Thiên Niên Kỷ Đổ Nát

Quyển 1: Cô Độc

Chương 30: Người Thân Cuối Cùng

Đăng: 07/10/2026 22:38 3,016 từ 6 lượt đọc

Khi đang vừa đi vừa ăn, lúc đầu còn đi rất chậm rãi, không hiểu sao không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn, sương mù tăng lên dày đến mức hoàn toàn không thấy được gì ngoài bán kính một mét nữa. Thanh Thiên cảm thấy bất thường, nói với Anh Khôi: “Đi nhanh về thôi, sương trở nhiều hơn rồi.”

Anh Khôi đang há miệng cắn bánh thì hít phải một đống sương mù vào miệng một cách không phòng bị, bị sặc đến xanh cả mặt. Hắn ho sặc sụa xong hai ba cái, khó chịu vứt luôn ổ bánh mì đang ăn dở, phàn nàn: “Mẹ nó chứ, sương với chả mù… Đi về thôi, khó chịu thấy bà đi được.”

Thanh Thiên và Anh Khôi về nhà khi trời mới ửng sáng trên đầu ngọn cây. Hai người bước vào nhà, thấy hai vợ chồng Kiều Dương chưa dậy, tự giác nhỏ giọng xuống.

Thanh Thiên: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Anh Khôi nhìn trời ước chừng: “Ờm… chắc tầm năm giờ kém đi?”

ẦMMMM…. ẦMMMM… ẦMMMMM!!!!!

Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, bụi màu từ nền đất đỏ ngoài đường bay mịt mù, tới mức lớp sương mù trên không cũng hỗn loạn như xoáy cuồng trên dòng nước vốn trôi lửng lờ êm ả. Địa chấn này kéo dài chưa tới mười giây đã ngừng bặt giống cách nó đột ngột đến, chỉ còn dải bụi hòa cùng lớp sương bay tán loạn trong không khí làm bằng chứng cho những gì đã xảy ra.

Thanh Thiên vì cơn động đất bất ngờ mà không kịp phòng bị, đứng không vững mà phải nửa ngồi nửa quỳ bám víu vào cây cột nhà. Hắn bàng hoàng, mờ mịt nhìn vô định ra bên ngoài, mãi chưa thoát khỏi tình trạng sửng sốt khó hiểu.

Anh Khôi do đang đi trên bậc tam cấp nên mất thăng bằng ngã ra, ngồi bệt xuống sàn hiên, vẻ mặt khó coi cực kì. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cần năm giây Thanh Thiên đã ổn định lại cảm xúc, hắn đứng lên nhanh tới mức như bật dậy, nói vội tới mức gần như quát lên: “Ta về xem mẹ ta đã, ngươi vào nhà coi tình hình của cha mẹ ngươi đi.”

Anh Khôi cũng nhanh chóng thoát li khỏi trạng thái ngây ngốc vừa rồi, không kịp đáp lại Thanh Thiên mà lao vọt vào nhà. Thanh Thiên cũng không quan tâm lắm, chạy ngay về hướng nhà mình bằng tốc đọ nhanh nhất có thể. Đoạn đường vốn phải tốn tới mười lăm, hai mươi phút để đi, vậy mà hắn dùng vỏn vẹn mười, mười một phút để chạy về nhà.

Mỹ Kiều lúc đang ngủ cũng đã bị giật mình tỉnh giấc, không thể cứ thế tiếp ngủ nên đã đi ra. Không thấy Thanh Thiên ở trong nhà, bà đành ra trước cửa nhà đứng đó với vẻ lo lắng, hoảng sợ, cũng xen lẫn sốt ruột. Ngay khi vừa thấy Thanh Thiên từ xa chạy tới, tâm trạng treo lơ lửng của bà cũng dần hạ xuống, bà cuống quýt tới bên cạnh con mình: “Chuyện gì vậy? Con có làm sao không?”

Thanh Thiên dù thể lực từ nhỏ trừ lúc bị căn bệnh quái ác kia hành thân, thì hầu hết hắn vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn vượt trội so với người khác. Dù vậy, việc lâu ngày không vận động mạnh mà chỉ ngồi trong văn phòng xử lí giấy tờ, giờ mới chạy thục mạng như vậy vẫn khiến hắn thở không ra hơi, không thể ngay lập tức trả lời Mỹ Kiều được. Dùng một quãng thời gian ngắn bình ổn lại trạng thái của mình, hắn nói nhanh chưa từng có: “Con không sao đâu. Nhưng không thể chần chừ nữa, ngay bây giờ phải đi cùng con lên thành đô, ở đây nguy hiểm quá.”

Mỹ Kiều có chút phản ứng không kịp, hơi ngây người ra bối rối, vài giây sau mới nói: “Nhưng… cũng không tới mức chứ…”

“Mẹ đừng cãi con nữa, cứ lên đó đi. Một khoảng thời gian sau nếu không còn vấn đề gì thì con sẽ đưa mẹ trở về. Chứ mẹ nhìn đi, ở đây bây giờ thời tiết rất tệ, tệ không thể tả. Còn nữa, vừa rồi là động đất đấy, con còn phải về thành đô làm việc, nếu mẹ có… thôi, nói chung là phải đi, nhà Anh Khôi cũng sẽ đi.”

Mỹ Kiều im lặng một khoảng, cất lời: “Nhưng giờ cũng đâu đi luôn được, mới vừa động đất xong, lỡ còn dư chấn thì sao? Nguy hiểm lắm con, chờ thêm một tí nữa đi.”

Thanh Thiên quả là có chút vội vàng nên không suy nghĩ tới đó, hắn chần chừ: “Này…”

Mỹ Kiều hiếm khi thấy con mình mất bình tĩnh tới vậy, bà thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui mừng mà cũng chua sót, đau khổ, phức tạp kì quái mà Thanh Thiên phải khựng lại, không hiểu nổi. Bà nói: “Thôi chờ tí nhé, để mẹ vô nhà lấy đồ, rồi mẹ con mình đi.”

Thanh Thiên muốn nói bà đừng có vào nhà, lỡ dư chấn còn nữa thì sao? Nhưng trước ánh mắt đầy cảm xúc kia của người mẹ lại không thể thốt lên lời ngăn cản. Hắn cũng không hiểu mình bị gì, ngơ ngẩn nhìn mẹ bước vào nhà, bản thân mình lại đứng chờ ngoài cửa. Hắn trầm lặng dõi theo bóng Mỹ Kiều một lúc, cuối cùng thở hắt ra một hơi nhẹ, lưng tựa trước hàng rào, cụp mắt xuống để mi mắt che bớt đi con ngươi tối tăm.

Thanh Thiên không có đồ quá mức cần mang theo, cái hộp chứa những món vật quan trọng, kể cả cái lọ thủy tinh chứa chất lỏng tím nhạt kia cũng đã được hắn bí mật bỏ lên xe Anh Khôi sau khi quyết định đưa mọi người lên thành chính rồi. Do đó hắn không bước vào với Mỹ Kiều, chỉ biết đứng chờ.

Hắn đứng chờ khoảng ba bốn phút mà lòng đã có chút bồn chồn. Hắn đành dời suy nghĩ đi lung tung.

Hắn dựa vào trực giác và phán đoán chủ quan của mình, có chắc tới chín mươi phần trăm cơn động đất ngắn ngủi ban nãy là do người làm, không phải thiên tai bình thường, bởi vùng này không nằm trên vành đai núi lửa, chưa từng có tiền lệ xảy ra trận động đất nào. Đây là hiện tượng tác động trên diện tích rộng do sự can dự của lực lượng linh hồn. Ở nơi này có một Sát An Phủ nhỏ, nhưng theo thông tin thu thập trước đây của Anh Khôi, lại không hề có Hồn Giả, ai bảo Hồn Giả của thành Thảo Huyên quá ít chứ? Nếu không có Hồn Giả thì nhữn kẻ dám hiên ngang gây động tĩnh lớn như vậy có sợ không? Còn lâu.

Tuy vậy, chính một phần vì thế nên hắn đã bỏ qua một chỗ, cứ nghĩ mãi đến vấn đề đó nên không cân nhắc tới việc còn dư chấn hoặc Hồn Giả ấy sẽ còn tiếp tục tạo ra những trận động đất khác, thành thử ra mới chạy một mạch về đây không màng nguy hiểm tiềm tàng…

Thanh Thiên đứng chờ thêm năm mười phút nữa, vẫn không thấy Mỹ Kiều ra, toan quay vào thúc giục…

RẦMMMM… ẦMMM!!!

Thanh Thiên giật mình, hắn vội dời lưng khỏi hàng rào, theo phản xạ bước vài bước về phía trước. Bụi bay mịt mù và sương mù tứ tung khiến hắn không rõ bất cứ thứ gì, tới việc giữ thăng bằng cũng không vững.

Trận động đất lần này rõ ràng còn mạnh hơn trước rất nhiều, hắn có cảm giác giống như bản thân đang đứng ngay trung tâm địa chấn, tới cả các giác quan cũng rung lên bần bật tới mức gần như tê liệt. Thanh Thiên từ trước cơn mất dần cảm giác có nghe thấy những tiếng đổ vỡ, tiếng la cứu thất thanh, mà cũng như chỉ là ảo giác. Những mảnh vỡ, mảnh đá vụn sắc bén bắn toán loạn không quy luật, bay nhanh và thậm chí có mảnh còn bay thẳng vào người hắn, đập mạnh vào đầu, chảy máu đầm đìa…

Nhà hắn mới đổ sập ngay sau lưng hắn.

Cho tới khi bụi xám, bụi đất đỏ tản bớt đi sau cơn động đất kéo dài gần hai phút mà như kéo dài vô tận, Thanh Thiên mắt mờ nhòe vì bụi, vì máu mất quá nhiều mới chậm rãi lấy lại một chút phản ứng. Hắn không kịp kiểm tra vết thương bản thân, quay ngoắt người lại nhìn chăm chăm vào… đống đổ nát trước mặt, đổ nát tới mức không nhận ra trước đó là một căn nhà hắn mới tập quen thuộc.

Đứng ngay sau đống tàn tích ấy là một cái bóng khổng lồ đi bằng bốn chân, cái bóng đó to đến nổi hắn trước khi gặp cũng không giám tưởng tượng. Với cái kích thước kinh khủng áp đảo ấy thì hắn nhỏ bé đến nực cười, nhỏ bé đến vô nghĩa. Nó không nhìn thấy hắn, nó dùng bàn chân khua khua như đùa nghịch, khua trúng một căn nhà khác gần đó làm nó đổ sập trong nháy mắt, hắn mới biết lí do tại sao căn nhà mình lại ra nông nỗi này.

Nãy không nghe rõ, nhưng giờ tiếng la hét thất thanh từ bốn phương tám hướng đang ập vào đầu hắn, nhức óc muốn nổ tung, nhưng nhờ đấy Thanh Thiên mới choàng tỉnh trong cơn thất thần hỗn loạn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thanh Thiên vội vã chạy vào trong đống đổ nát với ánh mắt hoảng loạn tột độ.

Hắn sợ, hắn đang run sợ, lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như thế, thất thố cùng khủng hoảng tới nỗi mồ hôi lạnh chảy lấm tấm khắp vầng trán đang bê bết máu tươi vẫn tuôn ra không ngừng.

Dù đã gần như mọi thứ đổ sập hoàn toàn thì hắn vẫn nhớ như in vị trí những đồ mẹ hắn có thể để đồ, rất nhanh hắn tìm ra mẹ hắn.

Mỹ Kiều nửa thân dưới đang bị đè trong từng tảng tường vỡ lớn, thanh thép nào đó đã xuyên thủng hông bà. May mà bị không đè quá kín, bà vẫn dùng ý chí nhúc nhích, lê lết từng chút bò ra ngoài trong tình trạng xấu không tả được.

Nhưng thoát ra rồi thì sao? Bà lật người nằm ngửa mặt nhìn chòng lên trời, dù bầu trời giờ bị che phủ bởi bụi bặm và sương mù nên ảm đạm, trắng bệch khó chịu. Bà ngẩn ngươi, đờ đẫn, rồi lại cố ngóc đầu nhìn xuống thanh thép đen ngòm xiên ngang hông, lại cố nhổm lên thêm chút nữa nhìn nốt đôi chân da thịt be bét không lành lặn kia… bà thầm nghĩ chắc cũng khó lắm…

Tới khi Thanh Thiên tìm được bà, cảnh tượng đỏ thẫm ấy dán chặt lên võng mạc hắn. Hắn không tự chủ mà nước mắt chảy đầm đìa, không kiểm soát mà để nó rơi rớt khắp mặt, hòa cùng máu lan khắp khuôn mặt vặn vẹo. Hắn nhào tới bên Mỹ Kiều, nhìn vào thân dưới của bà mà càng hoảng loạn, hình ảnh cũ trong đêm hỏa hoạn chồng chéo lên hình ảnh bây giờ, làm bụng dạ hắn cuộn trào từng cơn buồn nôn tanh vị sắt. Vết thương trên đầu đang có dấu hiệu lành dần do năng lực kì quái kia, nhưng hắn vẫn thấy từng cơn đau âm ỉ thấu tận xương. Hắn mấp máy môi nhưng chỉ thốt ra được một chữ nghẹn khàn:

“Mẹ…”

Mỹ Kiều dù đau đớn nhưng lại chưa từng rớt một giọt nước mắt nào nãy giờ, vậy mà nghe thấy Thanh Thiên thốt ra chữ đó, bà như đoán được hắn nghĩ gì từ đôi mắt ngây dại của con mình, nước mắt vô thức làm ướt đẫm hàng mi. Tay bà vỗ nhẹ vào cánh tay đứa con đang quỳ tới chết lặng, nấc lên từng cơn khổ sở, nói năng đứt quãng: “Không sao… không sao… đừng khóc con…”

Thanh Thiên nghe giọng bà mà người run lên, đáp lại bằng giọng khản đặc: “Vâng, không sao cả… con lập tức đưa mẹ đi khỏi đây…”

“Không cần đâu… có đi cũng không kịp…” Mỹ Kiều nắm lấy vạt áo Thanh Thiên, đầu hơi lắc nhẹ khó nhận ra.

“Không! Kịp, chắc chắn kịp, mẹ tin con đi… mẹ tin con đi mà…”

Mỹ Kiều khóc tới khó thở: “Mẹ muốn tin con chứ… nhưng mà thật sự… không kịp đâu con…”

“Mẹ đừng nói nữa! Tin con đi, sẽ kịp mà!” Thanh Thiên hốt hoảng hét lên, cố gắng bế bà đi ra khỏi chỗ này, khó khăn cố gắng không động vào thanh thép ngay hông bà. Nhưng, bà đẩy tay hắn ra, không cho hắn mang bà đi.

Bà thực sự đau lòng, đau tới xé tim xé gan, nếu đã không cứu được thì hà cớ gì phải gieo hy vọng như thế?

Bà nhìn đứa con chưa bao giờ lộ ra bộ mặt luống cuống ướt đẫm lệ như thế, thấy hơi thở mình ngày càng đứt quãng, trì trệ. Mãi mới sắp xếp được lời nói, điều chỉnh cảm xúc ổn định: “Thanh Thiên này… mẹ gần như chẳng còn gì vướng bận nữa… không cần cưỡng ép… như vậy đâu con.”

“Đừng khóc… khóc nữa là mẹ lại do dự mất… chả trưởng thành gì cả…”

“… Cũng không tệ tới thế đâu con… biết đâu Thanh Bình… vẫn còn đợi mẹ dưới đó…”

Mỹ Kiều vừa nói vừa mỉm cười bình yên, bà nhìn đứa con duy nhất hiện tại với ánh mắt xót xa, tay đưa ra muốn vuốt ve dỗ dành lại rụt về. Thanh Thiên chết lặng nhìn bà, cắn nhẹ môi không cất nỗi lời, mãi hắn với khuôn mặt trống vắng cảm xúc, thở dài một tiếng nặng nề mệt mỏi.

Mỹ Kiều thấy con vậy, nước mắt vẫn rơi mà lại cười khúc khích. Bà trước nghĩ ra đi sẽ khó khăn, sẽ cô đơn tĩnh mịch và đau thương lắm, vậy mà hóa ra bà cũng không sợ cái chết lắm. Chỉ là,… bà vẫn đôi phần không nỡ. Sau cùng, khi cảm giác được thời gian của mình không còn được bao lâu, bà quyết định nói ra điều trăn trở.

“Thanh Thiên à… mẹ đã nghĩ rất nhiều, mẹ nghĩ đây là cái số rồi, nghĩ liệu có tốt không khi nói ra…”

“Nhưng mà để con cứ như vậy mà sống… thì thật là quá ích kỉ… mẹ không muốn…”

Mỹ Kiều ngừng lại một chút, đè lai tiếng nấc nghẹn vào cổ họng: “Thanh Thiên… làm ơn… sống cho chính mình đi con… sống cho mình đi, đừng sống cho quá khứ nữa… đừng gánh nữa con…”

“Con đừng gánh cả cuộc sống của con lẫn Thanh Bình nữa… con không phải là Thanh Bình đâu mà… mẹ xin con…thực sự…!”

Thanh Thiên chấn động rồi sững sờ, phức tạp rồi rối rắm, cổ họng ứ lại như bị rát keo đau rát: “Con…”

Mỹ Kiều khóc mà vẫn cố gắng gượng cười: “Nhưng ít ra… cảm ơn con… đã giúp mẹ vượt qua giai đoạn đầu tiên sau ngày đó… mẹ nợ con nhiều quá... . Nhờ nó, mẹ mới… mới cảm giác khoảng cách với con được rút ngắn lại… nó là… niềm an ủi lớn lao nhất cả cuộc đời mẹ rồi… . Mẹ biết mẹ ích kỉ… mẹ qua bao năm… vẫn chẳng đáng… làm mẹ của hai đứa… mẹ xin lỗi.”

Thanh Thiên co rút mắt, chết lặng nhìn người mẹ đang nằm trong lòng bàn tay mình lạnh dần đi, hơi thở vốn yếu sợi chỉ mỏng cuối cùng vẫn đứt phựt, đứt đi cùng dòng máu chảy ra không ngừng, chẳng biết là của hắn hay của Mỹ Kiều. Hắn cứ như vậy, bất lực lại lần nữa nhìn người thân duy nhất của mình rời xa.

Những tiếng kêu gào khóc than khắp nơi văng vẳng trên không trung chẳng ngừng, khói lửa và máu tươi bao trùm làm người ta cảm thấy nặng nề, bất an.

Thanh Thiên đã ngừng khóc, cảm xúc đã đóng băng vẫn cố nhếch miệng treo một nụ cười lên khuôn mặt trống rỗng. Hắn đặt Mỹ Kiều trong lòng mình xuống, lảo đảo đứng dậy lau đi những vệt bẩn thỉu trên mặt, quanh thân phát ra lượng năng lượng mờ ảo kì lạ như có như không. Đôi mắt hắn đen kịt không thể đen hơn, nhìn sâu cái xác của Mỹ Kiều vài giây rồi bật ra tiếng cười nhẹ nhàng:

“Mẹ chờ con, lúc về sẽ chôn cất cẩn thận.”

Thanh Thiên nói xong liền quay người đi không chần chừ. Trên đoạn đường hắn đi qua, những vật chất vốn toàn vẹn trong kí ức nay đã là đống đổ nát, trong sương mù thấp thoáng tiếng gào đau đớn khắp nơi, những cái bóng khổng lồ lông lá thoắt ẩn thoắt hiện giữa sương mờ. Nhìn trấn Thập Huyên không khác gì địa ngục trần gian. Xác chết và người bị thương la liệt, mà điều kì dị là máu huyết xung quanh họ đều đang không ngừng nhúc nhích, chúng dần dần tụ lại rồi kéo hết về ngay phía sau Thanh Thiên, bay theo trộn cùng sương mù dày thành những đám sương máu đo đỏ...

0
Ủng hộ tác giả V. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, ủng hộ một cốc nước để làm động lực cho mình nhé!