Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 2: Sơn Tinh - Thủy Tinh

Chương 9: Vạch Trần

Đăng: 22/09/2026 21:24 2,081 từ 8 lượt đọc

Kiên về tới phòng khi trời còn chưa sáng.

Hắn đóng cửa lại, thở dốc. Tay hắn vẫn siết chặt vật thể nhỏ. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai.

Hắn ngồi xuống sàn, đặt vật thể lên bàn. Hắn nhìn nó. Nó vẫn phát sáng màu xanh lam nhạt. Những ký hiệu trên thân vẫn di chuyển.

Hắn nhớ lại những gì mình đã đọc trên màn hình ảo.

"Phá hủy lễ vật của Sơn Tinh. Khiến Sơn Tinh không thể hoàn thành điều kiện của Vua Hùng. Thời gian: Ba ngày nữa."

Hắn biết mình phải hành động. Nhưng hắn không thể đến gặp Vua Hùng ngay lập tức.

Hôm qua, hắn đã buộc tội Thủy Tinh và thất bại. Vua Hùng đã mất lòng tin. Nếu hắn đến ban đêm với một câu chuyện mới, Vua Hùng sẽ càng nghi ngờ hơn. Hắn cần bằng chứng rõ ràng hơn. Hắn cần thời gian.

Và hắn cũng biết Thủy Tinh sẽ không chờ. Thủy Tinh đã biết hắn có vật thể. Thủy Tinh sẽ tìm cách lấy lại nó. Hoặc tệ hơn, Thủy Tinh sẽ tìm cách loại bỏ hắn.

Hắn nhìn quanh phòng. Không có nơi nào an toàn. Không có nơi nào để trốn.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hắn đi về phía ngôi nhà sàn của Sơn Tinh.


Sơn Tinh đang ngồi trước hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hắn không ngủ. Có lẽ hắn không cần ngủ.

Kiên bước tới, cúi đầu.

"Thưa Sơn Tinh, ta cần giúp đỡ."

Sơn Tinh nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh.

"Ngươi là thầy Kiên. Ta nhớ đã gặp ngươi khi diện kiến vua Hùng

"Vâng ,thưa ngài, ta là Kiên."

"Ngươi cần gì?"

"Ta cần ngài bảo vệ ta. Đêm nay. Ta có bằng chứng về âm mưu của Thủy Tinh. Nhưng ta sợ hắn sẽ tìm cách lấy lại nó trước khi ta kịp báo cho Vua Hùng."

Sơn Tinh nhíu mày.

"Bằng chứng gì?"

"Ta tìm thấy một vật thể trong phòng của Thủy Tinh. Nó là công cụ của một thế lực bí ẩn. Nó chứa thông tin về âm mưu phá hủy lễ vật của ngài."

Sơn Tinh nhìn Kiên, ánh mắt không thay đổi.

"Ngươi nói quá khó tin"

Kiên khựng lại.

"Thưa ngài..."

"Ta không biết ngươi. Ta không biết ngươi đến từ đâu. Ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi nói ngươi có bằng chứng, nhưng ta không thấy nó."

Kiên lấy vật thể nhỏ ra, đặt lên hiên.

"Thưa ngài, đây là bằng chứng."

Sơn Tinh nhìn vật thể nhỏ. Hắn không hiểu nó là gì. Nhưng hắn thấy nó phát sáng. Hắn thấy những ký hiệu trên thân nó.

"Đây là gì?"

"Ta không biết. Nhưng nó là công cụ của thế lực đang giúp Thủy Tinh. Ta đã đọc được thông tin trên nó. Họ sẽ phá hủy lễ vật của ngài trong ba ngày nữa."

Sơn Tinh im lặng một lúc. Rồi hắn nói:

"Ngươi nói ngươi đọc được thông tin trên nó. Bằng cách nào?"

"Ta không thể giải thích. Nhưng ta biết nó là thật."

"Ngươi không thể giải thích. Ngươi không thể chứng minh. Vậy tại sao ta phải tin ngươi?"

Kiên im lặng. Hắn biết Sơn Tinh nói đúng. Hắn không có gì để chứng minh.

"Thưa ngài, ngài không cần tin ta. Ta chỉ xin ngài bảo vệ ta đêm nay. Nếu ta sai, ta sẽ chịu tội. Nếu ta đúng, ngài sẽ có cơ hội ngăn chặn Thủy Tinh."

Sơn Tinh nhìn Kiên một lúc lâu. Rồi hắn gật đầu.

"Được. Ta sẽ bảo vệ ngươi đêm nay. Nhưng ta chỉ đảm bảo Thủy Tinh không thể dùng vũ lực với ngươi."

"Ta hiểu."


Sáng hôm sau, Kiên đến gặp Vua Hùng.

Vua Hùng đang ngồi trong nhà lớn, bên cạnh là các bô lão. Ông ta nhìn thấy Kiên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Thầy Kiên, ngươi lại có chuyện gì?"

"Thưa Vua Hùng, ta có bằng chứng mới. Thủy Tinh đang âm mưu phá hoại lễ kén rể. Hắn muốn phá hủy lễ vật của Sơn Tinh."

Vua Hùng nhíu mày.

"Ngươi lại nói về Thủy Tinh? Ngươi không nhớ chuyện hôm qua sao?"

"Thưa Vua Hùng, hôm qua ta đã bị lừa. Thủy Tinh đã dọn sạch chiếc hòm trước khi mang đến. Nhưng đêm qua, ta đã tìm thấy thứ này trong phòng của hắn."

Kiên đặt vật thể nhỏ lên bàn.

"Thưa Vua Hùng, đây là công cụ của thế lực bí ẩn. Ta đã đọc được thông tin trên nó. Họ sẽ phá hủy lễ vật của Sơn Tinh trong ba ngày nữa."

Vua Hùng nhìn vật thể nhỏ. Ông ta không hiểu nó là gì. Nhưng ông ta thấy nó phát sáng. Ông ta thấy những ký hiệu trên thân nó.

"Ngươi đọc được thông tin trên nó? Bằng cách nào?"

"Thưa Vua Hùng, ta không thể giải thích. Nhưng ta biết nó là thật."

Một bô lão lên tiếng:

"Thưa Vua Hùng, thầy Kiên đã từng buộc tội Thủy Tinh một lần và đã thất bại. Tại sao chúng ta phải tin hắn lần này?"

"Vì lần này ta có vật thể. Ta có bằng chứng."

"Nhưng ngươi không thể chứng minh vật thể đó là của Thủy Tinh. Nó có thể là của ngươi. Ngươi có thể đã mang nó đến để vu khống Thủy Tinh."

Kiên im lặng. Hắn biết bô lão nói đúng. Hắn không có gì để chứng minh vật thể đó là của Thủy Tinh.

Vua Hùng nhìn Kiên.

"Ngươi có gì để chứng minh không?"

"Thưa Vua Hùng, ta có thể xin đối chất với Thủy Tinh. Ta có thể hỏi hắn về vật thể này. Nếu hắn không biết nó, ta sẽ chịu tội."

Vua Hùng im lặng một lúc. Rồi ông ta nói:

"Ta sẽ triệu tập Thủy Tinh. Nhưng ta không thể ép hắn trả lời. Ngươi biết điều đó."

"Ta biết."


Thủy Tinh đến khi mặt trời đã đứng bóng.

Hắn bước vào nhà lớn, gương mặt lạnh lùng. Hắn nhìn Kiên, rồi nhìn Sơn Tinh. Hắn biết có chuyện không ổn.

Vua Hùng nhìn hắn.

"Thủy Tinh, thầy Kiên có điều muốn hỏi người. Người có đồng ý không?"

Thủy Tinh nhìn Kiên, ánh mắt lóe lên.

"Hỏi ta? Lại có chuyện gì? Sao thầy Kiên cứ nhắm tới ta vậy?"

"Về vật thể này."

Kiên đặt vật thể nhỏ lên bàn.

"Ta tìm thấy nó trong phòng của ngài. Nó là công cụ của thế lực bí ẩn mà ngài đang liên lạc. Nó chứa thông tin về âm mưu phá hủy lễ vật của Sơn Tinh."

Thủy Tinh nhìn vật thể nhỏ. Gương mặt hắn không thay đổi. Nhưng Kiên thấy mắt hắn hơi nheo lại.

"Ta không biết thứ này."

"Ngài không biết? Nó ở trong phòng của ngài."

"Ta không biết nó ở đó. Có thể ai đó đã đặt nó vào."

Kiên nhìn Thủy Tinh, ánh mắt sắc lạnh.

"Vậy ngài có thể giải thích tại sao nó phát sáng khi ta bấm nút không?"

Thủy Tinh im lặng.

Kiên bấm nút trên vật thể. Một màn hình ảo hiện lên. Những dòng chữ hiện ra.

"Báo cáo: Kênh ngầm đã bị bịt. Nước đang rút. Cần phương án mới. Đề xuất: Sử dụng thiết bị tạo áp suất để đẩy nước ngầm lên. Thời gian: Ba ngày nữa. Địa điểm: Thượng nguồn sông Hồng."

Các bô lão nhìn màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ không hiểu đó là gì. Nhưng họ thấy những dòng chữ. Họ thấy chúng di chuyển.

Vua Hùng nhìn Thủy Tinh.

"Thủy Tinh, ngươi có gì để nói không?"

Thủy Tinh nhìn màn hình, rồi nhìn Kiên. Hắn biết mình đã bị vạch trần. Nhưng hắn không hề tỏ ra hoảng loạn.

"Thưa Vua Hùng, đó là một thứ tà thuật. Ta không biết nó là gì. Ta không liên quan đến nó."

"Nhưng nó ở trong phòng của ngươi."

"Ta không biết nó ở đó. Có thể kẻ nào đó đã đặt nó vào để vu khống ta."

Thủy Tinh quay sang Kiên, ánh mắt sắc lạnh.

"Ngươi nói ngươi tìm thấy nó trong phòng ta. Nhưng ngươi là kẻ lạ mặt. Ngươi đến từ đâu? Ngươi có ý đồ gì? Ngươi có thể đã mang nó đến để hãm hại ta."

Kiên khựng lại. Hắn biết Thủy Tinh đang phản công.

"Ta không hãm hại ngài. Ta chỉ nói sự thật."

"Sự thật? Hôm qua người vu oan cho ta. Hôm nay ngươi lại mang đến một vật kỳ lạ xong bảo đó là của ta. Ngươi có bằng chứng gì? Ngươi có nhân chứng nào thấy ta sử dụng vật thể đó không?"

Kiên im lặng. Hắn không có nhân chứng.

Thủy Tinh cười nhạt.

"Thưa Vua Hùng, ngài thấy đấy. Hắn không có bằng chứng. Hắn chỉ có lời nói. Hắn đã mang vật thể đó đến để vu khống ta."

Vua Hùng nhìn Kiên, ánh mắt có chút dao động.

"Thầy Kiên, ngươi có gì để chứng minh không?"

Kiên im lặng. Hắn biết mình đang ở thế yếu.

Rồi hắn nhớ ra một điều.

"Thưa Vua Hùng, ta có một cách để chứng minh."

"Cách gì?"

"Ta có thể hỏi Thủy Tinh một câu. Nếu hắn trả lời được, ta sẽ chịu tội. Nếu hắn trả lời không được, hắn là kẻ nói dối."

Vua Hùng nhìn Kiên.

"Ngươi hỏi đi."

Kiên nhìn Thủy Tinh.

"Ngài nói ngài không biết vật thể này. Vậy ngài có thể cho ta biết, làm sao để mở nắp hòm của ngài không?"

Thủy Tinh khựng lại.

"Ta không hiểu ngươi nói gì."

"Chiếc hòm của ngài. Nó có những ký hiệu giống hệt vật thể này. Ta đã thấy ngài mở nó. Ngài đặt tay lên nắp, thì thầm một câu, và những ký hiệu phát sáng. Ngài đã dùng công nghệ của thế lực bí ẩn để mở nó."

Thủy Tinh im lặng.

Kiên nói tiếp:

"Nếu ngài không biết vật thể này, tại sao ngài lại biết cách mở chiếc hòm có cùng loại ký hiệu?"

Cả căn phòng im lặng.

Thủy Tinh nhìn Kiên, ánh mắt đầy giận dữ. Hắn biết mình đã bị mắc bẫy.

Vua Hùng nhìn Thủy Tinh.

"Thủy Tinh, ngươi có gì để nói không?"

Thủy Tinh im lặng một lúc lâu. Rồi hắn nói:

"Thưa Vua Hùng, ta thừa nhận ta có biết về vật thể đó. Nhưng ta không có âm mưu gì. Ta chỉ... được giúp đỡ."

"Ai giúp ngươi?"

Thủy Tinh im lặng.

Kiên bước tới.

"Thưa Vua Hùng, hắn không muốn nói. Nhưng ta biết có một tổ chức đang giúp hắn. Họ đến từ tương lai. Họ có công nghệ. Và họ muốn thay đổi lịch sử."

Các bô lão nhìn nhau. Họ không hiểu "tương lai" là gì. Nhưng họ hiểu "thay đổi lịch sử".

Vua Hùng nhìn Kiên.

"Ngươi có bằng chứng gì về tổ chức đó?"

"Thưa Vua Hùng, ta có vật thể này. Ta có những gì ta đã thấy trong hang. Ta có những dấu vết họ để lại. Đó là bằng chứng."

Vua Hùng im lặng một lúc. Rồi ông ta nhìn Thủy Tinh.

"Thủy Tinh, ngươi có tội. Ngươi đã âm mưu phá hoại lễ kén rể. Ngươi đã sử dụng công cụ của thế lực bí ẩn. Ta không thể trừng phạt ngươi vì ngươi là thần. Nhưng ta có thể tước quyền tham gia lễ kén rể của ngươi."

Thủy Tinh nhìn Vua Hùng, ánh mắt đầy giận dữ.

"Ngài không thể làm vậy!"

"Ta có thể. Ta là vua của vùng đất này. Mị nương là con gái ta. Ta có quyền quyết định ai được tham gia lễ kén rể."

Thủy Tinh nhìn Vua Hùng, rồi nhìn Kiên. Hắn biết mình đã thua.

"Ngươi sẽ hối hận."

Hắn quay người, bước ra khỏi nhà lớn.

Kiên thở phào. Hắn biết mình đã thắng trong hiệp này. Nhưng hắn cũng biết Thủy Tinh sẽ không bỏ cuộc.

Hệ thống vang lên:

"Ngươi đã vạch trần âm mưu của Thủy Tinh. Vua Hùng đã tước quyền tham gia lễ kén rể của hắn. Nhưng Thủy Tinh sẽ không từ bỏ. Hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng."

0