Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 18: Buông
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Kiên không biết mình đã ngồi trên sàn bao lâu.
Có thể vài giờ. Có thể cả ngày. Hắn không còn phân biệt được thời gian. Hắn chỉ nằm đó và thời gian cứ trôi
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hắn không biết mình đang đi đâu. Hắn chỉ bước đi. Hắn mong có thể tìm được điều gì đó giúp hắn khuây khỏa hơn .Hắn đi dọc theo con phố. Hắn đi qua những hàng cây. Hắn đi qua những ngôi nhà. Hắn đi qua hàng trăm, hàng ngàn người
Nhưng hắn không chú ý gì cả, hắn cứ thế bước đi
Rồi hắn dừng lại.
Trước mặt hắn là một ngôi chùa cổ. Nó nằm khiêm nhường sau những tán cây lớn, mái ngói rêu phong, cổng gỗ đã bạc màu. Ngôi chừa không có ai ra vào. Trong chùa chỉ có một người sư thầy mặc áo nâu đang quét lá trước sân.
Kiên đứng đó, nhìn ngôi chùa. Hắn không biết điều gì đang thôi thúc hắn bước vào đó nhưng hắn cảm thấy nên đi vào
Rồi hắn bước vào.
Người đàn ông quét lá ngẩng lên. Sư thầy nhìn Kiên. Ông ta nhìn Kiên và nhìn ra sự mệt mỏi trong gương mặt của Kiên
"Thí chủ, ngươi đến đây khấn phật hay có chuyện gì?"
Kiên im lặng một lúc. Rồi hắn nói:
"Ta cũng không biết."
Sư thầy không hỏi gì thêm. Ông ta chỉ nói:
"Mời thí chủ vào trong. Nhà chùa có ấm chè mới hãm"
Kiên bước vào trong. Ngôi chùa nhỏ, đơn sơ. Một bàn thờ Phật, một vài bức tượng, Không có gì đặc biệt. Nhưng nó thật yên tĩnh và cũng rất yên bình.
Người đàn ông rót cho Kiên một chén chè. Kiên cầm chén, nhưng không uống.
"Thí chủ, ngươi đang có tâm sự phải không?."
Kiên ngẩng lên. Hắn nhìn người đàn ông.
"Sao ngài biết?"
"Ngôi chùa này đã từng được rất đông người tới thăm. Bần tăng cũng đã tiếp xúc với hàng ngàn người. Họ đến đây vì những lý do khác nhau. Có người đến đơn thuần chỉ muốn vãn cảnh chùa, có người đến cầu mong sự bình an, tài lộc, sức khỏe; có người lại như thí chủ đến khi muốn tìm một chỗ dựa khi trong lòng đang bộn bề. Mỗi người họ mang một vẻ khác nhau nên dần dần khi gặp một ai đó ta có thể hiểu họ phần nào"
Kiên im lặng. Rồi hắn nói:
"Ta đã thấy những điều... ta không muốn thấy. Ta đã để mọi việc xảy ra và không can thiệp gì dù ta có khả năng vì ta nghĩ việc đó phải xảy ra. Ta đã thấy những người vì ta không hành động mà đã phải chịu khổ"
Sư thầy nhìn Kiên. Ông ta không phản ứng gì, chỉ ngồi nghe Kiên nói.
"Ta biết mình không có quyền can thiệp. Nó là điều phải xảy ra"
"Nhưng ta không thể quên những gì ta đã thấy. Ta không thể quên những người ta đã gặp. Ta không thể quên những điều ta đã chứng kiến."
Người đàn ông im lặng một lúc. Rồi ông ta nói:
"Thí chủ, ngươi có biết rằng trong Phật giáo, chúng ta nói về sự buông bỏ không?"
"Buông bỏ?"
"Đúng vậy. Buông bỏ không phải là quên. Buông bỏ không phải là chối bỏ. Buông bỏ là chấp nhận. Chấp nhận rằng những chuyện ta gặp là những chuyện phải xảy ra. Chấp nhận rằng mọi thứ đã qua và chấp nhận rằng chúng ta không thể thay đổi chúng."
Rồi sư thầy chỉ vào một khe nước nhỏ trong sân vườn
"Thí chú hãy nhìn thử dòng nước. Hiện tại thí chủ có thể thấy nó rất yên ả. Nhưng nếu giờ ta thả một cục đá chặn giữa dòng thì sao"
"Có lẽ chỗ bị chặn nước sẽ chảy siết hơn, dòng chảy chỗ đó có thể mạnh hơn và nếu bịt kín quá thì nước sẽ tràn ra ngoài"
"Đúng vậy. Dòng nước đó như những suy nghĩ về một sự việc trong đầu chúng ta vậy. Nếu chúng ta có chấp niệm về vấn đề đó giống như ta thả cục đá vào giữa dòng nước. Suy nghĩ đó sẽ càng mạnh, càng tác động đến chúng ta nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta buông bỏ chấp niệm thì suy nghĩ đó vẫn tồn tại, nó vẫn ở đó nhưng chúng ta lại không bị ảnh hưởng giống như dòng nước kia. Nó vẫn chảy nhưng nó sẽ không chảy siết hơn, không tràn ra ngoài "
"Nhưng những người đó... họ đã phải chịu hậu quả nặng nề. Họ đã không thể trở lại"
"Đúng họ đã phải chịu hậu quả nhưng đó không phải hậu quả. Hậu quả đó sẽ là nền tảng cho tương lai. Họ không thể trở lại nhưng sẽ khiến những người đến sau có thêm bài học, trưởng thành hơn"
Kiên im lặng. Hắn nhìn chén trà trong tay. Nó đã nguội.
"Ta không hiểu."
"Thí chủ, ngươi có biết rằng trong Phật giáo, chúng ta nói về nhân quả không?"
"Nhân quả?"
"Đúng vậy. Nhân quả có nghĩa là mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả. Những gì xảy ra hôm nay là kết quả của những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Và những gì xảy ra ngày mai sẽ là kết quả của những gì xảy ra hôm nay."
"Vậy những gì đã xảy ra đều là kết quả của những gì đã xảy ra trước đó?"
"Đúng vậy."
"Và những gì xảy ra trong mai sau... là kết quả của những gì đã xảy ra trong hôm nay?"
"Đúng vậy."
"Vậy ta không thể thay đổi nó?"
"Không. Ngươi không thể thay đổi nó. Nhưng ngươi có thể hiểu nó. Ngươi có thể học từ nó. và ngươi có thể chấp nhận nó."
"Làm sao ta có thể chấp nhận?"
"Thí chủ, ngươi có biết rằng trong Phật giáo, chúng ta nói về từ bi không?"
"Từ bi?"
"Đúng vậy. Từ bi có nghĩa là yêu thương và thấu hiểu. Yêu thương tất cả chúng sinh. Thấu hiểu nỗi đau của tất cả chúng sinh. Và tha thứ cho tất cả chúng sinh."
"Ta phải tha thứ cho ai?"
"Cho chính mình."
Kiên khựng lại. Hắn nhìn người đàn ông.
"Tha thứ cho chính mình?"
"Đúng vậy. Thí chủ, ngươi đã dằn vặt bản thân vì những gì ngươi đã không làm. Ngươi đã trách móc bản thân vì những gì ngươi không thể thay đổi. Ngươi đã tự dằn vặt mình vì những gì ngươi không thể kiểm soát. Nhưng thí chủ, ngươi không cần phải làm vậy. Ngươi không cần phải trách móc bản thân. Ngươi không cần phải dằn vặt."
"Nhưng ta đã không làm gì cả. Như vậy mà ta cũng không có lỗi sao"
"Đúng vậy. Ngươi đã chỉ đứng đó nhìn. Nhưng trong cuộc đời này không phải mọi việc chúng ta thấy chúng ta đều có thể can thiệp. Và chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho những việc phải xảy ra mà không liên quan đến chúng ta"
Kiên im lặng. Hắn nhìn chén trà trong tay và đặt nó xuống bàn.
"Làm sao ta có thể tha thứ cho chính mình?"
"Thí chủ, ngươi có biết rằng trong Phật giáo, chúng ta nói thế nào về hiện tại không?"
"Hiện tại?"
"Đúng vậy. Hiện tại có nghĩa là bây giờ. Không phải quá khứ. Không phải tương lai. Mà là bây giờ. Thí chủ, ngươi đã dành quá nhiều thời gian để nhớ về quá khứ. Ngươi đã dành quá nhiều thời gian để dằn vặt về những gì ngươi không thể thay đổi. Nhưng ngươi không thể sống mãi trong quá khứ. Ngươi phải sống trong hiện tại."
"Nhưng làm sao ta có thể sống trong hiện tại khi ta không thể quên quá khứ?"
"Ngươi không cần phải quên quá khứ. Ngươi chỉ cần chấp nhận nó. Ngươi chỉ cần hiểu rằng nó là một phần của ngươi. Nó là một phần của những gì đã tạo nên ngươi. Và ngươi phải tiếp tục. Hãy như dòng nước kia, cho quá khứ trôi đi một cách bình lặng thì nó sẽ rất yên ả thanh bình. Còn nếu thí chủ cứ mãi chấp niệm với quá khứ thì quá khứ đó sẽ như dòng nước bị đá chặn vậy"
Kiên im lặng. Hắn nhìn sư thầy. Ông ta không nói gì thêm. Ông ta chỉ ngồi đó, yên tĩnh.
Rồi Kiên nói:
"Ta vẫn không hiểu. Ta vẫn không biết phải làm gì."
Người đàn ông mỉm cười.
"Thí chủ, ngươi không cần phải hiểu ngay bây giờ. Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi chỉ cần chiêm nghiệm. Hãy nhắm mắt lại và để những suy nghĩ đang dằn vặt thí chủ thoải mái xuất hiện. Đừng ngăn chặn chúng. Cứ để chúng hiện lên trong đầu thí chủ và quan sát nó, đánh giá nó. Hãy coi những dòng suy nghĩ đó như dòng nước cơ. Hãy quan sát thử viên đá chặn dòng nước đó đang ở đâu và chuyển nó đi cho đến khi cảm thấy dòng nước đó đã trôi qua yên ả"
Kiên nhắm mắt lại. Kiên để những hình ảnh về An Dương Vương, về Mỵ Châu về Trọng Thủy về Âu Lạc hiện trong đầu mình. Lần này hắn cố xua đi những suy nghĩ này nữa. Hắn đối mặt với chúng. Hắn cảm thấy đau đớn, hắn muốn khóc.
Kiên cứ ngồi đó và nhắm mắt lại. Hắn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hắn chỉ thấy khi hắn mở mắt ra đã không còn thấy sư thầy đâu. Ngoài trời cũng đã sẩm tối. Hắn chỉ thấy lòng hắn có vẻ đã nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn đứng dậy tìm thử vị sư thầy nhưng không thấy đâu. Hắn quay vào trong vái tạ tượng Phật và ra về.
Đêm đó, Kiên ngồi xuống bàn.
Hắn mở máy tính. Hắn mở file Word. Hắn nhìn màn hình. Nó trống trơn.
Hắn đặt tay lên bàn phím. Hắn bắt đầu gõ.
"An Dương Vương là vị vua của nước Âu Lạc..."
Hắn dừng lại. Hắn nhìn dòng chữ hắn vừa viết. Nó vẫn khô khan. Nó vẫn vô hồn. Nhưng lần này, hắn không xóa nó.
Hắn tiếp tục gõ.
"Ông ta là người đã xây dựng thành Cổ Loa, một trong những thành trì vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam. Ông ta là người đã chế tạo nỏ thần, một vũ khí có thể bắn nhiều mũi tên cùng lúc. Ông ta là người đã chiến đấu chống lại quân của Triệu Đà."
Hắn dừng lại. Hắn nhìn dòng chữ hắn vừa viết. Nó vẫn khô khan. Nhưng nó là sự thật. Và hắn phải viết nó.
Hắn tiếp tục gõ. Hắn viết về An Dương Vương. Hắn viết về thành Cổ Loa. Hắn viết về nỏ thần. Hắn viết về Mỵ Châu. Hắn viết về Trọng Thủy. Hắn viết về sự sụp đổ của Âu Lạc.
Hắn viết trong nhiều giờ. Hắn không dừng lại. Hắn không nghỉ ngơi.
Khi hắn ngẩng lên, trời đã sáng. Hắn đã viết xong bản thảo đầu tiên.
Hắn nhìn màn hình. Hắn đọc lại những gì hắn đã viết. Hắn biết đó là sự thật. Hắn biết đó là lịch sử.
Hệ thống vang lên:
"Cảm xúc của ký chủ đã ổn định. Hãy nhanh chóng khôi phục cảm xúc, chúng ta còn có nhiệm vụ"
Kiên gật đầu. Hắn biết đó là sự thật. Hắn biết hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuy bản thảo đầu tiên đã xong nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự dằn vặt. Hắn phải vượt qua hẳn nó vì hắn không biết nhiệm vụ tiếp theo hắn còn phải đối mặt với điều gì. Hắn phải ở trạng thái tinh thần tốt nhất
Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình phải tiếp tục. Vì lịch sử. Vì những người hắn đã gặp. Vì chính bản thân hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.