Quyển 1: Khởi Nguồn Con Rồng Cháu Tiên
Chương 14: Cửa Âm Dương
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Đỉnh Tản Viên là một bãi đá bằng phẳng, rộng lớn, không có cây cối. Ánh mặt trời chiếu trực tiếp xuống, không có bóng râm. Không có nơi trú ẩn.
Kiên bước tới giữa bãi đá. Hắn nhìn quanh. Đây là nơi lý tưởng cho trận chiến cuối cùng.
Hắn quay sang Bơ.
"Nàng sẵn sàng chưa?"
Bơ nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm. Rồi nàng gật đầu.
"Ta sẵn sàng."
Kiên hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn Lạc Long Quân và Âu Cơ.
"Chúng ta bắt đầu."
Lạc Long Quân giơ trượng rồng lên. Một luồng sáng xanh tỏa ra, bao quanh khu vực trung tâm của bãi đá. Âu Cơ giơ nhánh lan lên, thì thầm một câu thần chú cổ. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo những hạt bụi đá, tạo thành một vòng xoáy mỏng.
Bơ bước tới giữa vòng tròn ánh sáng. Nàng ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, mắt nhắm nghiền. Nàng bắt đầu hát.
Giọng hát của nàng vang lên, trong veo, buồn man mác. Nó không phải là một bài hát. Nó là một lời gọi. Một lời triệu hồi.
Kiên đứng cách đó vài bước, tay cầm cây bút Thanh Sử Bút. Hắn cảm thấy cây bút bắt đầu rung lên, như đang phản ứng với tiếng hát của Bơ.
Hệ thống vang lên:
"Kẻ Dưới Đất đang tới. Thời gian: 3 phút."
Kiên siết chặt cây bút. Hắn nhìn quanh. Bãi đá vẫn trống trơn. Không có dấu hiệu gì của Kẻ Dưới Đất.
Nhưng rồi hắn cảm thấy nó.
Mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung lên. Những khe nứt nhỏ xuất hiện trên nền đá, lan ra như mạng nhện. Từ những khe nứt đó, những sợi khói đen mỏng bắt đầu bò lên.
"Bà ta tới rồi." – Lạc Long Quân nói, giọng trầm.
Nhưng lần này, khói đen không tụ lại thành hình người. Nó bò lên, lan ra khắp bãi đá, rồi bắt đầu bay lên cao. Những sợi khói đen mỏng manh đó bám vào nhau, tạo thành một tấm màn khổng lồ, che phủ bầu trời.
Ánh mặt trời bắt đầu mờ đi.
"Bà ta đang che mặt trời." – Kiên nói, giọng căng thẳng.
Tấm màn khói đen lan nhanh hơn, che kín cả bầu trời phía trên đỉnh Tản Viên. Ánh sáng mặt trời bị chặn lại, chỉ còn những tia sáng yếu ớt lọt qua. Bãi đá chìm vào bóng tối mờ ảo.
Rồi mặt đất nứt ra một lần nữa. Lần này, một cột khói đen khổng lồ phun lên từ một cái hố lớn giữa bãi đá. Cột khói đó xoay tròn, rồi từ từ tan ra, để lộ một bóng người thấp bé.
Người đàn bà mặc y phục đỏ thẫm, đầu đội mũ vàng, đứng giữa bãi đá. Gương mặt bà ta vẫn chìm trong bóng tối dưới vành mũ. Bà ta bước tới, từng bước chậm rãi, về phía Bơ.
"Cuối cùng... ngươi cũng chịu xuất hiện." – Bà ta nói, giọng ngọt ngào độc địa.
Bơ vẫn hát. Nàng không mở mắt. Nhưng Kiên có thể thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
Kẻ Dưới Đất giơ tay ra, về phía Bơ.
"Đến đây, con ta. Đến với ta."
Bơ không nhúc nhích. Nàng vẫn hát.
Kẻ Dưới Đất khựng lại. Bà ta nhìn Bơ, rồi nhìn Kiên. Đôi mắt đỏ rực dưới vành mũ lóe lên.
"Ngươi... lại là ngươi."
Kiên bước tới, đứng giữa Kẻ Dưới Đất và Bơ.
"Bà không thể chạm vào nàng."
Kẻ Dưới Đất cười khẽ. Tiếng cười vang lên như hàng trăm chiếc chuông nhỏ đang rung.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta? Một người phàm không có sức mạnh như ngươi thì có thể làm được gì chứ"
Bà ta giơ tay lên. Một luồng khói đen từ dưới đất phun lên, lao thẳng về phía Kiên.
Nhưng Lạc Long Quân đã ở đó. Hắn giơ trượng rồng lên, tạo ra một bức tường nước chắn trước mặt Kiên. Khói đen va vào bức tường nước, rít lên, rồi tan biến.
"Ngươi còn có bọn ta." – Lạc Long Quân nói, giọng trầm.
Âu Cơ cũng bước tới, đứng cạnh Kiên. Nàng giơ nhánh lan lên, tạo ra một luồng gió mạnh, đẩy lùi những sợi khói đen đang bò tới.
Kẻ Dưới Đất nhìn cả ba người. Bà ta cười nhạt.
"Có cố gắng đó nhưng vô ích thôi. Mặt trời đã không còn. Các ngươi không còn ánh sáng để chống lại ta."
Kiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Hắn nhìn lên bầu trời. Tấm màn khói đen vẫn che kín, không có một tia nắng nào lọt qua.
Hắn nhìn cây bút trên tay. Nó đang rung lên, phát sáng yếu ớt. Nhưng ánh sáng đó không đủ mạnh để đánh bại Kẻ Dưới Đất.
"Chúng ta phải phá tan tấm màn đó." – Hắn nghĩ.
Hắn quay sang Âu Cơ.
"Âu Cơ! Nàng có thể tạo ra gió mạnh không?"
Âu Cơ nhìn hắn.
"Ta có thể. Nhưng gió không thể xuyên qua khói độc."
"Không cần xuyên qua. Ta cần nàng tạo ra một luồng gió xoáy. Một cơn lốc. Nó sẽ cuốn tấm màn khói kia."
Âu Cơ hiểu ngay. Nàng giơ nhánh lan lên, thì thầm một câu thần chú. Gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần, rồi tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, lao thẳng lên trời.
Cơn lốc cuốn vào tấm màn khói đen. Những sợi khói bị xé ra lan ra xung quanh. Một khoảng trời nhỏ hiện ra, ánh mặt trời chiếu xuống.
Nhưng tấm màn khói quá dày. Nó chỉ thủng một lỗ nhỏ, rồi lập tức khép lại.
"Không đủ." – Kiên nghiến răng.
Hắn nhìn Lạc Long Quân.
"Ngài có thể tạo ra nước mưa không? Nước sẽ hòa cùng làn khói đó và khiến làn khói rớt xuống cùng."
Lạc Long Quân gật đầu. Hắn giơ trượng rồng lên, đập mạnh xuống đất. Một luồng nước từ dưới đất phun lên, rồi tản ra thành những hạt mưa nhỏ, rơi xuống bãi đá.
Mưa gặp khói độc, lập tức làm chúng nặng hơn. Những sợi khói đen bắt đầu rơi xuống, tan thành những vũng nước đen dưới đất.
Tấm màn khói mỏng dần. Ánh mặt trời bắt đầu lọt qua nhiều hơn.
Kẻ Dưới Đất hét lên.
"Không! Dừng lại ngay bọn khốn!"
Kiên giơ cây bút lên, hướng thẳng vào Kẻ Dưới Đất. Ánh sáng xanh từ cây bút hòa với ánh sáng mặt trời đang lọt qua tấm màn khói, tạo thành một luồng sáng trắng chói lòa.
Kẻ Dưới Đất hét lên lần nữa. Cơ thể bà ta bắt đầu mờ đi, như làn khói bị gió thổi.
"Ngươi... ngươi không thể..."
"Ta không giết được bà." – Kiên nói, giọng run nhưng rõ ràng. "Nhưng ít nhất ta phải khiến bà trở về nơi bà đến"
Bà ta cố vươn tay về phía Bơ, nhưng ánh sáng đã chặn đứng bà ta. Những sợi khói đen đang quấn quanh người bà ta bắt đầu tan biến.
"Ta sẽ trở lại..." – Bà ta rít lên. "Ta sẽ..."
Rồi bà ta biến mất.
Tấm màn khói đen tan biến hoàn toàn. Bầu trời trở lại trong xanh. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp đỉnh núi.
Bơ ngừng hát. Nàng mở mắt, thở dốc. Gương mặt nàng trắng bệch, nhưng nàng vẫn còn sống.
Kiên khuỵu xuống, cây bút trên tay tắt lịm. Hắn thở dốc, toàn thân rã rời.
Lạc Long Quân và Âu Cơ chạy tới. Âu Cơ đỡ lấy Kiên, đưa cho hắn một ít nước.
"Ngươi làm được rồi." – Nàng nói, giọng đầy xúc động.
Kiên cười yếu ớt.
"Ta không làm một mình."
Hệ thống vang lên:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Kẻ Dưới Đất đã bị đẩy lùi vĩnh viễn, nhiễu loạn lịch sử hoàn toàn biến mất. Tiến độ nhiệm vụ: 50%. Phần thưởng: Sử liệu Toàn Thư về thời kỳ Hồng Bàng. Kỹ năng mới: Cổ ngữ cấp cao."
Kiên thở phào. Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hắn đã làm được. Hắn đã bảo vệ được Bơ. Hắn đã bảo vệ được lịch sử.
Nhưng hắn biết cuộc hành trình của mình vẫn chưa kết thúc.
Hệ thống lại vang lên:
"Độ lệch cảm xúc của Âu Cơ dành cho ký chủ: 23%. Dành cho Lạc Long Quân: 16%."
Kiên nhắm mắt lại. Hắn không muốn nghĩ về điều đó lúc này.
Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Một chút thôi.
Đêm đó, họ dựng trại trên đỉnh Tản Viên. Lạc Long Quân tạo ra một vòng nước bảo vệ. Âu Cơ dùng gió để giữ ấm. Bơ ngồi bên đống lửa, hát khe khẽ. Giọng nàng trong veo, nhưng lần này không còn buồn man mác. Nó nhẹ nhàng, thanh thản.
Kiên ngồi cách đó một quãng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cảm thấy mình có thể ngủ ngon.
Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân. Lần này là Bơ. Cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Cảm tạ ngươi." – Nàng nói khẽ.
Kiên nhìn nàng.
"Ta chỉ làm điều cần làm."
Bơ lắc đầu.
"Đối với ngươi đó chỉ là một điều cần làm. Nhưng với ta, ngươi đã cho ta một cơ hội. Một cơ hội để sống."
Kiên im lặng. Hắn không biết phải nói gì.
Bơ nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Ta sẽ không quên ngươi."
Rồi nàng đứng dậy, bước về phía đống lửa. Kiên ngồi lại một mình, nhìn theo bóng nàng.
Hắn biết Bơ sẽ sống một cuộc sống bình thường. Nàng sẽ không còn bị Kẻ Dưới Đất truy đuổi nữa. Nàng sẽ được tự do.
Còn hắn, hắn vẫn còn nhiệm vụ phía trước.
Hắn nhắm mắt lại, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn ngủ một giấc ngon lành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.