Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 12: Kẻ Trộm Trong Đêm
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Kiên đã ở trong cung điện được ba ngày. Trong ba ngày này hắn luôn cảnh giác cao độ.
Hắn ở trong một căn phòng nhỏ, gần phòng của An Dương Vương. Hắn có thể quan sát mọi thứ. Hắn có thể nhìn thấy ai ra vào. Hắn có thể thấy những ai tiếp cận An Dương Vương. Hắn hầu như không dám ngủ. Hắn chỉ ngủ chập chờn và luôn hướng chú ý về phía hành lang.
Đêm thứ ba, khi hắn đang chập chờn thì hắn nghe thấy tiếng động.
Hắn mở mắt. Hắn thấy một bóng người lướt qua khe cửa. Hắn liền đứng dậy và bước ra ngoài. Đó chính là Trọng Thủy và hắn đang đi về phía kho vũ khí
Kiên đi theo. Hắn giữ khoảng cách. Hắn không muốn bị phát hiện.
Hắn thấy Trọng Thủy đứng trước cửa kho vũ khí. Trọng Thủy lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo và mở cửa kho.
Kiên đứng trong bóng tối, tim đập mạnh. Hắn biết Trọng Thủy đang làm gì. Hắn biết Trọng Thủy lần này đến chính là để đánh tráo lẫy nỏ.
Hắn chờ. Hắn đợi Trọng Thủy ra ngoài.
Một lúc sau, Trọng Thủy bước ra. Hắn đóng cửa kho lại. Hắn nhìn quanh, rồi bước về phòng của mình.
Kiên bước ra khỏi bóng tối.
"Trọng Thủy."
Trọng Thủy khựng lại. Hắn quay đầu. Hắn thấy Kiên đứng đó. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Sứ giả?"
"Ta thấy ngươi làm gì rồi."
Trọng Thủy siết chặt túi áo. Hắn biết trong túi áo hắn là móng rùa của thần Kim Quy.
"Ngươi thấy gì?"
"Ta thấy ngươi vào kho vũ khí và đánh tráo lẫy của nỏ thần"
Trọng Thủy im lặng một lúc. Rồi hắn cười nhạt.
"Ngươi sẽ báo cho Vua sao?"
Kiên thật sự rất muốn làm điều đó nhưng hắn lại không thể làm. Nếu hắn làm vậy thì lịch sử sẽ thay đổi. Nhưng Trọng Thủy không biết điều đó. Hắn có thể lợi dụng điều nào để ra một điều kiện để An Dương Vương có thể an toàn hơn
"Ta sẽ không báo nhưng ta có một điều kiện."
Trọng Thủy nhìn Kiên, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi.
"Điều kiện gì"
"Ta sẽ không báo cho An Dương Vương. Ta sẽ để ngươi đi. Ta sẽ để ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều."
"Điều gì?"
"Ngươi phải hứa rằng ngươi sẽ không làm hại An Dương Vương. Ngươi phải hứa rằng ngươi sẽ không giết ông ta. Từ lúc ngươi đến đây ta đã luôn theo dõi ngươi và ta biết ngươi có ý định đó"
Trọng Thủy nhìn Kiên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Tại sao? Tại sao người lại giữ im lặng mọi chuyện vậy. Chẳng phải chỉ cần ngươi báo cáo cho An Dương Vương là mọi chuyện đều có thể giải quyết sao"
"Ta có mục đích của riêng ta. Điều này ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết ngươi không có lựa chọn nào khác. Và ngươi có thể tin lời ta hứa, ta không phải kẻ thù của ngươi. Mọi việc ta làm đều vì mục đích của riêng ta"
Trọng Thủy im lặng một lúc. Rồi hắn nói:
"Nếu ta không hứa thì sao?"
"Vậy thì ta sẽ báo cho An Dương Vương. Ta sẽ nói rằng ngươi là gián điệp. Ta sẽ nói rằng ngươi đã đánh cắp móng rùa. Ta sẽ nói rằng ngươi đang âm mưu chống lại Âu Lạc. Và mọi kế hoạch ngươi dày công sắp đặt đều sẽ đổ bể. "
Trọng Thủy nhìn Kiên một lúc lâu. Hắn biết Kiên có thể làm điều đó. Hắn biết Kiên có bằng chứng. Hắn biết nếu Kiên báo, hắn sẽ mất tất cả.
"Được. Ta hứa."
"Hứa gì?"
"Ta hứa sẽ không làm hại An Dương Vương."
Kiên nhìn Trọng Thủy. Hắn biết Trọng Thủy có thể nói dối. Hắn biết Trọng Thủy có thể không giữ lời. Nhưng hắn chỉ mong có thêm một lớp bảo vệ cho An Dương Vương.
"Tốt. Ta sẽ không báo. Ngươi có thể đi."
Trọng Thủy quay người, bước về phòng của mình. Hắn biến mất trong bóng tối.
Kiên đứng đó, một mình, trong kho vũ khí trống rỗng. Hắn nhìn chiếc nỏ thần. Nó không còn móng rùa. Nó không còn là nỏ thần nữa. Nó chỉ là một chiếc nỏ bình thường.
Hắn biết mình đã làm đúng. Hắn biết mình đã để lịch sử diễn ra. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nặng nề.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Cao Lỗ vẫn kiểm tra nỏ thần mỗi ngày. Ông ta không nhận ra sự thay đổi. Chiếc lẫy gỗ trông giống hệt chiếc lẫy cũ. Nó chỉ không có sức mạnh của móng rùa. Nhưng không ai biết điều đó.
An Dương Vương vẫn tin rằng nỏ thần vẫn hoạt động. Ông ta vẫn tin rằng Âu Lạc vẫn được bảo vệ. Ông ta không biết rằng móng rùa đã bị đánh cắp.
Mỵ Châu vẫn ở bên Trọng Thủy. Nàng vẫn tin rằng hắn là người tốt. Nàng không biết rằng hắn đã lấy mất lẫy của nỏ thần.
Trọng Thủy vẫn tỏ ra thân thiện. Hắn vẫn cười. Hắn vẫn nói chuyện với mọi người. Hắn không hề tỏ ra lo lắng.
Kiên quan sát tất cả. Hắn biết sự thật. Hắn biết mọi việc vẫn diễn ra như những gì nó phải xảy ra
Một tối, Kiên ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn biết Trọng Thủy đã gửi móng rùa về cho Triệu Đà. Hắn biết Triệu Đà sẽ tấn công sớm thôi. Hắn biết Âu Lạc sẽ thất bại. Hắn biết An Dương Vương sẽ chạy trốn. Hắn biết Mỵ Châu sẽ chết. Hắn biết Trọng Thủy sẽ tự tử.
Hắn biết tất cả. Nhưng hắn không thể thay đổi điều gì
Nhưng hắn biết hắn vẫn phải đề phòng Trọng Thủy ám sát An Dương Vương. Tuy rằng Trọng Thủy đã hứa nhưng hắn là gián điệp hắn có thể lật lọng bất cứ lúc nào. Hắn phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.