Chương 68: Thần Tài Đến, Thần Tài Đến
Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế
Mục lục
69 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 69/69 chương
Bảo khố rộng đến mức có thể chứa cả một tòa nhà, nhưng thứ khiến người ta choáng váng không phải diện tích, mà là số bảo vật đang xếp đầy khắp nơi. Nguyên Thạch chất thành từng đống cao như núi, lấp lánh dưới ánh đèn. Nguyên dược, pháp bảo, khoáng thạch quý hiếm... mỗi thứ đều được bày biện cẩn thận, tỏa ra Nguyên Khí nồng đậm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mùi Nguyên Khí nồng đậm đến mức khiến da thịt tê rần, hít một hơi thôi mà tinh thần sảng khoái hẳn lên. Phạm Thành Long cảm giác như mình đang đứng giữa một biển vàng, chỉ cần vung tay một cái là có thể chạm vào cả gia tài.
"Đây... đây là số thuế mấy tháng qua của Tỉnh Bình Định sao?"
Phạm Thành Long lắp bắp, mắt trợn tròn như muốn lồi ra ngoài. Cô con gái đứng bên cạnh cũng không khá hơn, miệng há hốc, tay run run bám lấy vạt áo cha.
Nghe được những lời này, Vũ Văn Thành gượng gạo trả lời: "Không phải đâu. Những thứ này là tài sản của ta đấy. Khụ khụ, bản thân ta là cường giả Tụ Nguyên Cảnh tầng bốn, sở hữu tài sản này không phải là lẽ thường tình sao?"
Phạm Thành Long nhìn tỉnh chủ của mình mà im lặng. Ông thầm nghĩ: không ngờ ngài cũng ăn hối lộ như người khác. Nhưng lời này ông chỉ dám giữ trong bụng, không dám nói ra.
"Khụ khụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đừng có dùng logic nghèo nàn của ngươi để so sánh với ta. Hừ… ta là Tụ Nguyên Cảnh đấy, giàu như vậy cũng là bình thường." Vũ Văn Thành bình tĩnh nói, nhưng trong lòng chột dạ không thôi. Haiz, dù sao thì khi nạp vào Thần Võng, hắn ta cũng sẽ biết số lượng, nên có giấu cũng vô dụng.
"Các ngươi đứng đợi đi, ta vào lấy Nguyên Thạch đây."
Nói xong, ông thong thả bước vào trong. Nhìn thấy tỉnh chủ không còn ở đây, cô con gái của Phạm Thành Long nói nhỏ:
"Cha, làm tỉnh chủ có thể kiếm tiền nhiều như vậy sao? Sao cha làm thành chủ mà chỉ có mấy đồng lẻ vậy? Haiz, ngay cả nạp hết số Nguyên Thạch trong kho thuế…"
Nghe con gái nhắc đến chuyện tày trời đó, ông nhanh nhẹn bịt miệng cô con gái lại.
"Ưm… ưm…"
"Im miệng đi con nhỏ này, muốn chết à? Chuyện này mà con cũng dám nói ra, sau này nhớ giấu trong bụng nghe chưa."
Biết mình suýt nữa gây ra chuyện lớn, cô liền gật đầu nghe lời. Trong lòng sợ hãi không thôi, từ nay về sau phải quản cái miệng này mới được.
Thấy con gái gật đầu, ông liền buông tay, hạ giọng cảnh cáo: "Đừng nghĩ tỉnh chủ đi xa mà con nghĩ ngài ấy không nghe. Con xem thường Tụ Nguyên Cảnh cường giả quá rồi đó. Cũng như phàm nhân đứng trong phạm vi linh thức của con mà nói xấu vậy. Lần sau bớt ngu giùm cái."
Cô con gái nghĩ mà sợ, liền gật đầu nói: "Cha yên tâm, lần sau con không nói nữa."
"Ừm, may mà tỉnh chủ không dùng Nguyên Thức dò xét đấy. Nếu không với tính tình của ngài ấy thì sẽ…"
Nói xong, ông làm động tác cắt cổ khiến cô con gái sợ sệt đến chảy mồ hôi, lập tức bịt miệng sợ phát bệnh nhiều chuyện.
Thấy có hiệu quả, ông gật gù đắc ý: xin lỗi nhé tỉnh chủ, cô con gái này của thuộc hạ nhiều chuyện quá nên tạm dùng ngài ra để hù dọa tí.
Bên trong, tỉnh chủ mặt đen như đáy nồi. Trong lòng thầm mắng: các ngươi nói to như vậy làm gì? Sợ ta không nghe thấy à? Haiz, cái chuyện dùng tiền thuế quốc gia để nạp vào Thần Võng mà cũng dám nói ra, thật đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà.
"Nguyên Thạch cũng gom lại hết rồi, đi ra nạp vào đột phá thôi. He he."
...
Bên ngoài, hai cha con đang nói chuyện thì thấy tỉnh chủ từ bên trong bước ra. Phạm Thành Long liếc con gái ra hiệu im miệng. Xong xuôi, ông tiến lên nịnh nọt:
"Chúc ngài đột phá thành công, sống lâu cùng trời đất ạ."
"..."
Con gái của ông há miệng kinh ngạc đến ngây người. Từ khi nào cha mình lợi hại như vậy? Không lẽ con người thật của ông ấy thức tỉnh?
"Ừm, tốt lắm. Cuộc đời ta nghe người khác nịnh nọt nhiều vô số, nhưng chỉ có ngươi là làm ta cảm thấy rất thành tựu. Bộ mặt này của ngươi thuận mắt hơn lúc trước nhiều, ta rất thích."
Nói xong, ông không quên vỗ vai thuộc hạ khích lệ.
"Cảm ơn ngài, đây là điều thuộc hạ nên làm ạ."
Phạm Thành Long cúi đầu nói ra, nhưng trong lòng ngại ngùng không thôi. Con gái ông cũng đứng hình nhìn cha mình, như thể đang tự hỏi: Đây là ai vậy? Ta đang ở đâu?
"Được rồi, ta phải nạp đây. Các ngươi có hứng thú thì đứng xem đi."
Tỉnh chủ nói xong liền đi ra ngoài sân bắt đầu nạp. Phạm Thành Long tò mò đi sau hỏi: "Tỉnh chủ, không biết ngài nạp bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, khoảng hơn bốn mươi lăm vạn Nguyên Thạch tam giai hạ phẩm và hơn một vạn Nguyên Thạch tam giai trung phẩm thôi."
Phạm Thành Long kích động lẩm bẩm:
"Phát tài, phát tài. Lần này ta thật sự giàu to rồi. Xem ra nịnh bợ cấp trên cũng có cái lợi. He he."
Bên cạnh, cô con gái nhắc nhở:
"Cha, là Nguyên Thạch tam giai đó. Không phải nhất giai hay nhị giai đâu. Rốt cuộc là bao nhiêu Coin nhỉ?"
Cha cô quay sang, khó hiểu hỏi:
"Ta đâu có điếc, cần con nhắc à."
Nói xong, ông lật đật chạy theo tỉnh chủ yêu dấu của mình.
"..."
"Xem ra mình lại nhiều chuyện rồi."
Cô con gái cảm khái nói.
Phạm Thành Long vừa chạy ra thì thấy Nguyên Thạch chất cao như ngọn núi lớn.
"Cái này, cái này…"
Cô con gái vừa mới bước ra cũng choáng váng không thôi.
Trên cao, tỉnh chủ cuối cùng cũng lấy hết Nguyên Thạch từ mấy chiếc nhẫn trữ vật ra. Sau đó, ông dùng Nguyên Lực gộp lại thành một quả cầu tròn vo.
"Thần Võng, nạp hết Nguyên Thạch này cho ta."
TING…
[Phát hiện lượng lớn Nguyên Thạch trước mặt, bạn có muốn nạp không?]
[1. Có]
[2. Không]
"..."
"Nạp hết, không cần hỏi nhiều."
TING…
[Đã xác nhận, đang nạp…]
Quả cầu Nguyên Thạch từ từ tan chảy, hóa thành từng tia sáng vàng bay vào hư không. Mỗi tia sáng vụt qua đều mang theo một luồng Nguyên Khí tinh khiết, khiến người đứng gần cảm thấy ấm áp như được mặt trời chiếu vào. Phạm Thành Long và cô con gái đứng cách đó vài bước, da thịt tê rần, hít một hơi thôi mà tinh thần sảng khoái hẳn lên.
Sau đó, thông báo từ hệ thống Thần Võng vang lên.
TING…
[Bạn vừa nạp 5.813.690.000.000.000 Coin thành công.
Bạn vừa nộp 20% thuế cho Thần Võng: 1.162.738.000.000.000 Coin.
Bạn vừa nộp 5% thuế cho cấp trên (Phạm Thành Long): 290.684.500.000.000 Coin.
Số Coin còn lại: 4.360.267.500.000.000 Coin.
Đã cộng vào tài khoản của bạn.]
TING…
[Tài sản hiện tại: 4.360.267.500.000.000 Coin.]
---
Cùng lúc đó, trên phi thuyền đang bay đến Quảng Nam, Nguyễn Long nằm dài trên chiếc giường êm ái trong phòng riêng hạng sang. Cha mẹ và hai đứa em đã ngủ say ở phòng bên cạnh, tiếng động cơ phi thuyền êm ru như tiếng ru con. Bỗng nhiên, một thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu cậu.
TING…
[Vũ Văn Thành vừa nạp 5.813.690.000.000.000 Coin vào Thần Võng.
1.162.738.000.000.000 Coin thuế đã cộng vào tài khoản của ký chủ.]
[Tài sản hiện tại: 1.163.444.228.799.198 Coin.]
Nguyễn Long mở bừng mắt, suýt lăn xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên bảng hệ thống, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vũ Văn Thành… Tên này là thần tài phương nào vậy? Hắn ta nạp một lần gần sáu triệu tỷ Coin?"
Cậu dụi mắt, đọc lại lần nữa. Vẫn là con số đó. Hơn một triệu một trăm sáu mươi hai nghìn tỷ Coin thuế đã chảy vào túi cậu chỉ trong một lần nạp. Nguyễn Long hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để không bật cười thành tiếng. Cậu phải cắn chặt môi đến mức bật máu mới không hét lên. Nếu không phải cha mẹ đang ngủ ở phòng bên, chắc cậu đã nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà.
Nhưng rồi cậu chợt nhíu mày. Vũ Văn Thành? Cái tên này cậu chưa từng nghe qua. Cậu vội mở bảng hệ thống, tra cứu thông tin về nhánh cấp dưới.
TING…
[Thông tin nhánh cấp dưới:
Người gieo: Phạm Thành Long.
Mục tiêu: Vũ Văn Thành.
Địa điểm: Tỉnh Bình Định.
Thời gian gieo: Vừa mới gieo vài giây trước.]
Nguyễn Long nhìn dòng thông báo, khóe miệng nhếch lên. Thì ra là nhánh của Phạm Thành Long. Cái tên này đúng là gan thật, dám đi gieo cho cả tỉnh chủ.
"Haiz, xem ra làm quan cũng có cái lợi. Một lần nạp bằng cả nhà ta gieo hạt giống không biết bao nhiêu tháng mới kiếm được số đó."
Cậu nhìn sang cha mẹ và hai đứa em đang ngủ say ở phòng bên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không đánh thức họ. Cứ để họ ngủ. Ngày mai, khi tỉnh dậy, họ sẽ có một bất ngờ.
Nguyễn Long nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên. Trong đầu cậu đã bắt đầu tính toán xem nên dùng số Coin khổng lồ này vào việc gì. Mà nghĩ lại, Phạm Thành Long cũng khá lắm. Dám đi gieo cho tỉnh chủ, lại còn thành công. Xem ra nhánh này còn kiếm được nhiều hơn nữa.
"Gà béo của ta thật đúng là chăm chỉ, cố gắng lên nhé. Hắc hắc."
Cậu thì thầm, giọng đầy vẻ phấn khích.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.