Quyển 1: Cô Độc
Chương 28: Không Bình Thường
Thiên Niên Kỷ Đổ Nát
Mục lục
29 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/29 chương
Tohito vốn là kiểu người hướng ngoại, không chịu nổi chút ngột ngạt trong phòng, hắn cong môi cười thật thân thiện: “Thanh Thiên, ngươi có thấy màn sương mù này hình như cũng rất là… thu hút không?”
Thanh Thiên không giống Tohito – hắn thiên về kiểu người hướng nội hiếm nói nhiều, lạnh tanh trả lời: “Có nhưng không rõ ràng.”
Tohito cứng đờ người, hắn nói đại đại bừa bừa để trêu trêu, không ngờ thật sự có người sẽ đáp là màn sương kì dị kia “thu hút”, đành gượng cười đáp: “Ngươi quả là một người có tâm trí tinh tế, hiếm có ai có thể để ý những thay đổi nhỏ nhặt trong bản thân như vậy. Quả là một người hiếm gặp, khác biệt.”
Đây là đang nói ta không phải người bình thường hả…
Thanh Thiên thật lòng khen ngợi nhằm giết chết cuộc trò chuyện: “Ngươi giỏi khen thật, nếu làm công ngươi đảm bảo rất biết nịnh b… rất dễ được thăng tiến. Nếu ngươi sau này không cho vay nặng lãi nữa, có thể đến dạy cho Anh Khôi cách biết nói chuyện như một – người – bình – thường.”
Tohito: “…..” Ngươi đang khen hay đang chửi vậy?
Tohito từ bỏ luôn việc tám chuyện với người ta, im lặng là vàng, là bạc, là thời gian quý báu không bị kháy móc.
Thanh Thiên chờ khoảng vài phút để chắc chắn Tohito không còn thái độ muốn đùa giỡn, hắn hỏi thật: “Được rồi, hỏi thật nói thật, ngươi có suy nghĩ gì về làn sương mù kì lạ đó không? Cứ nói đi, hai ta cùng góp ý biết đâu lại mèo mù vớ được cá rán.”
Ngươi muốn ta nêu ý tưởng để ngươi lấy cảm hứng thì có… Tohito thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn hợp tác trả lời: “Thứ nhất, sương mù này chắc chắn là thứ được hình thành từ một hoặc nhiều sự việc có liên quan tới lực lượng linh hồn, có thể cố tình hoặc vô tình tạo ra, và nó liên quan ít nhiều đến vụ án kia.”
“Thứ hai, ta không nghĩ thứ này tốt lành gì, chỉ cần quan sát kĩ một chút thì ai cũng sẽ phát hiện nó làm giảm độ ẩm trong không khí, thậm chí còn có xu hướng “hút nước” xung quanh, đầu tiên là các cỏ cây nhỏ héo úa, rồi khả năng để lâu sẽ lan rộng phạm vi ảnh hưởng.”
“Thứ ba… thôi bỏ đi, ta chỉ nghĩ được vậy thôi, và những điều này ngươi cũng biết rồi đấy.”
Thanh Thiên im lặng lắng nghe, không ngại ngần bổ sung: “Thứ ba, ngươi đoán chuỗi sự kiện này có liên quan đến việc ngươi xuất hiện ở đây.”
Tohito cứng đờ người, nhưng Thanh Thiên vẫn tiếp tục nói như chẳng để tâm.
“Thứ tư, không cần biết rõ là ai làm, cái quan trọng là mục đích của người đứng sau là gì? Dù cho là việc tạo ra hay duy trì màn sương bao phủ một diện tích khổng lồ đều rất khó. Mà khi chiếu theo lẽ thường, sương mù đáng ra nên tự dưng bùng phát rồi đột ngột giảm đi dần theo sự cạn kiệt của hồ hồn của Hồn Giả tạo ra màn sương, chứ không phải ngược lại như bây giờ, sương càng lúc một dày thêm. Vậy suy đoán chủ quan một chút, khả năng cao đây là một sự hiện tượng được tạo ra gián tiếp do thứ nào đó làm môi giới, ta nghĩ vật môi giới đó là cái xác kì dị kia.”
Tohito lấy lại tinh thần, trả lời: “Ta không nằm trong giới Hồn Giả, không nghĩ được nhiều khía cạnh như vậy.”
Thanh Thiên đầy ý tứ nhìn Tohito, câu này vừa giống thăm dò, vừa là giấu đầu lòi đuôi. Hắn cảm thấy bản thân không cần để tâm câu này lắm, quay lại cuộc nói chuyện chính: “Với chuyện này, theo ngươi là cá nhân hay một tổ chức chủ mưu?”
“Khó xác định.” Tohito lắc đầu.
Thanh Thiên chống tay lên cằm, suy nghĩ dần lan man.
Thực ra sự việc hoàn toàn chẳng tí liên quan thật chất nào tới hắn, cứ đưa mẹ lên thành đô là coi như xong việc, không cần phí công tốn sức tới mấy thứ rắc rối này, hắn cũng không bao đồng đến mức chĩa mũi vào thứ vô lợi vô lộc. Dù thế hắn có một trực giác kì lạ, tin rằng sự kiện quỷ quái này có thể tìm được một manh mối nhỏ về “người kia”, hoặc có thể tiến thêm một bước điều tra về vụ bốn năm trước, dù rất rất khó tồn tại bất cứ liên quan cụ thể nào… Hắn luôn mong là có…
Thanh Thiên bỗng bật cười một tiếng nhẹ tênh, tự mắng mình đúng là sắp điên đến nơi rồi, ước mong những thứ đến là vô lí. Tohito ngồi gần tự nhiên nghe thấy tiếng cười của Thanh Thiên cũng phải giật mình một cái, thầm rủa trong lòng chửi hắn là đồ thần kinh…
CẠCH…
Anh Khôi mở cửa đi vào, tiện tay khóa luôn cửa, không để ý đến hai người đang im re trong phòng, lên tiếng nói: “Cha ta bảo là cũng được, ông ấy và mẹ sẽ đi, nhưng phải đi vào chiều tối ngày kia đúng như lịch trình cũ của chúng ta.”
Thanh Thiên làn lạt nói: “Tại sao lại phải chiều tối ngày kia?”
“Cái đó… ngươi không nhớ hôm đấy là hôm gì à?”
“Hôm kia là ngày 14 tháng 9.” Thanh Thiên nhẩm nhỏ trong miệng, nhíu mày: “Là ngày lễ An Mùa của thành quốc Thảo Huyên?”
Anh Khôi nhún vai: “Thế đấy, cha ta muốn đón lễ ở đây, ngươi biết cha mẹ ta là tín đồ của Mộc Thần mà.”
Thanh Thiên sờ cằm trầm tư. Lễ An Mùa đúng là một trong những lễ lớn và quan trọng nhất trong năm của thành Thảo Huyên - Thành duy nhất xem Mộc Dương Thần làm vị thần sáng lập, bảo hộ và che chở thành qua gần suốt 2000 năm từ sau Dị Biến Thế Giới Lần Thứ I đến tận ngày nay. Nói là lễ An Mùa thật ra không chỉ đơn thuần là lễ cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, nó còn đóng vai trò như một ngày kỉ niệm trọng đại, còn trọng đại cái gì, kỉ niệm cái gì thì thật ra hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết dù nghe hơi vô lý, nhưng đúng thật là sau mỗi lần làm lễ đều mang lại cho người dân trong thành những kì tích, kể cho năm đó có hạn hán, lũ lụt hay thiên tai ra sao, các hộ dân cũng chưa từng lo lắng về nạn đói, mùa màng thất bát.
Chính nhờ điều kì diệu đó so với các thành khác, thành quốc Thảo Huyên lấy nông nghiệp làm kinh tế chính, trở thành nguồn cung lương thực thực phẩm chính cho mười một thành quốc còn tồn tại tới ngày nay, là một trong những thành quốc có nguồn thu nhập tổng hằng năm cao nhất, chỉ đứng sau thành Đồng Quy, thành 1253, thành Aristana và thành Tuế Nguyệt mà thôi.
Thanh Thiên biết tầm quan trọng của lễ này đối với người dân trong thành, nhất là đối với các gia đình là tín đồ trung thành của Mộc Dương Thần như nhà Anh Khôi. Hắn im lặng một lúc, sau mới cất lời: “Bộ không thể lên thành đô làm lễ được à?”
Anh Khôi thở dài, lắc đầu: “Ngươi biết là trong quan niệm của mọi người “nơi thường ở ở đâu làm lễ ở đó”, cha ta nói thế thì Mộc Dương Thần mới biết mà cho mùa màng, may mắn đến đúng chỗ, không thì ban phước sẽ bị người khác nhận lấy mất.”
“Vả lại, quan trọng nhất là do năm nay một cha sứ rất khó gặp sẽ tới trấn Thập Huyên để chủ trì lần lễ này, ông ấy nhất quyết muốn mẹ ta nhận được lời chúc phúc, từ lúc mẹ mắc bệnh đến giờ dù có cố bao nhiêu cũng không thể gặp được vị cha đó, lần này thật sự là may mắn.”
Thanh Thiên nhíu mày, vào lúc này mà vì lí do đó, đấy là xui chứ may nỗi gì. Mà hắn không nghĩ sau vụ án kia, ông cha sứ đó có thật sự sẽ đến đây không ấy chứ.
Anh Khôi như đọc được suy nghĩ từ gương mặt khó ở của Thanh Thiên, hắn phẩy tay: “Từ bỏ trước đi nhé, không có vụ ngươi thuyết phục được cha mẹ ta đâu. Họ đồng ý đi cùng chúng ta lên thành đô đã là giỏi lắm rồi, nói thêm nữa có khi họ lại đổi ý chả thèm đi.”
“Ngươi thử cố thêm chút nữa đi.” Thanh Thiên chán nản nhìn Anh Khôi.
“Ngươi nghĩ ta chưa cố à? Ngươi có biết ta dùng cái miệng đứng thuyết phục cổ đông và đối tác nghe theo lời mình cái rụp tới công suất cao nhất không? Thậm chí ta còn hỏi cha ta “Cái lễ ấy quan trọng hơn an nguy của mình đến vậy à?”, rồi ngươi biết cha ta trả lời sao không?”
Thanh Thiên: “Sao?”
Anh Khôi tức điên người như bị chạm vào công tắc: “Ông ấy bảo với ta là “Thì sao? Thế mẹ mi khỏi bệnh không quan trọng à?”. Ngươi nói ta biết đáp thế nào??? Hỏi thế mà hỏi được à?!! Mẹ nó ơi, lần đầu tiên ta nghi ngờ Mộc Dương Thần thật ra chính là Y Thần!”
Thanh Thiên và Tohito đang ngồi nghe: “…..”
Thanh Thiên đưa tay lên xoa thái dương, hắn cảm thấy với tình trạng này quả thật là không thuyết phục được thật. Hắn thở dài: “Thế thôi, cứ chiều tối ngày kia đi, để tí ta về nói với mẹ ta.”
“Được thôi, nhiều người như vậy chắc phải cần thêm xe, để lúc đó lấy thêm một con xe của cha ta nữa.”
Tohito từ lúc Anh Khôi bước vào phòng đến giờ chưa nói được câu nào, giờ mới có cơ hội mở miệng: “Ta muốn về luôn vào sáng sớm ngày mai, chắc không đi cùng với các ngươi được đâu.”
Cả hai người quay lại nhìn Tohito, nếu ánh mắt có thể nói lên điều gì, Tohito đảm bảo hắn sẽ dịch ra được một tràng chất vấn nghi ngờ không thèm che giấu, không thèm để tâm đến phép lịch sự bình thường.
Tohito: “… Ha ha ha, cái này là do ta “đột nhiên” nhớ rằng mình có việc vào hôm kia, xin lỗi nhé…”
Anh Khôi thu lại bản mặt lạnh như đá, lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn: “Có sao đâu, ngươi tự đi xe về nhé, để nhà ta đi xe của mình được rồi.”
Thanh Thiên không nói gì, dùng ánh mắt không gợn sóng liếc Tohito một cái, sau đó chẳng có phản ứng gì nữa.
Tohito cũng lần đầu tiên trong đời cảm nhận sự áp chế bị động như thế mà chỉ xuất phát từ hai con người bình thường. Hắn thấy thứ cảm giác này thật… mới mẻ.
Hắn chẳng có gì phải sợ hãi, hắn nghĩ có lẽ cảm giác này đến từ khác biệt giữa các người đứng đầu trong các khía cạnh khác nhau. Hắn đang nhận áp lực từ những người dùng thủ đoạn, những người đơn thuần dựa vào đầu óc, lời nói lắt léo, bày mưu tính kế đủ đường để đứng trên ngàn vạn người khác; trong khi hắn vốn chỉ quen tiếp xúc với những ánh nhìn sắc như dao có thể chém chết người, các loại sát ý và hành động đe dọa tính mạng, thậm chí thật sự nhảy trên lưỡi gươm tử vong của những kẻ mạnh hơn. Điều này làm rõ hơn về sự khác biệt giữa hai thế giới sống, và nó làm hắn càng thích thú hơn.
Tohito cong khóe mắt thành một đường cong vui vẻ, hắn mất sự lúng túng ban nãy, lại trở về dáng vẻ ngở ngớn thiếu nghiêm túc tới hơi mất kiểm soát: “Vậy thì ta đi nhé! Không cần tiễn đâu, giờ ta về luôn!”
Anh Khôi nghẹn lời, nhăn mày nhìn Tohito. Thanh Thiên mặt không có biểu cảm gì, mắt tối tăm như một hố sâu.
Hắn và Anh Khôi gặp không ít loại người, từ ích kỷ, độc địa, ái kỷ, vô tâm,… đều có rất rất nhiều. Nhưng loại vừa hiếm có, cũng vừa dễ gặp một cách khó hiểu trong cái xã hội này, làm bọn hắn “ấn tượng” sâu sắc nhất thì chỉ có một thôi - “kẻ điên ngầm”.
Có sự khác nhau rất lớn giữa “kẻ điên” và “kẻ điên ngầm” trong nhận định của Thanh Thiên và Anh Khôi.
“Kẻ điên” là những người có tinh thần không bình thường, có những suy nghĩ và hành động khác biệt với phần đông trong xã hội, là những kẻ thậm chí còn không làm chủ được hành vi, bộc lộ sự điên khùng của mình ra ngoài rồi gây tổn thương cho người khác.
Nhưng “kẻ điên ngầm” còn hơn thế, họ cũng là những người tinh thần và quan niệm không giống ai, nhưng họ đủ tự chủ để che lấp nó đi, hòa mình vào cộng đồng như một phần tử bình thường. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ cứ tiếp tục giấu nghẹn đi sự bất thường của mình và tiếp tục sống không sóng gió, nhưng vì giấu đi, trong trường hợp phần lớn người xung quanh rất khó phát hiện, họ không được chữa trị tâm lý và tình trạng nghiêm trọng hơn, tới một lúc nào đó sẽ bộc lộ ra ngoài. Chẳng qua “kẻ điên ngầm” đủ tự chủ, đủ chính kiến, và đủ suy nghĩ quái dị để bào mòn sự sống của người khác từ từ, thậm chí đủ thông minh để trở thành một con quỷ trong xã hội loài người theo đúng nghĩa đen, dần biến cuộc sống mọi người thành đống địa ngục buồn nôn.
Và Thanh Thiên và Anh Khôi dám khẳng định, chỉ trong khoảng khắc Tohito cười lên và nói những câu quá khích không hợp logic mạch nói chuyện kia thôi, hắn là một "kẻ điên ngầm".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.