Chương 36: Nghiên Cứu Công Pháp
Phàm Nhân Quật Khởi
Mục lục
37 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 37/37 chương
Gió đêm từ đỉnh hố sụt thổi nhẹ xuống lòng thung lũng Đào Nguyên, mang theo hơi sương lành lạnh và mùi hương thanh khiết của tán lá cổ thụ sau cơn mưa nguồn.
Trên phiến đá phẳng nằm khuất sau vách đá cửa hang, Lâm Uyên ngồi xếp bằng tĩnh lặng như một pho tượng đá, hơi thở sâu dài hòa lẫn vào tiếng suối chảy róc rách phía dưới chân gò.
Dưới ánh sao đêm lấp lánh rọi thẳng qua miệng giếng trời, hắn chậm rãi lật mở cuốn sổ da thú màu sẫm, một lần nữa đọc kỹ từ đầu đến cuối toàn bộ khẩu quyết và mười hai bức đồ hình vận mạch của bộ Huyết Sát Chân Giải.
Lúc còn ở trong đường hầm cổ ẩm thấp ngày mới thoát khỏi khu mỏ, vì vết thương trên bả vai trái còn rỉ máu và thể lực suy kiệt nên hắn chỉ mới kịp đọc lướt qua để nắm đại ý. Giờ đây, khi thương thế đã lành hẳn và tinh thần đang ở trạng thái minh mẫn nhất, từng câu chữ khắc trên mặt da thú mới thực sự phơi bày hết sự tinh vi lẫn hiểm độc của một môn chân công Ma đạo.
Khác hẳn với mảnh vải thô ghi chép mười tầng Ngưng Huyết Công đầy những khoảng đứt gãy vô lý dưới đáy giếng mỏ, bản gốc Huyết Sát Chân Giải dành cho đệ tử ngoại môn Huyết Hà Tông là một vòng tuần hoàn khép kín, chặt chẽ từ đầu chí cuối.
Theo khẩu quyết ghi chép, khi người tu luyện thúc động tâm pháp, máu nóng từ tâm thất sẽ được ép vọt qua ba mươi sáu khiếu huyệt dọc sống lưng và tứ chi, làm sức mạnh cơ bắp cùng tốc độ phản xạ tăng vọt lên gấp bội trong chớp mắt.
Thế nhưng, điểm mấu chốt phân định giữa chân công của đệ tử tông môn và cái bẫy chết người của đám khoáng nô lại nằm trọn ở bước chuyển tiếp ngay sau nhịp bùng phát ấy.
Trong Huyết Sát Chân Giải, đệ tử ngoại môn có linh căn phải đồng thời dẫn nạp linh khí thiên địa từ ngoài vào cơ thể, luyện hóa thành một luồng pháp lực mỏng nhưng dẻo dai như sợi tơ tằm đan dọc theo thành mạch máu. Ngay khi dòng huyết khí vừa bùng lên tới đỉnh điểm ở đầu tứ chi, luồng linh khí ấy liền lập tức siết lại như sợi dây cương ghìm ngựa bất kham, cưỡng chế gom trọn dòng máu đang sôi sục quay ngược về tạng phủ để thực hiện hai nhịp “thu huyết quy tạng” và “dưỡng tủy khóa mạch”.
Nhờ có linh khí vừa làm lớp đệm bảo vệ thành mạch, vừa dẫn đường cho máu nóng thấm ngược vào ống xương để tái tạo tủy mới, tu sĩ Huyết Hà Tông càng chiến đấu và tu luyện thì khí huyết lại càng thêm dồi dào, hoàn toàn không hề gặp phải cảnh mạch máu phồng rộp hay khô cạn tiềm lực như đám Hồ Liệt dưới đáy mỏ!
Lâm Uyên khẽ thở ra một hơi nhẹ, ngón tay cái có vết chai dày dừng lại trên dòng khẩu quyết dẫn linh khí ở trang thứ năm.
- Có linh căn mới dẫn được linh khí vào máu, có linh khí khóa mạch mới giữ được gốc rễ trong tủy xương.
Lâm Uyên thầm nhẩm lại lời vị tiên sư Thanh Vân Tông từng nói năm xưa ở quê nhà, ánh mắt ngày càng thêm trầm tĩnh. Hắn không có linh căn, cả đời này dù có ngồi giữa linh mạch dồi dào tới đâu cũng không thể cảm ứng hay nạp được lấy một tia linh khí thiên địa vào người để làm sợi dây cương như đám đệ tử Huyết Hà Tông.
Thế nhưng, thứ mà đám khoáng nô phàm tục không có, và đám tu sĩ Ma đạo cũng chưa từng nghĩ tới việc đem ra thay thế, lại đang cuộn chảy đầy ắp trong mười hai đường kinh mạch của hắn lúc này.
Đó chính là nội lực đã được hắn khổ luyện đến độ thông suốt, thuần thục như chỉ tay của chính mình!
Không chần chừ thêm nữa, Lâm Uyên đặt cuốn sổ da thú xuống bên cạnh, tay phải cầm lấy viên đá màu xám tro lạnh ngắt áp sát vào lòng bàn tay trái, rồi dùng đầu ngón tay trích nhẹ một giọt máu đỏ tươi thấm thẳng lên mặt đá nhẵn nhụi.
Ngay khoảnh khắc giọt máu nóng ấm vừa chạm vào lớp đá xám sẫm, một cảm giác mát lạnh quen thuộc lập tức truyền thẳng từ lòng bàn tay lên giữa chân mày.
Lâm Uyên khép hờ hai mắt, tâm thần hoàn toàn chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng như mặt gương soi trong tâm thức.
Ở chính giữa khoảng không tối thẫm ấy, pho hình nhân bằng ánh sáng mờ ảo đại diện cho cơ thể thật của hắn lập tức hiện ra rõ mồn một với đầy đủ hệ thống xương cốt, tạng phủ cùng mười hai đường kinh mạch chính đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng của nội lực.
Hít sâu một hơi để giữ cho tâm niệm thật vững, Lâm Uyên bắt đầu đem toàn bộ khẩu quyết và đồ hình vận huyết của bộ Huyết Sát Chân Giải vừa học thuộc lòng nạp vào trong ý nghĩ, ra lệnh cho hình nhân ánh sáng vận hành thử theo đúng nguyên bản của Huyết Hà Tông.
Ngay lập tức, từ vị trí trái tim của hình nhân, một luồng sáng màu đỏ thẫm đại diện cho khí huyết bùng lên dữ dội, lao vọt qua các nhánh mạch lớn ở lồng ngực, hai vai và dọc trục sống lưng với quy mô lớn gấp ba lần lộ trình Luyện Huyết sơ khai mà hắn từng tự mò mẫm dưới đáy giếng mỏ!
Thế nhưng, vì trong cơ thể của Lâm Uyên vốn không hề tồn tại khái niệm linh khí hay pháp lực, nên khi hình nhân vận hành tới bước “dẫn linh khóa mạch”, khoảng không quanh các khiếu huyệt hoàn toàn trống rỗng.
Không có sợi dây cương bằng linh khí đón lõng và ghìm lại ở các đầu mút kinh mạch, luồng sáng đỏ thẫm đang lao đi với tốc độ cuồng bạo lập tức mất sạch sự kiểm soát!
Chỉ trong vòng chưa đầy ba nhịp thở, dòng huyết khí hung hãn ấy đã đâm sầm vào các nhánh mạch máu nhỏ quanh cổ tay, thái dương và tâm phế của hình nhân ánh sáng. Hàng loạt điểm sáng đỏ chói lòa bùng lên rồi nổ tung như những sợi chỉ căng quá mức bị đứt phựt, làm cho nửa thân trên của hình nhân ánh sáng nhòe đi, báo hiệu một kết cục đứt mạch hộc máu mà chết nếu dám luyện môn công pháp này ở ngoài đời thực!
Dù đã đoán trước được kết quả này, sống lưng Lâm Uyên vẫn không khỏi gợn lên một luồng hơi lạnh. Nếu không có viên đá xám này làm nơi thử sai trước trong tâm thức, một võ giả không có linh căn dù có may mắn đoạt được bản chân công của tu sĩ thì ngày mở sách ra luyện cũng chính là ngày tự tìm đường chết.
Lâm Uyên không hề nản lòng, nhanh chóng thu liễm tạp niệm, xóa bỏ hình ảnh vừa sụp đổ trên mặt gương rồi bắt đầu bước vào phép suy diễn quan trọng nhất.
“Dùng nội lực thay cho linh khí... Bắt đầu từ mười hai đường chính mạch!”
Theo ý niệm điều khiển của hắn, trên người hình nhân ánh sáng, luồng sáng trắng của nội lực ở đan điền lập tức được điều động dâng lên, chia làm mười hai nhánh chạy song song và áp sát vào các đường huyết quản lớn đang chuẩn bị kích phát theo Huyết Sát Chân Giải.
Khi luồng sáng đỏ thẫm từ trái tim hình nhân một lần nữa bùng phát lao ra tứ chi, Lâm Uyên lập tức điều khiển luồng sáng trắng ở mười hai kinh mạch hóa thành những bức tường chắn ở đúng ba mươi sáu khiếu huyệt then chốt, mô phỏng theo hệt cách thức “thu huyết quy tạng” của tu sĩ.
Thế nhưng, ngay ở vòng chu thiên thử nghiệm đầu tiên, sự khác biệt về bản chất giữa hai loại năng lượng đã lập tức bộc lộ.
Linh khí thiên địa sau khi hóa thành pháp lực của tu sĩ vốn mang tính chất linh hoạt, có thể thẩm thấu trực tiếp qua màng thịt để khóa giữ dòng máu từ mọi phía. Trong khi đó, nội lực của võ giả phàm tục lại chỉ có thể vận hành dọc theo các đường kinh mạch cố định, tính chất tuy trầm ổn, dày dặn nhưng tốc độ chuyển hướng ở những khúc cua hẹp quanh tạng phủ lại chậm hơn huyết khí nửa nhịp!
Chính vì chậm hơn nửa nhịp ấy, khi luồng huyết khí đỏ thẫm của Huyết Sát Chân Giải vừa dội tới đốt sống thứ bảy và khu vực quanh tim, hàng rào nội lực Tiên Thiên vẫn chưa kịp khép kín hoàn toàn, khiến cho hai luồng sáng trắng và đỏ va đập trực diện vào nhau, làm ba nhánh mạch phụ bên sườn phải của hình nhân lập tức ứ nghẽn và rạn nứt!
Chân mày Lâm Uyên khẽ nhíu lại, một tia mỏi mệt bắt đầu xuất hiện nơi mi tâm do tiêu hao tinh thần liên tục, nhưng đôi mắt trong bóng tối của hắn lại càng thêm rực sáng.
Không thành công ngay trong lần đầu tiên là chuyện hết sức bình thường. Điều làm hắn phấn chấn chính là ở hơn tám phần lộ trình còn lại nơi cánh tay và hai đùi, luồng nội lực Tiên Thiên hoàn toàn đủ sức ghìm chặt và dẫn dắt dòng huyết khí khổng lồ của Huyết Sát Chân Giải đi vào khuôn khổ!
“Nội lực đi trong kinh mạch chậm hơn huyết khí lúc bùng phát, vậy thì không thể đợi máu vọt tới nơi mới đưa nội lực ra chặn đầu như cách làm của tu sĩ có linh khí!”
Lâm Uyên nhớ lại kinh nghiệm tạo bờ dốc đón lực từ sớm khi sửa tầng một dưới đáy giếng và nguyên lý “thu phát nối liền một nhịp” của bài Thiết Tuyến Quyền từng rèn ở Vĩnh An. Hắn tiếp tục giữ chặt viên đá xám trong lòng bàn tay, kiên trì điều chỉnh lại trình tự khởi phát giữa nội lực và huyết khí trên người hình nhân ánh sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.