Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Chương 2: Sau Khi Tỉnh Lại

Đăng: 26/05/2026 16:24 1,404 từ 125 lượt đọc

DONG...

Một tiếng trống mạnh mẽ vang lên, khiến Cung Ái Thành giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hắn đã trông thấy một lão đầu mờ ảo, có vóc dáng nhỏ bé, trông chẳng khác nào kẻ mà hắn vừa đoạt xá; cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên, buộc hắn phải vận chuyển Động Chân lĩnh vực, đồng thời thi triển cả “Bách Quỷ Dạ Hành” lẫn “Ma Đạo Tông Sư”. Thế nhưng, mọi thứ còn chưa kịp phát huy tác dụng, cơ thể hắn đã tê liệt, đổ gục ngay tại chỗ, chỉ còn ý thức tỉnh táo để nhìn thấy mọi chuyện mà không thể cử động.

Hồn thể lão đầu chậm rãi lên tiếng:
- Giới thiệu một chút đi, ta là Trần Bát, ngoại hiệu Bách Ma Lão Quỷ, cũng là lão đầu đen đủi bị tên tiểu tử này khi dễ.
Nói rồi, lão búng nhẹ ngón tay, khiến Ái Thành lập tức nở nụ cười, lễ phép đáp:

- Chào vị tiền bối này, rất vui được gặp ngài. Ta tên Cung Ái Thành, ngài gọi ta là Cung nhi hoặc Thành nhi cũng được.

Lão đầu nhướng mày:
- Ngươi có vẻ rất tự tin.
Ái Thành vẫn giữ thái độ lễ phép, giọng điệu còn mang theo vài phần hoạt bát:
- Thưa tiền bối, chỉ cần nghe qua ngoại hiệu của ngài, ta đã tin rằng nếu ngài thực sự muốn lấy mạng ta thì ta chẳng thể sống đến tận bây giờ.
Lão bật cười:
- Kỹ thuật vuốt mông ngựa không tệ đấy.
Ái Thành chỉ mỉm cười, không đáp.

Lão khẽ thở dài rồi kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm trước:
- Vừa đến thế giới này, lão phu đã trúng phải một loại độc dược mang tên Tán Hồn, thứ độc thậm chí có thể lấy mạng cường giả Phong Hào cảnh.
Vừa nghe đến cảnh giới xa lạ, Ái Thành đã không nhịn được tò mò mà ngắt lời:
- Phong Hào cảnh? Tiền bối, ngài có thể nói thêm cho ta biết về các cảnh giới được không?
Một cơn đau bất ngờ ập đến khiến hắn trợn mắt.

- Hừ, lão phu đang nói, ai cho ngươi ngắt lời?

Trần Bát tiếp tục kể, giọng điệu vẫn còn đôi phần khó hiểu:
- Ngay sau khi lão phu vừa chết, linh hồn ngươi ngay lập tức xuất hiện trong cơ thể lão phu. Thật kỳ lạ, linh hồn yếu đuối đó của ngươi thế mà có thể đoạt xá được.

- May thay, để phòng trường hợp bị độc chết thế này, lão phu đã tách ra phân hồn để đoạt xá lại cơ thể của mình. Nhưng vì nghĩ ngươi là người độc chết lão phu để chiếm xác, nên lão phu quyết định cẩn thận và tiếp tục quan sát ngươi.

- Khi nhìn thấy cách ngươi tạo ra hai lượng bạc kia, lão phu mới xác định ngươi không phải kẻ đã hạ độc mình. Bởi vậy, ta mới kích hoạt hậu thủ lưu lại trong cơ thể.

Lão đầu cười khẽ, sau đó nói tiếp:
- Tiểu tử, ngươi không thấy lạ khi một cường giả Động Chân cảnh lại thấy buồn ngủ sao?

Ái Thành trầm mặc, nhớ lại lúc cơn buồn ngủ ập đến, bản thân hắn quả thật đã cảm thấy có điều bất thường. Chỉ là khi ấy, hắn cho rằng mình vừa xuyên không nên vẫn chưa bỏ được thói quen sinh hoạt ở thế giới cũ; giờ nghĩ lại, quả thực có phần ngốc nghếch.

Nhìn vẻ trầm tư của Ái Thành, lão khẽ cười, giọng nói thoáng lộ vẻ tham lam:
- Sau đó, ta đã thử đoạt lại cơ thể, đáng tiếc là không thành công. Tiểu tử, trong linh hồn ngươi có một vật mang hình dáng trống đồng, có lẽ chính nó đã đưa ngươi đến đây.

Ái Thành không tỏ ra quá bất ngờ, bởi hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của vật thể ấy. Hắn nhìn Trần Bát rồi hỏi:

- Vậy ngài muốn ta trả lại cơ thể này cho ngài sao?

Lão đầu nhướng mày:

- Ngươi biết cách làm à?

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trần Bát mới lên tiếng:

- Được rồi, tiểu tử, ngươi có dự định gì tiếp theo không?

Ái Thành lắc đầu, Hắn chỉ vừa xuyên không mà đã bị một lão đầu chơi cho thảm thế này làm hắn có chút tự bế. Lúc này, Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Thấy Ái Thành không có ý định lên tiếng, Trần Bát liền đề nghị:
- Thế này đi, ta với ngươi lập một giao kèo nhỏ, thế nào?

- Giao kèo? Cụ thể là giao kèo gì?’ Ái Thành tò mò hỏi.

Nghe vậy, lão đầu từ trong hư không hóa ra một cuộn giấy và nói:

- Đây là Chư Thiên Hợp Đồng, có chứa một kích toàn lực của Phong Vương cảnh. Ai làm trái với nó sẽ phải chịu đòn công kích này. Hợp đồng này sẽ như sau: ta cho phép ngươi sử dụng cơ thể của ta, bù lại, sau này ngươi phải nặn lại cho ta một bộ thân thể có thiên phú và ngoại hình mà ta mong muốn. Như thế nào?

Nghe vậy, Ái Thành hỏi:
- Sao ngài không trực tiếp đoạt xá mà phải nặn lại?

Sau đó, cơn đau lại ập tới. Lão đầu lườm hắn một cái:
- Hỏi ngớ ngẩn. Mỗi người chỉ có một cơ hội đoạt xá trong mỗi kiếp. Nếu đoạt xá một cơ thể đã từng có chủ, hồn thể sẽ không thể hoàn toàn đồng nhất, khiến cảnh giới đình trệ và khó lòng tiến thêm, cho dù thân thể mới có thiên phú tốt đến đâu.
- Còn thân thể được nặn sẽ khác, giống như mặc áo của người khác và tự may áo cho mình vậy.

Ái Thành trầm tư một lát rồi hỏi:
- Vậy nếu ta từ chối thì sao?
Trần Bát nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại lão, rồi cả hai bật cười như thể đã biết trước kết quả của câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Quả nhiên, một cơn đau nữa lập tức ập đến.
- Vậy ta cần làm gì để nặn được bộ thân thể ngài muốn?

Lão đầu đáp:
- Thắng cái giải Chư Thiên này đi đã. Nó sẽ có một nửa nguyên liệu mà ta cần.

- À, ừ, nãy ngươi có hỏi về cảnh giới đúng không? Ta chỉ nói một lần, nghe cho rõ đây: Nhất, Nhị, Tam phẩm; Tiên Thiên; Tông Sư; Đại Tông Sư; Thiên Nhân; Lục Địa Thần Tiên; Nhập Cảnh. Sau Nhập Cảnh, cảnh giới của mỗi người sẽ có những tên gọi và thần thông khác nhau, tùy thuộc vào công pháp tu luyện cùng ý chí của bản thân.

Phật môn lần lượt là Bỉ Ngạn, Niết Bàn và Thành Phật.

Đạo môn lần lượt là Độ Kiếp, Vũ Hóa, Thành Tiên.

Ma môn lần lượt là Bất Tử, Bất Diệt, Bất Hủ.

Võ đạo sẽ là tên vũ khí + phôi; tạo + tên vũ khí + hình; tên vũ khí + thành. Ví dụ, dùng kiếm sẽ là Kiếm Phôi; Tạo Kiếm Hình; Kiếm Thành.

Sau khi qua ba cảnh giới này thì tới Đạo Thành; Động Chân; Siêu Thoát; Chưởng Khống; Phong Hào; Phong Vương; Thành Đế. Sáu cảnh giới đầu tùy theo thế giới sẽ có thay đổi. Ta chỉ biết đến thế. Giờ ta nghỉ ngơi đây, không việc gì thì đừng làm phiền ta.

Đợi lão đầu biến mất, Ái Thành khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi sinh nghi. Hắn đoán Trần Bát có lẽ đã chịu phản chấn không nhẹ trong lúc đoạt xá, bởi nếu chỉ muốn răn đe thì lão không cần phải liên tiếp khiến hắn chịu đau đến ba lần; làm vậy chẳng những không tăng thêm hiệu quả uy hiếp mà còn dễ khiến đối phương nảy sinh thù hận. Hơn nữa, tốc độ nói của lão cũng có phần bất thường, tựa như đang vội vàng truyền đạt mọi chuyện trước khi rời đi.
Nghĩ đến đây, Ái Thành quyết định tạm gác những nghi vấn ấy sang một bên. Cơn đau vẫn chưa dứt, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ thêm, cuối cùng đành ngất lịm đi.

0