rất ít?” Robert mặt hơi khó coi, đùa gì vậy, mãi mới có manh mối điều tra mà giờ sương mù không còn, Sát An Viên địa phương bị giết sạch, lấy gì điều tra tiếp?
Sát An Viên ghi chép kia cũng có chút tiếc nuối: “Chịu thôi, mà đừng quan tâm cái đó nữa, hỏi tiếp đi.”
Robert thở dài, quay lại nhìn Thanh Thiên im lặng nghe nãy giờ, cười gượng: “Ngại quá, giờ ta tiếp tục. Ờm… kể về lúc xảy ra động đất đi.”
“Lúc đó khoảng năm, sáu giờ sáng gì đó, động đất xảy ra nhưng không lớn, chỉ đủ làm mọi người giật mình, hơi hoảng sợ thôi. Lúc ấy ta đang ở nhà người quen, thế nên lúc xảy ra động đất xong ta liền chạy về nhà mình xem mẹ ta có sao không. Bà ấy không sao, nhưng lúc khi bà ấy đang ở trong nhà soạn đồ đạc để chuẩn bị lên thành đô với ta thì quái dị tấn công… Sau đấy ngươi cũng biết rồi đấy, bà ấy không may mắn như ta, ta chạy trốn nhưng giữa đường gặp một thanh niên kì lạ.” Thanh Thiên lược đi rất nhiều chi tiết trong câu chuyện của mình, thập chí còn không đề cập tới “người bạn” kia là Anh Khôi bây giờ ra sao.
Sự chú ý của Robert hầu hết bị dồn vào câu cuối cùng, hắn nhăn mặt hỏi: “Thanh niên kì lạ?”
“Ừ, một người để mái tóc xanh lá dài, mắt màu xanh dương sẫm. Không hiểu sao… kí ức của ta chỉ đến đó thôi, hình như bị ngất đi đến tận lúc các ngươi tìm được.” Thanh Thiên cố tình điều chỉnh biểu cảm cho trông có vẻ nghiêm trọng, nhấn nhá câu cho phù hợp nhưng không quá mức, đủ để nhìn không ra sơ hở.
Hai ngươi kia nhìn nhau, Robert còn nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên trong trầm tĩnh như còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng chẳng phát hiện ra điều gì đáng kể cả. Hắn nói: “Ngươi có thể ra ngoài rồi, nếu nhớ thêm gì thì nhớ nói nhé.”
Thanh Thiên đứng dậy, gật đầu một cái rồi bước ra ngoài trong ánh mắt dõi theo của Robert. Hắn nhếch một nụ cười rất nhạt, giờ thì việc điều tra còn lại sẽ được đẩy cho những Sát An Viên ở đây, hắn sẽ là kẻ chờ kết quả sau cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.