Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 3: Bóng Tối Trong Hang
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Những bóng người mờ ảo tụ lại thành hình.
Kiên đếm được năm bóng. Chúng không có mặt mũi, không có tay chân rõ ràng. Chỉ là những hình người làm bằng khói đen, đặc quánh, bốc mùi tanh nồng. Chúng đứng đó, lơ lửng cách mặt đất một đoạn, và từ từ tiến về phía Kiên và thần Kim Quy.
Kiên siết chặt cây bút Thanh Sử Bút. Ánh sáng xanh ngọc từ đầu bút vẫn còn, nhưng yếu ớt. Hắn đã quen thuộc với việc chiến đấu nhưng vẫn không thể chiến đấu với năm bóng đen cùng lúc. Hắn vẫn chưa thực sự thành thạo việc điều khiển cảm xúc để chiến đấu
"Thần Kim Quy, chúng là gì vậy?"
"Chúng là những kẻ giam giữ ta. Ta cũng không biết chúng là gì."
Kiên nghiến răng, hắn cổ sử dụng sức mạnh của cây bút. Hắn vẽ một đường thẳng trong không trung. Một vệt sáng xanh theo đó hiện ra, như một lưỡi kiếm ánh sáng. Hắn lao tới, chém vào bóng đen gần nhất.
Lưỡi kiếm ánh sáng xuyên qua bóng đen. Nó rít lên, rồi tan biến.
Nhưng hai bóng khác lao tới từ hai bên. Kiên xoay người, chém một đường ngang. Một bóng đứt làm đôi, tan biến. Nhưng bóng còn lại đã ở quá gần. Nó giơ tay ra, định chạm vào Kiên.
Kiên lùi lại, nhưng không kịp. Bàn tay khói đen sượt vào vai hắn. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Kiên khuỵu xuống, suýt đánh rơi cây bút.
"Kiên!" – Thần Kim Quy kêu lên.
Kiên cắn răng, đứng dậy. Hắn nhìn vai mình. Vết chạm của bóng đen để lại một vết sẹo đen, bốc mùi tanh nồng. Nó đang lan ra.
"Hãy cẩn thận, chúng có thể tấn công chúng ta" – Thần Kim Quy nói. "Nhưng ngươi là sứ giả của Sử Thần, người đã đến cứu ta, ta tin rằng điều đó không phải ngẫu nhiên, ta tin ngươi có thể đánh bại chúng"
Kiên nhìn những bóng đen còn lại. Ba bóng. Chúng đang tụ lại với nhau, chuẩn bị tấn công lần nữa.
Hắn biết mình không thể đánh bại chúng bằng cách chém từng cái một. Hắn cần một cách khác.
Hắn nhìn cây bút. Hắn nhớ lại những gì mình đã làm trong hang động cũng như những lần chiến đấu với Kẻ dưới lòng đất. Hắn đã dùng ánh sáng để đẩy lùi thế lực đen tối.
Hắn giơ cây bút lên. Hắn nhắm mắt, cố tập trung thêm lần nữa. Hắn nghĩ về lịch sử. Hắn nghĩ về sự thật. Hắn nghĩ về tất cả những người hắn đã gặp. Và hắn nghĩ về sự cô đơn, những cám dỗ mà hắn đã phải đối mặt và cả lời ông nói với hắn.
Cây bút bùng lên. Ánh sáng xanh ngọc từ đầu bút tỏa ra, mạnh hơn trước. Nó không chỉ là một lưỡi kiếm. Nó là một vầng sáng. Một vầng sáng lan tỏa khắp hang động.
Những bóng đen gặp ánh sáng, lập tức chững lại. Chúng rít lên, ôm lấy mặt, rồi tan biến.
Cả ba bóng. Tan biến.
Kiên khuỵu xuống, thở dốc. Cây bút trên tay hắn tắt lịm. Hắn cảm thấy toàn thân rã rời. Lần này hắn đã sử dụng rất nhiều sức mạnh cảm xúc khiến tinh thần hắn cũng mệt mỏi hơn rất nhiều. Vết sẹo trên vai vẫn còn, nhưng nó đã ngừng lan.
Thần Kim Quy bò tới, nhìn hắn.
"Ngươi đã đánh bại chúng."
"Chúng... chúng là gì vậy?"
"Ta không biết. Nhưng ta biết chúng không phải là kẻ duy nhất. Còn nhiều kẻ khác. Chúng ở khắp nơi. "
Kiên nhìn thần Kim Quy.
"Thần Kim Quy, ta cần ngài giúp An Dương Vương. Ta cần ngài giúp ông ta xây thành và chế tạo nỏ thần."
"Ta biết. Ta sẽ đến đó. Nhưng ta cần ngươi giúp ta thêm một việc nữa"
"Việc gì?"
"Ngươi phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Kẻ đã giam giữ ta. Kẻ đã sai khiến những bóng đen. Hắn chắc chắn chưa chịu dừng tay. Và nếu cứ để hắn tự do hành động thì việc xây thành sẽ khó hoàn thành được"
Kiên im lặng. Hắn biết mình phải làm gì. Hắn đã làm điều đó nhiều lần. Hắn đã tìm ra kẻ đứng sau sự nhiễu loạn lịch sử. Hắn đã đánh bại chúng. Nhưng lần này, có vẻ như kẻ thù đã mạnh hơn.
"Ta sẽ tìm ra chúng."
"Tốt. Bây giờ, hãy đưa ta ra khỏi đây. Ta cần gặp An Dương Vương."
Kiên đứng dậy. Hắn đỡ thần Kim Quy lên tay. Ngài không nặng. Mai rùa màu vàng óng của ngài cũng đầy ấm áp.
Hắn bước ra khỏi hang. Hai người lính vẫn đợi ở ngoài. Họ nhìn thấy Kiên, rồi nhìn thấy con rùa trên tay hắn. Gương mặt họ lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Sứ giả! Ngài đã tìm thấy thần Kim Quy!"
"Đúng vậy. Chúng ta phải quay về. An Dương Vương đang đợi."
Họ quay về bản doanh của An Dương Vương khi trời đã khuya.
An Dương Vương đang ngồi trước bàn thờ, mắt nhắm nghiền. Ông ta đã cầu nguyện suốt đêm. Ông ta đã cầu nguyện cho thần Kim Quy và Kiên được bình an..
Rồi ông ta nghe thấy tiếng bước chân. Ông ta mở mắt.
Kiên đứng trước mặt ông ta. Bên cạnh hắn là một con rùa vàng óng.
"Bẩm báo, ta đã tìm thấy thần Kim Quy."
An Dương Vương đứng dậy, run rẩy. Ông ta bước tới, nhìn con rùa. Đôi mắt ông ta mở to.
"Thần Kim Quy... người đã đến."
Con rùa ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào An Dương Vương.
"An Dương Vương, ta đã nghe thấy lời cầu xin của ngươi. Ta muốn đến giúp ngươi. Nhưng ta đã bị giam giữ. Hy vọng giờ ta đến vẫn kịp lúc"
An Dương Vương nhìn Kiên, ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm tạ ngươi. "
"Thưa Vua, ta chỉ làm điều cần làm."
An Dương Vương quay sang thần Kim Quy.
"Thần Kim Quy, xin hãy giúp con xây thành. Con cần thành này để bảo vệ đất nước."
"Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải hứa một điều."
"Thần cứ nói."
"Khi thành hoàn thành ,ngươi phải bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm, ngươi phải bảo vệ dân chúng. Ngươi không được lơ là."
"Con hứa."
Thần Kim Quy gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai. Ta sẽ giúp ngươi xây thành."
Hệ thống vang lên:
"Ngươi đã giải cứu thần Kim Quy. An Dương Vương đã gặp thần. Thành Cổ Loa sẽ được xây dựng. Nhiệm vụ tiếp theo: Đảm bảo nỏ thần được chế tạo. Hãy tiếp tục."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.