Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 3: Nước Âu Lạc

Chương 16: Trở Về

Đăng: 30/09/2026 08:15 1,265 từ 4 lượt đọc

Kiên mở mắt ra. Hắn đã trở về thời hiện đại

Hắn đang nằm trên sàn gỗ của căn hộ tập thể cũ kỹ. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Màn hình máy tính vẫn sáng, với file Word trống trơn.

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ. Như thể hắn chưa từng rời đi.

Nhưng trong túi áo hắn, một chiếc lông ngỗng trắng muốt. Hắn đã nhặt nó ở bãi biển. Hắn không biết tại sao. Hắn đơn thuần chỉ muốn giữ nó.

Hắn đưa tay chạm vào chiếc lông ngỗng. Nó vẫn còn mềm mại. Nó vẫn còn trắng muốt như một chiếc lông ngỗng hoàn toàn mới. Nhưng nó kỳ thật là vật đã tồn tại trong lịch sử cách thời đại của hắn vài ngàn năm

Hệ thống vang lên:

"Chào mừng trở về, ký chủ. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba: Âu Lạc – An Dương Vương. Phần thưởng đã được lưu trữ trong Sử liệu Toàn Thư."

Kiên gật đầu. Hắn ngồi xuống bàn, mở máy tính. Hắn bắt đầu gõ.

Nhưng hắn không thể gõ.


Hắn ngồi đó, nhìn màn hình. Những ngón tay hắn đặt trên bàn phím. Nhưng hắn không thể viết.

Hắn nhớ lại những gì hắn đã thấy.Cảnh An Dương Vương nhảy xuống biển.Cảnh Mỵ Châu chết dưới tay An Dương Vương.Cảnh Trọng Thủy tự tử vì tình.Cảnh nước Âu Lạc sụp đổ.

Hắn đã chứng kiến tất cả. Hắn đã không can thiệp và để những chuyện đó xảy ra.

Nhưng hắn đã muốn can thiệp. Hắn đã muốn cứu An Dương Vương. Hắn đã muốn cứu Mỵ Châu. Hắn đã muốn ngăn Trọng Thủy. Hắn đã muốn bảo vệ Âu Lạc. Cảm giác tội lỗi khiến hắn muốn phát điên

Hắn đã chọn không làm gì cả. Chỉ vì cái nhiệm vụ buộc hắn phải giữ trọn vẹn lịch sử. Và giờ đây khi nhiệm vụ hoàn thành, cái phần thưởng mà hệ thống ban cho hắn còn khiến hắn thấy tội lỗi hơn nữa. Hẵn nghĩ rằng liệu nếu không có phần thưởng đó thì hắn có ngăn cản những sự việc kia không, liệu hắn có thể cứu hết mọi người hắn muốn cứu.


Ngày đầu tiên, hắn không viết được gì.

Hắn ngồi trước máy tính từ sáng đến tối. Hắn mở file Word. Hắn nhìn màn hình. Hắn đặt tay lên bàn phím. Nhưng hắn không thể gõ.

Mỗi khi hắn cố gắng động ngón tay lên bàn phím, hắn lại nhớ đến những gì hắn đã thấy. Hắn lại nhớ đến An Dương Vương. Hắn lại nhớ đến Mỵ Châu. Hắn lại nhớ đến Trọng Thủy.

Hắn lại nhớ đến việc hắn không thể làm.

Hắn đóng máy tính. Hắn đứng dậy. Hắn bước ra ban công.

Mưa vẫn rơi. Hà Nội đêm vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng hắn không có tâm trạng gì để ngắm cảnh mưa rơi trong đêm Hà Nội nữa.


Ngày thứ hai, hắn thử viết lại.

Hắn ngồi xuống bàn. Hắn mở máy tính. Hắn mở file Word. Hắn đã bắt đầu gõ được.

"An Dương Vương là vị vua của nước Âu Lạc..."

Nhưng hắn lại dừng lại. Hắn xóa dòng đó. Hắn gõ lại.

"Thành Cổ Loa được xây dựng..."

Hắn dừng lại lần nữa. Hắn lại xóa dòng đó. Hắn lại gõ lại.

"Nỏ thần được chế tạo..."

Hắn vẫn dừng lại. Hắn lại xóa dòng chữ hắn vừa gõ.

Hắn không thể viết. Mỗi từ hắn gõ ra đều nhắc hắn nhớ đến những gì hắn đã thấy. Mỗi câu hắn viết đều nhắc hắn nhớ đến những gì hắn không thể làm.

Hắn đóng máy tính và nằm gục xuống bàn. Hắn muốn khóc nhưng lại không thể khóc.


Ngày thứ ba, hắn đến thăm ông. Hắn hy vọng ông sẽ lại có thể cho hắn động lực như lần trước

Ông hắn đang ngồi trước hiên nhà, uống trà. Ông trông có vẻ yếu hơn lần trước. Nhưng đôi mắt vẫn sáng.

"Kiên? Cháu về thăm ông à."

"Ông ơi, cháu có chuyện muốn xin ý kiến ông."

"Cháu nói đi."

Kiên ngồi xuống bên cạnh ông. Tay ông đặt lên trên tay hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ tay ông

"Ông ơi, nếu ông có khả năng ngăn cản những điều bắt buộc phải xảy ra để cứu những người ông yêu quý thì ông có làm không ạ"

Ông nhìn Kiên. Ông ta không hỏi cháu đã trải qua chuyện gì. Ông ta chỉ nghe.

"Cháu đã muốn can thiệp. Cháu đã muốn cứu họ. Nhưng cháu không thể. Vì nếu cháu làm vậy thì một chuyện rất kinh khủng sẽ diễn ra, một chuyện không ảnh hưởng đến họ mà sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác"

Ông im lặng một lúc. Rồi ông nói:

"Kiên, ông không biết cháu đã trải qua những gì. Nhưng ông biết một điều."

"Điều gì ạ?"

"Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra. Nó có thể khiến cháu rất đau lòng nhưng cháu phải học cách chấp nhận nó. Nó sẽ khiến cháu trở nên mạnh mẽ hơn khi cháu vượt qua. Nó sẽ là bài học mà sau này khi cháu nhìn lại cháu sẽ cảm ơn vì nó đã diễn ra."

Kiên nhìn ông.

"Nhưng ông ơi, những người đó... đáng lẽ họ đã không phải chịu đựng những điều đó như vậy nếu cháu ra tay. Cháu cảm thấy có lỗi với họ "

"Ông biết. Ông biết cháu rất lương thiện nên cháu không muốn ai phải chịu đau khổ. Nhưng cháu phải hiểu rằng, đôi khi, những điều đau lòng phải xảy ra để những điều tốt đẹp hơn có thể đến."

Kiên im lặng. Hắn biết ông nói đúng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng.

"Ông ơi, cháu sợ. Cháu sợ rằng cháu sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều đau lòng nữa. Cháu sợ rằng cháu sẽ phải kìm lòng thêm nhiều lần nữa."

Ông đặt tay lên vai Kiên.

"Cháu sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều. Cháu sẽ phải kìm lòng thêm nhiều lần. Nhưng cháu không cô đơn. Ông ở đây. Và ông sẽ luôn ở đây."

Kiên nhìn ông. Nước mắt hắn bắt đầu chảy.

"Cảm ơn ông."

"Đừng cảm ơn ông. Hãy cảm ơn chính mình. Cháu đã làm được nhiều điều mà cả ông và bố cháu đều tự hào. Cháu đã chiến đấu một mình dù nhiều chuyện đã xảy ra "


Nhưng khi Kiên trở về căn hộ, hắn vẫn không thể viết.

Hắn ngồi trước máy tính. Hắn nhìn màn hình. Hắn đặt tay lên bàn phím. Nhưng rồi hắn vẫn không thể gõ.

Những lời ông nói không giúp hắn giải quyết vấn đề. Chúng chỉ an ủi hắn trong chốc lát. Nhưng khi hắn trở về một mình, những dằn vặt lại quay trở lại.

Hệ thống vang lên:

"Tâm trạng của ký chủ đang thiếu ổn định. Tình trang hiện tại ký chủ không thể tiếp tục nhiệm vụ. Mong ký chủ sớm điều chỉnh lại cảm xúc"

Kiên không còn muốn cãi lại với hệ thống nữa. Hắn đang cảm thấy quá mệt mỏi. Mà hắn cũng biết hệ thống nói đúng nhưng hắn là con người. Một con người biết biết vui, biết buồn, biết đau, biết dằn vặt chứ không phải là một cỗ máy như hệ thống. Hắn không thể muốn vui là vui, muốn không nghĩ tới là không nghĩ tới

0