Chương 37: Lấy Nội Lực Thay Linh Khí
Phàm Nhân Quật Khởi
Mục lục
37 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 37/37 chương
Một lần, năm lần, mười lần, rồi đến lần suy diễn thứ hai mươi bảy!
Mỗi một lần các vệt sáng đỏ và trắng lệch nhịp ở khúc cua quanh tạng phủ, Lâm Uyên lại lập tức căn cứ vào hình ảnh phản hồi trên mặt gương tâm thức để dịch chuyển điểm đón của nội lực lên sớm hơn nửa nhịp thở, đồng thời dùng chính áp lực của mười hai đường kinh mạch ép nhẹ vào thành huyết quản từ bên ngoài để làm giảm bớt độ xốc nổi của dòng máu nóng trước khi nó chạm tới các huyệt đạo hiểm yếu.
Cho đến khi trăng khuyết trên đỉnh đầu đã nghiêng về phía tây, trong khoảng không như mặt gương của viên đá xám, một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt cuối cùng cũng hiện ra trọn vẹn.
Trên cơ thể hình nhân ánh sáng, trước khi trái tim kịp co bóp để đẩy huyết khí bùng phát, luồng sáng trắng của nội lực đã lặng lẽ trải dài khắp mười hai kinh mạch, kết thành một hệ thống lòng máng vững chắc và trơn tru bao bọc quanh các trục huyết quản chính.
Ngay nhịp tiếp theo, luồng sáng đỏ thẫm của Huyết Sát Chân Giải ầm ầm khởi động, cuồn cuộn lao qua ba mươi sáu khiếu huyệt!
Lần này, không còn bất kỳ một điểm va đập hay tắc nghẽn nào xảy ra nữa. Luồng nội lực Tiên Thiên đi trước nửa nhịp giống hệt như chiếc vỏ kiếm dày dặn và dẻo dai ôm sát lấy lưỡi đao huyết khí sắc bén bên trong, khi cần bạo phát sức mạnh ra tứ chi thì mở rộng bờ dốc trợ lực cho máu nóng lao đi nhanh như chớp giật; còn ngay khoảnh khắc lực vừa đạt đỉnh thì mười hai đường nội lực đồng loạt co rút lại theo nhịp thở, uốn cong dòng huyết khí đang sôi trào đi qua hệ thống mạch phụ, êm ái dẫn toàn bộ tinh hoa máu nóng quay trở về tưới tắm cho ngũ tạng và ép thẳng vào trong ống tủy của từng đốt xương sống!
Một vòng đại chu thiên khép kín vận hành trơn tru từ đầu đến cuối, ánh sáng đỏ của huyết khí và ánh sáng trắng của nội lực Tiên Thiên trên người hình nhân quyện chặt vào nhau như hai dòng sông cùng đổ vào một lòng kênh, sinh sôi tuần hoàn không dứt!
Lâm Uyên đột ngột mở bừng hai mắt, bàn tay phải buông viên đá xám tro ra, lồng ngực phập phồng thở dốc vài hơi vì tinh thần vừa trải qua một cuộc suy diễn căng thẳng tột độ, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên một nét cười sảng khoái.
Thành công rồi!
Không cần linh căn của Tiên gia, cũng không cần linh khí của trời đất, hắn đã dùng chính viên đá xám và nền tảng võ học phàm trần của mình để cải biên hoàn chỉnh bộ Huyết Sát Chân Giải của Huyết Hà Tông, biến nó thành tầng tiếp theo của pháp môn Luyện Huyết thuộc về riêng một mình hắn!
Đợi cho cơn choáng váng nhẹ nơi mi tâm hoàn toàn lắng xuống sau một khắc điều tức, Lâm Uyên không trì hoãn thêm, vươn tay mở tấm lá sạch đậy trên chiếc bát đá thứ hai trước mặt.
Mùi hương trầm ấm của chén cao dưỡng huyết thứ hai lập tức tỏa ra ngào ngạt trong gió đêm. Lâm Uyên bưng bát đá lên, ngửa cổ uống cạn toàn bộ phần dược dịch đặc sánh màu đỏ sẫm vào bụng để làm nguồn hậu thuẫn dồi dào nhất cho lần phá cảnh thực tế này.
Ngay khi luồng dược lực hùng hậu từ chén cao vừa tan ra trong dạ dày, Lâm Uyên lập tức nhắm mắt, hai tay bắt ấn đặt trước đan điền, chính thức vận chuyển lộ trình đại chu thiên Luyện Huyết mới tinh vừa được viên đá xám suy diễn hoàn thiện!
“Ầm!”
Một tiếng nổ trầm đục như tiếng sấm ngầm dưới lòng đất dội thẳng vào trong thính giác nội thị của Lâm Uyên.
Mười hai đường nội lực Tiên Thiên trong người hắn vừa chuyển động làm khung dẫn, toàn bộ dòng máu nóng đang căng tràn dược lực của trái cổ thụ trong huyết quản liền lập tức hưởng ứng, cuồn cuộn lao vọt qua ba mươi sáu khiếu huyệt lớn nhỏ trên khắp cơ thể theo đúng lộ trình của Huyết Sát Chân Giải!
Dưới lớp da thịt săn chắc của thiếu niên, từng đường mạch máu hơi gồ lên rồi lập tức được luồng nội lực Tiên Thiên trầm ổn ép phẳng xuống, hoàn toàn không hề có cảnh gân xanh phồng rộp dữ tợn như đám người luyện tà công dưới mỏ.
Máu nóng đi tới đâu, các thớ cơ bắp ở hai cánh tay, bả vai, lồng ngực và hai đùi của Lâm Uyên đều rung lên bần bật, co giãn nhịp nhàng như những sợi dây cung bằng gân thú đang được tôi luyện qua lửa đỏ.
Rồi ngay khi dòng huyết khí cuồng mãnh ấy vừa chạm tới các đầu ngón tay và ngón chân, mười hai đường nội lực liền đồng loạt thu lại một nhịp chuẩn xác tuyệt đối. Toàn bộ dòng máu nóng mang theo dược lực còn dư lập tức đổi hướng ở các nhánh mạch phụ, nối đuôi nhau thấm ngược qua lớp màng xương dày đặc để đi thẳng vào sâu trong ống tủy của hai mươi tư đốt sống lưng!
Cảm giác rỗng tuếch hay đau buốt từng gặp phải khi tập bản chắp vá trước kia hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Thay vào đó là một sự sung mãn, ấm áp và vững chãi đến cực điểm từ sâu trong cốt tủy tỏa ngược ra tứ chi, khiến cho ngay cả cường độ xương cốt và độ dẻo dai của màng gân trên khắp cơ thể Lâm Uyên cũng đang được nâng lên một tầng cao mới qua từng hơi thở!
Không biết đã qua bao nhiêu vòng đại chu thiên, cho tới khi tia dược lực cuối cùng của chén cao dưỡng huyết thứ hai đã hoàn toàn hóa thành tinh huyết mới đặc quánh chảy trong mạch máu, ở phía trên miệng giếng trời Đào Nguyên, sắc đen của bầu trời đêm đã nhạt dần, nhường chỗ cho ánh bình minh màu trắng bạc của buổi sớm mai.
Lâm Uyên từ từ thu công, lồng ngực khẽ chấn động đẩy ra một luồng trọc khí trắng đục dài tới hơn ba thước làm lay động cả đám cỏ dại phía trước phiến đá.
Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Làn da bên ngoài trông vẫn bình thường, thậm chí còn có phần sáng bóng và mịn màng hơn trước, nhưng chỉ cần hắn khẽ khởi niệm siết nhẹ năm ngón tay lại, một luồng kình lực kết hợp giữa nội lực và khí huyết đại thành liền tụ lại nơi khớp xương, phát ra một chuỗi tiếng nổ giòn tan như tiếng rang đậu!
Nếu lúc này phải đối mặt lại với gã đại quản sự mặt sẹo ở sườn núi hôm trước, Lâm Uyên tin chắc mình không cần phải mượn tới dây cáp ghìm chân hay trả giá bằng một vết chém sâu trên vai nữa, mà chỉ cần dựa vào sức mạnh bộc phát của thân thể hiện tại cũng đủ sức đánh gục gã trong vòng mười chiêu!
Thế nhưng, sau niềm vui sướng vì thực lực tăng tiến vượt bậc, khi liếc nhìn sang chiếc bát đá trống không vừa đựng chén cao dưỡng huyết thứ hai bên cạnh, đầu óc Lâm Uyên lại nhanh chóng trở về với sự tỉnh táo thực tế.
Chỉ một đêm vận chuyển toàn lực lộ trình mới của Huyết Sát Chân Giải để đột phá và củng cố căn cơ, vậy mà cơ thể hắn đã đốt sạch toàn bộ tinh hoa của chén cao dưỡng huyết thứ hai, trong bụng lúc này lại bắt đầu cồn cào cảm giác đói khát đòi hỏi thịt cá và cơm gạo.
- Thảo nào đệ tử Huyết Hà Tông phải dùng tới linh khí và đan dược mới luyện nổi môn công pháp này.
Lâm Uyên đưa mắt nhìn về phía gốc cổ thụ có tán lá xanh thẫm điểm gân đỏ đang vươn mình giữa làn sương sớm ở trung tâm thung lũng, trong lòng càng hiểu rõ giá trị vô giá của mảnh đất Đào Nguyên này.
Một võ giả không có linh căn như hắn, dù có nhờ viên đá xám suy diễn ra được cách lấy nội lực thay linh khí hoàn mỹ tới đâu đi chăng nữa, nếu chỉ dựa vào việc ăn cơm gạo và thịt thú rừng thông thường ở bên ngoài thì mỗi lần vận công mạnh sẽ phải mất cả tháng trời ăn uống tĩnh dưỡng mới bù đắp lại nổi lượng tinh huyết đã tiêu hao.
Chính gốc kỳ mộc ở giữa lòng Đào Nguyên này mới là “linh mạch” thực sự của người tập võ, là nguồn gốc bảo đảm cho hắn có thể bước tiếp trên con đường Luyện Huyết mà không sợ bị khô cạn bản nguyên!
Cất viên đá xám và chiếc bát không vào lại trong bọc vải, Lâm Uyên chưa vội đứng dậy ngay mà cầm cuốn sổ da thú lên, lật sang những trang giấy dày ở nửa phía sau, nơi ghi chép phần phụ lục luyện chế Huyết Nô của đám tu sĩ ngoại môn.
Đúng vào lúc ngón tay hắn vừa chạm vào bức hình vẽ những tư thế đứng tấn kỳ dị của phần phụ lục, từ phía cửa hốc đá sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.
Chu Mậu đã thức dậy từ lúc trời mới tờ mờ sáng, trên vai vác theo chiếc cuốc gỗ dùng để đi kiểm tra rãnh thoát nước quanh bờ kè mỗi buổi sớm. Vừa bước vòng qua vách đá nhìn thấy Lâm Uyên đang ngồi trên phiến đá phẳng, bước chân của người thợ mỏ cao lớn bỗng khựng lại một nhịp.
Dù Chu Mậu không có nội lực để cảm nhận khí tức sâu xa, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt sáng quắc như sao đêm, tấm lưng thẳng tắp không còn chút vẻ mệt mỏi của người mới lành thương, cùng luồng hơi ấm vô hình tỏa ra quanh người Lâm Uyên làm tan cả lớp sương lạnh trên mặt đá, gã cũng lập tức nhận ra vị huynh đệ trẻ tuổi của mình vừa mới bước lên một tầng cao hoàn toàn khác!
- Lâm huynh đệ, thương thế của ngươi... đã khỏi hẳn rồi sao? Xem chừng môn công pháp trong cuốn sổ của tên quản sự kia cũng đã bị ngươi nhìn thấu rồi!
Chu Mậu bước tới gần, trên gương mặt sạm đen hiện lên vẻ mừng rỡ thật sự từ đáy lòng. Thế nhưng ngay sau câu chúc mừng ấy, khi cúi xuống nhìn đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm cuốc gánh đá suốt mấy năm trời của chính mình, người hán tử ngoài ba mươi tuổi lại không giấu được một tiếng thở dài khe khẽ:
- Có điều chỗ Đào Nguyên này tuy kín đáo thật, nhưng hiện giờ chỉ có một mình ngươi là người có võ công cao cường. Sau này nhỡ lúc ngươi có việc phải ra ngoài, cái thân già của lão Mạnh với đám người thô kệch chỉ có chút sức trâu ngoài da, kinh mạch đặc kín không luyện được nội lực như bọn ta ở lại giữ nhà, nếu chẳng may có thú dữ hay kẻ lạ mò vào khe đá thì chỉ sợ không gánh đỡ nổi...
Câu nói thật thà đầy vẻ trăn trở của Chu Mậu vừa dứt, bàn tay đang đặt trên trang sổ da thú của Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn vóc dáng vạm vỡ, đôi vai rộng dày dặn từng gánh hàng trăm cân quặng bước đi vững chãi trên dốc đá của Chu Mậu, rồi lại cúi xuống nhìn những dòng chữ ghi chép về pháp môn phụ lục luyện chế Huyết Nô đang mở sẵn trên đầu gối mình.
Cách dùng nội lực dẫn huyết mà hắn vừa suy diễn thành công đêm qua đòi hỏi người tập bắt buộc phải đả thông toàn bộ mười hai đường kinh mạch từ trước, đó là bức tường mà những người đã qua tuổi trưởng thành, kinh mạch sớm định hình và đặc kín như Chu Mậu, A Hòa hay Đinh Lục cả đời này không thể nào bước qua được.
Thế nhưng, vì sao đám tu sĩ Huyết Hà Tông lại có thể dùng phần phụ lục Huyết Nô này để biến cả những khoáng nô phàm tục không có linh căn, thậm chí kinh mạch chưa thông suốt toàn bộ thành những cỗ máy chiến đấu mình đồng da sắt, một tay bẻ gãy sắt thép?
Ánh mắt Lâm Uyên lướt nhanh qua từng dòng nguyên lý ở trang đầu phần phụ lục:
“Phàm thân tắc mạch, bất khả nội dẫn, tắc dĩ ngoại hình vi lô, dĩ cân cốt vi chùy, tá hô hấp chi áp nhi bức huyết nhập nhục...” (Thân phàm tắc mạch không thể dẫn từ bên trong, thì lấy hình thế bên ngoài làm lò, lấy gân cốt làm búa, mượn áp lực của hơi thở mà ép máu thấm thẳng vào thịt xương...)!
Từng chữ từng câu như một tia chớp rạch ngang qua bầu trời tâm thức của Lâm Uyên.
Sở dĩ pháp môn luyện Huyết Nô biến người ta thành xác sống mất trí là bởi ở nửa sau, đám tu sĩ Ma đạo dùng đinh đồng khóa huyệt và thuốc độc cưỡng bức rút cạn tủy não để kích phát sức mạnh cực đoan trong thời gian ngắn.
Nhưng nguyên lý cốt lõi ở nửa đầu của nó, dùng các tư thế chịu tải vặn xoắn gân cốt từ bên ngoài kết hợp với nhịp thở nén áp lực để ép khí huyết tự rèn luyện thớ thịt, màng xương mà hoàn toàn không cần tới linh khí hay nội lực Tiên Thiên dẫn đường bên trong, lại chính là một lối đi hoàn toàn có thật!
Nếu hắn dùng viên đá xám trong ngực áo để mổ xẻ phần phụ lục tàn độc này, thẳng tay cắt bỏ toàn bộ phần rút tủy hại não, rồi đem nguyên lý “lấy ngoại lực ép huyết rèn thân” ấy ghép vào với chính nhịp gánh quặng giữ sức của Chu Mậu cùng nguồn nước thuốc dưỡng huyết ở Đào Nguyên thì sao?
Nhìn Chu Mậu đang đứng bên cạnh với ánh mắt vừa hâm mộ vừa cam chịu số phận của một kẻ phàm phu, Lâm Uyên chậm rãi khép cuốn sổ da thú lại, đứng dậy vỗ mạnh lên bờ vai rắn chắc của người huynh đệ đồng sinh cộng tử:
- Chu đại ca, ai nói kinh mạch không thông, không có nội lực Tiên Thiên thì cả đời không thể bước vào con đường Luyện Huyết?
Giọng nói của thiếu niên dưới ánh nắng ban mai đầu tiên rọi xuống lòng thung lũng vang lên trầm ổn mà dứt khoát, mở ra một chân trời chưa từng có tiền lệ:
- Ngày mai, đợi lão Mạnh sắc xong mẻ thuốc dưỡng gân cốt mới, ta sẽ truyền cho huynh một bộ pháp môn rèn luyện thân thể không cần đến nội lực!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.